1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U19 báo Thanh niên 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 08/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tôi nghĩ khó mà được 1 dàn đồng đều (hoặc số lượng nhiều đứa cùng khá) như khoá 1 lắm. Chắc không thể. Một trường đào tạo ra để lấy được nguyên 1 đội từ dưới lên trên là không thể, nên đòi hỏi thành tích tập thể cao rất khó. Quan trọng bây giờ là phát hiện các các điểm sáng, nổi trội từ tất cả các đội thôi.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nguồn Facebook :


    SIÊU NHÂN hay NẠN NHÂN???
    Nhắc đến lứa trẻ học viện bóng đá HAGL bây giờ người ta nói rất nhiều đến 1 cậu bé với biệt danh "siêu nhân". Cậu bé đó là ai mà ai từ bầu Đức, ông Tấn Anh, thầy giôm và đặc biệt là các nhà báo mạng viết rất nhiều. Thậm chí còn đem giới thiệu với cả HLV ĐTQG. Rất nhiều những lời khen có cánh, những kỳ vọng, những tò mò của NHM dành cho cậu bé này, để đến mức cứ nói đến lứa trẻ HAGL thì người ta hỏi siêu nhân đâu? Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự ĐỒN THỔI, video về cậu bé rất hạn chế, thậm chí nó chỉ là những clip tâng bóng xử lý bóng hết sức bình thường, k có dáng vẻ gì là 1 truyền nhân của Messi như người ta nói. Điều ấn tượng duy nhất mà người ta có thể biết được ở cậu bé là ... thể hình quá nhỏ bé so với độ tuổi. Người ta có thể lấy cơ rằng messi đâu có cao, chanathip hay quang hải cũng vậy, vậy thì thấp bé nhẹ cân đâu có thành vấn đề? Đó chỉ là những trường hợp đặc biệt và hiếm hoi trong bóng đá mà thôi, có thể hiểu là nghìn người mới có một chứ k phải ai thấp bé cũng đá hay. Messi tuy thấp nhưng tạng người k hề bé, trụ vững, xoay trở dứt điểm 2 chân tuyệt vời. Chanathip, Quang Hải nhỏ nhưng nhanh, dai sức, nhãn quan chiến thuật tốt để bù lại điểm yếu thể hình. Còn "Siêu nhân" có gì? Nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật, dứt điểm ra sao chưa biết vì chưa được xem, nhưng với thể hình thấp và còi như vậy các bạn nghĩ em nó có đủ sức mà tranh bóng hay chạy hết 45 phút không chứ chưa nói đến 90 phút. Bóng đá hiện đại thể lực, thể hình ngày càng rất quan trọng, các cầu thủ thấp bé có thể thành công khi ngoài kỹ năng vượt trội họ còn cần có những vệ tinh to khỏe xung quanh hỗ trợ. Bạn có kỹ thuật đến mấy mà k đủ sức để chạy, tranh chấp thì bạn cũng k thể làm được gì.

    Quay lại với "nạn nhân" Gia Huy. Cá nhân tôi gọi như vậy bởi cậu bé chưa ra mắt nhưng đã phải chịu quá nhiều áp lực, những cái mác mà người ta gắn cho mình. Tôi không biết được với thể trạng và vẻ ngoài yếu đuối như vậy cậu bé có đủ sức mạnh để bứt lên hay sẽ chìm nghỉm. Hãy nhìn lại Thanh Hậu, chỉ 1 bài báo vô thưởng vô phạt thôi cũng khiến cậu ta lao đao đến tận bây giờ vẫn chưa thể thoát ra nổi. Chí ít cậu ta còn hơn "siêu nhân" ở chiều cao và kinh nghiệm thi đấu vì đã được thi đấu khá nhiều trước khi bị gắn mác.

    Nếu Gia Huy giỏi như vậy, theo như lãnh đạo HAGL nói thì cậu bé là giỏi nhất học viện, thì tại sao giải U19 không được đá? Kể cả là ở vòng loại, chỉ rất hiếm hoi mới dc vào sân dự bị. Vì cậu ta nhỏ tuổi? Vì thầy Giôm giấu bài? Không phải, chả phải vẫn có những cầu thủ sn 2003 trên sân hay sao. Cuối cùng họ cũng phải thừa nhận vì cậu bé k đủ thể lực, hay nói thẳng ra là cậu bé quá nhỏ bé và yếu. Với những cầu thủ to hơn trong đội còn bở hơi tai với Viettel thì làm sao 1 cậu bé 16 tuổi mà trông như học sinh tiểu học có thể đá được. U19 HAGL vô đối vòng loại, thắng 9 hòa 1, ghi hơn 40 bàn thắng, được kỳ vọng hơn khóa 1.. nhưng là bởi vì họ ở bảng đấu quá yếu, bởi từ xưa đến nay họ chỉ tập, thi đấu nội bộ hoặc giao hữu với những đội quá yếu. Họ giờ có gì hơn các lò Viettel, Hà Nội, PVF. Đừng ai vội nói giáo trình JMG sẽ k thi đấu trước khi mang giày, bởi khóa 1 từ hồi chân đất đã được thi đấu rất nhiều. Việc k thi đấu thường xuyên, hay chỉ được đá những đội bóng yếu (do thiếu hiểu biết của lãnh đạo, do kinh phí hay do ..sợ thua) khiến cho cầu thủ thiếu kinh nghiệm, dẫn đến hay bị tâm lý, thể lực yếu do không được trui rèn. Và điều tai hại nhất là họ không biết mình ở đâu, dẫn đến ảo tưởng nghĩ mình là giỏi lắm rồi
    Gia Huy đang là nạn nhân của truyền thông và ảo tưởng mà ban lãnh đạo HAGL gán mác cho em. Cũng giống như cách mà họ tuyên bố khóa 2 nhiều cầu thủ giỏi hơn khóa 1, rồi đến khóa 3 lại nói khóa 3 còn nhiều cầu thủ hay hơn Công Phượng, khóa 4 còn nhiều messi hơn. Nhưng sự thật thì như nào ai cũng đã biết. Chính bởi những phát biểu sai thực tế như vậy mà bầu Đức và HAGL bị gán mác là NỔ. Đúng là nổ thật. Và khi bạn nói dối 1 lần thì những lần sau của bạn có còn đáng tin? Tôi là người theo dõi học viện, các khóa từ ngày thành lập, tuyển sinh cho đến bây giờ. Đừng bao giờ nghe họ chém gió, hãy nhìn vào thực tế các em thể hiện. Khóa 2, khóa 3 không thể bằng được khóa 1 bởi khâu tuyển sinh quá đi xuống (thay vì đi các tỉnh họ yếu cầu phụ huynh đưa con em lên tận trung tâm thi tuyển), chất lượng cầu thủ không bằng, không được đầu tư đi tập huấn như khóa 1. Khóa 4 thì chất lượng đầu vào khá hơn nhưng hiện tại k thể bằng khóa 1 được vì thua ở điểm k được thi đấu cọ sát nhiều. Ấy vậy mà người ta vẫn tâng bốc, vẫn đẩy các em lên tận mây xanh để rồi mỗi khi thất bại họ lại vẽ ra các lý do quen thuộc: cầu thủ chúng tôi mới tập đi giầy (trong khi khóa 1 cũng vậy sao họ thi đấu tốt hơn), cầu thủ của tôi thiếu kinh nghiệm, chưa tập thể lực (vậy tại sao không cho tập huấn cọ sát thật nhiều, dù là tập huấn nội bộ với các học viện cùng hệ thống), cầu thủ của tôi nhỏ tuổi hơn đối thủ (thực tế tuổi k hề chênh lệch nhiều), lứa này tôi không trực tiếp đào tạo nên vậy (vậy sao không thuê thêm HLV, cả 4 khóa mà có 1 HLV thì làm sao nổi và với chất lượng cầu thủ kém thì dù ông có trực tiếp đào tạo cũng k giỏi được đâu). Tại sao k làm gương cho cầu thủ của mình đức tính khiêm tốn. Tại sao không để các e phát triển như cầu thủ bình thường khác. Việc lấy các em làm chiêu PR truyền thông chỉ có hại cho chính các em mà thôi. Cái công và tâm của Bầu Đức là không thể phủ nhận, có mấy ai dám bỏ tiền đầu tư được như ông. Nhưng ông cũng cần phải thực tế hơn, bớt phát biểu theo cảm hứng. Và điều quan trọng là cần có người có trình độ thay ông quản lý CLB, và học viện tốt hơn. Cần có nhiều HLV chuyên trách đào tạo hơn chứ k phải 1 thầy ôm 2,3 khóa. Người ta thường k hiểu nổi sao HAGL bỏ cả đống tiền ra xây học viện nhưng lại k có tiền thuê thêm 2,3 ông thầy ngoại như thầy giôm, hay thuê hẳn 1 ông HLV ngoại lương cao về làm trợ lý cho 1 hlv nội không có năng lực. Bỏ cả tiền tỷ ra nuôi đội 1 nhưng bao năm rồi không kiếm nổi 1 HLV giỏi và ngoại binh tốt. Bỏ cả trăm tỷ ra xây dựng 1 hệ thống nhưng k thuê nổi 1 người điều hành có trình độ. Thật khó hiểu.
    HAGL đi trước về cách đào tạo mới, nhưng họ lại đang thụt lùi với chính hệ thống đào tạo đó và cách vận hành CLB.

    [​IMG]
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.987
    Đã được thích:
    4.628
    Không định tranh cãi vì mấy cái này, nhưng có 1 bài đụng đến 1 thằng trẻ con như kia thì không muốn viết cũng không được.

    Cái bài viết ông nông dân đăng trên kia, tác giả bài viết tấn công 1 thằng trẻ con theo cách khá là hèn. Nó chưa đá, chưa làm cái gì cả thì nên cho nó cái "benefit of doubts". Bào nó là nạn nhân nhưng lại xông vào bảo nó là tầm thường với đồn thổi.
    Bản thân nó cũng không nhận là siêu nhân, trên facebook của nó nó cũng trông ngoan ngoãn không có gì hổ báo láo toét. Thế thì tha cho nó đi, đừng viết gì về nó. Nó tầm thường thì cần gì phải viết, sao không viết về những ngôi sao Viettel hay PVF, siêu sao của Vũ Hồng Việt. Phải viết về 1 thằng tầm thường, hơn nữa là 1 thằng trẻ con chưa đầy 16 tuổi?

    Tác giả viết" Họ tuyên bố khoá 2 giỏi hơn khoá 1..." là nói bậy rồi. Vì cả khoá 1 với 2 đều được lên V-league lên đội u19 cũng lúc. Làm gì có ra lò sau mà bảo như vậy.
    Rồi u19 HAGL vô đối ở vòng loại vì khu vực quá yếu. Có thể nhưng hồi trước các siêu sao PVF ăn đội khác hàng chục bàn thì cũng đầy ông báo bơm thổi, có thấy thằng nào chửi xéo như chửi xéo HAGL đâu nhỉ?

    HAGL chém gió, đá thua kém nhiều VIettel, sao cuối cùng nó lại thắng nhỉ? Thế hồi trước khoá 1 nó đá hay hơn nhưng thua kết quả thì báo chí nó nói thế nào? Thua mà sướng à? Thé bây giờ có thua không? Logic kiểu gì đấy, tiêu chuẩn kép?
    nongdanHN thích bài này.
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Thời thế bây giờ là vậy, bản thân cầu thủ và gia quyến phải biết vững vàng trước những sóng gió truyền thông, kể cả tích cực lẫn tiêu cực, mà kiên định vững vàng trên con đường mình chọn thôi. Mình không thay đổi được truyền thông nhưng càng không được để dư luận diều hâu thay đổi mình.

    Bọn pv giờ nhiều thủ đoạn mánh khoé. Xa lánh, cấm cửa chúng nó thì chúng nó chơi bẩn trù úm, tung tin thất thiệt (như thằng ôn báo bóng đá bóng gió doạ nạt QH sau đêm Quả bóng vàng). Còn gần gũi cởi mở quá thì lắm thị phi.
    thansau_72 thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    giải năm nay không có đội nào yếu, kể cả Phú yên hay An Giang
    hôm qua HN chật vật mới vượt qua Phú Yên 1-0
    hôm nay An Giang đang dãn Viettel 1-0
    --- Gộp bài viết: 10/03/2019, Bài cũ từ: 10/03/2019 ---
    viettel dẫn ngược lại 2-1 rồi
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.370
    Đã được thích:
    18.727
    Thật sự là tui cũng khá tò mò về ku Gia Huy mà vẫn chưa được xem nó đá ra sao (hy vọng trận tới được xem). Mới 16t thì dự bị u19 cũng là bình thường mà.

    Ngay cả Messi Hàn là học viên rất khá của lò La Masia mà tới giờ vẫn còn ngụp lặn ở tít đẩu đâu của giải Ý thì cho thấy anh có là siêu nhân mấy ở lứa U thì vẫn chưa khẳng định được là anh có thành siêu nhân trong tương lai ko.
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Thật lòng mà nói, với chỉ số thể hình thấp như vậy, tôi thấy em nó trụ được ở bóng đá chuyên nghiệp VN đã là tốt lắm rồi.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Xem nó đá vòng loại cũng ko quá nổi bật, có thể do hình thể còn nhỏ nên ko giữ được trụ với đám 18t.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Đã có Thanh Hậu là tấm gương rồi thì nên biết cách bảo vệ câu thủ trẻ.
    Đằng này lại ngược lại. Không nói ra được là tao có giấu boom nọ boom kia trong kho là rất khó chịu hay sao đó.

    Mà nhắc đến PTH, hôm nọ xem phỏng vấn Thanh Hậu thấy nó trả lời : "Em biết điểm yếu của em nọ kia ... em sẽ tập Gym thời gian tới đây để cạnh tranh ..."
    Sao mấy năm rồi nó làm gì mà k tập Gym vậy trời ? Tập đều 1 năm thôi là khác lắm rồi . Bọn HLV sao không gò nắn được nó phải tập à ?????
    --- Gộp bài viết: 10/03/2019, Bài cũ từ: 10/03/2019 ---


    U19 Đà Nẵng đang quây phá tổ chức lên nhanh rát phết. Bóng đá trẻ Vịt lứa U19 tới đây có lẽ ngon hơn lứa trước nhiều đấy. Mấy đội đều đá cứng chứ k đùa.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Thấy bọn HAGL phòng thủ vẫn ngu như ngày nào.
    Nhưng tấn công thì khá được

Chia sẻ trang này