1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.330
    Đã được thích:
    6.778
    Các ông cứ mặc định trym to thì không ngoáy được, chứ như hôm nay bọn kia dù trym to không kém, nếu ko muốn nói là to hơn mình, nhưng nó vẫn ngoáy vô tư. Tính trong trận này thì thằng khá nhất của mình là Quang Hải chỉ có khả năng ngoáy bằng thằng thứ 5 thứ 6 của nó là cùng. Công nhận về khoản vừa to (to trong phạm vi châu Á) vừa khéo thì bọn Tây Á đỉnh thật.

    Cửa thắng của mình trong những trận thế này chủ yếu phụ thuộc vào chiến thuật, khả năng phản công nhanh, sắc, và dấu ấn cá nhân. Hôm nay chiến thuật và cự ly đội hình tạm ổn, nhưng thể lực có vấn đề. Không phải là thể lực cuối trận mà là sức ỳ. Bước chân dàn hậu vệ nặng nề quá, nhiều quả 3-4 ông vây quanh một thằng UAE mà để nó múa solo cứ như Công Phượng gặp Úc. Đá có VAR mà hậu vệ toàn phạm mấy lỗi tiểu xảo kiểu v-league, đây thì tài khét nó bắt từng tí. May về cuối trận rút kinh nghiệm với lại nó cũng hết hơi, đuối chạy, chứ không mấy lần nó ngoáy trong vòng cấm rất dễ ăn pen.

    Vì đôi chân nặng nề nên khả năng phản công cũng ì ạch luôn, lên được bóng tới vòng 16m50 của nó thì nó cũng đã về đan kín, dày đặc, nên hoặc là nhát ko dám sút, hoặc sút toàn bị chặn chân. Trọng Hùng hôm SEA Games còn biểu diễn được tí đỉnh, hôm nay gặp đối cứng thì đá cứ như Cam gặp Nhật, bị hành như trẻ con. Chậm như VQ mà lại ko giữ bóng chắc được như VQ, nếu cứ đà này thì chắc chỉ có nước về võ lít làm hotboy chứ tuyển gì nữa. Tự nhiên lại thắc mắc hôm nay nếu thay TH bằng Martin Lò không biết sẽ ra sao.

    Còn dấu ấn cá nhân thì không có gì nổi bật ngoài Hoàng Đức chịu khó tả xung hữu đột. QH sút được 1 cú thoải mái thì vọt xà cả cây số, còn lại toàn bị chặn. Lần trước QH ghi 5/8 bàn, nên hôm nay QH tịt thì chả còn ai. Được hai quả đánh đầu khó chịu nhất thì Thành Chung và BHVA đều chệch cột.

    Kq hôm nay, nói cho ngay thì tương đối công bằng, mặc dù xưa giờ Vịt dưới tay ông Park đã nhiều lần thắng phút cuối từ thế trận cân bằng (như vòng loại U23 gặp Indo, hoặc King's Cup gặp Thái) nên thâm tâm mình vẫn mong có "miracle". Tiếc thì có tiếc, nhưng với những con người hiện tại thì khả năng đến đó chắc đã là cực đỉnh. Hy vọng những trận sau Đình Trọng trở lại gia cố hàng thủ, và QH + Trọng Hùng thể hiện tốt hơn thì kq sẽ khá hơn.
    loyallancehung303 thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Có lẽ 5-3-2 là giải pháp chuẩn của Park ở SG, nhưng vào giải này lại không ổn. Lý do: 5-3-2 ở SG vận hành trên đôi cánh Văn Hậu - Trọng Hoàng, kể cả khi Thanh Thịnh đá cánh trái thì cũng khá yên tâm vì có Hậu lót dưới . Trong khi so với 3-4-3, 5-3-2 giảm đáng kể về khả năng phòng thủ theo chiều ngang sân, nên đòi hỏi cường độ hoạt động cao hơn ở 2 hậu vệ biên.

    Để xem Park trận sau tính thế nào. Có khi lại cho Hưng nghiện vào để tăng cường khả năng tranh chấp tuyến giữa, đẩy Hoàng Đức cao lên đá với Chinh hoặc Linh
    jesuisbanal, Malogssexmovie thích bài này.
  3. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Park giải này giống bị trói 1 tay cố vá víu vậy và chỉ tìm được điểm tối đa thôi. Nói cho cùng nếu muốn vào sâu chả ai dại tung hết sức gặp thằng mạnh nhất cả. Và nếu U23 này không phải đội hình mạnh nhất của VN thì các bác đừng mơ xa để tránh thất vọng vì đội hình mình ko bằng giải 2018 trong khi giải này chất lượng hơn do Olympic.

    Cao to lợi thế là rõ ràng. Vì nó ưu điểm là to nên thường dựa vào ưu thế thể hình để mà vượt qua nên ít gặp khó để tập mềm mại hay dùng đầu óc nhiều để bù vào thiếu thể hình. Nhưng có thể tập được sự mềm mại và đầu óc khi gặp thầy tốt và khi đó sẽ có nhiều lựa chọn trong các tình huống khác nhau hoặc kết hợp lại. Trong khi cầu thủ nhỏ bé thì tập kiểu nào cũng không to cao được nên chỉ có 1 lựa chọn là dùng đầu óc và sự nhanh nhẹn để bù đắp và phải vượt trội về chuyện đó.

    Tôi cho rằng nếu huấn luyện đúng thì nếu biết cầu thủ tạng cao thì phải cho nó tập kỹ thuật, mềm mại chiến thuật nhiều vào từ lúc trẻ (ví dụ bằng cách đá với đội lớn tuổi hơn, cao hơn) rồi khi nó cao lên có bản năng của kỹ thuật và mềm mại thì tập thêm càn lướt, cơ bắp, còn đã thấp thì càng nên đá với đội lớn tuổi cao hơn. Hiện giờ cao thấp tập chung nên thằng cao thiệt thòi vì từ nhỏ đã dùng thể hình và cơ bắp càn lướt thằng thấp còn thằng thấp lại luôn được tập với thằng cao để mềm mại và đầu óc thế cho thể hình.

    Có thể Park biết chuyện này nhưng giờ ổng được quăng cho mấy thằng quen sử dụng chiều cao sẵn và phải dạy cho nó mềm mại là ngược hướng, rất khó vì khó gặp thằng cao hơn nữa để tập nhưng có còn không.

    Nên giao hữu với Bắc Âu, Tây Âu, NZ, Úc hơn với ao làng hay châu Á. Mấy đội đó hay dùng chiều cao để thủ và nó cao hơn mình nên cầu thủ phải tập dùng sự linh hoạt hay đầu óc bù vào, còn cầu thủ thấp thì càng gặp khó khăn, càng bị ép cho sự nhanh nhẹn và tư duy. Nên tập lúc càng trẻ càng tốt vì lúc đó định hình tư duy.
    Lần cập nhật cuối: 11/01/2020
    Blood_Buddhanobikami thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Việt Nam mình đá hay, nhưng mà đọc các bác bình cứ như là thảm họa đấy. Nên nhớ UAE là một quốc gia đang đứng thứ 6 tại châu Á về bóng đá còn Viêt Nam đến từ ĐNA một vùng được coi là vùng trũng của vùng trũng bóng đá thế giới. UAE hôm qua đá với mình như đá với đội cửa trên. Họ rất tôn trọng mình và nghiên cứu mình khá kĩ đó. Hôm qua thì Việt Anh là phương án bất khả kháng vì Tấn Tài bị treo giò. Còn Đức Chiến và Tấn Sinh quá tâm lý. Nhưng cuối cùng UAE cũng chẳng làm gì được mình. Từ lúc Đình Trọng vào thì tắt điện luôn. Trong khi đó UAE đã quá may mắn khi không bị thủng lưới. Mấy pha tranh chấp với Đức Chinh toàn phải phá biên vì sợ em nó dũi được... Nói chung trận hôm qua là khá ổn. Có điểm hay nữa là đẳng cấp người hâm mộ Việt Nam đã được nâng lên một đẳng cấp mới. Bất biết đối thủ là ai, mệnh lệnh cứ phải là THẮNG. :D
    madau999, ptsondr, nhnglhn2 người khác thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Trận này thực ra khá hay vì đậm dấu ấn chiến thuật, đội mình sức ỳ còn cao nhưng đội kia cũng rất tỉnh chơi kín kẽ, cứ thử bung lên mà xem, rất dễ bị mình chọc ngay.
    Khả năng lên biên của mình chưa bao giờ là điểm mạnh vì có cầu thủ nào thực sự có tốc độ đâu. Nên phải dùng hai tiền đạo nhưng thực tế làm công tác giải phóng mặt bằng cho tuyến sau áp sát lên. Nếu chỉ dùng 1 thì tôi vẫn giữ ý kiến nên đẩy QH lên hộ công chơi ngay trước cửa gôn đội bạn, còn nhỏ như cái kẹo mút dở thế kia đứng ở trung tâm làm gì, có húc được ai đâu.
    obafemi_martin, ptsondrnhnglhn thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Thấy CĐV A chấu chê Vịt lứa này yếu hơn hẳn lứa trước :D
    --- Gộp bài viết: 11/01/2020, Bài cũ từ: 11/01/2020 ---
    QH xoay compa rồi rê bóng như Messi :-D

  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.494
    Hải con định kiếm quả phạt nhưng bất thành, đúng ra nó sút luôn.
  8. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Lứa trước 2 biên mạnh hơn: Văn Thanh, Văn Hậu, rồi dự bị có Xuân Mạnh Hồng Duy đá cũng tròn vai. Trận rồi Thanh Thịnh mới chấn thương đá không tốt, Tấn Tài không được đá. Đội hình của Park mà mất 2 cánh thì từ đại bàng vùng trũng thành vịt què ngay. Không có 2 cánh kéo giãn ra thì ở trong bọn kia chỉ cần bu chặt là hết cơ hội dứt điểm.

    Một đặc sản là hậu vệ chuyền dài lên để Linh/Chinh phá vv bứt tốc cũng không hiệu quả vì hậu vệ UAE to, cảnh giác & chơi tập trung. Trừ 10 phút cuối còn gần như không thấy Vịt ăn quả bóng 2 nào. Tóm lại trận này nhiều khó khăn, đối thủ xương, phong độ không tốt, có dấu hiệu bị nó bắt bài, hoà là quá ok rồi.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Hôm qua tui chỉ xem được khúc 10 phut cuối trận, thấy Vịt tả xung hữu đột ghê thế, ai dè đâu đọc trên mạng mới biết Vịt chỉ được có mỗi khúc đấy :))
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Em sang diễn đàn pantip của Thái đọc thì thấy thớt về Việt Nam còn nhiều hơn thớt về Thái Lan nhiều lần. Họ là cổ động viên trung lập nên khách quan hơn mình nhiều. Đa phần ý kiến đều là ngưỡng mộ và tự hào kiểu như Việt Nam làm rạng danh ĐNA. Một số thì tỏ vê ghen tị. Chưa thấy ý kiến nào chê bai như mình. Em tóm tắt một số ý kiến như: nhìn thấy toàn màu đỏ. Bài ăn 10 phút cuối của Việt Nam thật là khủng khiếp, ép UAE nghẹt thở luôn. Việt Nam chắc chắn sẽ vào vòng trong với 7 điểm. Việt Nam chơi thuốc lắc hay sao mà đá kinh thế. 100% Việt Nam sẽ đá trận chung kết. 80% Việt Nam đi Olympic và 60% đi World Cup...
    nhnglhn, hung303, ngochai1812 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này