giàu/ nghèo ,khôn/dại ! Theo mọi người thì cái gì tạo nên sự khác biệt đó ? Còn theo kinh nghiệm của tôi thì như sau : ngươì giàu cũng như người khôn đó không hẳn là người có nhiều của mà là người biết sử dụng hiệu quả của cải, khai thác mọi khả năng có thể ,không để lảng phí. đó là những ngươì biết biến những cái ít giá trị thành có giá trị nhiều ,cái không có giá trị tưởng là đồ bỏ đi thành cái có giá trj . người nghèo thường rất lảng phí ,trì trệ và họ cũng là ngươì không khôn không phair do sinh lý mà do sự giáo dục
Cứ theo định nghĩa này mà áp dụng vào VN thì: Những người giàu nhất VN sẽ là người nghèo ... Những người có nguy cơ phá sản sẽ là người giàu ... (Attention: chỉ đối với VN thui nhá)
Chưa hẳn người nghèo là người dại đâu bạn à ! Cũng có thể là do 1 lí do nào đó ! Có nhiều người giầu ko hẳn là người ấy giầu đâu !
tôi không dám bắt mọi người theo quan điểm của mình ,dù sao đó là những suy nghĩ của tôi tại thời điểm tôi viết