1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi chê nó quá gầy chứ không chê nó lùn bác ạ :-D
    Đá cánh gầy quá không tốt, mà dầy mình thì không cần.
    Thử nghĩ mà xem gầy thế nó huých cho cái văng ra cả đường pitch thì đá đấm gì.
    Nhưng cái cân nặng thì cải thiện dễ chứ chiều cao có muốn cao hơn so với khả năng cũng không thể.
    Ku Văn Long này phải lên tầm 15kg nữa mới ăn thua :-D chắc phải uống thuốc tăng trọng cho lợn.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    E cũng nghĩ như bác nên hôm qua cứ mong cho bọn Tàu nó đâm chết đc thằng Nhât, không ngờ Tàu làm đc thật :)).
    Giờ đá như trận CK Nuti fut vừa rồi là ổn, cố đá cù cưa, Nhật nôn nóng tràn lên thì ta lại có cơ hội. Nói j thì j, phải dùng cả 3 thằng trung vệ đích thực mà U19 đang có là Anh Thi, Xuân Hưng, Tiến Dũng nếu Đông Triều bình phục rồi thì cho nó ra cánh đá phía dưới Hồng Duy thì mới thủ nổi. Vừa mỏng vừa lùn như Văn Sơn thì không ăn thua.
  3. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    1.691
    Bài viết khá hay:

    http://www.bongda.com.vn/Cac-doi-tu...0_6_truoc_U19_Han_Quoc_Cam_on…_xa_ngang_.aspx
    Góc nhìn: Hậu vệ M.U không có cửa vào đội U19 Việt Nam13:28 10/10/2014
    Bóng đá trẻ Việt Nam đang có hướng đi tốt với lứa U19 Việt Nam, nòng cốt là U19 HAGL Arsenal JMG. Đội bóng trẻ này đã làm được những điều vượt xa thế hệ trước, từ đào tạo căn bản, đào tạo học vấn lễ nghĩa. Cũng chưa có đội bóng nào nhận được sự chăm sóc dinh dưỡng theo bài bản đến như vậy, đó là nét tích cực của U19 Việt Nam mà tất cả các lò đào tạo khắp cả nước nên học tập.

    Nhưng như đầu đề đã nói, tại sao U19 Việt Nam lại liên quan đến một hậu vệ của CLB Manchester United? Và đó là ai…?

    Xin thưa, đó là John O'Shea, hậu vệ đa năng chuyên đóng thế, chưa bao giờ được đánh giá cao ở đội hình chính Quỷ đỏ nước Anh. Trong suốt sự nghiệp 12 năm tại sân Old Trafford của mình, O’Shea chưa bao giờ được xem là lựa chọn số một, hàng tá hậu vệ đến rồi đi, O’Shea vẫn đóng vai trò dự bị khi cần. Chỉ những ai theo dõi đội bóng này, mời có thể biết O’Shea đóng thế tốt đến như thế nào trong nhiều trận cầu đinh của Manchester trong quá khứ.

    [​IMG]
    O’Shea "chân gỗ" hơn các cầu thủ U19 Việt Nam rất nhiều ở khả năng tấn công nhưng có cái thiếu của U19 Việt Nam là khả năng phòng ngự chuyên trách

    Vậy hậu vệ Man United này có liên quan gì đến U19 Việt Nam? Thực ra giữa họ rất khác biệt. U19 Việt Nam vượt xa O’Shea về kĩ thuật, nhưng cái thiếu của U19 Việt Nam lại chính là cái mà hậu vệ ‘quèn’ như O’Shea sở hữu.

    Tôi có thể cam đoan với các bạn, hậu vệ của M.U không thể vừa tâng bóng, vừa chạy từ đầu sân đến cuối sân như kĩ năng tối thiểu của các cầu thủ trẻ U19 HAGL Arsenal JMG được đào tạo. Tôi cũng từng xem John O'Shea sút xa, mắt nhắm vào khung thành nhưng bóng bay về… cột cờ góc. Tôi không biết các cầu thủ trẻ U19 của chúng ta sút vọt xà, chệch cột, lực yếu hay mạnh ra sao nhưng 100% giỏi hơn hậu vệ của Man United.

    Nhưng tại sao John O'Shea có thể thi đấu cho Man United đến 256 trận, trong đó không biết bao nhiêu trận trước Chelsea, Arsenal, Liverpool và tại Champions League. Nên nhớ, O'Shea chia tay Quỷ đỏ năm 2011 nên cầu thủ này vẫn thuộc thời Hoàng kim của Sir Alex Ferguson trước đó chứ không phải thời hậu Ferguson phải tái cấu trúc sau này.

    Đó là vì O'Shea biết làm tròn nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ chỉ “đơn giản” là chọn vị trí, tranh chấp và phá bóng lên, Hết! Lấy ví dụ trong trận thua U19 Hàn Quốc vừa qua, tôi không thấy hậu vệ Hàn Quốc nào giữ bóng, đan bóng, rê bóng hơn 3 chạm cả, họ đưa bóng lên rất nhanh và đơn giản. Trong khi hậu vệ của chúng ta ban bật, chạy chỗ, lắt léo không thua cầu thủ tấn công, để rồi thua trong những pha bóng cơ bản của đối thủ.

    [​IMG]
    U19 Việt Nam kĩ thuật tiền vệ rất đồng đều nhưng thiếu kĩ năng chuyên biệt ở vị trí hậu vệ và tiền đạo

    U19 Việt Nam rèn được kĩ thuật căn bản tốt, chuyền bóng nhuyễn nhưng đã lạm dụng nó và chọn một cách rất khó trong bóng đá, đó là kĩ thuật biến ảo. Nên nhớ chỉ những siêu sao bẩm sinh người Brazil mới thi triển được lối đá này, còn không sẽ thành kĩ thuật rườm rà. Ngay cả Nhật Bản vốn đeo đuổi bóng đá kĩ thuật Brazil trong nhiều năm cũng đã nhận ra phải thay đổi sang thứ bóng đá khoa học, đơn giản.

    Xem lại các bàn thắng của U19 Hàn Quốc vào lưới U19 Việt Nam cho thấy sự đơn giản và hiệu quả đến nhường nào. Tất nhiên, đội trẻ Việt Nam (HAGL JMG) đang xây từ nên móng, việc chú trọng kĩ thuật cá nhân là một điều tốt. Nhưng quá xem trọng việc đan bóng đẹp, rê rê ngoặt ngoặt là sự quá đà. Chúng ta đang thi đấu theo cách chuyền bóng và cầm bóng sao cho hay, mà quên mất rằng mọi pha phối hợp dù đơn giản hay phức tạp đều phải hướng đến khung thành đối thủ.

    Kết luận, tôi không phủ nhận thành quả đáng khen U19 Việt Nam đạt được ngày hôm nay, một đội bóng đồng đều, chuyền bóng tốt, tự tin khi giữ bóng bên sân nhà. Nhưng đã đến lúc chuyên môn hóa từng vị trí trên sân, tiền đạo cho ra tiền đạo, hậu vệ cho ra hậu vệ.

    Nếu cứ lấy tiêu chí kĩ thuật cá nhân làm hàng đầu thì một hậu vệ từng khoác áo Manchester United sẽ không bao giờ có cửa bước vào đội hình U19 Việt Nam. Vì đó là đội hình dành cho 10 tiền vệ hào hoa kĩ thuật + 1 thủ môn, chứ không có suất cho một hậu vệ cục mịch hay một tiền đạo thô cứng đúng nghĩa nào.


  4. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    :-D Nó đang giai đoạn phát triển chiều cao nên người nó chưa to ra đc, đoán là thế. Lên đc tầm 1m8 trong vài năm tới thì tốt
  5. elainechen

    elainechen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bóng đá học đường hay không học đường nó không quá quan trọng đâu. Tất nhiên có thì càng tốt, không có thì cũng không sao.

    Muốn có đội tuyển tốt thì giải quốc nội phải thật tốt, có chất lượng và thật sự chuyên nghiệp. Các câu lạc bộ cũng phải được xây dựng thật chuyên nghiệp, hiện tại chẳng có câu lạc bộ nào ra hồn cả.

    Giờ muốn tốt thì coi như phải làm:

    1. Cải tổ lại các câu lạc bộ.

    Xây dựng nó chuyên nghiệp và có tính truyền thống, kế thừa, gắn với địa phương. Ngay từ cái tên cũng phải có tính chuyên nghiệp. Hiện nay thì đều kiểu ABC Kiên Giang, CDE Đà Nẵng, ..., với ABC, CDE, ..., là tên các công ty. Nghe nó thiếu chuyên nghiệp và không gắn với địa phương. Khi ông khác thay tài trợ thì lại đổi thành XYZ Kiên Giang, ...

    Nghe Hà Nội T&T, nghe như tôi đang cổ vũ cho công ty T&T chứ có phải Hà Nội éo đâu (tôi ở HN).

    CLB phải tích cực tham gia vào công tác cộng đồng để gắn kết với cộng đồng, và trở thành niềm tự hào của họ, của địa phương. Xây dựng CLB thành như một công ty đại chúng, người hâm mộ được phép tham gia đầu tư và sở hữu CLB.

    Như thế này thì có đổi chủ, CLB vẫn giữ được chất, và cũng dễ kêu tài trợ. Hiện giờ CLB sống lay lắt nhờ ông bầu thì không thể nào gọi là chuyên nghiệp được.

    Để thực hiện việc này, bắt buộc các CLB phải ngồi với nhau và với VFF, cùng quyết tâm làm cuộc cách mạng. Giống như bọn Nhật nó đã làm và thu được kết quả như hiện tại.

    Nhưng e rằng điều này không thể có với điều kiện và tính cách, con người VN.


    2. Xây dựng lại các giải đấu quốc nội.

    - V. League: Xác định làm lại V. League. Đôi năm đầu vẫn cho nó diễn ra như bình thường, vì cầu thủ vẫn cần có chỗ đá, trong lúc ta chuẩn bị một diện mạo khác cho giải đấu.

    Bỏ ra đôi ba năm nghiên cứu, học, thuê, hợp tác với một liên đoàn nào đó có giải bóng đá chuyên nghiệp để xây dựng cho mình một giải đấu thật chuyên nghiệp. Như Thái Lan nó học EPL của Anh. Mấy ông Việt Nam chắc đang học Nhật.

    Giải đấu phải có những quy định chuyên nghiệp về điều kiện được dự giải để đảm bảo giải đấu có chất lượng. Dần cải thiện, đầu tư cho sân bãi và có quy định nghiêm về sân bãi.

    - Dưới V. League là các giải khác, cũng yêu cầu các CLB đáp ứng được nhiều yêu cầu chuyên nghiệp thì mới cho tham gia.

    Nếu làm ngon thì sau ba bốn mùa giải thì ta sẽ lọc được đội tuyển ngon, có chất lượng. Đặt mục tiêu cho đội tuyển thường xuyên có suất tham gia các giải châu lục, chứ chưa cần phải vào đến vòng nào. Sau 5-6 năm thì mới yêu cầu bắt buộc phải vào tới vòng nào.

    Các CLB cũng thế, VFF phải khuyến khích và hỗ trợ cho thằng vô địch, khi tham gia giải C1 châu Á. Cố gắng năm nào cũng có CLB chơi ở vòng bảng C1. Sau vài mùa chơi chắc chân rồi thì đặt chỉ tiêu ở giải đấu, vào đến vòng nào, ...

    Khi mà thường xuyên được tham gia giải đấu đỉnh cao C1 (CLB), hay Cúp châu Á (ĐTQG), đá chắc chân rồi thì lúc đó mới nghĩ đến vòng loại World Cup.

    Nếu cải tổ và làm được như bọn Nhật đã làm thì mới có thể nghĩ đến chuyện tranh suất dự WC sau tầm 8-10 mùa, kể từ mùa V. League đầu tiên đã cải tổ.

    Nhưng e rằng mấy bác VFF cũng chỉ làm cho có nhiệm kỳ thôi. Hiện giờ mơ đá vòng loại WC thì vẫn trên mây quá.

    3. Đào tạo trẻ.

    3.1. Nếu có CLB nào đủ tiềm lực kinh tế thì cố gắng thuyết phục và hộ trợ nó hợp tác với một CLB nước ngoài để mở học viện như HAGL JMG.

    Được thế thì tốt.

    3.2. Nếu không thì gom mấy ông chuyên gia từ các CLB lại, thuê thêm mấy ông ngoại, nghiên cứu và xây dựng một bộ giáo trình đào tạo và chuyển đến các CLB cho đào tạo theo đó, chứ VFF không trực tiếp đào tạo.

    Không biết mấy ông năng khiếu HAGL có phải là giáo trình học mót của JMG không, thấy nhiều người khen chơi có miếng, có kỹ thuật.

    Qua đó có thể thấy, nếu với giáo trình được nghiên cứu kỹ lưỡng và phát cho các CLB đào tạo theo thì cũng có thể hy vọng.

    Điều này e cũng khó xảy ra, vì dân ta có miếng võ hay thì đâu có chịu truyền cho người ngoài. :D

    Nếu không áp dụng được cho các CLB V. League vì lý do nào đó, như CLB sở hữu giáo trình ngon hơn chẳng hạn, nhập ngoại chẳng hạn; thì ít nhất cũng phải áp dụng được cho các CLB dưới V. League, từ hạng Nhất đổ xuống.

    3.3. Xây dựng giải trẻ.

    Tôi nghĩ nên có một giải trẻ song hành cùng V. League, dành cho các CLB đang chơi ở V. League. Tức nó cũng diễn ra theo thể thức như V. League.

    Vì sao? Vì khi đó cầu thủ trẻ có môi trường đá bóng thường xuyên hơn, sẽ tích lũy được kinh nghiệm nhiều hơn, phục vụ cho đá cúp các giải trẻ khu vực, hay là bước đệm để lên đá hạng 2, 1, và V. League.

    Hiện tại giải U19, U21, chỉ diễn ra có vài ngày. Học cả năm, đá được vài trận thì lấy đâu ra kinh nghiệm.

    3.4. Công tác dinh dưỡng.

    VFF phải hỗ trợ kiến thức về dinh dưỡng cho các CLB để bọn trẻ có thể phát triển tốt, có kiến thức về dinh dưỡng.


    Những điều trên đây có thể ai cũng biết, cũng đã có bác nào đó trong này nói rồi, nhưng thực hiện thì e rằng với VFF mang tính nhiệm kỳ như hiện nay thì chỉ có mơ. Để làm những thứ trên, đều cần đến tiền, thậm chí nhiều tiền, nên thôi, cứ mơ đi. :D


    Còn bóng đá học đường, có thì rất tốt, còn không có thì cũng thôi. Vì đầu tư ban đầu là tương đối tốn - sân bãi, đất không có, trang thiết bị, giáo viên thể chất không đủ trình, ... => Chỉ có và đá cho vui thôi.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    ko những thế, có nhiều quả có cảm giác cầu thủ HQ việt vị nhưng ko có camera quay chậm ở góc nhìn phù hợp để xem lại
  7. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    1.691
    Theo em thì như thế này, tấn công phủ đầu trong 15 phút đầu để kiếm 1 bàn làm vốn. Sau đó mới về cù cưa.
    Sau trận Nhật gặp TQ em thấy Nhật với đội hình mới còn mạnh hơn những trận trước gặp ta rất nhiều. Vì vậy cù cưa thì khả năng ăn Nhật rất khó do hàng thủ ta kém quá ko được như Trung Quốc. Còn nếu tấn công phủ đầu mà ko ăn được thì đành nhờ trời thôi!
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bầu Đức xem tivi để U.19 Việt Nam thắng
    10/10/2014 14:17

    (TNO) Thức trắng đêm để tìm hiểu nguyên nhân U.19 Việt Nam đá tệ hại trong trận thua U.19 Hàn Quốc, ông bầu Đoàn Nguyên Đức quyết định hy sinh để các cầu thủ trẻ lấy lại hình ảnh của mình.

    [​IMG]Sự có mặt của bầu Đức khiến các cầu thủ U.19 Việt Nam bị tâm lý



    [​IMG]Đúc kết từ nhiều trận tôi có mặt trên sân, tôi biết đích xác sự có mặt của tôi khiến các cầu thủ cóng chân. Vì các cầu thủ rất sợ tôi nên họ căng cứng, chỉ muốn đá tròn vai, không dám thể hiện. Mà càng sợ, càng lo lắng họ lại càng mắc nhiều lỗi[​IMG]
    Bầu Đức
    Với tâm trạng buồn và mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, ông Đức bày tỏ: “Hầu như suốt đêm tôi không ngủ được vì trận thua đến 0-6 của U.19 Việt Nam. Chúng tôi đã làm tất cả để cầu thủ U.19 Việt Nam không thua bất kỳ một đội bóng trẻ nào của châu Á, nhưng các cầu thủ đã không thể vượt chính mình.


    Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ xem U.19 Việt Nam đá một trận tệ đến như vậy, nên tôi phải tìm cho được nguyên nhân và phải nhanh chóng tìm cho ra lời giải”.

    Khi chúng tôi hỏi, nguyên nhân đó là gì, ông Đức trầm ngâm nói: “Tôi đã suy nghĩ nhiều và nghiệm ra rằng U.19 Việt Nam thua ngay khi nhập cuộc vì tâm lý quá nặng nề. Đúc kết từ nhiều trận tôi có mặt trên sân, tôi biết đích xác sự có mặt của tôi khiến các cầu thủ cóng chân. Vì các cầu thủ rất sợ tôi nên họ căng cứng, chỉ muốn đá tròn vai, không dám thể hiện. Mà càng sợ, càng lo lắng họ lại càng mắc nhiều lỗi”.

    Không chỉ cầu thủ, ông Đức dẫn chứng: “Tôi không hiểu sao "lính" tôi lại sợ tôi đến như vậy. Khi tôi triệu tập cuộc họp Giám đốc các công ty con của tập đoàn HAGL, có nhiều người kiếm ra tiền tỉ cho tập đoàn, nhưng khi họ báo cáo với tôi họ cũng nói lắp bắp.

    Vì thế, việc cầu thủ sợ tôi mà không đá được là điều có thật. Khi thấy Xuân Trường đá rất dở tôi không thể hiểu được vì đã theo dõi Trường hơn 7 năm qua, tôi biết khả năng của Trường. Thế nhưng trong trận gặp Hàn Quốc, Trường cứ đụng vào bóng là xử lý sai.

    Ngay cả Công Phượng mạnh mẽ là vậy, nhưng cũng không dám chơi bùng nổ mà có bóng là cứ chuyền ngay cho đồng đội. Rõ ràng tâm lý đã đè nặng đôi chân của họ”.

    [​IMG]Xuân Trường không còn là chính mình

    Bầu Đức cũng dẫn chứng thêm rằng, ông đã thống kê từ trước đến nay, bất cứ trận nào ông có mặt là U.19 Việt Nam đều thua trận mà toàn những trận quan trọng như trận chung kết U.19 Đông Nam Á 2013 với Indonesia.



    [​IMG]Tôi sẽ đi công tác ở Yangon và sẽ ở lại đó xem qua tivi trận Việt Nam gặp Nhật Bản. Sự có mặt của tôi ảnh hưởng đến 50% tâm lý thi đấu của cầu thủ nên tôi đành phải vắng mặt, dù rất muốn trực tiếp xem các em thi đấu[​IMG]
    Bầu Đức
    Rồi ông Đức nói thẳng: “Đó không phải là chuyện mê tín khi nhiều người nói tôi không hợp với đội U.19 Việt Nam mà đó hoàn toàn do tâm lý cầu thủ quá lo lắng khi thấy tôi có mặt trên sân nên đã chơi không tốt".


    Biết rõ tâm lý cầu thủ sợ mình, bầu Đức từng viện lý do đi công tác để ngồi nhà xem U.19 Việt Nam đá với U.19 Úc tại Giải U.19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood. Sự vắng mặt của ông đã giúp… U.19 Việt Nam chơi rất hay và thắng Úc 1-0 bằng bàn thắng của Công Phượng.

    Đến trận bán kết quan trọng với Myanmar, dù rất muốn xem cầu thủ thi đấu, nhưng bầu Đức chấp nhận hy sinh khi lặng lẽ rời Hà Nội bay vào TP.HCM để xem trận đấu qua tivi, bầu Đức không hiện diện, U.19 Việt Nam lại bùng nổ để đè bẹp Myanmar, đội bóng mà họ vừa thua ở Giải U.22 Đông Nam Á.

    Để chữa căn bệnh tâm lý cho U.19 Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản (vào lúc 16 giờ ngày 11.10, giờ VN), một lần nữa bầu Đức chấp nhận hy sinh: “Chiều nay tôi sẽ đi công tác ở Yangon và sẽ ở lại đó xem qua tivi trận Việt Nam gặp Nhật Bản. Sự có mặt của tôi ảnh hưởng đến 50% tâm lý thi đấu của cầu thủ nên tôi đành phải vắng mặt, dù rất muốn trực tiếp xem các em thi đấu”.

    Nói về chặng đường còn lại của U.19 Việt Nam, ông bầu tâm huyết với bóng đá Việt Nam vẫn hy vọng: “Chúng ta mới đi được 30% chặng đường, mọi chuyện vẫn còn phía trước. Tuy nhiên, chặng đường của chúng ta quá lầy lội nên rất khó vượt qua. Dù vậy, tôi vẫn tin mỗi khi thi đấu với tâm lý thoải mái, không sợ bất cứ điều gì cả thì U.19 Việt Nam sẽ chơi hay trước mọi đối thủ”.

    Nhiệm vụ quản lý đội tuyển được bầu Đức giao lại cho phó đoàn Nguyễn Tấn Anh và Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang có mặt tại đây cũng sẽ theo sát động viên các cầu thủ.

    Quang Hải_
    http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20141010/bau-duc-xem-tivi-de-u-19-viet-nam-thang.aspx
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Quan trọng là có kéo được cổ động viên đến sân hay không :)
    Nhưng nếu làm tốt cái đầu tiên thì khả năng sẽ thu hút được thêm các người hâm mộ bản địa, đây là điều kiện đầu tiên cần có để 1 clb có thể phát triển. Đội A có thể có nhiều cổ động viên trên khắp đất nước nhưng có phải lúc nào họ cũng ở bên cạnh được đâu, nên lực lượng cổ động viên người bản địa phải là chủ đạo.

    Cứ mỗi trận sân nhà của 1 đội bóng quê nhà thì kiểu gì cũng thu hút được mấy nghìn cổ động viên dù hay dù dở. Nhưng hầu hết các đội bóng của VN không cho người ta thấy được cái chất bản địa của mình.

    SLNA là cái tên làm tương đối tốt mảng này nên cổ động viên đến sân hầu như rất đông, đây là nguồn thu chứ ở đâu nữa.

    Còn có biết cách kiếm tiền và đá đấm thế nào lại là chuyện khác, nhưng ít nhất 1 clb phải là niềm tự hào của khu vực đấy.

    Chả ai có thể yêu cầu tôi phải tới sân cổ vũ cho Hà Nội T&T được vì tôi chả biết cái đội này có phải của Hn không, sang tên đổi chủ mấy lần rồi..

    Nói thì ai cũng nói được, chắc nhiều ông bầu cũng biết nhưng 1 mình không thể gánh cả giang sơn nên thôi như bầu Đức ấy, việc ta ta làm nếu tốt các đội khác sẽ noi theo. Tự lấy mình làm gương trước vậy :D vì nhiều cái nó thuộc phạm trù của xã hội.

    Đấy là bầu Đức còn là 1 VIP trong ghế của VPF đấy nhé mà cũng đành phải ..tự thân vận động lo cho mình trước.

Chia sẻ trang này