1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang mai điều trị bằng phương hướng nào tốt nhất?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Ngoannguyen, 23/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoannguyen

    Ngoannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2016
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khá nhiều người đã biết đến bệnh giang mai, đây là một trong những nhóm bệnh xã hội lây bệnh qua đường ********. Bệnh giang mai có tỉ lệ lây nhiễm thấp hơn so với một số bệnh sùi mào gà, bệnh lậu, bệnh chlamydia… Song nó lại là bệnh tai hại nhất trong số nhóm bệnh này. Tử vong có thể xảy ra khi bệnh chuyển sang giai đoạn cuối. Vậy, bệnh giang mai là gì, có khôi phục tình trạng được không và bằng công nghệ nào? Một vài thông tin ở dưới sẽ giúp mọi người hiểu rõ nhất.
    Phương pháp chữa trị bệnh giang mai hiện nay

    Theo một số bác sĩ bệnh sinh dục cho rằng, giang mai được coi là loại bệnh nhiễm khuẩn, lây nhiễm chính yếu qua đường ******** (khoảng 90%). Nguồn gốc của bệnh là do xoắn khuẩn nhạt Treponema pallidum dẫn đến. Bệnh có 3 mức độ, mức độ 3 là giai đoạn cuối được coi là thời gian nguy hại nhất, dễ đi đến tử vong ở người bệnh. Hiện tại, bệnh giang mai chưa có thuốc đặc trị nhưng đã có rất nhiều công nghệ khôi phục tình trạng để kiềm chế tai hại cũng như giảm thiểu mức độ lây lan bệnh cho người khác.
    Với một số người mới bị giang mai, khắc phục tình trạng sớm có thể cải thiện bệnh sẽ rất lớn. Vậy, nên khôi phục tình trạng bênh giang mai bằng kỹ thuật nào? Một vài thầy thuốc cho biết, khi có hiện tượng, người bệnh cần phải đi khám xét, bác sĩ sẽ dựa trên một số kết quả kiểm tra để đưa ra phác đồ chữa sao cho phù hợp và hiệu quả cao nhất. Quá trình chữa trị sẽ được thực hiện như sau:

    [​IMG]

    1. Chữa trị giang mai thời gian đầu
    Ở mỗi một mức điều trị giang mai lại khác nhau. Đối với giang mai giai đoạn 1 thì cốt yếu được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Một vài chuyên khoa sẽ dựa vào cơ chế hoạt động của xoẳn khuẩn để đưa ra hướng dẫn cụ thể. Phần lớn một vài loại thuốc kháng sinh sẽ có tác dụng ức chế xoăn khuẩn, ngăn chặn sự phân chia và gia tăng của giang mai. Do vậy, giang mai sẽ bị ức chế, không có vai trò gây nguy hại và gây biến chứng cho người bệnh. Thuốc kháng sinh sẽ có hai loại là thuốc uống và thuốc tiêm bắp. Người bệnh sẽ uống theo phác đồ điều trị cụ thể của chuyên gia. Bên cạnh đó, người bệnh cũng phải chú ý việc chăm sóc, vệ sinh một số vùng tổn thương, các vết trợt loét để hạn chế bội nhiễm.
    Lưu ý: Với những trường hợp phái đẹp mang thai không may mắc bệnh, cần phải thông báo ngay lập tức với chuyên gia. Để có biện pháp trị liệu sao cho phù hợp nhất với thai phụ.
    2. Trị liệu thời gian biến chứng
    Chính yếu một vài trường hợp rơi vào biến chứng là ở cuối thời kỳ 2 và chuyển sang thời gian 3. Lúc này xoắn khuẩn giang mai đã xâm nhập vào những vùng nội tạng, hệ thống thần kinh, hệ thống xương khớp… Vì thế, gây tổn hại rất nghiêm trọng cho người bệnh. Nếu không khôi phục tình trạng đúng lúc tử vong luôn có thể xảy ra.
    Những bác sĩ bệnh lây nhiễm qua đường ******** cho biết, với thời kỳ này khôi phục tình trạng giang mai rất khó khăn, do đó cần phải thực hiện khá nhiều phương pháp và liều lượng dùng thuốc cũng phải nhiều hơn. Nhiều tình huống, xoắn khuẩn tăng mạnh mạnh nên đi đến triệu chứng kháng thuốc. Song, các chuyên khoa sẽ căn cứ vào thực trạng để nâng cao bệnh sao cho tốt nhất. Tất cả những tình huống khắc phục tình trạng tại thời điểm này, nhằm tránh sự tiến triển hơn nữa của bệnh, nhưng không thể cải thiện những thiệt do bệnh đã gây ra.
    Mọi người cần phải hiểu rằng, chữa giang mai ở các thời gian nặng như 2 -3 cần phải hết sức kiên trì, liệu trình có thể kéo dài liên tục trong vài năm. Để tăng tính hiệu quả trị liệu, có thể những thầy thuốc sẽ tổng hợp những giải pháp khám chữa khác như vật lý trị liệu, đông y…
    Với các nội dụng trên đã phần nào khiến mọi người hiểu rõ bệnh giang mai là gì, trị liệu ra sao trong tình trạng nhiễm bệnh. Những bác sĩ khuyên mọi người, khi không may mắc bệnh, hãy đi chẩn đoán và khám chữa ngay lập tức, đề tránh một số ảnh hưởng nguy hiểm xảy ra. Hiện nay, đã có rất nhiều trung tâm, bệnh viên chuyên về bệnh ********. Cho nên, mọi người cũng đừng quá rối bời khi bị mắc bệnh. Có thể có thể đến tới Địa chỉ y tế Thiên Hòa, một số thầy thuốc sẽ giải đáp và hướng dẫn cách khôi phục tình trạng bệnh một cách cụ thể.

Chia sẻ trang này