1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.713
    Vịt giờ được khen là giỏi không chiến mới tởm :))

    "Ông Skorza cũng đánh giá cao những tình huống không chiến của cầu thủ U23 Việt Nam: "Khi chúng tôi chuẩn bị về chiến thuật, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều phương án có thể xảy ra trong khu cấm địa, tôi biết hậu vệ của họ rất nguy hiểm trong những pha không chiến", ông nói."
    nhnglhnhung303 thích bài này.
  2. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Seagames vô địch trông dễ thế thôi chứ công của VH-TH-HD cực lớn, có HD tuyến giữa rất chắc, VH-TH bo 2 cánh thì éo bao giờ có chuyện để nó khoét cánh liên tục như vậy.
    Giờ mang cái đội hình đá trận hôm nay với UAE đi đá Seagames gặp thằng Indo khéo cũng chỉ hòa đc nó, chắc gì thắng nổi, đội hình yếu hơn hồi SG nhiều.
    Dù sao cũng mới trận đầu, hòa cũng k phải là tệ, đợi trận sau xem đá đấm ra sao.
    nhnglhn thích bài này.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    mình đồng quan điểm với bác này
    Trọng Hùng đợt trước mình nói cùng với Nhâm Mạnh Dũng vẫn còn non lắm. Hùng thuộc loại trym bé nhưng k có gì đặc biệt, khống chế bóng lúng túng, áp sát là mất bóng.
    Đội hình xuất phát trận này với 9 trym to nhưng đá rất khô cứng, tôi cũng thích trym to nhưng kiểu toàn trym to ntn thì ko ổn chút nào.
    Trym to đỉnh cao châu Á như Iran hay Uzebekistan, thể hình chủng tộc nó đâu có kém j châu Âu, nhưng trong đội hình vẫn có khoảng 4 thằng ngoái đít mềm mại. Park nên cân bằng hơn. Trym to như Việt Anh, Đức Chiến, Tấn Sinh hôm nay đều k đạt yêu cầu
    nhnglhn thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Nhiều pha họ phá biên mới thấy cẩn thận. Trong khi đó các bố nhà mình toàn đánh gót với chuyền bằng ngực. Vãi hết cả một số thứ. Quả bắt chân Tiến Linh mới thấy họ nghiên cứu mình quá kĩ. Chinh hôm nay cũng nhát, đếch dám sút. :D
  5. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    "Trong 10 phút cuối, U23 Việt Nam rất nguy hiểm. Tôi đã rất thận trọng bởi tôi biết U23 Việt Nam chỉ cần vài giây để tạo ra cơ hội. Tất nhiên, trước trận tôi đã nói U23 Việt Nam là một ứng viên ở giải đấu lần này. Giờ chúng tôi thu được một điểm và nghĩ đến những trận tới."
    HLV UAE rất tôn trọng VN, họ cũng nghĩ 1đ là tích cực , chứ ko kiểu tiếc như mấy ông VN la tiếc này nọ đâu
    ngochai181, Malogs, nhnglhn1 người khác thích bài này.
  6. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Trận này đá vậy được rồi. UAE năm 2019 giao U23 hữu với toàn đội mạnh hơn trong khi mình tung hoành ao làng. Nhớ đọc đâu đó 4 lần gặp nhau trước đây 3 thua 1 hòa.

    Tiền đạo mình vẫn chưa bén khi gặp hậu vệ đội mạnh và dựa vào QH, mà Hải cày quá tải rồi. Tranh nhau U23 BTT và U23 Jordan nếu cả 2 đều thắng dễ hạng 2 hiệu số. Giải năm nay chất lượng hơn 2018 nhiều mà U23 mình yếu hơn. Mà 2018 mình cũng toàn penalty để vượt qua.

    Tấn Sinh chơi xấu bậy bạ quá , BTD trận này bắt tốt nhưng mấy quả vọt xà thấy hay đứng chôn chân. Thủ môn top thường có phản ứng trừ khi bị che hay off target quá rõ ràng. Phản ứng gì đó thôi chứ không phải bay người. Tui để ý kỹ vì BTD khi bắt pen thường nhìn thấy hướng bóng mới nhảy nên luôn đúng hướng nhưng chậm.

    VN dưới tay thầy Park thường càng đá càng hay, giống chỉnh dây đàn vậy. Sau này U23 nên giao hữu với các u23 châu á chứ đừng seagames hoài khó tiến bộ.
    Malogs, nhnglhnatlas07 thích bài này.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Quang Hải chả còn đồng đội mạnh như 2 năm trước, ngoại trừ Hoàng Đức, lại lo phía sau, quẩy thế quái nào được mà các bác kỳ vọng kinh thế. Trọng vào sân chắc hẳn, từ đó Quang Hải mới đá tốt hơn. Hoàng Đức hôm nay đá tốt, nhưng chả hiểu sao hơi thiếu tự tin, 2-3 quả, đặc biệt quả nhả ra cho Quang Hải hơi rụt rè.

    mịe thằng BLV nào làm cho tôi hiểu là UAE mạnh nhất bảng, hoà là kết quả chấp nhận được???
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    trận này Đứt Chym hầu như mất hút, nói chung ra châu Á vẫn cần thằng đầu óc 1 tí
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.713
    2 thằng Jordan và BTT đá cục súc nhỉ, chả thấy tí mềm mại nào!
  10. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Trận này hòa là giỏi rồi, UAE không hề yếu thằng số 9 của nó H1 quẩy tưng bừng làm chao đảo cả hệ thống phòng ngự của VN mém nữa Pen may mà có Var. Nhìn kỹ thuật + tốc độ của bọn nó có vẻ hơn chúng ta, 10p cuối trận UAE có vẻ xuống sức nên VN liên tiếp tạo cơ hội tiếc là không ghi được bàn .
    - Dũng hôm nay bắt hay, tình táo 1 phần do kinh nghiệm trận mạc, có vẻ như bước vào giải U23 cảm giác hưng phấn năm xưa quay trở lại nên nhiều pha bắt rất hứng khởi và chắc chắn.
    - Hàng hậu vệ trận này cũng khá tỉnh ngoài tình huống Tấn Sinh phạm lỗi + nóng đầu ra thì còn lại khá ổn.
    - Hàng tiền đạo thì Chinh hnay đá khá tốt thậm chí nhiều tình huống ra biên vảy bóng cho tiền vệ băng lên chuyền cắt mặt rất thông minh, Tiến Linh nhạt, hầu hết tình huống xử lý khá chậm nên hầu như cả trận ngoài tình huống nguy hiểm sau cú sút Hải ra thì gần như mất hút, Hải con trận này đá tròn vai 1 phần thể lực còn hạn chế sau khi bình phục chấn thương + bị theo kèm khá sát ...
    - Tài trận này nhờ có Var nên nói chung chấp nhận được, trái Tấn Sinh không bị Pen nếu chính xác là thêm 1 thẻ vàng nữa là thẻ đỏ rồi ... trái chạm tay của UAE không rõ ràng 1 phần tay ép sát vào người và bóng trúng cùi chỏ ra ngoài.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này