1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 Châu Á 2016: VN RA VỀ VỚI VÉ WC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 13/03/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    U19 lần này có mấy thằng pvf gian lận tuổi đấy nhưng dù sao cũng công nhận từ khi có mấy ông Đức giúp thì thể lực cũng tăng lên, lối chơi cũng đỡ ngu đi hơn trước
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bài này nói U19 sức bền kém thì có gì đó sai sai, tập điều độ từ 10-12t thì 19t sức bền phải gần đến độ rồi, chỉ kém sức tranh chấp thôi. Hơn nữa là đội này tập trung lâu rồi, trong khi đtqg test khi vừa mới tập trung sau đợt nghỉ.
    Nếu ko phải là mấy chú pvf đạt sức bền tốt nhất thì cũng đáng hi vọng. Thường chú nào rê dắt giỏi là sức chạy phải ngon lắm, chiều ngược lại chưa thấy thể hiện ở đây.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.341
    Đã được thích:
    6.786
    Mình đọc bài báo nói HAGL trả cho Arsenal 45 triệu USD chỉ để mang cái tiếng Arsenal thấy khó tin quá. Ông Đức là người kinh doanh thì chắc phải biết sử dụng 5tr ÚSD/năm thế nào cho nó có lợi nhất chứ. Để cái tên vào cũng là một cách quảng cáo cho nó (đến với hàng triệu người VN) chứ chẳng phải chỉ mang cái tiếng cho học viện không. Theo mình nghĩ thì cái lợi mỗi bên có được là ngang nhau, mắc mớ gì phải trả nhiều tiền như thế? Nên mình hơi khó tin. Nhưng chẳng lẽ tác giả dựng chuyện dựng con số ra viết?

    Còn một bài báo nữa nói về tình hình ở HAGL và con ghẻ/con ruột ở đội học viện và đội năng khiếu. Cái này thì dễ tin hơn. Mình cũng đồng ý với tác giả bài báo là chia hai đội như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến ghanh tị, trừ khi hai đội này sắp xếp như kiểu đội 1 vs đội 2, đá hay thì lên đội một, dở thì xuống đội hai. Chứ còn chia cắt vĩnh viễn, một bên sướng một bên khổ năm này tháng khác thì bản tính con người bao giờ cũng dẫn đến vấn đề: bên sướng thì làm cao, bên khổ thì ghen ghét. Nhất là bản tính người VN thì lại càng khó tránh khỏi.
    --- Gộp bài viết: 23/10/2016, Bài cũ từ: 23/10/2016 ---
    Chứng khoán ko thể tự ý muốn in ra lúc nào thì in đâu bác. Ra thêm cổ phiếu tức là sẽ giảm giá trị (dilute) cổ phiếu của những cổ đông sẵn có nên thường họ sẽ ko đồng ý, trừ khi bác thao túng phần lớn cổ phiếu trong tay.
    Thêm nữa ra thêm cổ phiếu ko có nghĩa là tăng giá trị cty. Ở một thời điểm nhất định, giá trị cty (= giá CP x số CP) là ko đổi, cho nên nếu tăng số CP thì giá trị CP sẽ giảm tương ứng.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Trận này là cơ hội rất lớn, đề nghị anh em đoàn kết cổ vũ cho các cháu, dù thua hay thắng thì nó vẫn là bước đà tâm lý cho sự phát triển bóng đá trẻ.
    Tôi tin bọn nó sẽ làm được điều gì đó hôm nay sau những thể hiện tích cực ở vòng bảng. Lần đầu tiên duy trì mạch bất bại ở bảng tử thần cho thấy bọn này có tâm lý rất vững, hy vọng là căn bệnh động kinh không bị di truyền và tái phát trong thời khắc quyết định.
    BongDaChuyenNghiep, eversongXiaoTong thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.349
    Đã được thích:
    18.718
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.614
    Đã được thích:
    4.594
    Tất nhiên là không đơn giản như in văn bản. Nó phải qua nhiều quy trình. Đầu tiên là phải có một bộ mặt hấp dẫn cho hiện trạng doanh nghiệp; VD như cho quân đi tập huấn vòng quanh thế giới, mời các đội Tây khủng về giao hữu chủ yếu để lấy nhận xét của của các VIP (người ta lịch sự nói cho vài câu dễ nghe, nhưng tới tai dân mình thì chỉ cần có mác lời nói của Oen gơ, Tót ten ham ... là oách nhất quả đất rồi). Đến khi dân tình mê tít rồi thì mới phát động mở rộng mô hình, cần tăng vốn. Tất nhiên dân ta tuy cả tin nhưng động tới tiền bạc thì không dễ bị dụ, không phải hô cái là người ta vác bao tiền tới cửa ngay. Trước hết là phải rót vốn từ tập đoàn khác sang, về bản chất là tay phải in cổ phiếu ra rồi bán cho tay trái. Có vốn về ào ạt tự khắc 6 tháng sau báo cáo tài chính chuẩn hơn 3 vòng hoa hậu. Bước này gọi là bơm bong bóng, nghệ thuật làm ăn của đại gia là ở khâu này không phải ai cũng làm được. Dân tình thấy ngon ăn mới bắt đầu nhào vô vớt cổ. Thổi bong bóng thành công rồi thì mớ cổ phiếu mới in kia một phần bán ra cho dân, phần kia đem cầm cố vay ngân hàng lấy tiền tươi thóc thật; rồi sau đó mới lấy cash từ đây bù vào lỗ hổng của khoản tiền bỏ ra ban đầu kia. Báo chí thì lúc nào cũng bô bô là "tiền của bầu Đức", nhưng về bản chất toàn là tiền của cổ đông + ngân hàng.
    BongDaChuyenNghiep thích bài này.
  7. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Phải công nhận là ban huấn luyện và HAT rất cẩn thận. Họ sợ ảnh hưởng đến giacs ngủ của cầu thủ trẻ nên rút hết điện thoại để bàn và trực bên ngoài k cho những ảnh hưởng gây khó khăn cho giấc ngủ.
    BongDaChuyenNghiep thích bài này.
  8. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Với kiểu suy nghĩ như của ông nên h Ông Đức mới lâm vào hoàn cảnh ntn. H HAGL chỉlà cái xác thôi. Thị trường bây giờ quá khó cho ông Đức. mà thôi các ông thích bàn vấn đề này ra chỗ khác. Đây ko phải là nơi nói về mấy cái đó
    BongDaChuyenNghiep thích bài này.
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Hôm nay mà thua thì vô số những lời chỉ trích, những câu chửi rồi cả đề nghị các cháu u19 võ lít nên giải nghệ. Các cháu đá bóng chỉ đá kiểu chụp giật là giỏi ko chịu ban bật bài bản ko giúp ích gì cho sự nghiệp bóng đá nước nhà cả
    BongDaChuyenNghiep thích bài này.
  10. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    3/4 thời gian là phá bóng, có chạy bao nhiêu đâu mà bảo thể lực tốt. Thằng chạy nhiều nhất là Đức Chinh, trâu thật nhưng phút 70 cũng hết pin.
    Cái bọn U16 vừa rồi mới gọi là thể lực tốt, bọn nó chạy cả trận, chuyền bóng căng và chính xác, đỡ bóng ổn, sút bóng phải nói cực tốt. Đào tạo như vậy mới gọi là tương lai.
    Tuy nhiên điểm yếu là tốc độ thì chưa cải thiện gì.
    BongDaChuyenNghiep thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này