1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục ở Việt Nam ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chải hiểu Halai hoc ở trường nào của Pháp chứ Thornbird thì không tin nền giáo dục của Pháp tồi đâu. Nhất là các ngành tự nhiên. Pháp là nướ c có số giải Field (giải lớn nhất của Toán học tương đuơng với giải Nobel) nhiều nhất châu Âu, chỉ đứng thứ 2 sau Mỹ. Nền toán học của Pháp cũng được đánh giá hàng đầu châu Âu, có thể coi là cây đại thụ vậy. Vật lý cũng tương tự như vậy. Pháp có những trường Đại Học rất danh giá, được nhiều nước kính nể như : trường Đại Học Bách Khoa Paris, trường Sư Phạm Paris (riêng trường SP này có 8 giải Field Toán học và Vật lý học mặc dù sinh viên của trường mỗi năm chỉ tuyển rất ít). HIện nay có 1 số sinh viên VN lọt được vào trường này. Halai có thấy nhiều bạn đoạt giải Nhất Toán Quốc Tế như : Ngô Bảo Châu, Ngô Đắc Tuấn (42/42 điểm 2 năm liền), Đào Hải Long,...đều chọn Pháp làm nước dừng chân để nghiên cứu Toán Học. Nói chung Thornbird chưa nghe ai nói là các môn tự nhiên học ở Pháp tồi cả, mọi người chỉ nói là học nặng thôi.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 19/05/2005
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Con chim kia, mi ăn nói phạm huý là "vào nồi" đấy
    đuà tí thôi nhé
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Con chim kia, mi ăn nói phạm huý là "vào nồi" đấy
    đuà tí thôi nhé
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    khikhikhi, lại lôi mấy ông giỏi toán ra hù mình nữa rồi , khikhikhi
    Đấy là dưới con mắt của các cụ nho đồ gàn của làng toán học, đi đâu cũng lấy toán học đè người , gọi là "chuyên chính toán học" hihihi
    Hãy xem các nhà công nghiệp nghĩ sao về cái kiểu giáo dục này
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    khikhikhi, lại lôi mấy ông giỏi toán ra hù mình nữa rồi , khikhikhi
    Đấy là dưới con mắt của các cụ nho đồ gàn của làng toán học, đi đâu cũng lấy toán học đè người , gọi là "chuyên chính toán học" hihihi
    Hãy xem các nhà công nghiệp nghĩ sao về cái kiểu giáo dục này
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    khikhikhi, lại lôi mấy ông giỏi toán ra hù mình nữa rồi , khikhikhi
    Đấy là dưới con mắt của các cụ nho đồ gàn của làng toán học, đi đâu cũng lấy toán học đè người , gọi là "chuyên chính toán học" hihihi
    Hãy xem các nhà công nghiệp nghĩ sao về cái kiểu giáo dục này
    [/quote]
    Không có đâu, Thornbird chỉ muốn nói rằng Thornbird không tin nền giáo dục của Pháp tồi, nhất là các môn tự nhiên. Còn các nhà công nghiệp mà Halai nói là ai vậy???
    Còn Toán học giứa ngành Tin học và ngành Toán Học thực ra rất rất khác nhau. Nếu dân Toán Học họ nhìn vào toán của Tin Học thì họ coi là đơn giản, chỉ thiên về ứng dụng hoặc bên Tin học chỉ học 1 vài môn Toán liên quan đến chuyên ngành như Toán rời rạc, phương pháp số, Logic, Đại số chứ không học sâu nhiều loại như bên Toán Học đâu.
    Những người đã đi chuyên sâu vào Toán Học thì đa phần là những người họ thiên về làm nghiên cứu rồi. Toán Học chuyên sâu thì rất khó với đa số mọi người nên trong xã hội, dù là xã hội phát triển bên này cũng chỉ chiếm 1 tỉ lệ nhỏ so với những ngành Ứng Dụng. Tuy nhiên, những nhà Toán Học họ được coi trọng vì nó là khoa học cơ bản ứng dụng cho nhiều ngành khác. Còn họ ứng dụng thế nào thì họ đã có cả 1 hệ thống nghiên cứu sâu rồi. Thornbird cũng hiểu láng máng vậy thôi
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    khikhikhi, lại lôi mấy ông giỏi toán ra hù mình nữa rồi , khikhikhi
    Đấy là dưới con mắt của các cụ nho đồ gàn của làng toán học, đi đâu cũng lấy toán học đè người , gọi là "chuyên chính toán học" hihihi
    Hãy xem các nhà công nghiệp nghĩ sao về cái kiểu giáo dục này
    [/quote]
    Không có đâu, Thornbird chỉ muốn nói rằng Thornbird không tin nền giáo dục của Pháp tồi, nhất là các môn tự nhiên. Còn các nhà công nghiệp mà Halai nói là ai vậy???
    Còn Toán học giứa ngành Tin học và ngành Toán Học thực ra rất rất khác nhau. Nếu dân Toán Học họ nhìn vào toán của Tin Học thì họ coi là đơn giản, chỉ thiên về ứng dụng hoặc bên Tin học chỉ học 1 vài môn Toán liên quan đến chuyên ngành như Toán rời rạc, phương pháp số, Logic, Đại số chứ không học sâu nhiều loại như bên Toán Học đâu.
    Những người đã đi chuyên sâu vào Toán Học thì đa phần là những người họ thiên về làm nghiên cứu rồi. Toán Học chuyên sâu thì rất khó với đa số mọi người nên trong xã hội, dù là xã hội phát triển bên này cũng chỉ chiếm 1 tỉ lệ nhỏ so với những ngành Ứng Dụng. Tuy nhiên, những nhà Toán Học họ được coi trọng vì nó là khoa học cơ bản ứng dụng cho nhiều ngành khác. Còn họ ứng dụng thế nào thì họ đã có cả 1 hệ thống nghiên cứu sâu rồi. Thornbird cũng hiểu láng máng vậy thôi
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    1. Sách giáo khoa cần phải viết lại cho phù hợp
    2. Review lại toan thể chuong trình học dưới trung học , tức là, có rất nhiều môn học đã lỗi thời rồi cần nên xếp sang một bên . Cập nhật hóa chương trình dạy học
    3. Chấn chỉnh lại chuong trình đào luyện thầy cô (sư phạm)
    và nhất là, các luật lệ trong ngành giáo dục phải rõ ràng và toàn diện hơn . Mức độ kỷ luật cần phải nghiêm khắc . Thí dụ, ở Mỹ, nếu bị bắt cheatting trong kỳ thi có thể nói là "bye bye" luôn với sự nghiệp kỹ sư á !
    Tuy nhiên, có lẽ quan trong không kém là mức lương của thầy cô giáo cần được nâng cao lên cho phù hợp với mức sống hiện tại . Thủa xưa, ngành giáo được coi trọng, được gọi là "bà giáo" (vì chồng làm thầy giáo) là rất ư oai phong . Đơn giản vì mức lương của thầy giáo là mức lương của các giám đốc thời nay đó .
    Ý kiến 2 xu Thuyền viết đại ra đó ... Viết xàm xàm cho vui thôi nha ! hihihi Mướn Thuyền làm bộ trưởng đi, Thuyền sẽ nghĩ chi tiết hơn hihihhe
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    1. Sách giáo khoa cần phải viết lại cho phù hợp
    2. Review lại toan thể chuong trình học dưới trung học , tức là, có rất nhiều môn học đã lỗi thời rồi cần nên xếp sang một bên . Cập nhật hóa chương trình dạy học
    3. Chấn chỉnh lại chuong trình đào luyện thầy cô (sư phạm)
    và nhất là, các luật lệ trong ngành giáo dục phải rõ ràng và toàn diện hơn . Mức độ kỷ luật cần phải nghiêm khắc . Thí dụ, ở Mỹ, nếu bị bắt cheatting trong kỳ thi có thể nói là "bye bye" luôn với sự nghiệp kỹ sư á !
    Tuy nhiên, có lẽ quan trong không kém là mức lương của thầy cô giáo cần được nâng cao lên cho phù hợp với mức sống hiện tại . Thủa xưa, ngành giáo được coi trọng, được gọi là "bà giáo" (vì chồng làm thầy giáo) là rất ư oai phong . Đơn giản vì mức lương của thầy giáo là mức lương của các giám đốc thời nay đó .
    Ý kiến 2 xu Thuyền viết đại ra đó ... Viết xàm xàm cho vui thôi nha ! hihihi Mướn Thuyền làm bộ trưởng đi, Thuyền sẽ nghĩ chi tiết hơn hihihhe
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    bác này đưa toàn ý kiến không thực tế ...

Chia sẻ trang này