1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U21 Quốc Gia 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thanhle2004, 02/12/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Chả hiểu các thày dạy dỗ thế nào mà các cháu tẩn nhau ghê quá
    --- Gộp bài viết: 20/12/2021, Bài cũ từ: 20/12/2021 ---
    PVF này có phải là lứa U19 độc cô cầu bại cách đây 2 năm ko. Nếu vậy thì hơi thất vọng về mức độ phát triển của lứa này
    --- Gộp bài viết: 20/12/2021 ---
    2-0. Vừa chê xong thì bọn nó ghi bàn. Phản công mẫu mực thật
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Không phải ông ơi, đây là lứa lỡ cỡ. Có Nguyên Hoàng, Công Đến, Văn Đô là bọn đầu voi đuôi chuột, vẫn dính tí bệnh ngu si của lứa Đức Chinh Trọng Hoá B T Dụng gian tuổi.

    Lứa độc cô là bọn U17 năm ngoái, có Thanh Nhàn, Gia Bảo, Thái Bá Đạt, đấy mới là bọn đá có đầu óc và tương lai, còn bọn đợt này là lứa trước, đá vẫn vừa ngu vừa gỗ. Nhìn mấy thằng sao số nhất là Nguyên Hoàng đá hùng hục đỡ bóng bật cả mét, ông Công Đến thì bé như cái kẹo chạy loanh quanh.

    Mà ** sao ở VN cứ có cái trò mấy thằng trợ lí Việt gào mồm lên chỉ cầu thủ nhỉ, cả PVF thầy tây đứng ngay đây mà mấy thằng thùng rỗng kêu to cứ gào lên. ** cầu thủ nó ban bật ở sân nhà thì thằng *** nào chả chỉ dạy được, để yên cho nó đá chứ 2 thằng hậu vệ chuyền qua chuyền lại cho nhau mà cũng phải bảo. Cũng giống mấy thằng BLV VN, bình luận cái gì ko bình luận, cả trận chỉ có đọc tên cầu thủ đang cầm bóng, ngu đ chịu được. Mà buồn cười nhất là chỉ có thằng hậu vệ đứng sát biên, chuyền quả dễ ở sân nhà thì nói như đúng rồi, đến lúc bóng lên cánh bên kia thì im mồm vì biết là nói không tới. Kể cả mấy quả nó đá tốc độ cao cũng ko kịp "chỉ đạo" nên im re, rình khi nó chuyền hỏng hay mất bóng thì lại chửi.

    Bên này tôi chả thấy HLV nó gào thét kiểu đấy bao giờ, tập thì là một nhẽ, nhưng vào đấu thì nó chỉ nói những cái cơ bản, tuỳ tình huống nếu cần công, hoặc thủ, chứ chuyền cho ai, làm cái gì chả bao giờ nó nói. Cầu thủ đá trên sân phải có quyết định riêng, mới lớn, mới học và sáng tạo được.

    Nói chung tư duy giáo dục của VN vẫn là ấu trĩ, đặc biệt bóng đá toàn thế hệ cũ ngu học đầu óc chậm hơn người thường nên có những cái đơn giản mà toàn hành xử khác người. Chả khác gì học sinh đi học, đến giờ tập làm văn cho học thuộc làm văn mẫu xong ngồi chép lại cả lớp y sì như một. Cuối cùng đi đâu cũng bảo tây nó sáng tạo, phóng khoáng, trong khi chính mình từ bé đã được dạy làm văn mẫu, cô giáo bảo gì nghe nấy, HLV thì chỉ tận nơi xem cầu thủ phải chuyền cho ai thì đá cái mẹ gì nữa.

    Đang đá tập trung mà còn có thằng ở ngoài lải nhải thì phân tâm đá thế mẹ nào được. Cứ để yên cho nó đá, bảo gì thì lúc training, chứ vào sân để yên, nó sai thì về sau họp đội đúc kết mới nhớ lâu. Chứ cái thằng được cầm tay chỉ việc đến tận nơi thì về sau chỉ có làm công nhân dây chuyền chứ chả bao giờ sáng tạo hay làm được cái gì đột phá cả.

    Bảo sao cầu thủ VN từ bé tới lớn đá từng đường bóng thế nào được các thầy chỉ cho, thì đến khi lớn tư duy cũng chỉ bằng các thầy, làm sao mà khá được. Cả mấy thằng trợ lí thải hồi giẻ rách, thích chỉ đạo về đá mẹ nó FIFA, còn không thì im mồm để nó đá, cầu thủ có sai, có vấp thì mới phát triển được, chứ giờ giống như ông học có lớp 4, lớp 5 mà dạy trẻ con, thay vì giao bài tập cho nó thì ông làm luôn hộ nó thì điểm thằng con cũng chỉ bằng tới não của ông là cùng.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Đá đội tuyển bây giờ mấy thằng đó hồi U21 đã nổi như cồn, giờ có thấy đc thằng nào đâu. Trông vào hoa nở muộn thì hiếm lắm.
  4. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    1.055
    Nhìn các bác bình luận lại tưởng PVF thua Viettel lật đật vào xem hoá ra là thắng. Đúng là bóng đá trẻ chả nói được gì.

    Xem "highlight" thấy thằng Văn Toàn đá tốt mà.
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2021
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Thì bóng đá trẻ nên tôi có quan tâm kết quả đâu, xem nó đá thế nào, mà cả trận toàn thu tiếng mấy thằng trợ lí chỉ đạo, chửi đổng đủ kiểu ngay sát máy quay hay sao, nhức hết cả đầu.

    Thằng Văn Toàn đá tốt, một assist, một cắt từ cánh vào đóng như Văn Thanh, rất đẹp, nhưng bọn còn lại thì đúng là hàng dự bị. Cuối giờ Viettel bị đuổi người mà vẫn phải dâng lên gỡ, bọn PVF 1 đống cơ hội phản công, mà đá như ngáo đá với nhau. 1 quả thì nó căng ngang vào trong 5m50, còn mỗi gôn trống ( gôn đứng cột gần, ko có gôn luôn ), ông đệm đẹp như hậu vệ phá, bóng bay thẳng lại chỗ thằng chuyền. Quả thứ 2 thì phản công 3 đánh 1, rê ngoáy đít một lúc mất mẹ nó bóng. Chưa kể 1 lô 1 lốc các tình huống khác đồng đội chạy thoáng bên trong thay vì chuyền thì cắm đầu sút tận đâu đâu. Nói chung là nhảm.

    Hôm nay Viettel thua thì cũng rõ, đá kiểu đều đều thế thì cũng chỉ tầm VL chứ không có gì đặc biệt, bọn PVF nó kiểm soát bóng tốt hơn nhiều.

    Mà buồn cười thằng TBK, cũng học đòi ông Park cho thằng Nhâm Mạnh Dũng đá hậu vệ, đoạn sau bị dẫn bàn hết giờ thôi cũng tung váy trả lại nó về tiền đạo húc ủi. Đúng kiểu ví dụ học võ mới lên tầm đai xanh đai vàng chưa tới nơi tới chốn, ra ngoài đường đánh nhau quên mẹ hết bài vở lại nắm tóc giật áo cào cấu.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    lứa 2001-2002 và 2003-2004 đang đá giải U21 quốc gia thực sự đáng xem đấy, rất hay , tư duy sáng, kỹ thuật tốt, duy nhất điểm yếu thể hình vẫn chưa đc cải thiện, lứa này nổi bật với 3 cái tên PVF, Viettel và Nuti, 3 lò này sẽ là nòng cốt các đội trẻ của VN trong những năm tới.
    Còn lứa 99-2000 thì không được tốt lắm, đợt tới đá giải U22 ĐNA cố nhặt thêm các cháu 2 lứa này cấy vào,
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Ban huấn luyện u22 không biết nghĩ sao, đợt rồi nhặt đội u22 nó kém như vậy?
    Viettel toàn cầu thủ 99-2000, đá thua luôn mấy thằng trẻ nít kém tuổi. Đặc biệt thua thẳng cẳng PVF u19.
    Thế thì nhặt luôn PVF lên chứ chơi cái đội u22 không biết chuyền bóng như vừa rồi làm gì?

    SLNA cũng toàn các kiểu 99-2000 Mai Sỹ Hoàng, THái Bá Sang đá thua mấy thằng Nutifood còi xương.
    u22 đợt tới thì lấy thằng nào quá tuổi mà cấy vào cái đội có lối chơi nhuần nhuyễn nhất. CHứ đừng có bắt mấy cháu chuyền tốt cấy vào cái đội không biết chuyền.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    chú Kim ngu si đần lắm, chọn cầu thủ chán, toàn chân gỗ ngu si đần thôi, nên VFF đã sa thải rồi
    kể ra có Troussier thì tốt nhất, nhưng Trâu có điểm yếu giống Giôm là thích xài trung vệ lùn, cái này k thể chấp nhận đc
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    HAGL hôm qua đá có khá hơn đợt xem vòng loại, chạy nhiệt hơn, bớt kiểu đá chuyền qua chuyền lại mà không chạy chỗ. CHịu khó tranh chấp hơn dù tấn công còn thiếu ý tưởng.
    Thủ thì vẫn còn thua ngớ ngẩn.
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Gia Lai có Văn Đần làm HLV thì cầu thủ cũng đần theo thôi chứ kỳ vọng gì đâu, lại còn được DƯơng Minh Ninh nữa, thì đúng là cặp ngu hoàn hảo rồi còn gi =))
    Còn sông lam thì cũng rứa, rơi vào tay cặp ngu hoàn hảo Quang Trường - Đức Thắng thì lại cắm về cái máng lợn

Chia sẻ trang này