1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U20 Đông Nam Á: VN sẽ giành vé vào BK ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietSeism, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Giải U20 Đông Nam Á: VN sẽ giành vé vào BK ?

    Theo Vietnamnet:
    ĐT U20 VN sẵn sàng cho VCK U20 ĐNÁ
    23:26'' 29/07/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Sau hơn 3 tuần tập trung tại trung tâm TT Thành Long (TP.HCM), chiều qua (29/7) ĐT U20 VN đã chính thức gút lại danh sách tham dự VCK U20 ĐNÁ diễn ra tại đây từ ngày 31/7 - 13/8...

    ĐT U20 VN năm nay đã có sự thay đổi lớn cả về nhân sự lẫn trên băng ghế chỉ đạo khi hầu hết các cầu thủ được tập trung lần này đều sinh từ năm 1989 trở lại đây, cùng với việc cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Cường lên thay cho HLV Lê Tuấn Long.

    Tập trung từ ngày 5/7 với 30 cầu thủ, cho đến trước ngày vào giải BHL đã gút lại danh sách với 18 cầu thủ tham dự giải. Sự thiếu vắng đáng tiếc nhất ở lần tập trung này chính là Danh Ngọc và Trọng Hoàng.

    Nếu như Danh Ngọc bị chấn thương sau khi đá vòng loại U21 báo Thanh Niên khó có thể tham gia, thì Trọng Hoàng đã được BHL TCDK.SLNA xin về do đội bóng xứ Nghệ thiếu quân.

    [​IMG]
    Mạnh Dũng (áo đỏ) tiền đạo của ĐT U20 VN. Ảnh: Gia Khánh

    Nằm ở bảng B cùng với các đối thủ rất mạnh là Thái Lan, Indonesia...chính vì thế mục tiêu đầu tiên của thày trò HLV Nguyễn Mạnh Cường chính là đoạt chiếc vé vào bán kết.

    Chiều qua (29/7) 8 đội bóng đã có mặt tại trung tâm thể thao Thành Long để bắt đầu tranh tài từ ngày 31/7 - đến 13/8 với trận đấu khai mạc giữa ĐT U20 VN gặp U20 Campuchia

    Bảng A: Singapore; Malaysia, Lào, Myanmar, Brunei

    Bảng B: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Đông Timor

    Danh sách ĐT U20 VN tham dự VCK U20 ĐNÁ:

    HLV trưởng: Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công).

    Các trợ lý: Nguyễn Văn Dũng (Nam Định), Trần Ngọc Thái Tuấn (An Giang).

    Thủ môn: Thanh Tùng, Nguyễn Thành Nam (Thành Long).

    Hậu vệ: Phạm Văn Quý, Chu Ngọc Anh (Nam Định); Hoàng Ngọc Quân (T&T Hà Nội), Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Văn Nam (Hải Phòng), Nguyễn Chí Huynh (Bình Dương), Trần Tấn Đạt (Khánh Hòa).

    Tiền vệ: Trần Thế Vượng (Thể Công); Nguyễn Thế Hưng (Đà Nẵng), Triệu Quang Trung (T&T Hà Nội), Nguyễn Đức Nhân (Đồng Nai), Hoàng Văn Bình, Nguyễn Hồng Việt (SLNA).

    Tiền đạo: Trần Mạnh Dũng (Nam Định), Nguyễn Văn Quân (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Hiệp (SLNA).
    D.L
    -------------------------------------------------------------------------------
    Thành công tại Asian Cup sẽ tạo động lực và khí thế lớn cho các cầu thủ U20 Việt Nam - tôi tin rằng U20 sẽ đạt được chỉ tiêu vào Bk. Rồi sau đó tính tiếp.

    U20 VN cố lên!
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    đá đấm lởm khà lởm khởm..vào cái bảng ẫm ờ chả hi vọng gì nhưng chả thấy tươi sáng tẹo nào...!
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    HLV trưởng đội tuyển U.20 VN Nguyễn Mạnh Cường: "Chúng tôi sẽ khắc chế được đối thủ"
    Cập nhật cách đây 14 phút Quang Huy


    U.20 VN sẽ chơi lăn xả để vượt qua Myanmar? (ảnh: Khả Hòa)
    15 giờ 30 chiều nay, đội tuyển U.20 VN sẽ gặp Myanmar trong trận bán kết 1 giải U.20 Đông Nam Á để tranh quyền vào chung kết. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng VN chưa hẳn đã thuận lợi bởi Myanmar được đánh giá là ứng viên nặng ký tại giải lần này.
    Qua những gì đã thể hiện, các cầu thủ VN phần nào tạo được sự yên tâm bởi họ chơi hay hơn qua từng trận đấu. Ngoài 2 trận thắng đậm trước các đối thủ yếu là Campuchia và Brunei, trận hòa 1-1 với Thái Lan phần nào bộc lộ rõ thực lực của các cầu thủ U.20 VN. Xét về kỹ thuật cá nhân, các cầu thủ VN trội hơn Myanmar. Những pha khống chế bóng, xoay trở nhanh và đi bóng của Hồng Việt, Tấn Đạt, Đức Nhân, Văn Bình, Đình Hiệp... đều rất khéo léo. Thế nhưng, những bài phối hợp tập thể của U.20 VN lại rất đơn điệu và thiếu mạch lạc. Điểm yếu lộ nhất của tuyển VN là họ thiếu cầu thủ sáng tạo ở tuyến giữa, nên những pha tấn công không nguy hiểm vì các đường chuyền cuối cùng thiếu chuẩn xác. Trong trận gặp Thái Lan, VN tấn công ào ạt nhưng luôn bị đối phương đánh bật từ ngoài vòng 16m50, bởi những đường chuyền lạc địa chỉ. Hàng thủ của VN chơi khá tốt, nhưng vị trí thủ môn lại rất đáng ngại khi cả Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Thanh Tùng đều phạm nhiều lỗi chuyên môn ở các trận vừa qua. Đá với Myanmar, chốt chặn cuối cùng này càng đáng lo hơn, khi đối thủ đang sở hữu cặp tiền đạo được đánh giá hay nhất giải. 2 trung phong Aung Kyaw Myo và Kyaw Kyaw Khin là bộ đôi chơi rất ăn ý trên hàng công của đội Myanmar. Cả 2 đều rất nguy hiểm bởi tầm hoạt động rộng và rất nhạy bén. Ở tuyến dưới, ngòi nổ Pyaye Phyo Oo từ cánh trái là đáng ngại nhất bởi những pha dốc bóng tốc độ và những quả lật biên chuẩn xác. Sự xuất sắc của Pyaye Phyo Oo chắc chắn sẽ hạn chế những pha tấn công biên phải mà VN vẫn thường sử dụng ở các trận vừa qua.
    Trao đổi với Thanh Niên vào chiều qua, HLV trưởng đội tuyển U.20 VN Nguyễn Mạnh Cường nhận xét về đối thủ: "Myanmar là một đội bóng mạnh bởi các vị trí chơi rất đồng đều và có nền tảng thể lực tốt. Các cầu thủ Myanmar luôn chơi rất tập trung chặt chẽ và thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của BHL nên rất khó để khai thác điểm yếu của họ. Tôi đã xem kỹ Myanmar thi đấu các trận vừa qua và rất ngại cặp tiền đạo của họ. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các cầu thủ của mình sẽ khắc chế được đối thủ. Chắc chắn chúng tôi sẽ biết cách phong tỏa để hạn chế những pha tấn công của Myanmar bằng những đường chuyền trung bình và dài". Hiện 2 trường hợp chấn thương nhẹ của Văn Bình và Tấn Đạt đang khiến BHL U.20 VN lo lắng, bởi đây là 2 cầu thủ rất quan trọng trong đội hình chính.
    Quang Huy
    ---------------------------------
    Nói thế hoá ra VN U 20 không có nền tảng thể lực tốt bằng hoặc hơn U 20 Miến à ?
    Chẳng biết mấy lão lãnh đạo bđ VN làm ăn thế nào ....mà giờ Miến (đói cũng ngang Bắc Hàn, Thái đầu tư cho bóng đá thua VN) .....cũng đều khen chúng có thể hình thể lực tốt hơn VN ta chí ít là đôi chút ....cái câu đỏ trên thì thường đọc quen thuộc lòng khi VN đụng Thái, Miến, Indo, Mã, thậm ...chí Madavi...gì ...toàn những nước ọ ẹ không thôi .
    Còn đụng Trung Á, Tây Á, Đông Á thì lại nghe đội bạn vượt trội về thể hình thể lực .
    Cái mững này 15 năm vẫn không có gì khác được thì bóng đá VN e khó có đột biến nào .

  4. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    68
    Giải U20 ĐNA trận Việt Nam vs Thái Lan, cố thức khuya để coi mà thấy buồn cho U20 VN: Tấn công ào ào nhưng hiệu quả là con số không tròn trĩnh. Mịa, khoẻ thằng nào thằng đó đá, tiền vệ tiền đạo đá như chưa bao giờ được chạy, và chưa bao giờ được biết là có thêm thằng đồng đội bênh cạnh. U20 nên thằng nào cũng tranh phần thể hiện. Bọn Thái dúi thành phần chính là học sinh các trường trung học, mà đá bài bản hiện đại hơn hẳn, không hề tốn sức tốn bóng như U20 VN, gồm toàn các cầu thủ tuyến trẻ của các câu lạc bộ chuyên nghiệp.
    Với kiểu đá mạnh thằng nào thằng ấy cắm cổ dẫn bóng và sút như trận vừa rồi, VN đang thể hiện lại bóng dáng của tuyển Mianmar trong Tiger cup 1996, khi đó Mianmar toàn một lứa trẻ 17-18, đá hùng hục như trâu và cũng chẳng có bài bản nào cụ thể. Một trong những thằng đá dở nhất của U20 VN là thằng em út gì đó của Triệu Quang Hà Thể công ngày nào, chú Triệu Quang Chọi này cũng đang đá cho đội T&T của Triệu Quang Hà, chắc là HLV Nguyễn Mạnh Cường vì chỗ quen biết cũ với Triệu Quang Hà nên mới cho thằng bé họ Triệu này vào sân, đá với đấm như trẻ con tập chạy mà không thay ra !!! Bệnh con ông cháu cha lại bắt đầu tiếp diễn ở U20 rồi !!!
    Với kiểu trâu bò như thế này, qua được cửa Mianmar trận bán kết thì hoạ có là ăn may mà thôi.
    Không biết là với kiểu cách tuyển chọn + huấn luyện như vừa rồi của U20 VN thì đến bao giờ mới có được lớp kế cận xừng đáng.
  5. pckids

    pckids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    có kết quả trận đấu chưa vậy mấy bro ơi?
  6. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Không thắng nổi MYANMA thì làm sao cổ động viên có thể tin tưởng vào thế hệ kế cận đàn anh
  7. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    Trong một chiều thi đấu tưng bừng, đạt phong độ tốt, đội quân của HLV Nguyễn Mạnh Cường đã đánh bại U-20 Myanmar với tỷ số 3-1 để giành vé vào CK...
    >> VN chia điểm Thái Lan tại giải U-20 ĐNÁ
    >> VCK U-20 ĐNÁ: VN thắng đậm nhờ đối thủ quá yếu
    >> Đè bẹp U-20 Brunei 6-0, U-20 VN lọt vào BK
    Đây thực sự là một kết quả bất ngờ nếu so sánh màn trình diễn của 2 đội ở vòng bảng, khi Myanmar toàn thắng cả 3 trận, trong khi đội chủ nhà, dù không thua nhưng trong lối chơi vẫn có nhiều vấn đề.

    U-20 VN đã chơi một trận rất hay trước U-20 Myanmar. Ảnh: Gia Khánh
    Nhưng thật đáng khen ngợi, ở cuộc so tài tranh vé vào trận chiến cuối cùng, U-20 VN đã chơi rất tốt, chiếm thế trận trong cả 2 hiệp. Phút 30, Đình Hiệp đưa đội nhà vượt lên dẫn trước bằng một pha đánh đầu.
    10 phút sau đó, tỷ số đã là 2-0 cho đội VN sau khi Hồng Việt thực hiện thành công quả sút 11m. Phút 43, đội bạn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.
    Sang hiệp 2, các học trò của HLV Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục cho thấy sự lấn lướt. Và đến phút 81, Hồng Việt đột phá thực hiện quả căng ngang cho đồng đội Phạm Văn Quý vào sân thay người trước đó, đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho U-20 VN trước U-20 Myanmar.
    Giành quyền đi tiếp, nhiều khả năng, U-20 VN sẽ tái ngộ kình địch U-20 Thái Lan (gặp U-20 Malaysia ở BK) ở trận tranh ngôi vô địch của giải năm nay.
    Thang roai, ha ha, lam ti bia thoi may pac
  8. black_smile

    black_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    không phải là các cầu thủ Miến có nền tảng thể lực tốt, mà là do cầu thủ Việt nam có nền tảng thể lực kém
  9. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không phải các cầu thủ VN có nền tảng thể lực kém mà là mấy thằng bồi bút đầu đất luôn viết câu này theo quán tính
  10. Binhluanvien

    Binhluanvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trận CK gặp Malay đá chưa các bác ? tớ chẳng có thông tin gì cả !!!
    Malay đá hay thật, vượt qua Thái 2-1 tại BK

Chia sẻ trang này