1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Sg nó què sớm. Giải này nó k có thằng wing nào hỗ trợ ra hồn đá sao được. Nó phải có cái máy chạy bên cạnh kéo giãn hậu vệ cho nó tỉa bóng hoặc xử lý đột biến.
    Cánh bí đặc thì bọn ở giữa khó đá lắm. 11 thằng bên kia lui về sau vạch giữa sân lấy đâu ra đất mà chơi.
    So với sg rồi mất Hd , VH , Th toàn hạt nhân . Giờ đá rối mà vẫn chưa toi phát nào kể cũng là số đỏ.
  2. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Trận hôm qua Thanh Thịnh bị chơi rắn xong đi tập tễnh, nên sau đó ông Park cho ra, chứ nếu còn Thanh Thịnh thì hiệp 2 với sự tăng cường nhân sự và quyết tâm ghi bàn 20p cuối trận như mọi khi thì kết quả có thể sẽ khác.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Thanh Thịnh thì tôi đã có nhận xét trước đây, trận nào nó cũng đá ở mức tròn vai, nhưng k có j đặc biệt, mẫu cầu thủ giống Thanh Sơn, tức là có trong đội hình cũng đc mà ko có cũng đc, chơi theo xu hướng an toàn và cố gắng k phạm sai lầm. Cả Thịnh và Sơn chỉ đá ở U23 là hết mức, cửa lên tuyển chắc là k có nữa vì trình chỉ có vậy. Thanh Thình ấn tượng là pha tạt bóng cho Linh ghi bàn, ngoài pha đó k có ấn tượng j
    --- Gộp bài viết: 14/01/2020, Bài cũ từ: 14/01/2020 ---
    Hải nó chỉ đá tốt khi có vệ tinh xung quanh hỗ trợ (ở HN cũng vậy mà tuyển cũng vậy), khi k có vệ tinh thì nó cũng bt như những cầu thủ khác. Hải chưa đủ sức ghánh team. Khả năng đá phạt lẫn đá phạt góc hiện nay đều cùn
    k biết bọn ĐNA và Tây Á có theo dõi hay không, nhưng những khoảng trống ra chân là chúng nó bịt kín. Không còn khả năng ra chân chớp thời cơ thì coi như Hải giảm di mất 50% công lực đột biến rồi
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Hai cánh của mình bây giờ Thanh Thịnh và Tấn Tài là ngon rồi. UAE và Jordan nó mạnh thực sự chứ có phải tay mơ đâu. Đã thế nó còn chơi theo kiểu cửa dưới nữa thì mình ăn được nó cũng khó. Ở Asian Cup, mình ăn Jordan được là do quả tạt của Trọng Hoàng quá đẳng cấp thôi, chứ về cơ bản thì cấu trúc phòng thủ của họ không sai sót gì. Jordan nhất bảng không thủng lưới bàn nào ở vòng bảng Asian Cup thì chứng tỏ nghệ thuật phòng thủ của họ khá là cao.

    Việt Nam giờ đang là đương kim Á quân giải này nên các đội đều nghiên cứu mình khá kĩ. Đặc biệt mình lại vừa đá Seagames xong nên họ càng có nhiều tư liệu để mổ xẻ. Hôm qua họ cứ nhè Thanh Thịnh mà giã vì họ biết ông Văn Hậu đá chính giải này nghỉ chẳng hạn. Hay bóng mình ra biên cũng bị bịt ngay. Tiến Linh vừa có bóng là hai ông kẹp chả... Ở chiều ngược lại thì họ cũng chẳng làm gì được mình. Nói chung đá kiểu này thì vẫn phải cần có nhiều kinh nghiệm thi đấu thì mới có thể may mắn phá vỡ cấu trúc chiến thuật của nhau được. Hy vọng sau giải này các em sẽ lấy đó làm bài học để cố gắng luyện công nâng cao trình độ. Đặc biệt là Hoàng Đức cần phải bản lĩnh và năng nổ hơn. Trận sau chắc Việt Hưng sẽ vào đá. Cơ hội nhất bảng của mình vẫn còn nguyên vẹn các bác ạ. Nên cứ đợi hết trận 3 vào ngày 16.01 đã.
    nongdanHN thích bài này.
  5. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Chưa kể U23 mình chấp Văn Hậu còn bọn kia là đội hình mạnh nhất :P
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    với sơ đồ 3 trung vệ của Park thì 2 cánh chính là linh hồn, cầu thủ chạy cánh cần khỏe, kỹ thuật, đột biến, có khả năng hỗ trợ phòng ngự....tóm lại là phải lên công về thủ nhịp nhàng, công tốt và thủ cũng phải tốt
    Thình và Tài chỉ mới tạm ổn ở kỹ năng phòng ngự thôi, còn các kỹ năng khác thì còn kém lắm, chưa đạt đc yêu cầu đâu.
  7. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    Hy vọng 2 thằng Tây á ko làm trò để a e còn có động lực thi đấu. Nhớ Asian 2007 VN đc vào vòng 2 cũng do trận cuối UAE và Qatar đá sòng phẳng!
    Blood_Buddha thích bài này.
  8. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Tôi thấy bọn U23 nên đi du đấu nhiều nhiều với các đội mạnh trừ QH, Văn Hậu, Đình Trọng, vừa rèn quân vừa ko tụt hạng FIFA. Ko có yếu tố nào mới mà chỉ quanh quẩn ao làng thì tân binh không tiếp bước đàn anh đâu. Tân binh có giỏi thì cũng bị khớp khi ra Châu Á vả phong độ chỉ còn 70% vì thiếu tự tin.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Đấy là em nói lứa trẻ. Trừ Văn Hậu ra thì mình còn ông nào hơn được hai ông này đâu?
  10. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Ko lo 2 thằng kia bắt tay, chỉ lo không thắng đc TT, với hàng công thế này ghi 1 bàn còn khó, huống hồ cách biệt

Chia sẻ trang này