1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    mới đi xem các em tập về, cảm thấy thật vui vẻ. ở ngoài các em trong bé quá, gầy
    đầu đến cuối buổi đều mắc mưa. cuối buổi tập, phát biểu với nhm, ông bảo có thể khi đá ở My cũng sẽ đá dưới trời mưa thế này.
    trả lời về trần đấu với TQ, ông bảo chắc thắng, còn nói khiêm tốn thì là 50-50 :D
    và 1 số cầu thủ sẽ vào tuyển VN, mình hóng hớt cuối buổi phát biểu vì trước lúc ấy đang bận xin chữ ký nên nghe mỗi câu ấy
    à, ông cũng nhắc lại về việc đội U19 nhận được sự hâm mộ rất lớn so với các đôi U khác trên TG, nữa là xin người hâm mộ đừng bốc các em lên quá cao, và khi thất bại hãy biết chấp nhận đừng vùi dập, vì các em vẫn cần hoàn thiện rất nhiều
    buổi tập này Hồng Duy với 1 em dự bị nữa vẫn chạy nhẹ ngoài sân

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    cuối buổi tập, vỗ vai PVL cái, bảo: ký cho anh cái, em đá hay lắm anh rất thích, cố gắng nữa nhé ;)

    bên kia là của ông Gaulime, mình cần chữ ký của Xuần Trưởng nữa thôi, chắc lần sau cho XT ký vào giữa ngực
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    thêm 1 số hình ảnh trong buổi tập

    có 2 vị người nước ngoài, vị này chắc người pháp, 1 vị trông giống người bồ

    [​IMG]

    [​IMG]

    chộp được cái này

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    tay này rủ ông Gau nhậu không ? - ổng trả lời: tối nay đi o_O

    chuẩn bị vào buổi tập
    [​IMG]

    [​IMG]

    tập cùng đội
    [​IMG]

    buổi tập này ông và 2 cầu thủ chổng vó vì mưa ươt mặt sân

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    công phương ghi được mấy bàn

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014, Bài cũ từ: 04/10/2014 ---
    à nhầm, là văn toàn ghi bàn
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cám ơn bác quan tâm thằng cháu. Nó dang học lớp 7 năm nay là 1 năm quang trong để sau này nó vào đại học. Ở Mỹ nó khác Vn một vài thứ mà người VN cần học hỏi. Bắt đầu từ Intermidiate - PTCS các học sinh Mỹ trong tập thể dục đều chọn 2 môn. Trong đó bơi là hầu như bắt buộc trong chương trình dạy. Từ đây chúng ta thấy 2 điều 1) Mỹ là cường quốc bơi lội trên TG, 2) Hầu như khi lớn lên 70% hoặc hơn người Mỹ đều biết bơi và ít nhất bơi được 1 trong 4 kiểu cơ bản. Có một điều rất đặc trưng giửa thế hệ Mỹ sau này (từ 80s trở về đây)...và phần còn lại của TG là họ không biết bơi chó, ểnh ương túc các kiểu bơi lạ bời vì từ lớp 7-12 họ được học và đào tạo bài bản. Đây là điều VN cần học theo nếu muốn trở thành ông lớn bóng đá. Đào tạo từ trường, cơ sở bởi những thầy (hlv) có trình độ và giáo án đồng nhất...rồi từ đây phát hiện ra tiềm năng và đưa lên...lúc nào nó cũng có lớp kế thừa tốt và vững vàng. Hình như bài viết này năm xưa của tui đã có mem đưa lên báo 1 lần rồi...nhưng mà .....giửa ý tưởng tới thực tế còn xa. Nhưng cầu thủ như u19 sau này mới là thầy tốt...chứ các chú bợn slna....thì thôi đừng dạy còn hơn dạy hư con người ta.

    Để xem năm nay cháu nó học ra sao rồi sau đó thì các môn thề thao khác thì mình sẽ tính tới.
    Cho đến hôm nay nó chưa được huấn luyện để chơi golf...nhưng chắc một vài năm tới nó sẽ học trong trường, tennis cũng là môn nó sẽ bắt đầu chơi, ngoài ra trong trường còn học bơi (dù rằng nó đã học biết bơi từ trước). Hai môn được coi trọng hơn là baseball và basket ball thì đã chơi từ lớp tiểu học...sau này nó thích tiếp tục chơi thì tính sau.

    Con đường thể thao chuyên nghiệp là con đường dài chông gai và nguy hiểm. Xác xuất thành công lại thấp. Đơn cử là Lee Nguyễn có thể thành công trong bóng đá....nhưng nếu nhìn về khía cạnh tiền bạc thì đó lại là thất bại. Số tiền Lee Nguyễn kiếm được trong 10 năm qua không nhiều hơn là số tiền 1 kỹ sư hay bác sĩ nó kiếm được trong 10 năm nếu nó xuất thân từ 1 đại học danh tiếng. Cuộc sống của nó cũng không truân chuyên như Lee Nguyễn. Một khi đã đam mê thì phải hy sinh. Bản chất Lee Nguyễn là đứa trẻ thông minh và học giỏi. Nó cũng như con trai tui lúc này nhưng tui khác cha mẹ Lee Nguyễn không chọn con đường thể thao để cho nó theo. Bát bang thì phải chơi, chơi mỗi thức một ít nhưng chuyên nghiệp thì không. Việc đầu tư cho con vào chơi thể thao chuyên nghiệp ở Mỹ rất tốn kém thì giờ và $$$$. Một số người là vì mình có nghề nên truyền lại cho con. Cha Lee Nguyễn là cầu thủ nên những kỹ thuật cơ bản 30-40% đã dạy cho anh ta còn lại là tự học và học thêm lên. Không có những điều này đá 100 trận cho 100 team cũng thế thôi. Hoàn toàn khác VN nếu được vào trường hl của clb là miễn phí tập luyện còn nuôi ăn (do đó tui nói trên nền tảng bóng đá VN không tệ, thành tích không cao là do tư duy chọn người và lối chơi cũng như cách tổ chức).

    Bởi vì thời gian eo hẹp nên ngoài giờ học tui chỉ cho tụi nhóc học Teakwondo mà thôi...vì nó thiết thực hơn...hiện cũng gần tới đai đen rồi...muốn đá V lit sau này đó lại là một kỹ thuật cơ cơ bản bản không thể thiếu được.
  5. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Cảm ơn bộ ảnh của bác.
  6. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    520
    Bác Tuấn Mẽo lại troll rồi :))
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Vừa xem 1/2 hiệp TQ với Mã, hình như đây là trận mới đấu trong năm nay của Tàu. Bọn Tàu này to cao quá vậy?! Nhưng đá thì chẳng thấy có gì, đá ko hơn Indo, My được, tôi nghĩ nếu đúng đội hình này là U19 của Tàu sắp đấu với VN thì ta ko sơ xảy là hấp bọn này tốt! Mạnh dạn có thể nó đội này của Tàu trình còn kém ta 1 bậc!
  8. elainechen

    elainechen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bọn Hàn với Tàu có thể hình tốt thật.

    ======================================

    Sắp thi đấu rồi mà bị quả lãng xẹt thế này, dù được chăm từng li từng tí. Cầu thủ VN vẫn thiếu ý thức giữ gìn sức khỏe, vẫn bừa bãi.

    Cầu thủ U.19 Việt Nam bị ngộ độc thức ăn

    http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20141004/cau-thu-u19-viet-nam-bi-ngo-doc-thuc-an.aspx
  9. elainechen

    elainechen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20141004/vua-ha-son-u-19-viet-nam-da-loi-chan-thuong.aspx

    --- Gộp bài viết: 05/10/2014, Bài cũ từ: 05/10/2014 ---
    Bảnh chưa:

    https://www.facebook.com/CLBHaNoi.TT/posts/873198739357749
  10. elainechen

    elainechen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xem thầy Giôm trổ tài:


    http://thethao.vnexpress.net/photo/hinh-bong-da/cong-phuong-bi-hlv-graechen-xo-mui-3089083.html

    http://thethao.vnexpress.net/photo/...cm-doi-mua-den-xem-u19-tap-luyen-3089021.html

    Công Phượng bị HLV Graechen xỏ mũi

    Xỏ giày vào sân thi đấu cùng các học trò, HLV của đội U19 Việt Nam thể hiện kỹ thuật bậc thầy.
    [​IMG]
    Chiều 4/10, đội U19 Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại sân Thống Nhất trước khi lên đường sang Myanmar dự vòng chung kết U19 châu Á. Trung vệ Đông Triều (3) sau pha va chạm với tiền đạo Văn Toàn đã bị đau cơ đùi và phải rời sân để các bác sỹ chăm sóc. Hai hậu vệ khác là Ksor Úc và Hồng Duy cũng chưa tập luyện được bình thường nên HLV Guillaume Graechen buộc phải xỏ giày vào sân thi đấu cùng các học trò.


    [​IMG]
    Xuất thân là cầu thủ chuyên nghiệp nên những pha xử lý của thầy Giôm đều rất chuẩn mực, đạt độ chính xác cao.


    [​IMG]
    Graechen sắm vai của một trung vệ nên luôn theo sát các tiền đạo như hình với bóng - đặc biệt là chủ công Công Phượng (số 10).


    [​IMG]
    Trong một pha bóng, thủ quân đội U19 Việt Nam dùng tốc độ băng xuống rồi nhoài người định đoạt bóng của Graechen, Tuy nhiên, ông thầy người Pháp kịp thời chích nhẹ trái bóng rồi nhảy lên loại bỏ cậu học trò một cách dễ dàng.


    [​IMG]
    Trung vệ bất đắc dĩ Graechen cắt bóng sắc ngọt, chặn một đường lên bóng của học trò...


    [​IMG]
    ... hoặc giữ bóng thành công bất chấp việc bị hai cầu thủ vây ráp.


    [​IMG]
    Khán giả có mặt trên sân Thống Nhất tỏ ra thích thú và nhiều lần phải vỗ tay tán thưởng Graechen. Đây là lần hiếm hoi họ được chứng kiến vị thuyền trưởng của U19 Việt Nam trổ tài.


    Đức Đồng

Chia sẻ trang này