1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thông ở Roma

Chủ đề trong 'Italy' bởi thanhhai, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Giao thông ở Roma



    Nếu chưa từng đặt chân đến Roma, chắc bạn cũng đã nghe đến một câu ngạn ngữ nổi tiếng: Mọi con đường đều dẫn đến La Mã (La Mã là cách gọi Hán Việt của Roma).

    Dấu ấn huy hoàng của một thời là trung tâm đế chế hùng mạnh nhất phương Tây giờ vẫn còn hiện rõ trong các tòa nhà, quảng trường, đài phun nước, cột obelisk hiện diện khắp nơi tại Roma. Và tất nhiên là ở cả những con đường. Rất nhiều con đường nối từ trung tâm ra bên ngoài Roma vẫn mang những cái tên mà truyền thuyết nói đã được đặt từ thời La Mã như Aurelia, Laurentina, Appia, Casilina, Tiburtina, Nomentana, Salaria, Flamenia.

    Nhưng nhìn chung, những người đã đến Roma đều có chung một nhận định: giao thông (bằng phương tiện cá nhân) ở Roma là một điều khủng khiếp. Chính vì là một thành phố cổ nên các con đường ở Roma đa số đều nhỏ hẹp, ngày xưa đi xe ngựa chắc được chứ giờ thì đang quá tải với lượng xe đông đảo của một thành phố 3 triệu dân.

    Người Ý lái xe cũng vào loại ngổ ở châu Âu. Lúc nào họ cũng như vội vã, xe trước đi chậm một chút cũng có thể nghe thấy tiếng còi từ xe sau thúc giục. Chuyện vượt bên phải cũng thường diễn ra. Ở những nơi có đèn đỏ, nếu vắng thì rất có thể bạn sẽ thấy có xe vẫn từ từ bò tới và nếu không thấy vướng gì là dzọt luôn. Tuy nhiên, nếu gặp người đi bộ qua đường thì đa số họ đều dừng xe nhường đường khá lịch sự.

    Đến Roma, bạn sẽ thấy các xe bị móp méo, xước xát là chuyện thường. Và rất nhiều xe thuộc kích cỡ trung bình và nhỏ. Nếu như ở Việt Nam nhìn xe Matiz đã là thuộc dạng mini thì ở Roma cỡ xe đó rất phổ biến. Đặc biệt hãng Mercedes rất thành công ở đây khi bán ra mẫu xe Smart ForTwo chỉ dành cho 2 người. Xe ngắn và hẹp đến nỗi trong khi các xe khác phải đỗ song song với lề đường thì chiếc Smart này có thể đỗ vuông góc với lề đường, tức là chiều dài của chiếc xe này chỉ nhỉnh hơn chiều rộng của chiếc xe 4 chỗ một chút.

    Trong nội thành Roma rất khó tìm được một ga-ra nhiều tầng chuyên để gửi xe hơi. Tuyệt đại đa số các xe đỗ luôn trên đường, song song với vỉa hè. Nếu đường hẹp thì xe đỗ chỉ ở một bên, nếu đường rộng hơn một chút thì xe đỗ cả hai bên. Có con đường xe đỗ hai bên và chỉ để lại một làn ở giữa vừa đủ cho một hàng xe nữa đi lọt. Ở các khu đông dân cư, tìm được chỗ đỗ xe vào buổi tối hay ngày nghỉ là cả một công cuộc tìm kiếm vất vả.

    Chính vì phố xá nhỏ như vậy nên Roma có rất nhiều đường một chiều. Đường một chiều có biển một mũi tên dài và dòng chữ "Senso unico". Nếu bạn tự lái xe mà không nhìn thấy tấm biển này và còn băn khoăn thì có một cách để bạn biết xem đó là đường một chiều hay hai chiều. Hãy nhìn vào dòng xe đỗ ven đường, nếu xe đỗ chỉ quay đầu về một hướng thì đó là đường một chiều và bạn đừng đi ngược với hướng xe đỗ, nếu các xe đỗ quay đầu lộn xộn hoặc bên này một hướng, bên kia một hướng thì đó là đường hai chiều.

    Khi một con đường này đã là một chiều thì con đường song song với nó tiếp theo sẽ là đường một chiều theo hướng ngược lại. Bạn để ý quy luật này để tìm được hành trình cần thiết tới nơi mình định đến.

  2. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Công nghệ hiện đại đã giúp cho việc tìm địa chỉ ở Roma nói chung và các thành phố khác ở châu Âu cũng như Mỹ rất nhiều. Nếu cần đến một địa chỉ lạ, bạn hãy vào trang Google Maps, nhập địa chỉ đó vào để xem nó ở đâu. Google cũng có thể kẻ ra hành trình dự kiến bạn cần đi qua những phố nào để bạn ước lượng khoảng cách và thời gian.
    Bạn cũng nên sắm một chiếc máy chỉ đường (navigator). Với chiếc máy này, bạn chỉ cần nhập địa chỉ cần đến, chiếc máy sẽ chỉ dẫn cho bạn qua từng ngã rẽ, từng khúc cua bằng lời nói và cả hình ảnh để đưa bạn đến đích. Không còn phải lo lạc đường cũng như không phải căng mắt tìm kiếm xem con phố đang đi là gì, đã đến chỗ cần rẽ hay chưa.
    Ý là một trong những quốc gia sản xuất xe hơi. Nhãn hiệu nổi tiếng nhất của Ý là Fiat, nhưng những chiếc xe mang nhãn hiệu này chỉ là những chiếc xe dạng bình dân, kích thước nhỏ và trông không được hiện đại cho lắm, kể cả chiếc Fiat 500 đang được đánh bóng lại. Ở dòng xe trung cấp có các nhãn hiệu Lancia và Alfa Romeo (hiện cũng đều thuộc về Fiat). Xe Lancia thường được các quan chức nhà nước Ý sử dụng. Ở dòng xe độc hay cao cấp thì những cái tên Ferrari, Lamborghini hay Maserati là những cái tên chỉ nhắc đến đã làm dân nghiền xe nao lòng, nhưng thực tế cũng rất ít thấy trên đường phố Roma.
    Ngoài Fiat, phần lớn các xe ở Roma mang nhãn hiệu từ các hãng của Đức như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Vonsvagel hay Citroen. Sau đó là các xe của Pháp như Renault và Peugeot. Các nhãn xe châu Âu khác như Seat, Saab hay Volvo cũng khá hiếm. Xe nhập khẩu từ các nước khác như Mỹ, Nhật hay Hàn Quốc rất ít, thi thoảng mới thấy vài chiếc Ford, Toyota, Nissan hay Hyundai.
    Chính vì đi lại và tìm chỗ đỗ ở Roma khó khăn như vậy nên nhiều người Ý đã chọn giải pháp đi xe máy, mặc dù trong nhà họ vẫn có ô-tô. Tuyệt đại đa số xe máy ở đây là dạng xe tay ga phân khối lớn. SH150i, SH300i, Piaggio là những loại xe máy phổ biến ở Roma.
    Hệ thống giao thông công cộng ở Roma khá tốt. Rất nhiều tuyến xe buýt chạy đến khắp các ngõ ngách của thành phố. Một số tuyến vẫn còn tàu điện. Roma có hai tuyến đường tàu điện ngầm. Nếu bạn là người mới đến Roma, hãy nhớ một địa chỉ này, đó là nhà ga trung tâm Termini. Đây là một ga đường sắt vào loại lớn ở châu Âu. Rất nhiều tuyến xe buýt đều lấy đây làm bến đầu hoặc bến cuối. Hai tuyến tàu điện ngầm cũng giao cắt nhau tại đây. Vì thế nếu đi đâu bạn có thể cứ bắt xe ra Termini rồi từ đó đi tiếp sang một hướng khác.
    Đa số du khách đến Roma không có phương tiện riêng nên muốn tìm cách đi lại thuận tiện để thăm thú các di tích nổi tiếng của thành phố này. Nếu bạn thuộc số đó thì hãy hỏi đường ra Termini. Từ đây có hai cách: Cách thứ nhất là mua vé đi chiếc xe buýt hai tầng chuyên dành cho du khách. Loại xe này sẽ chạy qua hơn một chục điểm di tích chính của Roma, đến chỗ nào thích bạn có thể xuống đi xem thỏa thích, xong lại ra đón chiếc xe buýt hai tầng khác để đi tiếp. Cách này phù hợp với những người chỉ lưu được ở Roma thời gian ngắn. Cách thứ hai là đi bằng tàu điện ngầm đến những ga gần các điểm di tích, sau đó đi bộ đến di tích. Các di tích chính của Roma đều chỉ cách Termini không quá 5 ga tàu điện ngầm. Cách này dành cho những người có thời gian và thích khám phá. Đi bộ ở Roma, bạn sẽ ngất ngây với những tòa nhà đồ sộ, chạm trổ cầu kỳ, với tượng ở khắp nơi, với các cây cột obelisk giữa các quảng trường, với các đài phun nước, ...
    Nếu đến Roma bằng đường hàng không, bạn cần lưu ý Roma có hai sân bay. Sân bay chính là Fiumicino (tên chính thức là sân bay Leonardo da Vinci). Sân bay phụ nhỏ hơn là Ciampino, thường dùng cho các tuyến bay ngắn và máy bay giá rẻ. Từ sân bay Fiumicino, bạn có thể đi tàu hỏa Leonardo Express với giá 10 , để vào đến Termini, từ đó đi xe buýt hoặc taxi về nơi ở. Còn từ sân bay Ciampino, bạn có thể đón xe buýt vào trung tâm. Cước taxi từ Fiumicino về khu vực trung tâm vào khoảng 60 đến 80 ,, từ Ciampino - khoảng 40 đến 50 ,.

  3. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Italy là một đất nước lãng mạn!
    Nghe nói đàn ông Ý rất đẹp........ Cả phụ nữ nữa.
    Người Ý cũng lịch sự. Nhưng chắc giao thông hơn ở Việt Nam rồi!
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Bác Hải cho em ké tí.
    Để tìm đường đi lối lại và phương tiện giao thông công cộng ở Rome thì bạn tìm trên website sau: www.atac.roma.it.
    Phần tra cứu nằm ngay trên đầu trang chủ. Nếu bạn sử dụng 1 trong các ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức thì nên chọn mục "Calcola il percorso", sau đó chọn ngôn ngữ mình cần.
    (phần này lấy lại của bác Washa trong 1 thread khác)
    Khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tại Rome, nhất là trong giờ cao điểm, bạn nên chú ý tư trang của mình. Bất kỳ ai, từ một anh giai Í thân hình vạm vỡ, ánh mắt gợi tình đến một em gái hở nhiều hơn kín cũng đều có thể có đôi bàn tay vàng.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 19/02/2008
  5. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Reaching Rome:
    Here is the link:
    http://www.romaturismo.it/v2/romatiaccoglie/en/aereo.html
    Fiumicino Airport "Leonardo da Vinci" (FCO)
    Rome''''s main airport is well-connected to the center during the day by a direct train and slower trains. The direct train between Fiumicino and Termini costs õ,ơ 11,00 and takes approximately 30 minutes. Tickets can be purchased at vending machines, ticket offices and other vendors at both Termini and Fiumicino.
    schedule: every 30 minutes
    Fiumicino - Roma from 6.37am until 11.37pm
    Roma - Fiumicino from 5.52am until 10.52pm
    There is another train connecting Fiumicino airport to central Rome - when you are at the airport train station look for the train with the destination "Orte" or "Fara Sabina". It is slower (and cheaper) because it stops at some smaller local stations along the way and does not stop at Termini. Trains take about 45 minutes to reach Tiburtina. Tickets cost õ,ơ5,50.
    schedule: every 15-30 minutes
    Fiumicino Airport - Trastevere - Ostiense - Tiburtina from 5.57am until 11.27pm
    Tiburtina - Ostiense - Trastevere - Fiumicino Airport from 5.06am until 10.36pm
    For more information: www.adr.it
    Ciampino Airport "G.B. Pastine" (CIA)
    A smaller airport dealing mainly with charter flights and budget airlines. It is connected to Line A metro station Anagnina (about 30 mins by metro from Termini) by Cotral buses; ticket costs õ,ơ 1,03. Buses leave every 30-60 minutes. For more information: www.adr.it
    Bus connections: www.cotralspa.it and www.sitbusshuttle.it

    From the airports - night time

    Fiumicino
    For arrivals and departures between 11.30pm and 5am, a night bus connects Fiumicino with Tiburtina station, stopping also at Termini Station.
    From Fiumicino: 1.15am - 2.15am - 3.30am - 5.00am
    From Tiburtina: 0.30am - 1.15am - 2.30am - 3.45am
    The 40N bus connects Tiburtina and Termini during the night.
    Ciampino
    Buses connecting Ciampino airport with the centre of Rome stop running at 11pm, so the only way to get into town late at night is by taxi.
    Taxi
    The price for a ride from Leonardo da Vinci (Fiumicino) Airport to the city centre (within the Aurelian Walls) is Euro 40,00.
    The price for a ride from Ciampino Airport to the city centre (within the Aurelian Walls) is Euro 30,00.
    You may be approched by illegal taxi drivers in the station and at the airport. If you need a taxi, look for the official white taxis which have meters. There are taxi stands at both Fiumicino and Termini.
    Info: tel. 060606 or 06 671070844
    In case of complaints regarding taxis, please fill in this form and send it to the Municipality of Rome: http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P1062433715/Moduloreclamo.pdf

    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 20/02/2008
  6. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Đây là chỉ dẫn đường từ sân bay Ciampino về trung tâm Rome của bác Washa (copy and paste lại từ 1 thread khác).
    Thông thường từ BS Ciampino về Rome center có 3 cách đi. Tôi sắp xếp theo mức độ từ thuận tiện đến phức tạp nhé:
    - Đi shuttle từ CIA về ga Termini. Có 2 hàng vận chuyển chính là Terravision với giá 8EUR/luợt và 14EUR/khứ hồi; loại shuttle thứ 2 tôi không nhớ tên nhưng giá mỗi loại rẻ hơn 1EUR. Độ tiện lợi tương đương nhau.
    - Đi xe bus kế cận (Cotral) về bến Metro Anagnina đầu tiên, sau đó đi metro đến điểm mình cần. Giá vé 1EUR cho Cotral và 1 EUR cho metro + bus.
    - Đi tàu hỏa: bus Cotral đưa bạn đến nhà ga Ciampino, sau đó bắt tàu hòa về ga Termini. Giá 1EUR+ tàu. Cách này chỉ phù hợp với những bạn sinh viên muốn giảm thiểu chi phí du lịch, nhưng thường hay bị lỡ giờ nên tuyệt đối tránh sử dụng khi bạn từ trung tâm quay lại Ciampino.
    Với thành phần đoàn toàn phụ huynh như bạn, theo tôi bạn nên bắt taxi mà về. Chi phí cho 1 chặng taxi thông thường về trung tâm Rome khoảng trên dưới 30EUR, tính ra chẳng cao hơn đi shuttle là bao mà đỡ phải phiền phức tìm kiếm, thay đổi. Hơn nữa, hệ thống metro của Roma không nhiều (chỉ có 2 tuyến), so với mạng nhện 14 tuyến metro + RER của Paris thì di chuyển bằng cách này không thuận tiện cho lắm.
    Khi đi taxi bạn nhớ tìm taxi của hãng xếp hàng ngay lối cửa ra, tránh nghe theo lời mời của mấy gã taxi dù, không có đồng hồ nên dễ bị chém "đứt tay".
  7. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn allroadsleadtoRome. Tên của bạn cho thấy chắc bạn là người rất yêu thích hoặc sống lâu ở Roma phải không?

  8. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Rome đối với em mới chỉ là "nơi đất ở" thôi ạ. Thời gian em sống ở Rome cũng chỉ same same anh thôi ạ.
    PS: Em gặp anh rồi đấy ạ. Anh em ta ở Rome lang thang trên ttvnol này thực ra ngoài đời đều biết nhau cả.
  9. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi cho em xin đính chính lại là cái Citroen cũng của Pháp bác ợ
    Được washa sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 07/03/2008
  10. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Washa đã đính chính giúp.

Chia sẻ trang này