1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch châu Á 2007: UAE đưa Việt Nam vào tứ kết

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi changtraitaito, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HitmanC47

    HitmanC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trận gặp Quatar vừa rồi phải nói là VN may mắn hoà. Hiệp 1 đá tạm ổn. Có điều thực sự là tôi chả hiểu tại sao đầu hiệp 2 đội hình của mình dâng lên ăn miếng trả miếng làm gì ko biết. Chả biết có phải là ý đồ của HLV ko. Cự ly giữa tuyến phòng thủ và tiền vệ bị giãn ra trông thấy làm cho hàng hậu vệ bị vắt kiệt sức vì phải theo kèm liên tục và hệ quả tất yếu đã xảy ra. Còn 1 điều nữa, phải khẳng định thằng cha HLV của mình quá bảo thủ. Thay người toàn vào những thời điểm không hợp lý..
  2. HitmanC47

    HitmanC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, mấy khi xuất hiện trên báo nước ngoài, cứ để cho CV nó sướng tí đi. Về nước mà còn phởn chí gặp anh em cứ gọi là đánh cho què giò.
    Chán, chả biết đến bao giờ bác Đần ra đi cho anh em bớt đau tim...
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đã xem lại trận đấu UAE và Nhật, tình hình theo mình đánh giá như sau:
    - Về mặt thể hình, bọn Nhật sàn sàn Quatar, vì thế nếu so ra, Việt nam sẽ không nhỏ hơn nhiều như với bọn Quatar. Ngoài ra, xưa nay bóng đá Nhật vẫn thiên về kĩ thuật hơn là thể lực, vì thế có lẽ việt nam sẽ không gặp cơn ác mộng tra tấn thể lực như trận gặp Quatar.
    -Về mặt chiến thuật, có thể thấy UAE đã cố chơi đôi công với Nhật để kiếm 1 trận thắng, kết quả là thua 3 trái trong hiệp 1. Nếu ta so sánh, trận trước Quatar chơi thủ, và Nhật chỉ ghi được 1 bàn, sau đó bế tắc, có thể nhận định: Việt nam có cơ hội nếu phòng thủ 1 cách tích cực, chặt chẽ, và không cố gắng đôi công với Nhật.
    -Về mặt cá nhân, Takahâra đang đá ở Đức là một mũi nhọn thật sự nguy hiểm của Nhật, cầu thủ này chớp thời cơ rất tốt, trong đó có 1 bàn tiền vệ chuyền từ cánh vào, đỡ bóng 1 nhịp bằng bụng rồi sút ngay sát vách 16m50. Thủ môn và hậu vệ UAE hoàn toàn không có phản ứng. Ngoài Nakamura và Takâhra, các cầu thủ còn lại của Nhật sút xa khá ẹ, và khả năng dứt điểm cũng không tốt lắm. Cặp trung vệ của Nhật cũng có vấn đề, vì cả trận trước và trận này đều bị khoan vào giữa. Đây là nhược điểm việt nam cần chú ý, cho những quả phản công chớp nhoáng, Thanh Binh hoặc Anh Đức khoan thẳng vào giữa đua tốc độ và dứt điểm hoặc kiếm quả phạt.
    Hi vọng trận tới việt nam cố gắng bay cao, để người hâm mộ lại một đêm không ngủ.
  4. dadaobonbando

    dadaobonbando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác Tuấn đế quốc và bác mc_ queen máu quá nên bàn góp tí.
    1) Bác Tuấn đòi thay nhiều cầu thủ dự bị. Trên lí thuyết đó là điều có thể- khi cầu thủ chính cạn sức cả rồi. Nhưng đáng buồn là do cách huấn luyện của Đần, chắc chắn bọn trẻ sẽ bị khớp khi ném vào 1 trận quan trọng thế này. Ngoài ra, chúng nó ít chơi nên không có khả năng phối hợp tốt với nhau.
    Vậy, không thể bỏ toẹt mấy vị trí và xáo trộn đội hình lung tung được. CẦU THỦ DO ĐẦN RÈN KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN THÍCH NGHI VỚI VIỆC ẤY. 2 vị trí nên nghiên cứu là Mai Tiến Thành thay vũ phong, Đức Dương thay Tấn Tài. Nhưng cũng chưa chắc có hiệu quả đâu. Hợp lý nhất là vứt Anh Đức vào từ đầu, sau đó ném Thanh Bình vào khi cần đột biến.
    2) Trận này sẽ được nối mạng với trận của 2 thằng rệp. Nếu UAE vẫn giữ hòa hoặc có bàn thắng trước Quatar, tâm lý VN sẽ rất tốt. Còn nếu sớm bị dẫn 1-0, đồng thời UAE thua sớm thì coi như tạch.
    3) Hợp lý nhất có lẽ là đề ra cho cầu thủ nhiệm vụ giữ sạch lưới trong hiệp 1, thậm chí cố giữ sức. Nếu UAE bị ăn trước thì bắt buộc phải thắng Nhật. Khi ấy, hiệp hai có thể bung sức ra xanh chín với thằng Nhật. Rùa vào 1 quả dẫn Nhật thì khí thế khác ngay.
    Nói chung, nếu may mắn thì cầm hòa hoặc thua Nhật nhưng vẫn lọt vào vòng hai. Còn để hiếp thằng Nhật, vươn lên đầu bảng thì có 1% khả năng- nếu dẫn bàn trước.
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Nhân dân Việt Nam hết lòng cổ vũ cho người anh em UAE !
    Cố lên các anh , vì một trận thắng danh dự ,bóp d. ái thằng Qatar đi cho em !
  6. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chúng nó *** nhường nhau đâu. Cứ như VN và Thailand ấy, gặp nhau là đập, mie, *** thằng nào vật lót đương. Thua thằng nào khác chẳng mấy khi gặp, chứ mấy thằng cùng khu vực gặp nhua suốt là *** chịu được đâu :
    Hi vọng bọn UAE cũng có tư tưỏng giống mình.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mặc dù trên giấy tờ VN vẫn còn có cửa nhưng trên thực lực thì khả năng vào vòng hai của VN là con số 0 tròn trĩnh. VN bây giờ chỉ mong UEA đá bại Qatar sau đó mật thư bọn Nhật để nó thả cho 1 trận hoà. Gì chứ vụ mật thư này thì mấy chú VN hơi bị giỏi. Còn muốn chắc ăn hơn thì kêu đầu bếp cho bọn Qatar uống mấy viên tăng trọng của lợn là chúng sẽ đá thua đám UAE ngay
  8. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Cậu này như kiểu bị bênh bất lực nên hơi buồn.
  9. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Chưa kiếm được full video của trận UAE - Japan nên chưa dám nói nhiều . Tuy nhiên xem đi xem lại trận Quatar - Japan và highlights trận UAE - Japan ban đầu thấy rằng Japan cũng chỉ đến thế thôi . Hộ có các diểm yếu sau:
    +) Mọi người có thể cho rằng Nhật đá nhàn, chỉ phối hợp đơn giản, cầu thủ chạy tà tà, phối hợp với nhau như đá gôn tôm ... cũng đủ thằng đối phương . Riêng tôi cho là Nhật cũng chỉ đến thế thôi. Khi nào thực sự cần tăng tốc họ chỉ có cách là ... chạy nhanh hơn, tranh bóng rát hơn ... và hết ... rồi từ từ trở về trạng thái cũ . Cái này do đội hình lắp ghép vội, không có chiến thuật tấn công nhuần nhuyễn nào khác cả . Với nhận xét này thì Việt Nam phòng ngự giống trận gặp Quatar và lưu ý thêm các bước chạy chỗ của các cầu thủ khác khi Nakamura có bóng thì thật sự Nhật không có cửa ghi bàn ,
    +) Nhật nói chung có hàng phòng ngự cũng ... thường thôi. Họ sẽ chết với những miếng đánh trung lộ, chạy chỗ, truyền thọc sâu . Cái này Việt Nam làm được , Nếu tận dụng tốt cơ hội của mình để ghi được ít nhất 2 bàn thì Việt Nam sẽ thắng .
    Mới tạm thế đã, đợi xem nốt trận UAE - Japan đã
  10. tranthedung72

    tranthedung72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    các đồng chí xem lại bàn thua của Tuyển VN xem lúc đó Tấn Tài đang ở đâu,xin thưa là em ấy đang đi bộ để mặc thằng Quintana chạy thẳng vào gôn đánh đầu ung dung,trách Hùng Dũng 1 phần còn phần còn lại phải trách Tấn Tài,nó mệt rồi mà không thay nó ra thì thua là phải ,lão Đần chỉ giỏi lấp liếm

Chia sẻ trang này