1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hữu trước WC: Argentina - Đức

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 02/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. messi201

    messi201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của em thì nên dành cho Jonas vị trí hậu vệ cánh phải khi chưa có gương mặt nào ấn tượng ở vị trí này. Chú này sải chân dài, tốc độ cộng thêm khả năng tỳ đè tốt, và rất nhiệt tình. Được như thế thì sẽ có thêm một suất trên tuyến tiền vệ cho những câu thủ kỹ thuật, sáng tạo hơn.
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Jonas có thể đá tròn vai hàng tiền vệ nếu không phải tham gia quá nhiều nhiệm vụ tấn công. Trận này thực ra Di Maria đá như 1 tiền đạo trái, và có lúc bộ 3 Di Maria, Messi, Higuain đảo chỗ cho nhau liên tục. Veron và Jonas chơi như 2 tiền vệ trung tâm bên trên Masch. Giả sử thay Veron bằng 1 tiền vệ sáng tạo như Banega hay Pastore có lẽ Jonas sẽ đá tốt hơn nữa. Burdisso khi vào sân cũng chơi khá tốt, hơn nữa anh lại là cầu thủ đa năng. Otamendi xếp chơi hậu vệ phải hơi miễn cưỡng khi khả năng tấn công gần như là zero. Phải dành lời khen cho Di Maria và Higuain, đúng là những khoảnh khắc bùng nổ của các siêu sao. Messi có lẽ cần một sự giải toả. Anh đá nhiệt tình nhưng có vẻ lạc lõng với các đồng đội xung quanh. Nếu có được 1 bàn thắng đẹp, Messi sẽ bùng nổ.
    Có thể nói sau trận này gần như đã xác định được 1 nửa trong số 23 cầu thủ đến Nam Phi, đó là: Messi, Tevez, Mascherano, Veron, Higuain, Jonas, Di Maria, Samuel, Heinze, Demichelis, và Romero.
    Nói chung lối chơi không đặc sắc nhưng thắng nhờ các tình huống đơn lẻ là một dấu hiệu tốt trước một giải đấu cúp.
  3. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của các bố, các bác nhà em, thì khi vào 1 giải đấu lớn, để cho đối thủ càng coi thường mình càng tốt, bài bản tấn công thì phải giấu kỹ đi thì mới vào sâu được. Cho nên, cứ thế này mà tốt. Chứ như bác Tây Ban Nha, Anh, thắng dòn giã rồi có khi vào giải lộ hết bài, thua sớm.
    Đức và Ý tuy chỉ thua và hòa ở giao hữu, nhưng ko thể xem thường khi vào giải lớn được.
    Hài lòng với bộ ba Messi - Higuain - Maria rồi, nhưng còn tiếc Tevez
  4. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng Di Maria sẽ thực sự tỏa sáng trong World Cup 2010.
  5. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bận nên không thể thức xem được. Chỉ có thể đọc tin tức thôi T_T Không biết đá đấm trông ra sao ? Có ai nói lại 1 tí về lối đá của Arg đêm qua ra sao ko ? Trông nó có thoáng hơn trước không ? Mà thằng ku Di Maria càng ngày đá có vẻ càng lên chân nhỉ. Đợt trước ở Olympic BK đã thấy nó đá rất hay rồi, rất năng nổ,kỹ thuật mà có vẻ khá tinh quái
  6. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/c26/s26-382265/maradona-argentina-toi-nam-phi-de-vo-dich-the-gioi.htm
    Nổ vừa thôi cha nội
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Cho đến trận hôm qua thì chúng ta phải chấp nhận là Argen hiện nay chả có lối đá, hệ thống gì ráo. Khác hẳn so với 2 kỳ wc trước, 2002 và 2006 thì hệ thống, lối chơi được định hình từ sớm, trước thời điểm khá lâu (2002 là 3-4-3, pressing, phối hợp cực nhanh và ít chạm... còn 2006 là cầm bóng, làm chủ trận đấu, phối hợp bóng ngắn).
    Đội hình của anh Mabư sẽ chơi theo kiểu hùng hục, tiền vệ đuổi, chặt, tranh cướp bóng, hậu vệ phá bóng, chìa khóa chiến thắng nằm ở khả năng tạo đột biến cực lớn từ 3 người Higuain - Maria - Messi (theo kiểu tùy các chú, anh tin vào các chú, 3 chú cứ việc tự do phô diễn, thể hiện khả năng của mình). Theo kiểu kiếm hiệp gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, phụ thuộc vào con người ko phụ thuộc hệ thống.
    Đánh giá trận hôm qua có thể thấy là chúng ta phòng ngự tốt nhất từ trước tới nay. Cái này cũng dể hiểu vì Maradona đã để 2 người tốt nhất mà chúng ta có ở vị trí trung vệ. Thêm cả 2 ông hv cánh Otamendi, Heinze có cảm giác chơi giống trung vệ nhiều hơn. Được thêm JOnas to khỏe, chịu tranh cướp đá như 1 hv cánh và nhiều lần tham gia hỗ trợ Veron và Mas.
    Giờ thì chắc các bác cũng như em, ai cũng phải chấp nhận kiểu chơi và con người tựa tựa thế rồi. Mong có sự thay đổi thì quá viển vông. Nhưng thế cũng tốt, không có hệ thống lối chơi rõ ràng cũng hay. Sân chơi wc ngoại trừ vòng bảng thì các trận còn lại đều mang tính sống còn, đc ăn cả ngã về ko , tốt nhất cứ đảm bảo sự chắc chắn, ko thua cái đã. Hệ thống lối chơi tốt chỉ phù hợp với giải đấu dài hơi, tích điểm như các giải vô địch quốc gia mà thôi. 2002, 2006 chúng ta tử ẹo cũng chỉ vì cái lỗi của hệ thống trong 1 trận đấu, xách vali về luôn dù xét toàn cục thì chúng ta chơi rất tốt.
    Ý kiến cá x về cái đội hình. Vị trí hv trái ko tin tưởng đồng chí Heinze tý nào. Già, xoay xở chậm chạp thỉnh thoảng mắc lỗi vớ vẩn nên để Burdisso đá vị trí này tốt hơn. Burdisso khi vào thay Micho hôm qua đã đá rất tốt (thấy hay hơn cả Micho và Samuel), có anh thì phòng ngự càng chắc chắn và thêm cả cơ hội từ những quả phạt góc. Dẫu sao thì Maria của chúng ta chơi tốt quả, đúng kiểu thị vệ độc hành chả cần ai hỗ trợ cả.
    Otamendi thì xử lý bóng chậm và cứng, hôm qua cũng có vài lần bị mất bóng từ sân nhà rồi. Hy vọng Maradona gọi Zabaleta chơi ở vị trí hv phải. Jonas đá tiền vệ nhưng lùi sâu quá, để anh trung vệ Ota đá thì hơi phí phạm, cẩn trọng quá mức cần thiết.
    Cuối cùng, hy vọng Maradona sẽ ko bỏ sót Cambiasso và Banega. Zanetti thì loại cũng được, cảm giác anh ko hợp với argen hiện tại mà để 1 người cây cao bóng cả như anh dự bị cũng ko ổn.
  8. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nói bảo là ác chứ mình mong anh Veron anh ấy chấn thương đến tháng 7 . Đội hình hôm qua nói chung là ổn ngoài ông cụ này. Chuyền bóng toàn sai, lại chả hổ trợ được Messi. Còn về cục diện nói chung là đang theo hướng: lừ đừ tiến đến trận cuối, âu cũng là điều hay . Bóng đá giờ mà mong vừa đá đẹp vừa vô địch hơi khó. Các chú Bò tót đang được tung hứng, dễ tèo sớm lắm. Ngại nhất vẫn là Bò ra xin của Dunga. Năm nay WC ở châu Phi thì các đội Âu chả có cửa đâu, nhà ta dễ làm quả rùa lắm
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy thằng này chính xác đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nó đúng kiểu chạy cánh nhưng lại có khả năng xoay sở toàn cục. Để ý xưa nay nó đá tuyển thì lúc nào cũng hay, còn trên cả messi. Lúc nó dính thẻ thì Ar nhộn nhạo mấy trận, nó trở về thì anh em lại ổn. Một cách nào đó nó chính là linh hồn của đội tuyển bởi khả năng hoạt động rộng và tốc độ.
    Nếu Messi đá theo lối 2006 thì anh sẽ cực kì tỏa sáng, đó chính là lối đá phù hợp nhất với anh.
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Di Maria quá tốt đi chứ, gây đột biến và có thể giải quyết bế tắc được. Cộng với Messi bên cánh phải nữa thì ổn 2 cánh. Túm lại còn lăn tăn hàng hậu vệ với lại cầu thủ kiến thiết. Tớ cũng chả muốn xài ông nội Veron này nữa. Hiện giờ ko tìm ra ai, nếu tớ là Diego thì sẽ thử nghiệm Tevez ở vị trí này.
    Và hiện tại ngoài Tevez thì mình ko có cầu thủ sút phạt tốt, bản thân tevez cũng lụt nghề nhiều sau quãng thời gian ở MU.Có chút gì đó nhớ Romy

Chia sẻ trang này