1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao Chỉ = Vùng đất có con Giao (rồng, cá sấu...) ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Ledung18, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
  2. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Cá sấu hã, sông Dương Tử đầy nhưng nhỏ mà hiền lắm ,chỉ ăn cá ,ốc thôi .
  3. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Cá sấu hã, sông Dương Tử đầy nhưng nhỏ mà hiền lắm ,chỉ ăn cá ,ốc thôi .
  4. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Mùa đông nó đào hang để tránh rét , nhưng mà con nào được con người nuôi từ nhỏ thì không biết đào hang nên không sống qua mùa đông được.
  5. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Mùa đông nó đào hang để tránh rét , nhưng mà con nào được con người nuôi từ nhỏ thì không biết đào hang nên không sống qua mùa đông được.
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cũng đáng chú ý đây, cá sấu ở sông Dương Tử vì ở vùng này ít động vật to lớn qua lại nên chúng chỉ ăn cá, ốc, nên rất hiền, không như cá sấu ở châu Phi.
    Theo Lĩnh Nam Chích Quái giải thích về tục xăm mình của người Việt là do người ở vùng sông nước hay bị giao long (cá sấu) làm hại nên vua Hùng mới bày cho dân chúng ở đó xăm hình thuỷ quái lên người. Như thế việc này ở sông Dương Tử là không phải. Ở vùng Phong Châu, đồng bằng sông Hồng có cá sấu đi nữa cũng không dữ đến nỗi tấn công con người, bởi vì vùng sông Dương Tử và sông Hồng cá sấu cũng không có nhiều thức ăn là đông vật lớn.
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cũng đáng chú ý đây, cá sấu ở sông Dương Tử vì ở vùng này ít động vật to lớn qua lại nên chúng chỉ ăn cá, ốc, nên rất hiền, không như cá sấu ở châu Phi.
    Theo Lĩnh Nam Chích Quái giải thích về tục xăm mình của người Việt là do người ở vùng sông nước hay bị giao long (cá sấu) làm hại nên vua Hùng mới bày cho dân chúng ở đó xăm hình thuỷ quái lên người. Như thế việc này ở sông Dương Tử là không phải. Ở vùng Phong Châu, đồng bằng sông Hồng có cá sấu đi nữa cũng không dữ đến nỗi tấn công con người, bởi vì vùng sông Dương Tử và sông Hồng cá sấu cũng không có nhiều thức ăn là đông vật lớn.
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Việc này khó nói lắm bác , ở Nam Bộ thú vật cũng giống như Miền Bắc nhưng cá sấu rất dữ ,hay làm hại người.vả lại biết đâu khi xưa nó khác bây giờ , cá sấu mà to dữ quá dân họ săn hết rồi ,giống như cọp vậy , giờ ở miền bắc hiếm lắm ,chứ hồi xưa thì đầy (Phùng Hưng đánh cọp...) .
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Việc này khó nói lắm bác , ở Nam Bộ thú vật cũng giống như Miền Bắc nhưng cá sấu rất dữ ,hay làm hại người.vả lại biết đâu khi xưa nó khác bây giờ , cá sấu mà to dữ quá dân họ săn hết rồi ,giống như cọp vậy , giờ ở miền bắc hiếm lắm ,chứ hồi xưa thì đầy (Phùng Hưng đánh cọp...) .

Chia sẻ trang này