1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao luu truc tuyen voi nha vo dich dien kinh chau a Bui Thi Nhung

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi meongoansister, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cac ban oi, vao 15hngay 30-9, tren website thethaovietnam.com.vn se dien ra cuoc giao luu truc tuyen voi nguoi mang ve tam HCV chau luc dau tien cho dien kinh Viet Nam, Bui Thi Nhung va HLV Vu My Hanh. Cac ban co the dat cau hoi ngay tu bay gio.
    Dung bo lo co hoi duoc tro truyen voi co gai dang yeu va tai nang nay

    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Minh Giang, nguyenminhgiangnd@yahoo.com
    Theo Nhung điều gì là quyết định nhất trong việc lập kỷ lục quốc gia để giành Huy chương vàng nhảy cao châu Á với thành tích 1,88m? Khi vượt qua mức xà 1,88m điều đầu tiên chị nghĩ tới là gì? Theo chị chiến thuật nào đã đưa chị qua mức xà kỷ lục đó?
    Theo Nhung thì điều có tính chất quyết định nhất là sự nỗ lực hết sức mình. Khi thành công tại lần nhảy qua mức xà 1,88 m, điều đầu tiên mình nghĩ tới đó là: vậy là chấn thương ở đầu gối của mình đã thực sự hồi phục! Khi bước vào chinh phục mức xà kỷ lục đó, trong đầu mình chỉ tâm niệm một điều là phải cố gắng hết mình và giành được chiến thắng!

    Nhật Minh, Hà Nội
    Chào Nhung, mình được biết kỷ lục châu Á ở nội dung này hiện nay là 1m94 do VĐV Nhật Bản Miki Imai lập tại giải vô địch châu Á tổ chức ở Fukuoka năm 1998, thế Nhung có mong muốn "đánh đổ" kỷ lục này hay không, và bạn sẽ làm gì để đạt được mong muốn này?
    Mình rất mơ ước và mong muốn vươn tới thành tích cao như vậy. Mình nghĩ nếu đạt được thành tích này phải nhờ rất nhiều tới công lao dạy dỗ của các thày cô và sự động viên khích lệ của gia đình, bạn bè và những người hâm mộ.

    Viết Thuận, Trường ĐH Hàng Hải
    Xin chào hai nhà vô địch! Thành tích của "thầy" và "trò" thật đúng là đã góp phần làm rạng danh thành phố Cảng. Tuy nhiên tôi rất băn khoăn vì không biết là 1,88 m mà Nhung nhảy qua tại giải vừa qua có phải là kỷ lục của châu Á chúng ta không? Khi nhảy qua 1,88 m rồi sao Nhung không tiếp tục nâng mức xà lên tiếp? Xin chào và chúc thành công!
    1,88m không phải là kỷ lục châu Á bởi vì kỷ lục châu Á là 1,94m do VĐV người Nhật Bản Miki Imai lập tại giải Vô địch châu Á năm 1998. Sau khi nhảy qua mức 1,88m thì Nhung đã chắc chắn đoạt HCV của giải và Nhung nhận thấy rằng sức mình không đủ để phá kỷ lục châu Á đó. Sau khi hỏi ý kiến các HLV thì Nhung quyết định không nâng mức xà lên nữa.

    Phương Lan, Hà Nội
    Chào Nhung, khó khăn lớn nhất (về hoàn cảnh khách quan) đối với bạn khi sang thi đấu ở nước ngoài là gì?
    Mình cảm thấy khó khăn nhất là việc đi lại, vì làm thủ tục xuất nhập cảnh phải chờ đợi lâu nên rất mệt. Sang đó, mình được thi đấu ngày thứ 2 nên cũng đỡ mệt hơn.

    Kiều An, Hà Nội
    Chị Nhung ơi, nhà chị có ai là VĐV không?
    Có chứ, có Nhung là VĐV đấy thôi! Nói vui vậy thôi, mình là người đầu tiên và hiện nay là duy nhất trong gia đình theo nghiệp thể thao đấy. Mình là con thứ hai trong gia đình có bốn người con.

    Hữu Bình, TTThao1982@yahoo.com
    Nếu được chọn lại nghề chị có theo môn thể thao " nữ hoàng" không?
    Nếu cho mình chọn lại nghề thì mình vẫn tiếp tục theo nghề, bởi đây là môn thể thao mình yêu thích và được tập luyện môn thể thao thường xuyên.

    nguyenvanson, Moscow, Russia, nguyenvansonru@yahoo.com
    Chào chị Nhung, tôi là một người hâm mộ chị. Xin chị cho biết bí quyết thành công của chị trên đấu trường quốc tế.
    Cảm ơn bạn rất nhiều! Khi mình ra thi đấu, mình luôn cố gắng tập trung vào phần thi của mình, cố gắng vượt qua thành tích của bản thân mình chứ không chú ý tới các đối thủ khác. Mình cũng luôn cố gắng giữ sự tự tin khi thi đấu. Tại giải vô địch châu Á vừa qua, mình là người nhảy cuối cùng. Khi hai VĐV khác của Thái Lan và Nhật Bản đều đã vượt qua mức xà 1,84m, mình đã bước ra thi đấu với một sự quyết tâm cao độ và đã nỗ lực hết mình. Khi hai VĐV đó phải "đầu hàng" mức xà 1,88m, Nhung cũng hết sức quyết tâm và khi thành công, Nhung hạnh phúc vô cùng!

    Hồng Hạnh, Hà Đông, Hà Tây
    Mình là người rất sợ độ cao, vì vậy mình khâm phục lòng dũng cảm của Nhung. Nhung bắt đầu tập môn thể thao này từ khi nào vậy và tại sao Nhung lại chọn tập môn này?
    Mình bắt đầu tập luyện môn thể thao này từ năm 16 tuổi, mình không hiểu tại sao nhưng chỉ biết là mình rất thích được chinh phục độ cao và vì vậy mình quyết định chọn môn thể thao này.

    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Kiều An, Hà Nội
    Chi Hanh oi! em rat kham phuc cac chi. Co nhieu nguoi cho rang nghiep the thao vo cung vat va va kho khan. Nhieu VDV dang theo duoi nhung da phai bo boi ho cho rang the thao chi co muc do ve tuoi tac, chi nghi nhu the nao?
    Tập thể thao là vô cùng vất vả, đòi hỏi VĐV phải vượt qua mọi khó khăn gian khổ, có ý chí và nghị lực thì mới vượt qua được những gian khó đó.

    nguyenvanson, Moscow, Russia, nguyenvansonru@yahoo.com
    Mình rất muốn được gặp bạn 1 lần và mình sẽ nói rằng: "Mình khâm phục bạn bởi bạn đã mang lại một niềm vui, niềm vinh dự cho nền thể thao Việt Nam".
    Mình rất cảm ơn bạn! Hiện tại bạn đang ở thành phố Matxcova phải không? Người thầy của mình là chuyên gia Mikhail cũng là người Nga đó! Bạn có thấy rằng người Nga thật là tuyệt vời không? Mong rằng sẽ có cơ hội để mong muốn của bạn trở thành hiện thực, có lẽ là trong một lần nào đó bạn trở về Việt Nam chăng?

    nguyenvanson, Moscow, Russia, nguyenvansonru@yahoo.com
    Em chao chi Hanh! chi Hanh oi! co bao gio chi da co y dinh tu bo nghiep the thao ko vay?
    Làm thể thao là mong ước của chị. Chắc chị không thể bỏ được em à.

    Hai Ngoc, Ha Noi
    Sau khi trở thành nhà vô địch châu Á, cuộc sống của Nhung có gì thay đổi không?
    Cám ơn bạn, cuộc sống của mình cũng không có gì thay đổi. Mình cảm thấy cần phải cố gắng hơn nữa để có thể nâng cao hơn nữa thành tích của mình.

    Thanh Tùng, Sydney
    Chị có cảm tưởng như thế nào khi được giao lưu với độc giả Báo Thể thao Việt Nam điện tử?
    Tôi hết sức bất ngờ khi biết rằng có rất nhiều bạn đọc của Báo Thể thao Việt Nam quan tâm tới tôi. Những câu hỏi của các bạn làm tôi xúc động quá. Được giao lưu trực tuyến như thế này tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

    Thu Thao, Soc Trang
    Chi My Hanh than men! Hien gio DIen kinh chung ta moi dat duoc thanh tich mon Nhay cao Chau A, chi co nghi rang mot ngay nao do VN se dat duoc thanh tich cao trong cac cu ky khac cua Dien kinh hay khong?
    Vạn sự khởi đầu nan. Nhảy cao đã giành được thành tích cao tại châu Á thì các nội dung khác của môn điền kinh một ngày không xa cũng sẽ đạt được như vậy.

    Hoàng Hải, Thông tấn xã Việt Nam
    Việc giành được Huy chương cấp châu lục quả là "giấc mơ" đối với điền kinh Việt Nam. Vậy theo Nhung, đâu là lý do để Nhung đạt được "giấc mơ" đó?
    Quả thật, đến bây giờ mỗi lần nhớ lại giây phút tại Manila, Nhung vẫn thấy xúc động khi giấc mơ trở thành hiện thực. Nhung có được thành công này cũng là nhờ những người thầy luôn yêu quý, quan tâm dìu dắt Nhung trong thời gian qua. Bên cạnh đó, bản thân Nhung rất yêu thích và đam mê môn thể thao này, nên luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu. Và khi bước vào thi đấu, Nhung luôn mơ ước sẽ giành chiến thắng và có lẽ đây cũng là một động lực nữa giúp mình thành công!

    Kiều An, Hà Nội
    Chị Hạnh ơi, chị có thể bật mí một chút về ông xã của mình được không? Anh ấy có phải là người trong ngành thể thao không?
    Ông xã nhà chị đang huấn luyện ở CLB điền kinh thuộc sở TDTT Hà Nội. Trong khi chị đang trả lời em thì anh ấy đi đón con và thay chị làm công việc gia đình.

    le quang vinh, 8c/9B ngo tat to phuong 22 binh thanh TPHCM, levinh14178@yahoo.com
    Chị có hy vọng gì trong tương lai cho nền thể thao nước nhà và đặc biệt là ở kỳ SEA Games sắp tới tổ chức ở Việt Nam này? Chị dành cảm xúc chiến thắng vừa qua cho ai?
    Hy vọng ở SEA Games này Đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành được nhiều HCV và trong tương lai Việt Nam sẽ đứng vị trí thứ nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cảm xúc chiến thắng vừa qua mình muốn dành cho thầy cô, cha mẹ và tất cả những người hâm mộ thể thao.

    Bích Hạnh, Hào Nam, Hà Nội
    Xin hoi chi Hanh : Neu chi duoc chon la HLV nhay cao cho doi tuyen trong thoi gian dai, chi khong co thoi gian de trau doi them hoac hoc them ve dien kinh, chi co nghi nhu la la du de huan luyen khong? ke hoach de hoc tap them cua chi nhu the nao?
    Được huấn luyện trong đội tuyển là một vinh dự lớn đối với các HLV. Còn việc học tập thì không biết thế nào là đủ. Lênin đã nói: " Học- học nữa- học mãi" mà bạn.

    MInh Giang, Bao Nhan Dan, nguyenminhgiangnd@yahoo.com
    Kế hoạch cụ thể của Nhung sau giải vô địch điền kinh châu Á là gì?
    Trở về từ giải này, sau vài ngày về thăm nhà, Nhung lại bắt đầu một chu kỳ luyện tập mới, lại tiếp tục nỗ lực hết mình với mong muốn giành được thành tích cao nhất cho "môn thể thao nữ hoàng" tại SEA Games 22!

    Đức Trường, Báo Thể thao Văn hoá
    Người ta nói rằng giành được thành tích đã là khó, giữ thành tích còn khó hơn. Liệu Nhung có thể giữ được chí ít là thành tích này ở SEA Games sắp tới?
    Đúng vậy, việc giữ được thành tích qủa là khó nhưng Nhung sẽ cố gắng duy trì phong độ, tập luyện nhiều hơn nữa. Hiện nay Nhung vẫn đang được sự dìu dắt, quan tâm của các thầy, cộng với sự nỗ lực và quyết tâm của bản thân, Nhung hy vọng và rất quyết tâm để có thể giữ được chí ít là thành tích này tại SEA Games 22!

    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hồng Quang, Cty TNHH Vạn Lộc, Hà Nội
    Chào chị Hạnh và Nhung! Hai người có dự định gì cho SEA Games 22 tới, sau thành tích xuất sắc vừa qua của Nhung? Kế hoạch luyện tập sẽ như thế nào?
    Cả nước đều hướng tới SEA Games. Và mục đích huấn luyện của bọn chị cũng là SEA Games 22.

    Huy Trinh, huytrinhtpdn@yahoo.com
    Chi My Hanh thân men!Chi là nguoi đa có công tìm và đào tao mot van đong viên xuat săc cua dat Hai phong cho dat nuoc. Theo chi nganh the thao đã tìm het nhân tai chua. Kha nang bao lau nua van đong vien nuoc ta se vuot qua tam cao 2m?
    Đất nước mình không bao giờ hết được nhân tài nhưng để tìm được một người như NHung thì lại rất khó. Để với được tầm cao 2 m thì thật là khó.

    nguyen xuan son, so4-c188trai chuoi-hong bang-haiphong, son3x@yahoo.com
    Chào bạn Nhung! Trong thời gian tham dự giải VĐĐK Châu Á tại Philippines, những món ăn ở nước bạn có làm bạn cảm thấy khó khăn trong chuyện ăn uống không? Và nếu có thì bạn khắc phục vấn đề ấy bằng cách nào?
    Khi sang Phillipines thi đấu những món ăn bên đấy cũng không khác mình nhiều lắm, mình là người ăn nhiều nên cũng không cảm thấy khó khăn lắm trong vấn đề ăn uống.

    Lan Anh, Cựu học sinh trường Trần Phú, Hải Phòng
    Em chào chị Hạnh và chị Nhung. Em được biết chị Hạnh hiện đang là HLV của chị Nhung, vậy trong quá trình tập luyện, chị Hạnh có cách gì để khắc phục những điểm còn yếu của chị Nhung không ạ? Và chị Nhung ơi, chị đi tập xa nhà thì khi nhớ nhà chị làm gì? Em hiện đang học đại học ở HN và cũng nhớ Hải PHòng lắm chị ạ!
    Hiện nay, Nhung chỉ còn yếu nhất là nhịp điệu đà, khắc phục được nhược điểm này, chắc chắn thành tích của Nhung sẽ được cải thiện.

    nguyen xuan son, so4-c188trai chuoi-hong bang-haiphong, son3x@yahoo.com
    Bạn có ý định nâng mức xà của mình lên tại SEA Games 22 không?
    Mình sẽ cố gắng trong giải SEA Games 22 lần này làm sao nâng lên được mức xà càng cao càng tốt để đem vinh quang về cho tổ quốc và không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ thể thao.

    Minh Quang, Ha Noi
    Được biết các VĐV phải có một kiến thức khá vững về môn mình tập luyện. Nhung tập luyện theo sự hiểu biết của mình hay tuân thủ HLV một cách thụ động?
    Trong quá trình tập luyện, Nhung cố gắng hiểu những điều mà huấn luyện viên muốn truyền đạt cho mình, và sau đó, mình phải biết cách vận dụng, biến kiến thức và những điều thầy chỉ dẫn thành của mình.

    Trần Phương Thảo, Sóc Trăng, tranphuongthao79@yahoo.com
    Cô Hạnh ơi! Công việc của cô bận rộn thế, chắc gia đình cô cảm thông với cô lắm. Hi sinh cho nền thể thao nước nhà nhiều như vậy? có khi nào những người thân của cô ghen không ạ?
    Tôi có thể tự hào khi có được một người chồng hiểu và thông cảm với công việc của mình. Ông xã của mình cũng là đồng nghiệp. Khi mình được giao nhiệm vụ huấn luyện nhảy cao cho đội tuyển điền kinh thì ông xã rất ủng hộ và khi đó anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc gia đình.

    Ái Ni, Hà Nội
    Chị Nhung ơi, em muốn hỏi chị một câu hỏi rất riêng tư. Chị đã có người yêu chưa vậy? Và chị có ý định yêu một chàng trai vận động viên như mình không?
    Hic hic hiện tại mình đang yêu và thương cũng rất nhiều người. Và mình cũng hy vọng được nhiều người yêu thương mình như mình đã thương yêu mọi người. Nếu được yêu một VĐV thì cũng rất tốt vì biết đâu cùng hoàn cảnh thì họ sẽ hiểu và thông cảm với mình hơn hihihi...

    le quang vinh, 8c/9B ngo tat to phuong 22 binh thanh TPHCM, levinh14178@yahoo.com
    Thưa chị Mỹ Hạnh. Là một người thành công trong sự nghiệp (cả khi thi đấu và trên cương vị HLV). Vậy, sau này chị có ý định cho con của mình theo nghiệp thể thao không?
    Mong muốn vẫn chỉ là mong muốn thôi, nhưng cháu có trở thành VĐV được không lại còn phải phụ thuộc nhiều vào năng khiếu và sở thích của bản thân cháu nữa. Nhưng tôi vẫn mong muốn cháu sẽ ra sân và tập luyện để tăng cường sức khỏe của mình.

    Thu Nga, Tokyo, Nhật Bản
    Là một sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước bạn. Tôi rất tự hào vì Nhung đã vượt qua được cả những đối thủ mạnh của Nhật Bản và Hàn Quốc để giành ngôi cao nhất. Chúc Nhung sức khoẻ để tiếp tục mang lại những vinh quang mới cho tổ quốc.
    Cảm ơn bạn. Mình cũng chúc bạn sức khoẻ, học tập tốt và đạt được những thành quả cao trong học tập. Mình hy vọng một ngày không xa bạn sẽ trở về và đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước.

    MInh Giang, Bao Nhan Dan, nguyenminhgiangnd@yahoo.com
    Tôi được biết, kể từ khi lên tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, chị đã được chuyên gia Briakhil Mikhail giúp đỡ rất nhiều. Với sự giúp đỡ của ông, chị đã nhiều lần nâng cao kỷ lục của chính mình và gần đây nhất là mức xà 1,88m. Vậy chị có thể cho biết vai trò của chuyên gia Briakhil Mikhail trong việc nâng cao thành tích của mình?
    Thầy Mikhail đóng một vai trò rất quan trọng trong thành công vừa qua của Nhung. Thầy đã giúp mình tập luyện, vượt qua mức xà 1,83 m. Sau đó mình bị chấn thương và chính thầy là người giúp mình nâng tiếp được kỷ lục của chính mình lên 1,88 m tại giải vô địch điền kinh châu Á. Thời gian mình bị chấn thương, thầy đã động viên mình rất nhiều, và trăn trở nghĩ ra những bài tập sao cho phù hợp với tình trạng của mình. Thầy luôn động viên mình rằng: trong thể thao thành tích cao thì việc chấn thương là điều khó tránh khỏi, cái chính là mình phải đủ tự tin và đủ nghị lực để vượt qua!

    Hải Long, Kiến An, Hải Phòng
    Chào chị Mỹ Hạnh! Trong khi bận rộn tập trung vào công tác huấn luyện, chị đã sắp xếp việc nhà như thế nào?
    Khi Trung tâm HL TDTT1 ưu tiên cho phép tôi đến tối được về gia đình vì tôi còn có cháu nhỏ. Nhưng thời gian đưa đón cháu không được "bình thường", cháu luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất trường. Công việc đưa đón cháu thường là "ông xã" phải đảm nhận. Tôi không có nhiều thời gian để dành cho gia đình. Chỉ có ngày nghỉ tôi mới có nhiều thời gian để chăm sóc con cái.

    Trung Thanh, Quang Nam
    Chào Nhung, trong quá trình tập luyện bạn có gặp khó khăn gì không? Đã từng bị chấn thương, nghị lực nào đã khiến cho bạn có thể khỏi bệnh và giành HCV tại giải điền kinh lần này? Chúc Nhung sức khỏe và giành HCV tại SEA Games!
    Chào bạn! Trong thời gian tập luyện, mình đã rất may mắn vì có được những người thầy luôn yêu quý và giúp đỡ mình rất nhiều. Mặc dù bị chấn thương vào năm 2001, mình cũng thấy nản lắm. Có lúc mình còn có ý định bỏ nghề! Trong hai năm liền, mình đã phải kiên trì chữa trị ở Viện Y học thể thao. Nhờ sự động viên của thầy cô, bạn bè và gia đình, mình đã cố gắng vượt qua được cảm giác khi bị chấn thương và sau thời gian điều trị đã lành bệnh. Vừa điều trị, mình vừa duy trì tập luyện với chế độ phù hợp. Giải đấu đầu tiên mà mình trở lại sau gần 2 năm chấn thương là Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IV năm 2002 và với thành tích khiêm tốn là 1,76 m, giành HCV. Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn! Mình sẽ cố gắng hết mình để đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 22!

    Chó hư

Chia sẻ trang này