1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U16 châu Á 2018: Việt Nam gây thất vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 14/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Gia Huy sợ không cao nổi 1m60 ấy chứ. Suy dinh dưỡng nặng quá thể chất cũng khó mà bằng bọn bình thường! Hi vọng tôi sai.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Cứ coi như là Gia Huy không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đi. Thể chất năm 13 tuổi mới được có 1m33 thì khó lắm. Nếu nó cao được bằng CP thì cũng đã tốt lắm rồi. Tài năng với bóng thì không phải bàn cãi, cái khó là thể hình. Nếu Gia Huy mà cao được như CP thì tôi cũng rất vui mừng, và nghĩ nó có thể vượt CP.

    Còn các bác cũng không nên so sánh Nutifood, JMG với u15 hiện tại. Ngộ nhỡ mấy thằng Nutifood nó không bằng được thì sao? Gây sức ép không đáng có lên bọn trẻ con, mà chúng nó cũng chả làm sai cái gì.
    Lúc nào chúng nó ra lò, thể hiện mình lúc ấy hãy bình luận so sánh. Đừng như hồi bọn khoá 3 mới ra lò, bọn báo chí nó bơm thổi rồi đến lúc chúng nó đá không được như kì vọng lại chửi lên bờ xuống ruộng.

    Bọn u15 đợt này cũng có những thằng khéo, xoay sở nhanh, chuyền bóng khá tốt. Nếu so với chính PVF đợt trước thì tốt hơn. Dẫu rằng chuyền còn hơi tối nhưng tôi thấy khá hơn mấy thằng bị loại ở u19 HAT như Duy Khánh, Anh Tỷ. Nếu cải thiện được thể lực thì cũng khá hơn được mấy thằng đó. Nhìn tích cực ra thì cũng có tiến bộ. Mà so với chính u16 VN năm ngoái thì tôi thấy năm nay chuyền bóng còn tốt hơn.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Khóa 4 nếu ko lầm thì năm nay cũng 14,15 vì khóa 3 tuổi 16-17. Nuti tuyển sinh cũng năm với khóa 4. Bọn khóa 4 tôi không dám chắc. Nhưng nuti tôi nghĩ dư sức thắng đội U15 quốc gia. Trong đám này, phải vài thằng sang châu ÂU.
    Nhưng có điều, U15 TNT thực tế là U17 nên U15 có khả năng là U17 quốc gia. Vì vậy, cũng khó cho U15 HAGL hay Nuti thắng được U17 quốc gia. Nếu muốn đá xòng phẳng. Có lẽ phải đá ở giải U13 quốc gia. Còn đá đúng tuổi thì học hỏi là chính. Phải cảm ơn các anh Võ League dùng U17 đá U16 để bọn U15 HAGL có điều kiện cọ sát chất lượng. Rồi năm nay U17 lại được đá với U19 của TNT hay PVF lên chân rất nhanh.
  4. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Bọn Hà Nội đợt này chỉ có 4 chú mà chủ yếu dự bị, ko có ai đá chính, Hà Nội đc lứa 99 mạnh lứa 2000 thì tạm còn từ 2001 trở đi thì xoàng thôi.

    Gần đây bọn Thanh Hóa đầu tư bóng đá trẻ cũng kinh đấy, mới có trung tâm trẻ mới ở Quảng Xương so ra thì vẫn chưa đầu tư bằng đc Viettel, PVF, HAGL nhưng có vẻ sau này hơn đứt các đội truyền thống khác. Trước Thanh Hóa là mỏ tài năng trẻ để Viettel, PVF, HAGL, Hà Nội về tuyển cầu thủ, giờ nó thắt chặt ko để thoát tài năng thì các đội cũng mệt với nó.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Hôm trước đọc báo thấy có mấy cái link cũ lại có cả chuyện HLV Việt gọi cháu U15 T&T bị Thanh Hoá tố là gian tuổi vào đội U15 này, không biết có đá phút nào không ?

    Chưa nói chuyện bọn Thanh Hoá nó có đúng không ( mà nó là địa phương chắc là phải đúng ), đã biết cầu thủ lùm xùm chuyện tuổi tác mà vẫn đưa vào đội U15 để đá giải thì một là cơ cấu ô dù, hai là não thằng cha Việt có vấn đề.

    Tóm lại giới thầy dạy bóng của VN toàn thằng vô học khốn nạn. Nhìn quanh từ Minh Đức nổ cho tới Tuấn gôn, rồi cả HAT, tay Việt này nữa, toàn những loại tư cách và tư duy như thế thì lấy đâu ra học trò giống người được.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Kinh thật, U17 PVF kết thúc vòng loại với 9 trận thắng, 1 hoà, ghi 55 bàn, chỉ thủng lưới 1 bàn. Không biết bọn này còn giữ truyền thống gian lận tuổi không chứ đá trước giờ cũng không bài bản lắm mà đá chênh lệch quá.
  7. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Bác nhầm rồi, thằng ku được gọi là Vũ Tiến Long, thằng này Hà Nội tuyển từ bé và đúng tuổi, 2 đứa gian lận tuổi là anh em Lê Sỹ Hà, Lê Sỹ Hồng 2 đứa này bị Thanh Hóa thải ra rồi bố mẹ làm lại giấy khai sinh rồi đưa ra Hà Nội tập và 2 thằng này thì bị cấm thi đấu rồi.

    Thành tích bọn PVF ở vòng loại như thế là bình thường vì bọn nó đá ở vòng loại phía nam có các đối thủ rất yếu. Như giải u19 vừa rồi, vck khu vực phía nam ngoài PVF ra còn Long An tham dự nhưng ngay trận đầu thì Viettel đã vùi dập Long An 7-0, vì thế ko là PVF mà Viettel hay T&T đá ở vòng loại phía nam thì thành tích cũng tương tự. Cụ thể hơn là gần đây ngoài PVF thì các đội khu vực phía nam đóng góp rất ít đến ko có cầu thủ nào trong các đội trẻ trừ Đồng Tháp thỉnh thoảng có cầu thủ tốt.
    Lần cập nhật cuối: 20/06/2017
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    PVF đã chuyển trụ sở ra Hà Nội mà sao vẫn đc đá vòng loại phía Nam thế này?

    Xì Gòn giờ chỉ còn trông cậy vào Nutifood JMG
    Duc_______No________ thích bài này.
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    PVF năm trước vượt qua được vòng loại U21 BTN đâu. Lớn lên là biết ngay. Lò số 1 VN đấy.
    Duc_______No________ thích bài này.
  10. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    Năm ngoái khoá 1 của PVF mới 19 tuổi đã vượt qua vòng loại để đá chung kết U21 toàn quốc.
    Tại giải toàn quốc họ lại mất 5 cầu thủ trụ cột cho đội U19 quốc gia, phải gọi các em U16 lên bù vào.
    Vì thế đội hình 2 củaU19 PVF đấu với U21 các đội khác ở vòng chung kết thua cũng là bình thường thôi.
    Duc_______No________ thích bài này.

Chia sẻ trang này