1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục tại Mỹ!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi ahteivel, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ahteivel

    ahteivel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục tại Mỹ!!!

    Yêu nữ" trong trường học Mỹ
    Cập nhật cách đây 4 giờ 11 phút Châu Minh Linh




    Cảnh sát áp giải "yêu nữ" Lafave - (Ảnh: AP)
    Chuyện cô giáo lạm dụng ******** học sinh đã và đang lan tràn đến mức báo động trong các trường học Mỹ. Tình trạng tồi tệ này được báo chí miêu tả là một "nạn dịch trong ngành sư phạm".


    Vào một ngày giữa tháng 1/2006, cô giáo C.Patch, 29 tuổi, bị cảnh sát thành phố Tooele thuộc tiểu bang Utah còng tay. Tại cuộc thẩm vấn, Patch đã thừa nhận có quan hệ ******** với một nam học sinh 17 tuổi trong một thời gian dài. Một nhân chứng cho biết cô này chưa có hành động ******** với học sinh nhưng đã quan hệ ********... bằng miệng. Với hành động đó, Patch bị khép vào mức tội nghiêm trọng cấp 3 và đối mặt với án tù 5 năm.

    Trường hợp phạm tội tương tự như Patch không hiếm tại Mỹ. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, người ta đã thống kê được hàng chục vụ giáo viên nữ lạm dụng, cưỡng bức ******** học sinh. Vụ án gây sốc nhất có lẽ là trường hợp của D.Lafave, năm nay 26 tuổi, một cô giáo dạy môn đọc hiểu tại thành phố Temple Terrace thuộc tiểu bang Florida. Thất vọng trong cuộc sống tình cảm với người chồng, Lafave bắt đầu dụ dỗ các học sinh nam của mình. Nạn nhân đầu tiên là một cậu bé 14 tuổi. Sau đó, Lafave tiếp tục rủ rê người anh họ của cậu bé này, mới 15 tuổi, vào trò chơi. Trong cuộc thẩm vấn tại văn phòng cảnh sát trưởng hạt Marion hồi tháng 6.2004, "yêu nữ" khai mình đã quan hệ với cậu bé 14 tuổi ở khắp nơi, từ phòng học, nhà riêng đến cả trên xe hơi. Có lần, Lafave bắt cậu bé 15 tuổi lái xe để mình có thể quan hệ với cậu bé 14 tuổi ở ghế sau. Phiên tòa xét xử Lafave sẽ được mở vào ngày 10.4 tới và người phụ nữ từng đứng trên bục giảng này có thể chịu án tù 15 năm cùng khoản tiền phạt 10.000 USD.

    Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp giáo viên nữ lạm dụng, cưỡng bức ******** học sinh tại Mỹ. Theo kết quả điều tra, đa phần các nạn nhân đều chưa đầy 18 tuổi còn thủ phạm phần lớn trong độ tuổi từ 23-50. Điều đáng lo ngại là vấn đề nghiêm trọng này lại được nhiều người coi là "chuyện nhỏ", thậm chí đâu đó còn có những hành động mang tính cổ súy. Hồi năm 2002, sau phiên xét xử vụ cựu giáo viên 43 tuổi P.Diehl-Moore xâm hại ******** một bé trai 13 tuổi, quan tòa B.Gaeta đã kết luận xanh rờn: "Tôi chẳng thấy hậu quả xấu nào từ việc làm này và xã hội cũng không nên lo lắng. Tôi không nghĩ rằng cô ta (Diehl-Moore) là kẻ lạm dụng ********. Đây chỉ là chuyện quan hệ giữa hai con người và được cả hai phía đồng tình". Với quan điểm đó, ông Gaeta đã cho thủ phạm hưởng án treo. Đáng "sốc" hơn là trường hợp của cô giáo phạm tội M.LeTourneau. Do quan hệ ******** và có 2 đứa con với một cậu học trò vị thành niên, LeTourneau bị bắt vào năm 1997 và phải ngồi bóc lịch 7 năm sau song sắt. Ra tù, cô ta nhanh chóng kiếm được 200.000 USD nhờ cuốn tự truyện kể về cuộc tình của mình. Vào năm 2004, LeTourneau lại kiếm thêm 750.000 USD nữa khi cho phép đài truyền hình công bố cuộn băng ghi lại hình ảnh đám cưới giữa cô ta và cậu học trò bé bỏng.

    Thái độ coi chuyện lạm dụng ******** học trò là "bình thường" này góp phần làm gia tăng các vụ phạm tội. Giáo sư C.Shakeshaft thuộc Đại học Hofstra ở New York cho biết, dựa trên số liệu thống kê gần đây tại Mỹ, có thể thấy số vụ giáo viên lạm dụng ******** học sinh cao gấp 100 lần so với trường hợp linh mục phạm tội này. Yếu tố tâm sinh lý cũng có thể là nguyên nhân khiến tình trạng phạm tội ******** trong học đường ngày một trầm trọng, như lời giải thích của tiến sĩ tâm lý học J.Kuriansky: "Con trai ngày nay dậy thì sớm hơn. Ở độ tuổi này, các em thường dễ bị cuốn vào trò chơi của phụ nữ".

    Châu Minh Linh
    (Theo WND, MNSBC, TT Bulletin)
    (http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/3/23/142998.tno)

    Người Mỹ vẫn có nhiều phát minh nhất thế giới.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Những gì lạ lạ thì nó thường thu hút và nhiều người nhiễm virus ấy, tuy nhiên đó không phải là "nền tảng", không phải nature
  3. ahteivel

    ahteivel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi có mấy chuyện gọi là "vui" xin hầu quý vị
    1. Nhân viên của một hãng nổi tiếng thế giới của Anh quốc sang VN làm việc, được một thời gian là mê VN ngay.
    Hỏi ra mới biết : Ở VN đồ ăn cái gì cũng rẻ và tươi ngon, Đưa 100$ cho người làm bếp, ăn một tuần không hết. Nhà ở dạng villa, thoáng mát yên tĩnh, an ninh, chứ không phải ở cao ốc ngột ngạt. Trong nhà luôn có người maid, cook, ngoài ra còn thêm một ông làm vườn chuyên chăm sóc cây cỏ, vườn trước nhà, sau nhà lúc nào cũng mát mắt. Có lái xe đưa đón con đi học, shopping, ăn nhậu, chơi bời...nhưng tất cả chi phí công ty bao hết Trong khi đó lương vẫn lĩnh theo tiêu chuẩn ở cố quốc, so với VN cao ngất ngưởng. Ở VN được một hai năm là có tiền về cố quốc mua nhà.
    Thế nên thằng nào hết hợp đồng (thường là 3 năm) mà không gia hạn được, phải về nước hoặc chuyển nơi klhác ngoài VN là vợ con khóc như cha chết
    Hỏi tiếp mới biết, khi đã rời khỏi VN thì tất tần tật phải tự túc hết ngoài lương...khổ lắm!!
    Vì sướng, lại có tiền nhiều nên nhiều thằng cũng giở mánh để được gia hạn hợp đồng ở lại VN. Với người mình thì thường là quà cáp, biếu xén, nhậu nhẹt. Nhưng với tụi nó còn có cái hay hơn, đó là : vợ (tất nhiên những thằng này có vợ phải "bắt mắt"). Vợ nó cũng nhậu nhẹt với xếp xong, sau đó lên giường, qua đêm ở khách sạn. Có thằng xếp qua đây ở một mình, thế là nó đưa thẳng về nhà mình.... Tuần sau, thằng chồng được gia hạn thêm một hợp đồng nữa. Thế là vợ chồng con cái nó có thêm nhiều tiền, mà chẳng mất...sức bao nhiêu!
  4. noandyes

    noandyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với nhận xét thông minh của small_porcupine .
    Còn trí tuệ cậu chuyên viên "ăn trộm nick" Ahteivel thì xoàng xĩnh quá , chỉ một vụ scandal bên Mỹ mà cậu qui nạp topic thành "giáo dục tại Mỹ " thì mức I.Q của cậu dưới trung bình rồi !
    Mấy cái scandal này thì Việt Nam và các nước khác thiếu gì , báo chí hôm rồi đăng thầy giáo VN hiếp dâm 2,3 học sinh nữ bị bắt đó .
    Đọc ở đây này :
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/Hinh-su/2006/01/3B9E5B51/
    Vụ tương tự diễn ra ở China Xã hội chủ nghĩa này : http://www.vnn.vn/thegioi/2005/06/459753/
    Còn noí giáo dục phải noí nền tảng , căn bản là nền tảng , nền tảng tốt thì người ta đi du học ào ào .
    Mấy ông cán bộ tham nhũng lấy tiền dân cho con đi du học Mỹ không à , mua cả biệt thự bên đó nữa .
    Còn nền tảng kiểu tỉ lệ "học sinh giỏi cao" mà toàn số bố láo , giáo sư đại học đào tạo kỹ sư mà ăn tiền sinh viên ( kỹ sư tương lai ) để gà đề , gà bài ...thì đó gọi là nền tảng xấu .
    Cái này chắc còn lâu cậu ăn cắp kia mới đủ khả năng hiểu .
    Được noandyes sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 24/03/2006
    Xin lỗi bác, em góp ý tiếp cho bác nội dung này để hạn chế personal attack.
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 24/03/2006
  5. ahteivel

    ahteivel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    2. Có hai vợ chồng anh nhân viên người Mỹ, cùng hai cô con gái xinh đẹp (cháu lớn độ 10 tuổi, cháu kế chừng 8 tuổi) sang VN làm việc (cũng là nhân viên của Cty đa quốc gia trên). Họ rất vui vẻ, gặp ai trong Cty ( cả tây lẫn ta) cũng niềm nở cười cười. Bọn nhân viên nhà mình kháo nhau, nghe tiếng Vn đã lâu, giờ mới biết, nên cứ cười trừ để làm lành...!!
    Họ đúng là dân của nước đa chủng tộc, đa văn hoá, nên họ sống hoà đồng rất nhanh khi ở VN. Chiều chiều cô vợ (rất xinh đẹp) dắt 2 đứa con đến trước cửa văn phòng đón thằng chồng lúc tan sở và cả nhà đi dạo trong khuôn viên êm đềm trong nắng chiều sắp tắt. Nhìn cảnh hai vợ chồng họ khoác tay nhau, đi bên hai đứa con gái xinh đẹp lứu lô, mấy anh nhân viên nhà mình chỉ biết đứng ngây ra nhìn, chắc trong lòng ngổn ngang bao điều suy nghĩ...
    Thằng chồng không biết ai mách mà mua được một cái xích lô khá đẹp. Thứ bảy chủ nhật là cả nhà, vợ nó, hai con ngồi trên xe, còn nó gò lưng đạp, mồ hôi nhễ nhại. nhưng cả nhà không bao giờ tắt tiếng cười.
    Đùng một cái! thằng này sang staffhouse ở một mình. Hai đứa con gái thỉnh thoảng đến thăm bố, ngồi chơi một lúc rồi về (mặc dù nhà nó cách staffhouse khoảng 200m). Hỏi ra mới biết, nó bị vợ đuổi ra khỏi nhà!!
    Lý do chắc cũng kỳ lạ! Thằng này đi chơi tối, (không biết có phải bạn bè rủ rê hay không!) vớ ngay được một em người bản xứ, trông cũng tàm tạm thôi. Thế nhưng thằng này lại "chết" con bé mới lạ, dính như sam. ham mê bỏ bê việc nhà, quên luôn cả vợ con. Rồi đi thuê nhà ở với con bé này. Lũ nhân viên nhà mình lại kháo nhau : Tại bển nam nữ bình quyền, nên khi sang đây vớ được một em áo dài, hắn khoái.
    Nghe nói cô vợ của thằng này, lên hẳn sếp Cty nói chuyện, nhưng không ăn thua. Ra tôi hậu thư : Cùng vợ và con về nước hay là ở lại đây. Thằng này chọn ngay cách thứ hai. Thế mới đau. Cô vợ đâu khổ, uất hận cùng hai cô con gái ngây thơ bay về cố quốc. VN để lại cho cô vợ này một kỷ niệm buồn..
    Còn thằng chồng tưởng cũng out, ai ngờ thằng sếp chuyển nó sang Sing. Nó đón cả cô vợ áo dài (sau này có làm đám cưới hẳn hoi) đi cùng. Ở bên đó được chừng hơn năm, vợ chồng nó lại quay lại VN làm việc tiếp. Nhân viên nhà mình thở dài : Thằng này cỡ "bố tướng" rồi...
  6. ahteivel

    ahteivel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, sinh viên học sinh luôn dựa vào công nghệ cao để gian lận trong thi cử, theo tôi nhà chức trách cũng nên dựa vào công nghệ cao để phát hiện và ngăn cấm...
    Gian lận thi cử đang bị toàn cầu hóa
    Cập nhật cách đây 2 giờ 38 phút
    Quang Đô


    Nhiều nước đang sử dụng các giải pháp công nghệ cao để có được những kỳ thi nghiêm túc
    Chuyện học sinh, sinh viên gian lận trong thi cử không còn là điều hiếm thấy mà đã lan rộng thành đại dịch ra khắp thế giới.
    ?oAi cũng làm vậy mà...?
    Chris chưa bao giờ tự coi mình là người gian lận mặc dù đã 4 năm nay, cậu sinh viên 21 tuổi đang theo học một trường đại học danh tiếng tại California thường xuyên sử dụng đủ các mánh khóe để vượt qua các kỳ thi: đạo văn, xem trước câu hỏi, trao đổi qua điện thoại di động. Điều lạ là Chris không hề coi đó là những việc làm đáng xấu hổ. "Ai cũng làm như vậy mà, có sao đâu !".
    Nhận xét của Chris chẳng làm mấy ai ngạc nhiên. Một thập kỷ trở lại đây, tỷ lệ sinh viên đại học gian lận thi cử trên khắp thế giới đã lên tới mức độ báo động. Nghiên cứu của Trung tâm vì sự trong sạch học đường của Đại học Duke (Mỹ) tiến hành trên 50.000 sinh viên đại học và 18.000 học sinh trung học cho thấy hơn 70% người được hỏi thú nhận thường xuyên gian lận khi thi cử. Năm 1993, tỷ lệ này mới chỉ là 56% và năm 1963 là 26%. Nạn đạo văn trên internet đã tăng gấp 4 lần trong 6 năm trở lại đây. Ở Anh, một báo cáo do chính phủ tài trợ cho thấy tình trạng gian lận thi cử trong các kỳ thi mức A (A''s level) và GCSE do nhà nước mở hằng năm đã lên tới mức đáng báo động, khiến Bộ trưởng giáo dục Ruth Kelly phải kêu gọi cần gấp rút cải tổ hệ thống thi cử trước năm 2008. Kỳ thi TOEFL, cơ sở để các trường đại học Mỹ tuyển sinh viên nước ngoài phần nào giảm chất lượng vì thí sinh có thể dễ dàng tìm kiếm đáp án từ trước do rất nhiều trang web của hàng trăm trường đại học châu Á đăng tải. Tại Ấn Độ, bình quân cứ 5 năm lại xảy ra một vụ lộ đề thi tuyển sinh. Năm 2004, cảnh sát nước này đã phá vỡ một đường dây thi lậu, trong đó mỗi học sinh chỉ cần bỏ ra khoảng 15.000 USD sẽ có đáp án cho các câu hỏi kiểm tra tuyển sinh vào trường y. Tên cầm đầu mạng lưới này đã bỏ túi được gần 1 triệu USD. Tại Trung Quốc, cảnh sát cũng mới triệt phá một băng thi hộ từng lo trót lọt cho gần 1.000 đối tượng ở 19 tỉnh vào đại học, thu 212.000 USD. Cũng vào năm 2005, Hàn Quốc đã bùng nổ một vụ bê bối thi cử lớn nhất lịch sử. 20 băng nhóm thi lậu sử dụng tin nhắn điện thoại di động để ?ogà bài? cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cấp quốc gia, gọi tắt là CSAT.
    Lý do dễ thấy là các phương tiện hiện đại đã tạo điều kiện cho các hiện tượng thi gian dễ hơn trước nhiều. Sinh viên có thể vào mạng để mua các bài luận xuất sắc từ những trang web kiểu như gradesaver.com, thậm chí đặt hàng cho các chuyên gia tại Ấn Độ giải các bài tập lập trình máy tính với giá chỉ ngang một bữa cơm bình dân. Ngoài ra còn phải kể tới các phương tiện hỗ trợ khác: điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3. Tuy nhiên, lý do chủ yếu là sức ép lên sinh viên hiện nay, lớn hơn nhiều so với các thế hệ trước kia, do quan niệm chung cho rằng kết quả học tập cao được coi là chìa khóa để đạt được những thành công ban đầu. Cách đây 35 năm, chỉ có 11% người Mỹ có bằng cấp từ cao đẳng trở lên, nhưng hiện nay tỷ lệ này là 30%. Số lượng người tốt nghiệp đại học ở Liên minh châu Âu tăng 30% so với cách đây 5 năm. Tại châu Á, sức ép thành tích học tập của học sinh, sinh viên còn lớn hơn vì hầu hết các trường đại học đều áp dụng chế độ tuyển sinh dựa trên kết quả thi đầu vào.

    Chống gian lận bằng công nghệ cao
    Trước thực trạng trên, nhiều nước đang nghĩ tới chuyện sẽ tổ chức các phòng thi chuyên dụng gắn camera theo dõi và các thiết bị phát hiện thí sinh sử dụng điện thoại nhận tin nhắn làm bài. Tại Trung Quốc và Hàn Quốc, tội danh gian lận thi cử mới được quy định có thể sẽ phải chịu tới 7 năm tù. Dự kiến năm học 2006, kỳ thi tuyển sinh nghiêm ngặt nhất thế giới GRE của Mỹ tổ chức trên toàn thế giới với sự tham dự của khoảng 500.000 thí sinh sẽ được đổi mới một cách toàn diện. Bắt đầu từ tháng 10, đề thi dành cho mỗi thí sinh sẽ được ra khác nhau và thời gian bắt đầu làm bài sẽ được bố trí một cách khoa học trên khắp thế giới, sao cho thí sinh từ Los Angeles không thể tung các câu hỏi và đáp án lên mạng cho thí sinh tại Hồng Kông quay cóp. Những người tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học y của Mỹ, gọi tắt là MCAT, có kế hoạch sẽ sử dụng phương pháp nhận dạng bằng công nghệ sinh học để phát hiện các trường hợp thi hộ sau khi nhập trường. Tại Hàn Quốc, Bộ trưởng giáo dục nước này tuyên bố sẽ lắp đặt các máy dò trong phòng... vệ sinh để đề phòng thí sinh xem trộm bài khi ra ngoài. Còn ở Ấn Độ, quy định mới hạn chế tới mức thấp nhất số người được phép tiếp cận với công tác ra đề thi. Những chuyên gia tổ chức trong hệ thống thi cử của châu Âu như GCSE hay A-levels của Anh và kỳ thi tú tài ở Pháp lại trang bị các phần mềm tự động như TurnItIn.com và MyDropBox.com so sánh bài làm của thí sinh với các tài liệu trên mạng để phát hiện các trường hợp cóp bài qua internet.
    Một số trường đại học lớn tại Mỹ và châu Âu cho sinh viên được phép trao đổi qua mạng, nhưng đòi hỏi phải đáp ứng được các yêu cầu trả bài cao hơn. Họ cho rằng những biện pháp này có thể sẽ mang lại hiệu quả tích cực, tạo cho sinh viên quen dần với môi trường làm việc thực tế. Trong khi đó, ngày càng nhiều trường đại học hàng đầu thế giới có xu hướng tăng cường thi vấn đáp. Theo Trung tâm nghiên cứu tuyển sinh của Mỹ đặt tại Massachusetts, 730 trường đại học của Mỹ hiện nay không yêu cầu sinh viên xin nhập học phải có chứng chỉ tốt nghiệp trung học ACT hoặc SAT. Hai trường đại học hàng đầu là Oxford và Cambridge của Anh trước kia tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn thí sinh một vòng, nay tăng thêm một vòng để bỏ hẳn thi viết. Marlyn McGrath Lewis, phụ trách tuyển sinh của Đại học Harvard cho biết ngày càng nhiều trường đại học lớn sử dụng phương pháp tuyển sinh qua phỏng vấn và điều đó mới đánh giá đúng thực chất.
    Quang Đô
    (theo Time)

    http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2006/3/30/143793.tno
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Những hình thức thi vấn đáp đã áp dụng trước năm 75 với VN, và sau này lại bỏ. Nói chung hình thức thi vấn đáp cũng có cái hay như vậy và Các môn thi TOEFL, GRE và SAT, GMAT sẽ thay đổi tất cả theo hình thức này cũng tốt nhưng chỉ áp dụng được với một số dạng câu hỏi thôi. Có lẽ nên kết hợp cả trắc nghiệm và writting nữa tùy với từng dạng đề và nội dung.
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Hom qua đai CNN trên TV có một phóng sự rất dài về một hiện tuong mới đang xảy ra liên quan đến giáo dục tại nuoc Mỹ .
    ĐÓ là, phong trào học tiếng Chinese (Madarine, tieng phổ thông) .
    Thật vây, các truong đang đua nhau mở các mon dạy tiếng Chinese . Học sinh đang đua nhau đi học tiếng này . Trên đài chiếu cảnh các lớp học tiếng Chinese trong các truong trung học tại Mỹ .
    Tại NewYork, các nhà giàu bố mẹ Mỹ mướn nany , babysisters (nguoi giu trẻ) là nguoi Hoa để cho con của họ đuoc biết tiếng Chinese từ nhỏ . Lương của mấy bà giữ trẻ này, có truong hợp lên đến 100 ngàn USD 1 năm ! Đang là mot hiện tuong rất đáng chú ý xay ra o Newyork . Họ có phỏng vấn một ông Mỹ kia , đang làm về international trade, ông ta muon một cô Chinese về để giu trẻ cho con ong ta . Con bé con mới 3 tuổi nhung đã bập bẹ tiếng Chinese de dàng hơn cả tiếng Anh .
    Ong bố bảo : "Tôi biết, tình hình kinh tế Mỹ sẽ thay đổi nhiều trong nhung năm tới . Tôi muon chuan bị cho con tôi đầy đủ để khi nó lớn lên, nó có đủ skill để nó đuong đầu với nhung thay đổi kinh tế lớn lao đó . Chinese sẽ là một factor rất quan trọng"
    Họ dang muon chạy truoc voi tình hình đó các bạn .
  9. ahteivel

    ahteivel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế Giới
    Thứ Ba, 04/04/2006, 03:02 (GMT+7)
    Nhật ký chị Trâm góp phần hòa giải Mỹ - VN

    TT - Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã góp phần hòa giải hai quốc gia Mỹ và VN từng một thời là kẻ thù không đội trời chung.
    Đó là nhận xét của Hãng tin AP trong bài viết ngày 2-4 về người nữ bác sĩ anh hùng đã hi sinh trong cuộc chiến tranh VN.
    Bài viết dẫn lời Frederick Whitehurst, cựu sĩ quan tình báo Mỹ, người đã tìm thấy cuốn nhật ký tại một bệnh viện dã chiến, ca ngợi Đặng Thùy Trâm là ?ocòn hơn cả một người hùng chiến tranh? và ?ongười ta sẽ đọc những dòng chữ của cô ấy giống như họ đọc Anne Frank?.
    Bài viết của AP có đoạn: ?oBan ngày, chị vật lộn với những vết thương của bệnh nhân. Còn ban đêm, chị trải lòng mình trên từng trang giấy để viết ra những ý nghĩ về tình yêu, sự gian khổ trong chiến tranh và lòng căm thù địch?.
    Về cuốn nhật ký, bài viết nhận xét: ?oVới sự chính xác của một bác sĩ phẫu thuật thể hiện trên giấy trắng mực đen, có thể coi cuốn nhật ký là tác phẩm bằng tiếng Việt mô tả chân thực và có sức thuyết phục nhất về cuộc chiến tranh VN?.
    Đối với người Mỹ, việc Frederick Whitehurst cùng anh trai là ông Robert Whitehurst xuất hiện nhiều lần trên truyền hình và phát thanh Mỹ để nói về cuốn nhật ký đã ?ogiúp khép lại một phần nỗi đau của một thế hệ người Mỹ mang trên mình vết thương chiến tranh?.
    Theo nghiên cứu của ông Whitehurst, tình báo Mỹ nhận định: ?oĐặng Thùy Trâm là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, cần phải bị bắt giữ hoặc tiêu diệt để giáng một đòn tâm lý vào phía địch?.
    Nhật ký Đặng Thùy Trâm sẽ được dịch sang tiếng Anh và xuất bản ở Mỹ vào năm tới.
    SƠN HÀ
    (Theo AP, TTXVN)
    Tin bài liên quan:
    Gia tài của chị Trâm
    Khởi công bệnh xá Đặng Thùy Trâm: Công trình của hàng triệu tấm lòng
    Thêm một kỷ vật của Đặng Thùy Trâm
    Truy tặng danh hiệu Anh hùng cho liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
    Bộ Ngoại giao ủng hộ 51 triệu xây dựng bệnh xá Đặng Thùy Trâm
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=130901&ChannelID=2

    Dù cho vật đổi sao dời, trong sâu thẳm mỗi con người luôn có chỗ đứng của lòng vị tha và nhân ái. Có khác chăng chỉ là cách thể hiện nó như thế nào mà thôi.
  10. ahteivel

    ahteivel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 6/4/2006, 14:36 GMT+7

    ******** trẻ em bùng nổ ở Mỹ
    Brittany - 16 tuổi - ngồi chờ ông khách trong một nhà nghỉ nhớp nhúa ở Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Hàng đêm, cô cùng hơn chục em gái khác bị chủ đưa đi phục vụ khách như thế này.

    Một bé gái Mỹ phải hành nghề mại dâm. (Reuters)
    Khách hàng còn có thể đặt trước một một cô bé tóc vàng hoe xinh đẹp với giá 1.000 USD một đêm hoặc trong khoảng thời gian chờ máy bay hoặc khi vừa mới ra khỏi sân bay.
    Những sự việc này không phải diễn ra ở Bangkok hay Costa Rica - những nơi luôn gắn liền với du lịch ******** và *** với trẻ em. Nó xảy ra ở Atlanta, Mỹ - nơi có những sân bay dân dụng đông đúc nhất thế giới. Đây được coi là nơi cung cấp cho du khách muốn tìm khoái lạc ở những cô bé ở tuổi thiếu niên bằng dịch vụ ******** được quảng cáo là giá rẻ, thuận tiện và an toàn.
    "Nhiều vị vừa xuống sân bay liền bị chủ nhà chứa chào mời ******** với một cô bé 14 tuổi. Họ nói sẽ sắp xếp mọi chuyện nhanh chóng vào giờ ăn trưa để ông ta có thể trở về nhà cho kịp bữa cơm tối với gia đình", Sanford Jones - một thẩm phán ở hạt Fulton, bang Georgia, Mỹ - nói.
    Theo luật liên bang năm 2003, du khách người Mỹ mua dâm theo dạng du lịch ******** sẽ bị giam 30 năm tù. Tuy nhiên, ở Georgia, hình phạt đối với những tên chủ chứa hoặc dàn xếp *** trẻ em dưới 18 tuổi chỉ là 5 tới 20 năm.
    Nhiều chuyên gia cho hay một nửa số gái mại dâm đứng đường ở Atlanta dưới 18 tuổi. "Đàn ông tới Atlanta là để lên giường với bọn trẻ con", LaKendra Baker - điều hành một trung tâm vì quyền lợi của trẻ vị thành niên - nói.
    Nhiều quý ông thậm chí còn đặt trước lịch hẹn với trẻ em từ các trang web trên mạng hoặc săm soi các website mà trên đó nhiều cô bé vô tư đăng thông tin cá nhân.
    Hồi tháng 3a, cảnh sát đã bắt một người đàn ông Canada khi đang tính chuyện mờ ám với cô bé 14 tuổi mà ông ta tìm thấy trên mạng. Một người đàn ông khác lái xe từ bắc Georgia, mang theo một chú gấu nhồi bông, bao cao su và một tờ giấy đầy lời yêu thương tới gặp một cô bé 13 tuổi. Kết quả là ông ta đã giáp mặt với cảnh sát.
    "Giờ đây, ai cũng nghĩ Atlanta là trung tâm ******** của cả nước", Cathey Steinberg - giám đốc điều hành quỹ vì trẻ vị thành niên - ngao ngán nói.
    Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã liệt 14 thành phố của Mỹ vào danh sách các ổ lạm dụng ******** trẻ em. Ngoài Atlanta còn có Chicago, Dallas, Detroit, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York, San Diego, San Francisco, St. Louis, Tampa và Washington D.C.
    Tại tất cả những thành phố này có khoảng 200.000 tới 300.000 bé gái hành nghề mại dâm. Phần lớn trong số chúng là trẻ đi bụi, giống như cô bé Brittany ở trên. Người cứu vớt cô trong cơn hoạn nạn đã yêu cầu được trả ơn bằng việc cô phải làm gái. "Em chẳng còn nơi nào để đi nữa. Mẹ em ghét em vì em đã làm nhục gia đình", Brittany kể.
    Có tới 90% trẻ bỏ nhà ra đi biến thành gái điếm, trong đó, 1/3 hành nghề ngay sau 48 tiếng đi bụi. Một số bị chính bố mẹ chúng bán đi. Số khác thì bị lừa phỉnh. Mỗi khi đã lỡ chân, cuộc đời phía trước rất khó khăn với những cô bé đó. Đầu tiên, các cô bị ép ngủ với bạn bè của chủ chứa, sau đó cô bị chúng đánh đập, dọa nạt và hiếp dâm tập thể. Chúng còn cho các cô dùng ma túy và rượu.
    Những cô bé này thường bị đưa sang các thành phố đang tổ chức các sự kiện thể thao, hội nghị hoặc hòa nhạc lớn. Trong Olympic 1996 ở Atlanta, một tên nhà thổ còn tổ chức những bữa tiệc *** hàng đêm.
    Nhiều chuyên gia cho hay nguyên nhân khiến các quý ông thích quan hệ với trẻ em là do một lầm tưởng rằng chúng không bị nhiễm các căn bệnh lây lan qua đường ********. Thực thế, do cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, các cô bé dễ bị nhiễm virus HIV hơn cả.
    Trong thời gian gần đây, Atlanta đã thành lập nhiều đơn vị điều tra và triệt hạ các ổ nô lệ ******** trẻ em. Họ còn thuê nhiều điệp viên, mong thành phố sớm trong sạch.
    Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều đó vẫn chưa đủ. "Tệ nạn này sẽ không chấm dứt cho tới khi người ta nhận ra rằng: ''thành phố của tôi giờ không còn an toàn cho bọn trẻ''", một nhà hoạt động vì trẻ em nói. "Nơi đây, người ta có thể mua, bán và thuê trẻ con. Tất cả phải kết thúc ngay".
    H.N. (theo Reuters)
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/04/3B9E8677/

Chia sẻ trang này