1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Giật mình" dấu hiệu nhận biết sớm bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ em

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi -, 10/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovanduong

    dovanduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    benh vien vu anh địa chỉ khám bệnh uy tín.
    Khoảng 2 tuần nay, số ca mắc bệnhtay-chân-miệngtại TP. Hồ Chí Minh đột ngột tăng cao. Diễn biến của bệnhtay-chân-miệngcho thấy căn bệnh này có khả năng bộc phát thành dịch ở một số quận huyện nếu không tích cực phòng chống. Bệnhtay-chân-miệngtrên địa bàn thành phố đang gia tăng ở mức báo động khi số ca nhập viện tăng vọt ở tuần cuối tháng 9 và tăng liên tục ở những tuần trước đó. Trong đó một cháu bé 8 tháng tuổi đã tử vong vì căn bệnh này.
    Bệnh Tay – Chân – Miệng (Hand Foot Mouth Disease) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên, chủ yếu gặp ở trẻ em. Do một nhóm virut ruột gây nên, trẻ dưới 5 tuổi thường gặp phải căn bệnh này và trong dịch trẻ thường tái đi tái lại nhiều lần. Nhà trẻ, trường học mẫu giáo là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Cao điểm của dịch thường là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Bệnh lây cho trẻ khỏe mạnh do trẻ tiếp xúc, cầm nắm đồ chơi; hoặc hít phải không khí có nước bọt do trẻ bị bệnh ho, hắt hơi…
    Biểu hiện của bệnh Tay Chân Miệng đầu tiên trẻ thường là sốt nhẹ, biếng ăn, mệt mỏi, đau họng…Một đến hai ngày sau xuất hiện loét miệng và nổi ban, nôn ói…Cần phân biệt bệnh Tay Chân Miệng với các bệnh như: nhiệt miệng, rubella, dị ứng, thủy đậu, nhiễm trùng da; vì những bệnh này có biểu hiện rất giống nhau.
    [​IMG]
    Tuy nhiên giật mình là triệu chứng đặc trưng của bệnh Tay Chân Miệng không thể lẫn với những bệnh khác. Bên cạnh đó, trẻ bị tăng huyết áp cộng với loét miệng cũng là dấu hiệu đặc trưng của bệnh. Những triệu chứng có thể chắc chắn là trẻ bị Tay Chân Miệng biến chứng nặng như: giật mình, run tay, run chân, đi đứng loạng choạng, thở nhanh, tăng huyết áp, mạch nhanh, suy hô hấp... đều phải nhập viện để theo dõi.
    Theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh Tay Chân Miệng, nếu xác định được bệnh, chỉ cần cho trẻ uống thuốc theo đơn của bác sĩ và ở nhà theo dõi trong vòng một tuần sẽ hết.
    Quý phụ huynh nên chú ý, chăm sóc trẻ trước nguy cơ bùng phát dịch. Hãy đưa trẻ đến Bệnh viện Vũ Anh khám và điều trị nếu trẻ có dấu hiệu nghi vấn. benh vien vu anh bệnh viện khách sạn 5 sao với các dịch vụ hoàn hảo hân hạnh được tiếp đón.

Chia sẻ trang này