1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch Futsal Thế giới 2016 : VN lập cột mốc lọt vào vòng 1/16

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi soccer, 12/02/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Thế à? Hay nhỉ! :-D
    _Duc_No_______ thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tôi nghĩ tụi đấy ko chơi thôi.
    _Duc_No_______ thích bài này.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chính ra hồi xưa tôi còn nhầm cái bóng đá phủi sân 7 của bọn Trà Dimah có Tú khỉ là futsal nhé. Cái đấy hình như 1 mình 1 kiểu, không thuộc môn thi đấu nào?
    Kể ra, tăng cường cho bọn học sinh cấp 1 chơi futsal là chuẩn. Từ 11 tuổi đứa nào có năng khiếu thì thi vào các lò chuyên nghiệp, còn lại cứ chới futsal cho vui.
    Nhưng ở VN chắc chủ yếu là futsal mang ra chơi ngoài trời.
    Malogs thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Xem cái thống kê này mới thấy trận loại Nhựt đúng là 1 kỳ tích (nhìu lúc còn éo tin nổi, éo hiểu tại sao :-D ).

    Nhật Bản đã có 4 lần góp mặt ở sân chơi thế giới, trong đó có 3 lần liên tiếp. Ở cấp đội tuyển quốc gia, Nhật Bản đã 3 lần vô địch giải AFC Futsal Championship. Lần đầu tiên là vào năm 2006. Còn ở cấp độ CLB, Nhật Bản cũng đã từng có 2 CLB vô địch giải AFC Futsal Club Championship.

    Ở Việt Nam, mức độ ưa chuộng giải futsal chưa thực sự cao. Ở Nhật Bản thì lại rất khác. Ở Nhật, họ có giải Japan Futsal League (JFA) với sự góp mặt của 12 đội bóng. Số cầu thủ chuyên nghiệp chơi futsal là 792.368 người. Còn tính tổng thể những người có kinh nghiệm chơi futsal thì con số đó là 3.700.000 người.

    Hiện ở JFA có 1022 HLV đã được cấp bằng chứng nhận đang làm việc. Cùng với đó là 501 trọng tài chuyên nghiệp. Ở Nhật, cũng không khó để có thể tìm được một nơi có thể chơi futsal. Họ có tới tận 1422 cơ sở cùng trang thiết bị thuận tiện cho mọi người có thể cùng nhau chơi futsal.

    Các trận đấu futsal ở Nhật Bản cũng thu hút được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trung bình mỗi năm JFA thu hút được 205.428 khán giả đến theo dõi giải đấu. Tổng cộng đã có 1.848.764 người hâm mộ tới xem giải JFA từ năm 2007 cho tới giờ. Năm 2012, trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản gặp Brazil đã thu hút được sự chú ý của 8236 khán giả tới sân theo dõi.
    _Duc_No_______ thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Sân 7 chính quy thì có khu vực việt vị, gôn rộng hơn.
    Kỹ chiến thuật khá giống sân to nhưng đỡ tốn người và tốn sức hơn, thành ra ở mình phổ biến.
    Malogs_Duc_No_______ thích bài này.
  6. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Nói nôm na thì là Ông không ra ông, thằng chả ra thằng. Dù rằng nó cũng có thể coi là 1 hoạt động thể thao lành mạnh, nhưng đem đi thi đấu chính quy thì lại dở vì chẳng có ai chơi cái môn lạ đấy cả :D. FIFA cũng có bóng đá 7 người đấy, nhưng chỉ dành cho người khyết tật, và thường thi đấu ở các giải paralympic thôi.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Football_7-a-side_classification
    Malogs_Duc_No_______ thích bài này.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Trước tui có mấy dịp ra miền Bắc thì thấy cơ bản họ cho rằng sân 5 bé quá, đứng giữa sân sút cũng vào, chán, nên sân 7 phổ biến hơn. Thật ra là vì họ dùng quả bóng đá mà chơi sân 5, chứ dùng đúng quả futsal thách mà đứng giữa sân ghi bàn đấy :P. Cái sân cỏ nhân tạo ở SG thật ra cũng ko giống ai lắm, nhưng nó vẫn gần futsal nhất, chí ít là chiến thuật 100% giống nhau, kĩ thuật có thể 80%, cũng vê gầm giày, sút mũi. Cũng sinh ra nhiều lớp dạy đá bóng tư nhân. Thật ra làm được như Sài Gòn là rất tốt với đk VN rồi, vừa là cơ hội kinh doanh cho dân chúng vừa là cơ hội chơi thể thao, thi thố cho thanh niên.

    Kiểu gì mà phổ cập được bóng 5 trong trường tiểu học nhỡ đâu sau này tuyển sân lớn VN chế ra chiến thuật mới, lên bóng nhóm 4, vê gầm giày xoay vòng vòng ban chuyền, các cụ trong này tha hồ sướng ;;)
    Malogs thích bài này.
  8. fan_cuong_cua_veo

    fan_cuong_cua_veo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    685
    bạn này làm mình liên tưởng đến mẫu tội phạm thần kinh có vấn đề như Jack Thoát y: bệnh hoạn và dai dẳng:-D:-D:-D
    _Duc_No_______ thích bài này.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Sân 7 phổ biến bắt đầu từ Hà Nội, do sân bãi rất hạn chế nếu chơi 11, trong khi chia nhỏ ra mà xếp ca chơi cũng còn khó khăn.
    Ở tỉnh như bọn tôi thì hay chơi 11, phải nói là khác hẳn và phê hơn hẳn. Chơi 11 mới thấy bọn Barca nó tiki taka khủng khiếp như thế nào. Thực ra có chơi thì ra sân xem bọn chuyên nghiệp đá đã khác hẳn chứ không chán như trên tivi.
    Chơi sân 11 xuống sân 7 thoáng chân hơn hẳn, nhưng sân nhỏ mà lên sân to thì dốc biên hai phát là nợ oxy ngay. Chả thế mà vua futsal Falcao lên sân to chơi được đúng một hiệp là dẹo.
    _Duc_No_______Malogs thích bài này.
  10. fan_cuong_cua_veo

    fan_cuong_cua_veo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    685
    Kick off!!!
    _Duc_No_______ thích bài này.

Chia sẻ trang này