1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    nói đến phong độ nhất thời thì dành cho các lứa tuyển trước thì đúng

    kỹ thuật cá nhân thì k cần phải nói nữa, điểm nổi bật của U19 so với các thế hệ trước là tư duy chiến thuật, như thế đã là 1 bước tiến rất lớn. tuy đá chưa nhiều nhưng trong 1 năm vừa qua, mọi người đều chứng kiến sự ổn định trong cả lối lối chơi và tinh thần cả U19. nhớ lại những tình huống lên bóng, những đường chuyền vượt tuyến, những bàn thắng của các em... nếu không phải là từ 1 cá nhân xuất sắc thì cũng là từ các pha phối hợp bài bản mà thành bàn. rất ít yêu tố ăn may.
    qua những trải nghiệm và cải thiện của cầu thủ và cả HLV sau từng trận đấu, ở giải chính thức này sẽ cho chúng ta câu trả lời về đẳng cấp ở lứa tuổi của họ

    U19 hiện tại yếu hàng hậu vệ và thể hình không ngon lắm, nhưng những điều này là có thể cải thiện và bổ khuyết dần trong các năm tới qua các tuyến tuyển như u21-u23 khi trở thành tuyển lớn
    --- Gộp bài viết: 05/10/2014, Bài cũ từ: 05/10/2014 ---
    giờ ĐT chấn thương chưa rõ, và nếu k đá được thì ghép Tiến Dũng với ai...
    http://bongdaplus.vn/tin-bai/112/103451/u19-viet-nam-mieng-lego-cuoi-cung-bui-tien-dung.bdplus
  2. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    1. U19 lần này chủ yếu là nòng cốt của HAGL , ăn luyện với nhau 7 năm trời , để chuẩn bị cho giải trẻ u 19 Châu Á thì cũng đã tập trung tập luyện và đá các giải giao hữu trong vòng không dưới 1 năm.

    2. Cả nền bóng đá việt nam hiện tại mới chỉ có khoảng 3 - 4 lò đạo tào trẻ là còn có 1 chút tiếng tăm , trong đó chỉ có lò HAGL là đào tạo ra được cầu thủ thực sự đẳng cấp. Ngoài ra Đà nẵng , SLNA , T&T thực tế mới chỉ là có đội dán nhãn U Và trẻ chứ còn thực chất đào tạo thì vẫn mang khuôn hình VN theo kiểu cũ.

    Tổng cộng từ 2 điều trên , lý do thứ nhất vẫn là đại diện cho cách làm mang tính chống đối , thời vụ của BĐVN. Lý do thứ 2 phản ánh công tác đào tạo trẻ của VN vẫn chỉ ngang tầm nhóm thứ 3 của châu lục. Do vậy đẳng cấp của BĐVN bất chấp thành tích của U19 tại VCK u 19 Châu Á lần này,thì vẫn chỉ ở nhóm thứ 3 và xấp xỉ gần vươn lên nhóm thứ 2 Châu Á.

    @: nhìn các đội tuyển châu âu , hoặc các đội nhóm 1 Châu Á như Iran , ả rập xê út , Nhật Bản , Hàn , Úc. Họ luôn có 1 quá trình đào tạo trẻ mà trong đó các đội ở giải ngoại hạng quốc gia là 1 lò , 1 học viện theo kiểu HAGL.

    Các giải đấu đội tuyển đúng nghĩa là đội tuyển quốc gia , cả các lứa U lẫn ĐTQG. Người ta chỉ tập trung cùng lắm trước giải đấu là 1 tháng , còn đa phần là nửa tháng. Các giải đấu của quốc gia luôn được sắp xếp làm sao cho các cầu thủ luôn trong form về thể lực , và phong độ khác biệt hoàn toàn với cách thức giải V-league của VN đang tiến hành. Lịch thi đấu của VN hiện tại chỉ đang sắp xếp để chống đối và hoàn thành nghĩa vụ với 2 mục tiêu là AFF cup và seagames. Với việc các đội tuyển quốc gia từ lứa trẻ đến cao nhất đều có kiểu tập trung trước ít thì 3 tháng , nhiều thì 1 năm . Các cầu thủ gọi lên luôn gói gọn trong khoảng từ 30 - 50 người. Với hình thức như này thì VN còn lâu mới vươn lên được tầm " Đẳng Cấp ". Luôn luôn chỉ là " phong độ " thôi.
  3. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Tổng lực thì rõ ràng rồi nhưng cặp trung vệ phải có ít nhất một thằng to cao để tranh bóng bổng và can thiệp tình huống. Vừa xem thằng trung vệ eveton nó đuổi theo Van Persie mà đã mắt, dù nó xuất phát sau đến mấy bước
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    đang nói lứa U19 hiện tại, lôi cả cơ chế bóng đá trước giờ ra nói thì cũng = thừa. ai mà chẳng thấy điều đó
  5. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Bác nói câu này càng thể hiện là bác không hiểu bản chất của " đẳng cấp " và " phong độ ".

    1/ Đẳng cấp thể hiện ở 1 số thông số sau:

    - Tính "liên tục" , "tích lũy", " kế thừa " của nền bóng đá trong 1 chuỗi thời gian ít nhất có tính chu kỳ là 5 năm. Trong 5 năm đó các lứa U , Tuyển Quốc Gia phải có thành tích liên tục. Ghi nhớ là tối thiểu là 5 năm ( các nền bóng đá lớn người ta tính chu kỳ thậm chí là 10 - 20 năm mà không có dấu hiệu suy giảm thành tích). Thành tích ở đây được tính theo nghĩa có danh hiệu , hoặc tham gia thường xuyên các giải đấu uy tín lớn . Ví dụ như góp mặt ở Vòng Chung Kết đấu trường Châu Lục, hay xa hơn là Vòng chung kết thế giới.
    - Số lượng cầu thủ đào tạo trên từng vị trí phải ít có số lượng nhiều ( tối thiểu là 2 ). Đạt được chất lượng đẳng cấp chấm theo thang điểm 10 , thì ít nhất phải đạt được điểm trung bình là 6. ( Brazil người ta nói có thể lập được 3 đội tuyển có đẳng cấp gần tương đương nhau là vì thế ).
    - Số lượng cầu thủ cạnh tranh giữa các khu vực , lò đào tạo của các cầu thủ trong nước phải là khá cân bằng nhau. Điều này thể hiện đẳng cấp trung bình của cả nền bóng đá là phát triển theo.

    2/ Phong độ chỉ thể hiện được :

    - Thành tích cá biệt ở 1 số giải đấu , trận đấu.
    - Cần có thời gian để ghép đội hình , trau dồi thể lực theo kiểu chọn điểm rơi cả năm cho 1 giải .
    - Cầu thủ có xác suất sai số nhiều khi không được tập luyện cùng nhau ít nhất là trước giải 3 tháng .

    Đó là lý do mà u 19 VN chưa cần đá thì chúng ta cũng hiểu các em đang thể hiện được chỉ là " Phong Độ ". " Phong Độ " của cả 1 nền bóng đá. Dĩ nhiên có 1 số cầu thủ của u19 VN đang có đẳng cấp gần hoặc ngang top đầu cầu thủ châu lục cùng lứa. Nhưng không có nghĩa là cả đội tuyển u 19 VN có đẳng cấp như vậy.

    Lứa u19 này có vé vào WC u 20 thế giới thì cũng không chắc là các lứa sau của u 19 VN sau đó đều được như vậy.

    Nếu bàn về " Đẳng Cấp " và " Phong độ " thì nó phải rõ ràng như thế.

    Nói vui vui thì nó thể hiện như kiểu 1 anh là thợ và 1 anh là thầy ý.

    Anh thợ thì quen tay hay làm , sản phẩm làm ra đạt chuẩn , nhưng nếu nghỉ bẵng đi 1 quan thời gian 5 năm, 10 năm có khi quay lại không làm được như cũ.

    Còn anh thầy không làm nhiều năm , nhưng có khi chỉ mất khoảng thời gian 1 buổi trong ngày làm quen lại , là lại làm được y xì đúc như trước.
  6. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Các bác có nhận thấy là cả 3 giải chính thức gần đây các đối thủ rất khó ra biên và tạt vào khi đá với U19 VN ko? Thực tế thì U19 VN cũng ít thua những quả tạt từ 2 cánh vào ( hình như chỉ có 2 lần từ tình huống cố định đá với My ở giải U22, 1 thua do lỗi thủ môn ). Bản chất là HLV họ hiểu được điểm yếu và mạnh của cầu thủ mình có, họ ko cho đối thủ nhiều cơ hội ra biên hoặc những quả phạt ở vị trí dễ tạt vào vòng cấm địa. Pressing liên tục thế muốn nắn nót tạt được quả bóng vào trong cũng ko dễ cho bất cứ đối thủ nào.

    Đông Triều có điểm mạnh là phán đoán tốt, đá có đầu óc và đặc biệt là sức bật cũng tốt. Mình ko dám nói nó nhảy lên cao bn nhưng xem thì sức nó bật ko kém Tiến Dũng hay Xuân Hưng trong đk cũng dậm nhảy phá bóng. Tất nhiên nếu có thằng nào cao mà đá như nó thì cũng nên thay nhưng trong hoàn cảnh mặt bằng cầu thủ trẻ như bg thì chú này là 1 lựa chọn cũng ko tệ.

    Tôi ko rõ thế nào là Phong Độ là Đẳng Cấp nhưng đơn giản 1 đội bóng trong vòng 1 năm vào 3 trận chung kết ở các giải đấu dài hơi thì cũng phải đạt đến 1 đẳng cấp nhất định. Dù có thể là " đẳng cấp hàng đầu khu vực ĐNÁ ở lứa tuổi U19 ". Tôi nói tôi đá bóng ở đẳng cấp phường tôi thì cũng là " có đẳng cấp" vậy phải ko ?!
  7. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Bác ratdanong nói không sai , nếu chỉ gói gọn trong 1 lứa u 19 VN hiện tại , vấn đề là chúng ta xét khía cạnh đẳng cấp ở mức độ nào.

    Cấp phường , cấp huyện , cấp quốc gia , cấp khu vực , cấp châu lục , cấp thế giới.

    Theo tôi hiểu hiện tại chúng ta đang xét trên khía cạnh châu lục, sau đó là thế giới.

    Chứ còn đẳng cấp khu vực thì khỏi bàn rồi.

    Việt Nam suốt từ trường mai thái lan năm 1998 đến giờ thì không phải chúng ta , mà bạn bè khu vực ĐNÁ đều xếp chúng ta vào nhóm top 4 khu vực ĐNÁ. Thể hiện qua chia bảng bao giờ VN cũng ít nhất là hạt giống số 1 và số 2.

    Nhưng ở cấp châu lục thì VN luôn bị xếp hạt giống số 3 hoặc số 4 . Đó là lý do tại sao vòng loại VCK u 19 châu Á vừa rồi VN nhất bảng , nhưng lại rơi vào bảng tử thần , trong khi đó Úc đứng thứ 2 nhưng lại rơi vào bảng đấu nhẹ hơn.
  8. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Bác lấy đâu ra mấy cái khái niệm phong độ và đẳng cấp này thế, cho cái link để ae tham khảo cái .
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Bạn cho mình biết khái niệm nó có sai không ?

    Còn nếu không sai thì cần gì nguồn với dẫn chứng ?

    BXH của Fifa tuy nó không chính xác cho lắm , nhưng các yếu tố để xét đến thứ hạng nó cũng gần gần như tương đương như các đặc điểm được nêu ra ở trên đấy. Không có thì người ta chia bảng , xếp hạt giống kiểu gì hả bạn ?
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    đại loại cái vĩ mô ông nói tôi đồng tình, nhưng đây là đang nói trong phạm vi hẹp và cụ thể là với u19. một hiện tượng, xuất thân từ nỗ lực cá nhân của ông bầu đức - Vff chả có liên quan sất gì cả mà tính với toán
    hết tầm quốc gia ông lại đưa ra cả tầm thế giới thì tôi thừa nhận là không hiểu nốt cho nó lành, đỡ ông phải mất công phân tích liệt kê cho nó mất thời gian.
    về cái đẳng cấp của U19, phần tôi, tôi đặt trong phạm vi ĐNA thôi, còn cấp châu lục thì qua giải châu á này (nếu thành tích tốt) và kéo dài trong khoảng 2-3 năm tới, nếu các em nó vẫn giữ được phong độ như vậy

Chia sẻ trang này