1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 Châu Á 2016: VN RA VỀ VỚI VÉ WC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 13/03/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Tôi ko nói ông đấy mà nói ông khác. Thế ông thử giai thích cho tôi xem đúng sai ntn.
    BongDaChuyenNghiep thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Quan trọng ko phải cứ là hợp tác với tây theo kiểu Hagl-jmg. Mà vấn đề là bên cạnh thể hình thể lực, ko thể bỏ qua kỹ thuật, từ cơ bản đến nâng cao. Có nhiều cách để tiếp cận.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.342
    Đã được thích:
    18.711
    Quan điểm của tui là phải làm giống như JMG, tất nhiên không phải là theo đúng trường phái của JMG, trường phái nào cũng được, phòng ngự tấn công bóng dài bóng ngắn đều OK hết, nhưng phải theo giáo án Tây thầy Tây, chứ kiểu giáo án nội thầy nội thì không ăn thua, cũng giống như là học sinh cho nó học trường quốc tế thì nó sẽ có tư duy hiện đại hơn là trường nội.
  4. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    1.770
    Bóng đá có nhiều yếu tố , mà một HLV vận dụng đủ mọi cách để đi đến kết quả có lợi mà làm được điều này thì 11 con người trên sân phải có đủ các yếu tố để thực hiện được, Tây Ban Nha có thể cầm bóng với ITALIA 70% không có nghĩa là Tây Ban Nha thắng và cũng không có nghĩa ITALIA không có đẳng cấp, tấn công là nghệ thuật thì phòng thủ củng là nghệ thuật, nói cái kiểu cứ tử thủ là có thể hòa hoặc thắng các đội mạnh hơn thì Cambodia hay Lào thậm chí là Guam cũng có thể vô địch Châu Á.
    Còn cái bọn chuyên gia bóng đá Việt Nam tôi nghĩ đa phần là những thằng dốt so với mặt bằng bóng đá thế giới, nhưng cách nhận thực chuyên môn, am hiểu bóng đá nó không thua Anh Em mình ngồi đây đâu,
    Vào lứa JMG, CP, TA, XT 2 năm trước, bọn nó nhìn ra tuy cầm bóng nhiều ban bật nhiều nhưng bế tắc ,dễ bị bắt bài, chỉ thường chơi được khoảng 70p, Năm 2014 đã mang nguyên bộ JMG chỉ bổ sung vài cầu thủ đội khác đi U19 AFC rồi còn gì, kết quả thì đã rỏ. V-lít 2015 thì càng rỏ hơn.
    Tôi nghĩ người có nhận thức sai nhất làm cho cái lứa JMG đó chậm phát triển là Bầu Đức, sau khi thành công vài giải nhảm nhí ông ta cho rằng lứa này sẽ ở tầm Châu Á, ngày nào cũng lên trang bìa báo chí, Công Phượng 3 triệu USD tôi không bán, vậy đem 3 đứa qua Nhật ngồi dự bị à, đây là cái cách rút lui khi sai lầm, sống trong tung hô 3 triệu USD mơ tưởng sang Châu Âu đổi đời, rồi bổng nhưng qua Nhật Hàn ngồi dự bị, thử hỏi ở cái lứa tuổi mới trưởng thành tâm lý bọn nhỏ thế nào. Sau này ông Đức gần như không muốn nói về JMG nhiều nên kết hợp cho Nutifood làm, tôi nghĩ người máu bóng đá như bầu đức thì ảnh hưởng kinh tế chỉ một phần.
    Nếu như mỡ cái học viện JMG được 7 năm hay 10 năm mà một nền bóng đá có thể vương tầm nhảy vọt, thì thằng Trung Quốc nó hơn một tỷ dân nó thừa sức mở 200 cái JMG cũng được, Thằng Thái Zúi nó cũng không bỏ làm gì.
    Bóng đá ai chẳn muốn đẹp, không ban bật không cầm bóng nhiều là không được thắng à, vậy thì chơi bóng đá nghệ thuật. thế nào là trường phái, ai biết xin cho hỏi trường phái của BĐVN là gì, chỉ biết trường phái Anh, Ý Braxin chứ chẳng biết một nước nào ở Châu Á có trường phái bóng đá riêng cả.
    Có cơ hội dự Word Cup thì cứ hy vọng, làm như Futsal được dự Word cup thì đầu tư mạnh vào tập huấn liên tục tuyển futsal vẫn vào vòng trong, có cơ hội cứ làm hết mình những gì có thể, đã đến tứ kết thì ít nhiều cái năng lực cầu thủ mình vẫn tốt hơn cả khối thằng.
  5. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Đồng ý, lối đá nào, lò nào đá tốt có thành tích thì được ghi nhận, được ghi danh vào bảng thành tích của Việt Nam. Đá tốt ở đấu trường khó khăn, đẳng cấp hơn thì thế giới nó cũng đánh giá cao chúng ta hơn chút ít và chắc chắn sau giải U19 này bọn nó cũng chẳng coi bóng đá Việt Nam là gì. Nhưng đòn đau nhớ đời, việc phát ngôn kiểu Việt Nam lót đường và chắc kiếm 3 điểm của mấy HLV Tây Á phải dè chừng và có khi HLV UAE, Triều cũng mất việc vì Việt nam.

    Nhiều ông trước đây nói về HAGL, JMG thì mồn leo lẻo chê ao làng, luôn nói tương lai bóng đá Việt là JMG, thậm chí ông Đức còn tuyên bố xanh rờn lứa JMG sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi ao làng. Nhưng bao giờ các bạn JMG làm được điều đó hãy nói to, giờ này U19 các ông chê bai nó vào 8 đại gia Châu Á thì các ông vẫn chê. Hóa ra FAN của đội vẫn đang trong giấc mơ thoát ao làng lại chê cái bọn thoát ao làng?

    Cứ vào tứ kết giải Châu Á trở lên hay trùm ao làng (đạt Huy chương vàng Seagame hoặc AFF) thì tôi ghi nhận các cầu thủ đóng góp lớn, dù cầu thủ ở bất cứ lò nào, CLB nào. Còn giờ thì đợi xem các cầu thủ khác kể cả JMG có đạt được kỳ tích gì không đã. Nếu hết đời cầu thủ không làm được thành tích gì thì cũng thường, còn có thành tích vượt các thế hệ trước thì đương nhiên được ghi nhận.
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    1.770
    Cũng hài thật.
    năm 2014 một đội bóng hoàng thiện kỹ năng như bác nói ở U19 AFC 2014 thua Korea có 0-6 thua Japan 1-3 hòa China 1-1 rồi ra về từ thì gọi là tititaka gọi là tấn công.
    năm 2016 một đội chưa hoàng thiện kỹ năng như bác nói ở U19 AFC 2016 thủ chắc lên bong thắng Bắc Triều Tiên 2-1, hòa UAE 1-1 hòa Iraq 0-0 vào tứ kết , vòng bản không thua trận nào, mà bác không cho là PNPC vậy theo bác gọi bằng gì.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Đúng là văn ông Tuấn đây rồi.
    Riêng bài này tôi đồng ý với ông.
    Hàng thủ HAT đã chơi rất hay, hy vọng gặp Ba-ranh sẽ tiếp tục phát huy và phản công sắc hơn nữa.
    Trận Irag có nhiều yếu tố để tuyến trên không chơi được, nhưng trận tới tôi nghĩ sẽ tiếp tục có kỳ tích.
    Còn lứa U19, ông chỉ có thể chê cả đội chứ không thể chê TA XT VT được. Giải tới đảm bảo chúng nó sẽ chơi cực hay.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Đúng là văn ông Tuấn đây rồi.
    Riêng bài này tôi đồng ý với ông.
    Hàng thủ HAT đã chơi rất hay, hy vọng gặp Ba-ranh sẽ tiếp tục phát huy và phản công sắc hơn nữa.
    Trận Irag có nhiều yếu tố để tuyến trên không chơi được, nhưng trận tới tôi nghĩ sẽ tiếp tục có kỳ tích.
    Còn lứa U19, ông chỉ có thể chê cả đội chứ không thể chê TA XT VT được. Giải tới đảm bảo chúng nó sẽ chơi cực hay.
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Cảm phiền BongDaChuyenNghiep không quote bài t ôi nữa cái nhé.

    Nói chuyện với 1 thằng ngu thì mãi mãi nó chỉ là thằng ngu thôi.

    Éo khá hơn được.
    --- Gộp bài viết: 22/10/2016, Bài cũ từ: 22/10/2016 ---
    Cảm phiền BongDaChuyenNghiep không quote bài t ôi nữa cái nhé.

    Nói chuyện với 1 thằng ngu thì mãi mãi nó chỉ là thằng ngu thôi.

    Éo khá hơn được.
  10. xethunglongbien

    xethunglongbien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    4
    chúc mừng u19 vn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này