1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Các bác k nên quá buồn, giải nào mà cũng đòi hỏi phải giành chiến thắng thì đó là đòi hỏi phi lý. Ngay cả Đức, Ý, Pháp TBN, Brazil, Argentina...mà còn chưa đá giải nào cũng bách chiến bách thắng được nữa là VN. Trở về mặt đất cũng có những mặt tích cực, các cầu thủ phải cố gắng hơn nữa, các CLB cần chú trọng vào đào trẻ hơn nữa. Bóng đá VN đi trên mây hơn 2 năm nay thì cũng là lúc nên trở về mặt đất.
    Giải này sau chức VĐ Seagames nên đa số tự mãn, k còn động lực và khát khao chiến thắng nên phong độ rơi tự do, tôi k nghĩ lứa này quá kém đâu, k nên qua 1 giải đấu mà phán xét.
    Thâm tâm thì tôi cũng ko ưa thằng Thái, nhưng nếu nó mạnh lên thì cũng tích cực, vì Thái, Mã, Ỉn, Phi...mạnh lên thì VN mình cũng sẽ mạnh lên. VN k thể mạnh nếu quanh năm chỉ đá với mấy đội yếu. Trước đây Thái nó bá chủ ao làng như cứ ra đến châu Á là sấp mặt, là bởi vì quanh năm nó đá với các đội yếu đó các bác :))
    --- Gộp bài viết: 19/01/2020, Bài cũ từ: 19/01/2020 ---
    trong trận đấu tất nhiên tôi có cảm giác hơi hụt hẫng như các bác, hay chê cầu thủ nọ cầu thủ kia khi kết quả đội tuyển k tốt, đó thuộc về vấn đề cảm xúc
    nhưng sau khi tĩnh tâm lại phân tích thì hiện tại mình vẫn chưa đủ trình đi đá Olympic đâu, còn phải phấn đầu nhiều.
    Khi nào VN mình đào tạo đc cầu thủ vừa cao to vừa kỹ thuât, tư duy thông mình, đủ sức đá chính nước ngoài, khi ấy hãy mơ
    hung303 thích bài này.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    5 năm 1 lứa tốt là duy trì đc sức mạnh ĐTQG.
    nhnglhn thích bài này.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.902
    Bác nói thế là chưa rõ cách đội tuyển Việt Nam vận hành rồi. Việt Nam công thủ đều là cả đội. Tiền đạo đôi khi chỉ là chim mồi.
    soccernhnglhn thích bài này.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Bác như ông ngáo. Thế Thái nó không đá chim mồi chắc ? Nishino nó là HLV cấp xã à ?
    Mà ở đây tôi không nói đến cách vận hành, mà tôi bóc riêng ra là trình độ cầu thủ ở tuyến công của Vịt giờ đang không hơn Thái , thậm chí là kém hơn. Xét về kỹ năng của cầu thủ ấy.
    Ví dụ CP xách dép cho Supachok , Văn Toàn dưới trình Suphanat . Thằng Chok hay thằng Nat được ghép vào hệ thống của Park ở Vịt chẳng hạn , thì tôi tin là đá tốt hơn rất nhiều cầu thủ Vịt luôn.
    Mà tôi thấy bác dần dần lại thành giống kiểu Tuấn Mẽo thần tượng Mourinho , bưng bô thô thiển luôn . Có cái méo gì kỳ bí quá đâu mà bác dạo này cứ kịch liệt tung hê cho chiến thuật của ông Park. Park giỏi thì giỏi thật nhưng tôi thấy bác Ất cứ kỳ bí hóa mấy cái cách vận hành, cứ như là cả thế giới méo ai làm được ấy . Bác cứ lải nhải kỳ bí hóa nghe phát rồ . Ngứa hết cả tai =))

    Ví dụ nào là " không cần đuổi gấp cứ thong dong chạy theo , mặc cho đối phương chạy thoải mái bla bla .... "

    Éo mẹ, phòng ngự khu vực mà khu vực bên kia chưa bị tràn ngập , có thằng quân mình đón lõng thì đuổi theo làm cái méo gì ? Vừa thong dong chạy theo vừa nhìn xung quanh mà bắt bài những thằng khác có khả năng xâm nhập khu vực của mình.
    Nhưng ví thử khu vực bên kia có 1 thằng đối phương đứng sẵn, thằng cầm bóng rẽ sang có khả năng phối hợp 2 đánh 1 phá vỡ hệ thống xem có cắm cổ đuổi theo không ? Nói chung nói chuyện với hệ sách vở méo đụng chân vào quả bóng bao giờ , thậm chí còn méo xem bóng đá thế giới bao giờ - như bác Ất đầu đất này nhiều lúc tức như bò đá =))
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2020
    soccer, chinchinchinBlood_Buddha thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.902
    Sao bác biết em không đi đá bóng. :D Chok Nát Nít hay thì em công nhận là hay nhưng bác so sánh với đội CP, Văn Toàn bên nhà mình thì sai luôn roài. Văn Toàn là vua kiến tạo của Võ Lích đó bác ạ. :D Hàng công của Thái hiện nay chỉ ngon khi đá với đội yếu hơn hẳn thôi, chứ đá với đội kém hơn tí trở lên là không có đất dụng võ. Trận hôm qua Thái đá bác xem chứ? Chok đá hay nhất đội Thái nhưng lại ở khía cạnh phòng thủ bác ạ.

    Nói chuyện về kèm người, bác đi đá phủi chắc hay bị qua người lắm vì theo như em hiểu là bác hay thích xông thẳng vào đối phương để cướp bóng. :D Nói như thuật ngữ trên này là tốc váy xông vào ý. :D Cụ Park cụ Lee là tuyển thủ Hàn Quốc, riêng cụ Lee còn đá hai kì World Cup thì chả lẽ kĩ thuật kèm người, be bóng của các cụ ấy sai? Cụ Lee còn thắc mắc sao ở Võ Lích các cầu thủ hay có những pha đoạt bóng không cần thiết thế trong khi hoàn toàn có thể ép cầu thủ đội bạn tự động dẫn bóng ra hết biên. :D
    nhnglhn thích bài này.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Chok nó hay toàn diện cả công lẫn thủ lẫn kiến tạo. Mỗi lần đi bóng của nó hầu hết đều có mục đích, chọn giải pháp rồi mới đi bóng chứ không cắm cổ đi bóng rồi mới nghĩ xem làm gì như CP .
    Thằng Nat thì tư duy hiện đại, chạy chỗ chọn vị trí rất nhàn,không cần hùng hục mà trận nào cũng nhiều cơ hội , bất kể đối thủ là đàn anh tầm Châu Á , bản lĩnh dứt điểm hơn đứt Văn Toàn.

    Tôi chả nói nhảm với bác mà tôi chốt luôn bác là thằng sách vở , cả năm chắc xem Vịt đá đc vài giải .
    Đá bóng thì đíu biết, xem bóng đá quốc tế cũng không. Vì những người có đá bóng hoặc hay xem bóng đá TG thì chả ai bưng bô dốt kiểu thần thánh hóa, kỳ bí hóa như bác cả. Những cái hết sức bình thường cũng viết tràng giang đại hải. Éo mẹ , cãi nhau với mấy ông dốt này chỉ sợ các ông ấy lại bưng ra 1 lô xích xông dốt nát khác bắt mình giải thích thì đúng là ngu người =))
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2020
    Blood_Buddha thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.902
    Hôm qua có thời điểm các cầu thủ Thái choáng, lùi hết về, chú Chai còn đá như tiền vệ trụ luôn. Kiểu đá như thế không thể gây áp lực cho đội bạn được. Việt Nam ta những trận bị ép thế thì cụ Park hay tung Công Phượng vào và ép đội bạn không thể triển khai bóng ở tuyến dưới được. Chai Chok Nát Nít chưa thể đóng được vai trò đó như Công Phượng đâu bác ạ. Thái làm đếch gì có pha cắt mặt loại cả ba hậu vệ rồi đánh đầu như Tiến Linh?
    hung303nhnglhn thích bài này.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thì thằng Phượng giờ cũng chỉ đá theo kiểu 30p cuối thả vào làm liều ôm bom gây ngứa. Ví dụ thằng Chok nó không phải cầy cả trận , cho nó ôm bom 30 phút cuối nó cũng chả ngán thằng P đầu đất khoản này , nhưng nó phải đá như chó cả trận rồi , vì nó là gánh team chủ lực, trên thằng P 1 tầm mà :)) .
    Đến cuối trận hôm qua nó vẫn có vài pha đi bóng loạn hết cả hàng thủ bọn kia , thể lực sung mãn vãi. Hoặc như trận gặp Vịt ĐTQG , những pha quấy phá của nó là dàn đều cả trận, cuối hiệp 2 vẫn làm Vịt tý chết.

    Còn Tiến Linh thì dĩ nhiên trung phong cắm trẻ của Thái chưa thằng nào sánh được cả. Đấy tạm coi là 1 điểm hơn hiện tại của lứa trẻ Vịt.
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2020
  9. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    10 phút 3 pha cắm đầu thôi. Làm gì dc 30 phút
  10. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    514
    u23 Thái Lan hiện giờ một số vị trí kĩ thuật giữ bóng thoát pressing thì nhỉng hơn một số cầu thủ Việt nhà mình. Nhưng mà triển khai tấn công thì không sáng tạo lắm, chủ yếu mở ra 2 cánh hoặc xẻ nách bên cánh thằng supachai. Thằng số 9 supachok thì quá dở, không đáng sợ cho lắm. Tương Việt gặp Thái thì 50-50 chứ không có gì quá đáng sợ. Nhìn tổng thể thì ở Đông Nam Á thì vẫn chưa đội nào tiệm cận với suất dự world cup, olympic cả, chỉ trong vào sự may mắn thì may ra.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này