1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục đời sống ******** lành mạnh. !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thanh786, 06/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục đời sống ******** lành mạnh. !

    ******** một vấn đề tưởng như là không có gì đáng nói mà thực ra chính nó là vấn đề sống còn cho mỗi con người mỗi quốc gia.
    ******** nó quả là xưa như trái đất nhưng nó cũng mới như tin thời sự nóng hổi. Những người được giáo dục tốt nhất ở nhà trường vẫn không có kiến thức về ******** huống hồ là những kẻ không được giáo dục. Hậu quả là gì ? Thật là vô cùng tai hại, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Nếu không được giáo dục thì người ta sẻ tự đi tìm hiểu, và bao nhiêu đắng cay xảy ra.
    ******** nó thuộc vào một bản năng rất mạnh của con người. Con người suốt đời vẩn bị bản năng này ám ảnh. Con người dù muốn hay không cũng phải tìm cách thỏa mãn thậm chí là bằng mọi giá. Ta có thể chứng minh bản năng này là cực mạnh thông qua việc tăng nhanh dân số, mặc dù ngày nay đã có nhiều biện pháp giảm sinh mà dân số cứ tăng vùn vụt.
    ******** ta không thể dập tắt. Như vậy vấn đề là ở chổ ta khống chế kiểm soát nó thế nào ! ?
    Thứ nhất là thuộc về vấn đề giáo dục lối sống khoa học . Khi con người có một lối sống tích cực thì ham muốn ******** sẻ rất dể kiểm soát và đi theo chiều hướng tốt.
    Thứ hai là giáo dục trực tiếp vấn đề ******** : Không né tránh , thảo luận thẳng thắn với nhau , tìm ra con đường đi cho vấn đề này.
    Ta biết rằng bao nhiêu thảm kịch của loài người nếu xét cho cùng và xác đáng là chính từ vấn đề ******** mà ra. Có lẻ nó quá quan trọng nên người ta dấu tiệt chăng ?? ! !
    Tôi lấy một ví dụ để ta thấy được vấn đề này :
    Sự cạnh tranh nhau về gái chẳng hạn : thậm chí các đối tượng tìm mọi cách tiêu diệt lẩn nhau cũng vì gái. Như vậy chiến tranh xảy ra cũng vì gái.
    Hay con người tìm mọi cách để chiếm đọat người tình, khi không chiếm được thì quay lại bội phản. Trong việc này con người không khác loài thú là bao nhiêu.
    Kẻ càng ngu dốt thì chỉ biết đâm đầu thỏa mãn mỗi ******** mà thôi.
    Nói thì nhiều khi thật nặng nề, nhưng không nói thì còn nguy hiểm gấp bội.
    Lời khuyên chung : sống phải cao thượng, biết mình phải biết người , ham ******** vừa phải thôi. Phải biết rằng đời này còn nhiều thú vui khác ********. Nếu coi ******** là trên hết thì còn thua xa loài dã thú.
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết người Mỹ ''ăn cơm trước kẻng''

    Một cảnh trong phim "Original Sin" do hai ngôi sao Antonio Banderas và Angelina Jolie thủ vai chính. Ảnh: tvtoday.de.
    Cứ 10 người Mỹ thì có tới hơn 9 người, đàn ông cũng như phụ nữ, đã làm "chuyện đó" trước khi kết hôn. Tỷ lệ này đúng với cả những phụ nữ sinh vào thập kỷ 1940, trái với quan niệm cho rằng trong quá khứ, người dân có quan điểm truyền thống hơn.
    ?oĐây là nghiên cứu dựa trên thực tế?, tác giả công trình nghiên cứu Lawrence Finer nhận xét. ?o*** trước hôn nhân là chuyện bình thường, và đã như vậy từ nhiều thập kỷ nay?.
    Finer là giám đốc Viện Guttmacher, tổ chức tư nhân chuyên nghiên cứu các vấn đề về ******** và sinh đẻ. Công trình nghiên cứu xem xét thay đổi của hành vi ******** qua thời gian đối với 38.000 người, trong đó có khoảng 33.000 là phụ nữ trong các năm 1982, 1988, 1995 và 2002.
    99% những người được hỏi cho biết họ đã làm chuyện ấy trước tuổi 44 và 95% quan hệ trước khi kết hôn.
    Finer nhận xét rằng tỷ lệ này ổn định kể từ thập kỷ 1950, mặc dù ngày nay, quãng thời gian trì hoãn kết hôn lâu hơn và vì thế thời kỳ quan hệ trong tình trạng độc thân cũng dài ra.
    Phụ nữ gần ngang ngửa với đàn ông trong chuyện ******** tiền hôn nhân. Đối với những phụ nữ sinh từ năm 1950 đến 1978, 91% đã làm chuyện đó trước tuổi 30, còn những người sinh vào thập kỷ 1940, 88% quan hệ khi chưa đến 44 tuổi.
    Dưới thời Tổng thống Bush, các chương trình của chính phủ khuyến khích kiêng *** trước khi kết hôn cho lứa tuổi từ 12 đến 29 tiêu tốn hàng trăm triệu đôla.
    ?oSẽ là hợp lý hơn nếu cung cấp cho giới trẻ các kỹ năng và thông tin cần thiết để họ có thể quan hệ ******** an toàn, vì trước sau họ cũng làm việc đó thôi", Finer nhận xét.
    Wade Horn, Trợ lý Bộ trưởng Y tế chuyên phụ trách các vấn đề gia đình và trẻ em, giải thích về chính sách khuyến khích giới trẻ tránh quan hệ sớm: ?oCác em càng trì hoãn việc này lâu thì sẽ càng có ít ******** và ít có nguy cơ tránh các bệnh truyền nhiễm qua đường ********?. Ông cũng khẳng định không hề có chuyện ngăn cản những người trưởng thành quan hệ trước hôn nhân: ?oHoàn toàn không. Chính phủ không hề có ý định đưa ra quy định hay phán xét hành vi của những người trưởng thành?.
    Ông bình luận rằng mặc dù tỷ lệ quan hệ ******** trước khi kết hôn do nghiên cứu nói trên đưa ra là hợp lý, ông hy vọng xã hội sẽ không tỏ ra thành kiến đối với thiểu số những người chọn cách không làm việc đó trước khi thành hôn.
    Có phải là người ta không có giáo dục về ******** k nhỉ?

Chia sẻ trang này