1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 22 Đông Nam Á : Việt Nam về thứ ba.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 25/01/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.866
    Đã được thích:
    1.936
    Thằng số 5 tên là gì nhỉ. Đá vừa ngu vừa hợm.
  2. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    488
    Ko ra gi, đa' the nay tuong lai ma'ng lon rui hix, lai phai nho Sir Park, Hlv Vietnam trinh qua te !
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    4.578
    Mới tập trung đã đá với đội mạnh, không thua te tua là đạt rồi. Còn trình độ HLV thì đã được thể hiện bao lâu rồi chứ ko phải mới hôm nay.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    lần đầu gặp đối thu khủng các cháu đá thế tốt rồi :D, Huyndai cũng khg thể ghi bàn đc, tất diên BHL còn nhiều việc phải làm
    --- Gộp bài viết: 26/01/2019, Bài cũ từ: 26/01/2019 ---
    thực rađá giải u22 Asean, bọn nào định press Vịt kiểu này thì chết mất xác là chắc :))
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    U22 lứa ĐTQG bây giờ đá với Ulsan cuối năm 2017 thua 2-3
    lứa này đá thế là tốt rồi đấy chứ
    trận này Hàn chơi khá quân tử, chơi ban bật chứ ko tạt cánh đánh đầu lấy thịt đè người. Nếu hàn mà lấy thịt đè người tạt cánh đánh đầu thì chắc là thua thôi, vì thể hình quân mình bé quá
    Hàn trận này đá đúng giao hữu đi dạo thôi nên không thắng được, Giờ Hàn đá với đội trẻ của mình muốn thắng phải bung hết sức chứ không như thời trước
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.866
    Đã được thích:
    1.936
    Đá kiểu co cụm hạn chế bàn thua thì có phải Việt Nam giờ mới đá đâu, cách đây 20 năm đã đá rồi. Nhưng cái kiểu đá ngu học, cắm mặt xuống đất, mỗi thằng đá 1 phách, chuyền 2-3 đường là mất bóng thì cũng cách đây 20 năm luôn.
    soccer thích bài này.
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.336
    Đã được thích:
    3.479
    Chưa đủ trình chơi tốc độ cao như Huyndai nên thấy xịt vậy thôi, đá với Lào thì đan lát các kiểu ngay. Cái đội huyndai này xét về trình nó còn trên tầm tuyển quốc gia mình, bắt u22 hàng fake đá trông chẳng chán.
  8. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tôi thấy thế là đạt rồi. Đội U22 này còn trẻ và non, lại đá với bọn chuyên nghiệp HQ. Tuấn gôn cũng mới nắm đội nữa.
    Đám này mấy HLV đẳng cấp như Hoàng Anh Tuấn, Vũ Hồng Việt đều cầm thử cả rồi xong lượn mất tăm con mạ hàng lươn thỉ đủ thấy là nó cũng không thơm lắm đâu. Các bác hạ kỳ vọng xuống tí mà cổ vũ cho các cháu.
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Huyndai hôm nay nó đá có hết sức đâu, đá hết sức thì tuyển quốc gia mình có khi chết với nó. Đội hình hôm nay chắc k phải mạnh nhất, cho đá để xem khả năng ntn. Chứ gĩư nguyên đội hình xuất phát với tuyến giữa như thế cộng thêm ông tiền đạo số 5 đầu đất , ông văn hạnh hậu vệ thì indo, thái nó vả cho hết đỡ
    soccer thích bài này.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Có vài nhận xét thế này, tuy nhiên cũng thông cảm vì thời gian nắm đội quá ngắn, đấy là còn có Gede hỗ trợ (như là HLV trưởng nhưng đứng đằng sau):
    Hàng công phải rèn nhiều bài phối hợp nhóm nhỏ để ăn ý hơn chứ mỗi ông 1 phách thế này thì ra châu lục là húc vào tường thôi. Có HNam với Thanh Bình là có tí nét phối hợp đc. Theo ý kiến cá nhân thì nên xây dựng hàng công quanh 2 chú này. Có thể đẩy Thanh Sơn lên hỗ trợ tạo thành bộ 3, cho Hậu dự bị hoặc chỉ dùng với đội yếu.
    Ông Đức Nam số 5 là tiền đạo của U21 HN đc đôn từ trung vệ lên mà. Ở giải U21 cậy sức và thể hình nên chơi đầu cộng với cũng biết sút. Gặp hàng châu lục mà chỉ biết mỗi thế, ko biết phối hợp thì bọn châu lục nó húc cho banh xác. Cứ kiểu này rồi cg thành Chinh đen là cùng.
    Mấy ông tiền đạo còn lại: Danh Trung, Mạnh Dũng, Đức Nam phải tập phối hợp nhóm nhiều nữa vào. Các hậu vệ cánh cũng phải biết phối hợp để xuống biên chứ cứ đá thuần kĩ năng cá nhân thế này ko ăn thua.
    soccer thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này