1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hữu tiền World Cup 2018: Thụy Điển cầm chân Đan Mạch không bàn thắng

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 03/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Trận đấu giữa hai đội bóng Bắc Ấu diễn ra không mấy quyết liệt và cả hai cùng hài lòng với kết quả này.
    Đội hình Đan Mạch ra quân trận đấu này mà không có cầu thủ quan trọng nhất của họ Christian Eriksen khi anh ở nhà chuẩn bị đón đứa con đầu lòng của mình. Ngoài ra cựu trung phong của Arsenal Nicklas Bendtner vẫn đang quá trình ảnh khỏan 100 khong che hồi phục chấn thương và vắng mặt. Người thay thế Eriksen là Michael Krohn-Dehli đã chơi không tốt và bị thay trong hiệp 2.

    Rất ít tình huống nguy hiểm được tạo ra bởi cả hai bên.
    Tình huống nguy hiểm của trận đấu là pha bỏ lỡ của tiền đạo Thụy Điển Isaac Kiese-Thelin ở phút 84 khi anh sút vọt xà trong một tư thế vô cùng thuận lợi.

    [​IMG]

    Bảng C, World Cup 2018: Đan Mạch - 'Thùng thuốc nổ' trở lại với niềm tin mang tên Eriksen
    Thụy Điển chốt danh sách 23 cầu thủ - tất nhiên không có Ibra
    Về phía Đan Mạch, tiền vệ William Kvist dù không được đá chính trong màu áo CLB nhưng anh đã phối hợp rất tốt cùng với Thomas Delaney để ngăn chặn thành công cầu thủ nguy hiểm nhất của đối thủ là Emil Forsberg.

    Ngoài Eriksen thì Đan Mạch cũng có bài tấn công khá nguy hiểm khuyến mãi tiền cược miễn phí từ hai cánh từ những pha đua tốc độ của Sisto và Yussuf Poulsen. Hai hậu vệ biên của Pháp vốn không được đánh giá cao phải rất cẩn thận với hai cầu thủ này.

    Trận đấu kết thúc không bàn thắng với thế trận khá cân bằng. HLV Age Hareide tỏ ra khá hài lòng với kết quả này: “Thụy Điển đang ở điểm rơi phong độ và rất khó bị đánh bại. Hàng thủ chúng tôi đang thi đấu ổn định. Tuy chúng tôi không ghi bàn nhưng cũng không để đối thủ làm điều đó.”

    Thụy Điển và Đan Mạch đều còn một trận giao hữu trước thềm World Cup. Đối thủ họ lần lượt là Peru cách chơi sicbo hiệu quả và Mexico và cùng thi đấu vào ngày 10/06.
    King Kenny Dalglish, huyền thoại của Liverpool tin rằng Anfield sẽ đón Coutinho với sự nồng ấm. Nhưng đó chỉ là cảm quan của riêng ông.

    Thất bại (thêm một lần nữa) trong trận chung kết Champions League khiến nỗi đau Coutinho với CĐV Liverpool đau hơn dự tính. CĐV Liverpool sẽ không tha thứ hoàn toàn cho ngôi sao từng được thần tượng ở Anfield. Đơn giản, vì họ quá yêu.

    21h hôm nay (3/6), tuyển Brazil và Croatia sẽ có trận giao hữu trước thềm World Cup 2018 tại sân Anfield - sân nhà của Liverpool.
    Naby Keita, Fabinho và Van Dijk đã đến, như một sự bù đắp cho khoản tiền mà Coutinho mang lại. Nếu Nabil Fekir đến, Liverpool sẽ lại có một ngôi sao ma thuật giống Coutinho, dĩ nhiên cần thời gian chờ đợi. Nhưng tình yêu bị phản bội luôn sẽ rất khó chấp nhận.

Chia sẻ trang này