1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Đây là danh sách những cầu thủ được bổ sung:

    • Y Eli Nie (GK)
    • Đặng Văn Tới
    • Trần Đình Trọng
    • Bùi Hoàng Việt Anh
    • Nguyễn Hùng Thiện Đức
    • Trần Bảo Toàn
    • Dụng Quang Nho
    • Nguyễn Trọng Đại
    • Nguyễn Hữu Thắng
    • Nhâm Mạnh Dũng
    • Trần Danh Trung
  2. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Nhìn trung danh sách này bổ sung lên cũng làm dự bị thôi, hậu vệ cánh chắc chắn khó thoát khỏi Thanh Thịnh và Hồ Tấn Tài, còn trung vệ thì Đình Trọng sẽ đá trung tâm, Thành Trung sẽ thay vị trí trung vệ lệch trái của Văn Hậu, Quang Hải thay Vị trí của Hùng Dũng đá 5 3 2 là đẹp rồi.


    Nếu đội hình như Seagames thì sẽ như sau:

    Văn Toản
    HTT - Tấn Sinh - Đình Trọng - Thành Chung - Thanh Thịnh
    Hoàng Đức - Đức Chiến - Quang hải
    Đức Trinh - Tiến Linh
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Trận hôm qua Park nhấc Tấn Tài sang trái rõ ràng là đã có sự không an tâm với Thanh Thịnh.
    Nếu nhân tố mới nào có năng lực thì cũng có cơ hội kiếm chác. Các vị trí khác thì khó.
    Blood_Buddha thích bài này.
  4. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Bọn dantri nó lại đưa danh sách khác này các bác:

    Danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc:

    Thủ môn: Nguyễn Văn Toàn (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Y Eli Nie (Đak Lak)

    Hậu vệ: Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hùng Thiện Đức(B.Bình Dương), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Dụng Quang Nho (HAGL), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng).

    Tiền vệ: Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hoá), Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Martin Lo (Phố Hiến), Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Phan Thanh Hậu, Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC), Hoàng Đức, Trọng Đại (Viettel).

    Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).
    ----
    Nếu ds này chuẩn thì sao ông Park cứ lấn cấn với thằng Thanh Hậu thế nhỉ? Ku này giờ khó lắm.. Lối đá nhợt nhạt, kĩ thuật bình bình mà thể hình thì mỏng như lá lúa.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Thanh Thịnh thì tôi nói lâu rồi, trận nào nó cũng chơi tròn vai, k mắc sai lầm nào nhưng k quá xuất sắc, k có gì nổi bật, tốc độ trung bình, khả năng khoan phá biên k có, phối hợp cánh chỉ đủ cho có người. Được cái nó đá chắc chắn, hiếm khi động kinh. Ngoài ra Thịnh còn 1 số quả tạt biên khá tốt, điển hình là tạt cho Tiến Linh ghi bàn. Thanh thịnh suất dự bị thì khá cứng, nhưng để lên suất đá chính còn phải phấn đấu nhiều
    Khó hiểu nhất vẫn là trường hợp Thái Quý, công nhận Park kiên nhẫn vs ku này ghê
  6. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.642
    Đã được thích:
    1.077
    Nếu vào đến bán kết thì đá đến mồng 2 tết. Tết xem bd sướng nhá kkkkk
    nhnglhnkonho thích bài này.
  7. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    Thành Chung tiến bộ nhiều. Giải này cho thấy yếu tố thể hình thể lực rất quan trọng.Đình Trọng trở lại ko dễ chiếm đc suất đá chính.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Nếu Thành Chung, Tấn Sinh, Văn Hậu thậm chí là Đức Chiến đá tốt thì Tiến Dũng và Đình Trọng nên lo là vừa, ra châu Á bất lợi thế hình khó chiến lắm
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.975
    Tôi nói rồi, các bác đợi chuẩn tin rồi bàn. x mẹ bọn ptv
    dangnam0511 thích bài này.
  10. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Trọng giải này khó đá chính lắm. Nghỉ cả năm rồi, vừa mới tập lại, còn lấy lại phong độ nữa. Nói chung cứ chờ ds chính thức và quá trình tập huấn ntn mới bàn về khung đội được.

Chia sẻ trang này