1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 Châu Á 2018: Việt Nam về tay trắng.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 25/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Chào các bác mấy hôm nay hầu hết mọi sự quan tâm đều đổ dồn về Đội Tuyển Quốc Gia và đội U20 nên có vẻ đã để quên một giải đấu trẻ khá hay là giải U19 Quốc Gia. Nay em lập topic này để mọi người cùng bàn luận về giải đấu hy vọng có những nhân tố trẻ hay cung cấp cho đội tuyển U19 chúng ta thi đấu giải U19 Đông Nam Á và vòng loại Châu Á.

    Một số trận đấu có tường thuật trên kênh youtube của Báo Thanh niên mời các cụ cùng theo dõi và bàn luận.
    1. Viettel - Long An

    2. HaNoi - PVF



    [​IMG] [​IMG]
    Last edited by a moderator: 11/04/2017
  2. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Bác mở thớt thì tổng hợp 1 số thông tin đi ạ. Thế này thì anh em biết bắt đầu như thế nào giờ :confused::confused::confused:
  3. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Niềm hy vọng mới của bóng đá Việt Nam chứ bác.
  4. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Thanks bác đã nhắc. Tiêu đề có gì cần hợp lý thì các bác mod sẽ điều chỉnh giúp ạ.
    --- Gộp bài viết: 25/03/2017, Bài cũ từ: 25/03/2017 ---
    Em cung cấp thêm về lịch thi đấu cho bác theo dõi
    [​IMG]
    Hiện tại đã xác định có 3 đội vào bán kết là Viettel, Huế và Hà Nội. Ngày mai có trận đấu quan trọng xác định suất cuối là cuộc chiến của SLNA và PVF
  5. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Giải này có vẻ ít được quan tâm nhỉ :-D

    Thể hình đám trẻ giờ ra hồn không bác, đặc biệt là thủ môn, tiền đạo và hậu vệ ý :cool:
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Theo quan sát của tôi thì lứa này: 1. Thể Công ( kĩ thuật cũng tạm được, khoai to nhất)2. Hà Nội TNT ( Kĩ thuật cũng thế, khoai kém to hơn chút) 3. PVF ( thể hình và kĩ thuật, kém hơn 1 chút so với 2 đội kia). Đó là đánh giá sơ bộ. Theo ông QUan Tuyến thì lứa này là nòng cốt đá Seagame 2021 trên sân nhà. Vì vậy chắc sẽ được bồi dưỡng thường xuyên từ giờ đến thời điểm đó. Như vậy là không chỉ SG 2017. Cả SG 2019, 2021 chúng ta đều có lực lượng mạnh so với Đông Nam Á. Chưa kể SG 2023 thì khóa 3,4 HAGL và khóa 1 Nutifoot sẽ ra giàng, kết hợp với bọn khoai to như mọi khi Thể Công , TNT. Thì đội hình sẽ cực mạnh.
    Tôi nghĩ trong 6 năm tới thì HCV Seagame khó thoát khỏi tay Việt Nam. Thâm chí có thể vô địch tới 2,3 lần. Cho nên bác nào có liên lạc được với bâu Đức thì nói với ông ý là yên tâm. Không nhất thiết phải quá kì vọng vào lứa Tuấn Anh, Xuân Trường. Vì tiếp sau lứa đó các lứa sau cực kì chất lượng.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Khóa 3 JMG + Năng khiếu cũng có 1 số sn 99, phần nhiều là 2000, 2001. Bọn sn 99 thì đến 2021 cũng đã 20t rồi, nếu tuổi trẻ tài cao thực sự thì có thể góp mặt từ SG 2019. Phải cho đá giải U19, U21 hoặc không thì đôn lên V-League ko thì không có cơ hội.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.141
    Đã được thích:
    5.329
    Tôi hỏi thật các ông đã xem trận Sông L với cả HN chưa ? ( Các bọn còn lại tôi chưa xem nhưng thật sự nếu đây là 2 lò thuộc vào dạng tốt nhất VN hiện tại thì đừng nói đến SG làm gì cho nó mất công ). Tôi thấy chúng nó đá vẫn chẳng khác gì thời 20 năm trước cả, có chăng thì là to khỏe hơn được một tí. Cám cảnh thật.

    Những ông nào còn ảo tưởng về năng lực của VL thì khuyên thật nên cố ngồi xem lấy một trận để có cái nhìn thực tế. Còn ông nào đã xem rồi mà vẫn khen thì khỏi cần nói chuyện nữa, mai mốt có điều kiện sang Nhật ( cho nó gần ) xem bọn trẻ con cấp 1 với cấp 2 nó đá để so sánh thì sẽ biết.
  9. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Không biết do lựa chọn đầu vào tệ hay giáo trình đào tạo tệ nhỉ, hay cả 2 đều tệ ? :confused::confused::confused:
  10. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Mong bác hãy bình tĩnh lại. Các em dù đá dở hay hay thì chúng ta đừng nên trách, các em còn trẻ còn nhiều cơ hội để phát triển. Chính sự ít quan tâm bóng đá trẻ của chúng ta mới nên cơ sự ngày hôm nay. Có trách là trách BTC chọn địa điểm thi đấu quá tệ, sân như ruộng luôn chán mấy ông báo thanh niên.

Chia sẻ trang này