1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giám đốc kỹ thuật Gede, nếu một ngày không có ông ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi football442, 03/04/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    1.770
    Có một sự thật từ khi Gede đến bóng đá trẻ Việt Nam luôn có những thành tích ngoài sức tưởng tượng ở sân chơi Châu Lục. Những đóng góp âm thầm nhưng cực kỳ to lớn. Để ý thì thấy hầu hết các đội trẻ Việt Nam đều có một phong cách tự tin, lì lợm, thực dụng, nhưng hợp lý và hiệu quả. Chưa kể khả năng phân tích đối thủ tốt luôn giúp Việt Nam có cách chơi hiêụ quả.
    VFF đang chuyển giao quyền lực, phê phái đang tranh giành, liệu hết hợp đồng lão Gede có chịu ký tiếp không.
    nongdanHN__DucNo__________ thích bài này.
  2. HN1

    HN1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2018
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    471
    có GEDE bóng đá Vịt gặp nhiều may mắn, GEDE biết phân tích chiến thuật, biết tìm ra điểm yếu để khắc chế đối thủ. GEDE biết chọn cầu thủ có thể hình cho hàng hậu vệ, nói chung là nhiều ưu điểm
    Tuy nhiên dưới góc độ GĐKT là kiến trúc sư hoạch định cho nền bóng đá thì chưa thấy "tầm" của GEDE, ví dụ như tư vấn đào tạo trẻ, áp dụng công nghệ nào để đào tạo trẻ, tư vấn phát triển cầu thủ trẻ, thiết lập hệ thống cọ sát các giải trẻ, giải pháp phát triển Vleague, chiến lược xuất khẩu cầu thủ....
    Nói cách khác GEDE mới làm được phần ngọn, còn phần gốc chưa thấy đâu
    GEDE hợp với vai trò tư vấn hội đồng HLV thay ông Nguyễn Sỹ Hiển, còn để nâng tầm bóng đá Vịt lên cao hơn, cần phải tìm 1 GĐKT khác
    __DucNo__________ thích bài này.
  3. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    1.770
    Tôi thấy VFF chưa hỗ trợ tối đa để phát huy hết khả năng của Gede. Còn định hướng bóng đá trẻ khó lắm, mấy lò đào tạo trẻ Việt Nam người ta tự bỏ tiền ra làm, như JMG , VPF hay Viettel. Họ tự làm theo công nghệ của họ liên kết với đối tác Châu Âu. Muốn họ nghe và làm theo đề xuất của VFF chưa được đâu.
    nhnglhn__DucNo__________ thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.340
    Đã được thích:
    18.710
    Tui có cảm giác là ông Gede bị hắt hủi thế nào ấy! Danh sách chia thưởng mà ko cho ổng vào thấy quá vô lý!
    __DucNo__________football442 thích bài này.
  5. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Từ giờ các đội tuyển quốc gia môn bóng đá sẽ được ăn mỳ ăn liền thoải mái nếu có nhu cầu nhé. Ông Gede chắc cũng sắp được ngồi ăn mỳ cùng các cháu U rồi.
    https://thethao247.vn/250-vff-loai-...v-huu-thang-tai-cac-doi-tuyen-vn-d157391.html
    __DucNo_______________DucNo__________ thích bài này.
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    1.770
    Tôi cũng thấy vậy, không biết do VFF hay các HLV nội tranh công hay sao mà mỗi khi có thành tích ở các giải Châu Lục thấy không ai nhắc đến ông ông ấy, chỉ ngoại trừ một số bài báo. Gede làm việc chuyên nghiệp nên có lẽ không đòi hỏi. Nhưng nêú VFF không tốt thì có lẽ hết hợp đồng lão sẽ ra đi. Bóng đá Việt Nam nhìu năm qua không có người phân tích đối thủ tốt như lão nên vào các giải Châu Á toàn thua sấp mặt. Tôi thấy rằng các giải đấu mà có Gede theo thì đội tuyển luôn biết phân phối sức và xử dụng lối chơi khá hợp lý cho từng đối thủ.
    __DucNo__________ thích bài này.
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Có vấn đề tôi nghĩ cần bàn luận rõ ràng trước khi thảo luận:
    1. Vai trò của ghế Giám đốc kỹ thuật VFF bao gồm những gì? Hoạch định chiến lược tầm vĩ mô? hay đi sâu đi xát ? hay cả hai?
    2. Chúng ta đang đánh giá Gede theo phương diện nào? Một nhà cố vấn chiến lược, hay HLV phó, hay thế nào?


    Nói chung Gede là 1 người thầm lặng, ít xuất hiện trên truyền thông nên hiệu quả và vai trò của ông với những thành công (và thất bại) đều không rõ ràng với công chúng. Những thông tin trên truyền thông vừa qua đều rất mơ hồ, cảm tính và có một dấu hỏi về tính chính xác, khách quan. Tỉ như: trong giai đoạn đang thi đấu rất hay ủa U23 tại AFC vừa rồi thì có một số bài báo ca ngợi Gede như là 1 tình báo, người đã theo dõi, phân tích mạnh yếu của tất cả các đối thủ, rồi đưa ra phương an khắc chế cho ban HLV đội tuyển. Đặc biệt ở trận đấu với Uzb khi nêu lên mối liên hệ quá khứ về chuyên môn của Gede và bóng đá Uzb. Thế nhưng sau này, trong các bài phỏng vấn với chính HLV Park (trực tiếp trên VNexpress) thì dường như dấu ấn ấy không đậm nét đến thế.

    Nói chung bóng đá VN là một thứ bùng nhùng mà tấm màn ngăn cách với người hâm mộ chính là ... VFF.
    nhnglhn__DucNo__________ thích bài này.
  8. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Sao VFF không xây dựng một chuẩn đào tạo trẻ chung nhỉ, từ HLV đến giáo trình, yêu cầu trang thiết bị..v.v. Những CLB nào không có tiềm lực mở học viện hoành tráng như HAGL, T&T, PVF thì cũng có giáo án để giảng dạy theo 1 khung sườn thống nhất. VFF sẽ đóng vai trò bồi dưỡng cho đội ngũ HLV, trao học bổng đi tu nghiệp nước ngoài, cập nhật hệ thống giáo trình thường xuyên theo kịp thế giới, ...vv.v .

    Thậm chí đặt vấn đề với bên giáo dục, mở các lớp HLV bóng đá cho giáo viên thể chất từ cấp 1 -2-3 đến đại học. Tạo tiền đề cho bóng đá học đường một cách bài bản, đồng thời có chân rết để phát hiện tài năng từ trường học.
    __DucNo__________ thích bài này.
  9. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    1.770
    Để xem nhiệm kỳ mới nhân sự ra sao. Nói thật VFF là tổ chức vô dụng nhất, bè phái nhất. Có cái chuyện cha con trọng tài cũng không dám dẹp. Thành công bóng đá trẻ những năm gần đây mang tính chất cá nhân của những ông bầu là chủ yếu. Luôn cả tiền lương HLV Park seo cũng do bầu Đức móc tiền túi trả. Tiến sĩ bóng đá Tuấn Tổng làm gì trong những năm qua?
    nhnglhn__DucNo__________ thích bài này.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.602
    Đã được thích:
    4.580
    Yên tâm, nguyên nhân những nhiệm kỳ vừa qua Vê Fọt Fẹt làm việc chưa tốt là do trình độ nhân sự quá kém. Khoá mới này công tác nhân sự đặt yếu tố trình độ lên hàng đầu, phải có bằng tiến sĩ mới được ứng cử chủ tịch, bằng thạc sĩ mới được vô thường vụ, ghế uỷ viên bét ra cũng phải cử nhân. Loại hết các thành phần ít chữ thì công tác sẽ thành công hơn hẳn mấy năm qua cho xem.

Chia sẻ trang này