1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U23 Châu Á 2022: Việt Nam dừng bước ở tứ kết

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ronandkim, 23/05/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Gong có bằng Pro thì về mấy đội top đầu đi đá cúp ngon quá.
  2. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Nhà nghèo thôi chứ nếu đủ tiền cho Gong về nắm u20, hlv mới nắm cả đtqg & u23 cũng đẹp. Các loại Tuấn con Nam chợ làm trợ lý là ok.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Có khi nào lại thầy nội lên ngôi không? Vì tưởng công nghệ Hàn thế nào chứ đá phản công thì thầy nội dư sức làm được :D.
    atlas07 thích bài này.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Tôi thấy nên về SLNA :-D.
    Gì thì gì nguốn cầu thủ trẻ SLNA vẫn gọi là dồi dào ở V-league. Về đó mà gò cho cầu thủ nó hết láo, đá bậy thành đá đẹp thì cũng là chiến công.
    Thứ nữa HLV SLNA cũng đang yếu.

    Sang BĐ thì toàn sao số, chủ yếu cầu thủ nó có muốn đá không chứ không phải chiến thuật. Đức Thắng đầu năm gò cầu thủ vào chiến thuật của mình đội đá kém. Sau 3 thằng Tây cho nó tự do thì nó cân team cho.
    Nếu HAGL mà chưa có SUk thì tôi cũng mong ông này về.
    halosunatlas07 thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.371
    Đã được thích:
    6.823
    Gong chưa có bằng Pro bác.
    Như vậy lý do chính để Gong chia tay VFF là như này:
    Sang năm ko có giải gì cho tuyển lớn, trong khi U23 có hai giải quan trọng, nên VFF muốn HLV quốc gia kiêm nhiệm luôn U23 (chứ ko trả lương hai ông rồi chỉ để 1 ông làm 1 ông chơi cũng phí)
    Nếu Gong có bằng Pro thì có thể đưa Gong lên kiêm nhiệm tuyển luôn.
    Nhưng Gong không làm được.
    Nên chi VFF quyết định cho Gong nghỉ
    Quyết định này đã được thống nhất từ trước giữa hai bên, chỉ có bây giờ mới trình làng cho mọi người biết.
    Trong thời gian chờ đợi trình làng, Gong đã được bật đèn xanh đi tìm việc chỗ khác
    Nói chung mọi thứ nghe ra thì cũng có lý chứ không phải quyết định ko có não như mọi người tưởng :)

    Quan trọng bây giờ là ai sẽ ngồi ghế HLV cho tuyển? Thấy bảo tiêu chí là HLV có kinh nghiệm với bóng đá VN, đông thời nếu từng đưa đội tuyển dự WC thì càng tốt. Nhưng hai tiêu chí này đối nhau chan chát, được cái này thì phải mất cái kia :)
    Hơn nữa "kinh nghiệm với bóng đá VN" chưa chắc đã là điều hay. Ông Park lúc sang có biết gì về bóng đá VN đâu. M ấy trự hiểu biết nhiều quá thì có khi lại nhiễm mấy tính xấu của Võ Lít :)
    PPCC, atlas07ptsondr thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Chán nhỉ? Có hàng tốt thế mà ko tìm cách giữ chân!
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.371
    Đã được thích:
    6.823
    Ông Gong đang đi học bằng Pro bác, học xong thì lại về xây dựng quê hương, ấy quê hương thứ hai, chứ chưa đi mất đâu bác :)
    ptsondratlas07 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.902
    Kể ra SLNA mà có tham vọng thì bác Công về cũng hợp lý bác nhể. Ngại mỗi việc SLNA sợ vô địch thôi. :(
  9. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    611
    Bóng đá chuyên nghiệp HQ có nhiều tương đồng với VN:
    Giải vđqg có số đội hạng trên nhiều hơn hạng dưới, khán giả lèo tèo, sự tồn tại của đội tuỳ theo ý chí của ông bầu, các đội đổi tên theo nhà tài trợ và chuyển địa bàn không phải là hiếm.
    Ít đội vậy nên sự canh tranh việc làm của cầu thủ và hlv rất gắt gao. Ông nào được ra nước ngoài đá hay huấn luyện, kể cả đi đến nền bóng đá thấp hơn thì đời sống vẫn dễ chịu hơn đá ở quê nhà. Vì phải tranh nhau suất đá chính nên hầu như không có chỗ cho những suất học việc đến từ những nền bóng đá thấp hơn. Trường hợp Hữu Khôi hay Anh Tài qua HQ được đá nhiều nhưng chỉ là hạng K3 trở xuống, ko nhỉnh hơn V league là bao nên khi về nước không thể hiện được gì nhiều.
    atlas07 thích bài này.
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Bác nói ngây ngô quá.
    Trình độ HLV không phân biệt ở công hay thủ mà là ở khả năng truyền đạt chiến thuật trong đó Quan trọng nhất là cách vận hành.
    Cũng như đánh cờ, HLV nào giỏi thì tính được nhiều "thế" , tính sâu được 5,6 nước cho học trò. Vào "thế" là cầu thủ nhuần nhuyễn triển khai. HLV nào gà vịt thì lên được cái đội hình , bốc phét được 2,3 thế rồi cầu thủ tự đá với nhau trên sân. Vây nên HLV mới là người phải chịu trách nhiệm cao nhất cho thành bại của mỗi đội bóng.
    nobikamiatlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này