1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    kỳ này trận tranh hạng 3 nóng lắm đây :))
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.626
    Đã được thích:
    4.604
    Úc quyết tâm gom quân cho đủ để chiến là lẽ dĩ nhiên, dân Úc chỉ quan tâm tới 2 giải WC với O còn những thứ còn lại chả ma nào thèm coi. Vịt mà không có cái quyết tâm chính trị ăn ao làng thì giờ quân đã không sứt mẻ thế này.
    nhnglhn thích bài này.
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Chỉ thằng ngu nó mới nghĩ dễ ăn Uzbekistan, đội này thuộc dạng mạnh nhất cùng Úc tại giải u23 lần này. Trước giải nó đá giao hữu thắng Iran 4-1 nhé.
    Việt Nam thắng Tầu giao hữu 2-0 chủ yếu do hlv đội nó bỏ bê nên tinh thần kém, và sự tỏa sáng của Tiến Linh, Tấn Tài. Giờ mà gặp lại rất khó thắng được, ngay HQ cũng chỉ thắng ở phút bù giờ và ăn mừng như vô địch SEA Games :D
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    nhìn qua ds HQ toàn có mấy thằng tiền đạo cắm cao kều (1m88 và 1m93), tiền vệ cũng có thằng gần 1m90, trung vệ (1m88, 1m90, 1m95...), thủ môn 1m94. Như vậy ở các pha cố định bọn nó có khoảng ít nhất 3-4 thằng gần loanh quanh 1m90. Nó cứ treo bóng thôi cũng mệt rồi, đằng này hàng tiền vệ của nó chơi nhịp độ cao mà giữ được các pha xử lý bóng tốt không bị lỗi.
    Thôi nói thế chứ gặp nó trước hết là tinh thần và tâm lý phải không áp lực. Phòng ngự khó chịu, phản công sắc (cái vế sau này phải cố gắng hơn) thì Hàn hay Úc cũng thế thôi :D.
    --- Gộp bài viết: 13/01/2020, Bài cũ từ: 13/01/2020 ---
    Nguyenempire là bác à?
  6. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Bác nên đọc lại kỹ những nhận định bên trên. Không ai nghĩ dễ ăn Uzbekistan cả. Chỉ là phân tích nếu được chọn thì gặp Hàn hay Uzb thì dễ đá hơn, phần trăm cơ hội cao hơn.
    Malogsngochai181 thích bài này.
  7. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Bọn cdv tàu khựa cũng ảo tưởng phát mệt, chung bảng với Hàn Uze bị loại cũng là chuyện bình thường. Cứ giậu đổ bìm leo trăm dâu đổ đầu tằm. May mà chưa có cơ hội gặp vịt. Thái trận sau nên thua nốt cho hết cái lí lẽ để bấu víu, nhận thua kém, đằng nào thì cũng không vào được vl wc 3, về làm lại từ U nhí thì mới phát triển tiếp được. Sang Vịt học anh Vượng chuyển giao công nghệ mua động cơ Đức về làm oto để làm bóng đá.
    Giải năm nay nên né thằng Úc hơn là né Hàn
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    V
    Vâng bác. Lập nick chém gió tí cho xôm :)))
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    bác đang nói sứt mẻ gì vì SEA Games? Chứ Trọng Hoàng Hùng Dũng quá tuổi đằng nào cũng ko được đi, Văn Hậu thì trước sau gì cũng sẽ ko được đi dù có về SEA Games hay không. Còn lại binh hùng tướng mạnh đâu có ai bị què quặt vì SEA Games?
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Trận tối nay, Jordan chắc không dám co cụm vì sợ ăn sút xa như Indo. Ông HLV tuyên bố đã biết điểm yếu của Việt Nam thì khả năng cao sẽ để cánh trái bó vào cùng với tiền vệ trung tâm đập Đức Chiến rồi sau đó đẩy ra cánh trái cho tiền đạo cánh câu thẻ và pen của Tấn Sinh. Mình tương kế tựu kế để Tấn Tài chiếm vị trí ở trên cao, Thanh Thịnh không dâng, đá như trung vệ, lúc này dồn toa sang thì Đình Trọng thành ra bắt cánh phải, còn Tấn Sinh nhô lên phối hợp với Tấn Tài để khoét vào lỗ hổng mà Jordan dâng lên bỏ lại. Cả Sinh lẫn Tài đều sở hữu những quả câu bóng rất hiểm.
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này