1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 Âm lịch - 22/4/2002) : New

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi On4U, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 Âm lịch - 22/4/2002) : New

    Hoạt động phục vụ giỗ tổ Hùng Vương

    Sở Văn hoá - Thông tin Phú Thọ vừa ban hành văn bản về tổ chức các hoạt động văn hoá - thông tin - thể thao phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 năm Nhâm Ngọ). Theo đó, 100 cờ đuôi nheo có biểu tượng chim hạc sẽ được treo tại TP. Việt Trì, Quốc kỳ và cờ hội (khổ lớn) được treo tại đền Thượng và Bảo tàng Hùng Vương. Tại lễ hội cũng sẽ diễn ra các cuộc thi nấu cơm, giã bánh dày, rước chúa gái. Đêm 9-3 âm lịch Việt Trì và đền Hùng sẽ có bắn pháo hoa.

    (Theo TBDL)


    Bánh dày 1,8 tấn cho ngày giỗ Tổ

    Quĩ văn hóa Hà Nội và làm bánh dày truyền thống Quán Gánh - Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây sẽ hợp tác làm một chiếc bánh dày nặng 1,8 tấn để dâng hương trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch). Chiếc bánh có hình tròn, không nhân, nặng 1,8 tấn, đường kính 1,8m, chu vi 5,652m, diện tích 2,826m2 để tưởng nhớ 18 đời vua Hùng.
    Bánh sẽ bắt đầu được làm vào ngày 7-3 âm lịch, ngày 8-3 được rước lên thắp hương ở đền Hùng và ngày 9-3 sẽ xẻ ra để chia lộc cho khách hành hương.

    (Theo TT)


    Chương trình lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương tại TP.HCM

    Chương trình lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương mùng mười tháng ba Nhâm Ngọ (22/4/2002) tại Đền Hùng TP.HCM (khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn) gồm phần lễ: Rước kiệu lá hình rồng với ba mâm đựng bánh chưng, bánh dầy, ngũ quả, được hộ giá bởi chủ tế, quan viên, những chấp sự cầm cờ kích và hai hàng thiếu nữ 18 cô đội trầu cau, dưa hấu, bông lúa đi hai bên. Các đoàn đại biểu, đồng bào các giới, các ban quý tế đình đền khắp nơi sẽ rước kiệu đến Đền Hùng theo con đường trải thảm đỏ. Sau ba hồi trống đồng là diễn văn; chúc văn; tế lễ và dâng hương lên các Vua Hùng. Phần hội: sẽ thi đấu cờ người, biểu diễn võ dân tộc, múa lân sư rồng; giới thiệu nghệ thuật ẩm thực truyền thống và các trò chơi dân gian với sự tham dự của thanh niên, sinh viên, học sinh các trường Hồng Bàng, Văn Lang, Văn Hiến, trung học Trưng Vương, Trần Đại Nghĩa.

    (Theo TTXVN)


    Du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức Giỗ Tổ và khánh thành Đền thờ Vua Hùng

    Nhân dịp lễ Giỗ Tổ năm nay, Du lịch Văn hóa Suối Tiên sẽ tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và khánh thành Đền thờ Vua Hùng vào ngày 21-4-2002 (nhằm ngày 9-3 Âm lịch). Đền thờ Vua Hùng được xây dựng trên diện tích 2.500m2, tượng Vua Hùng cao 9,4m, có nhiều phù điêu các điển tích các thời đại Vua Hùng nêu bật truyền thống lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước... Kinh phí xây dựng đền là 3 tỷ đồng.
    Tại lễ Giỗ Tổ, sau phần tế lễ là tiết mục sân khấu hóa "Bánh chưng - bánh dày" do đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc Biển Xanh tỉnh Bình Thuận dàn dựng. Tại 2 sân khấu Vườn Điều và Hoàng Đế còn có nhiều chương trình ca múa nhạc, đặc biệt có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thành phố.

    (Theo SGGP)

    All for you


    Được sửa chữa bởi - On4U vào 20/04/2002 21:53
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng cho ngày giỗ tổ Hùng Vương

    Đội rước lễ tại Đền Hùng.
    Nhiều công trình tại Đền Hùng như đền thờ Mẫu Cơ, đền Lạc Long Quân, tháp tưởng niệm các vua Hùng... được trùng tu. Đặc biệt năm nay có thêm bức phù điêu "Bác Hồ với quân đội" tại ngã năm Đền Giếng. Công trình được ghép bằng 85 khối đá có tổng khối lượng 253 tấn.
    Ông Phạm Bá Khiêm, Trưởng Ban quản lý Khu di tích Đền Hùng, cho biết: "Các dịch vụ phục vụ cho những ngày diễn ra lễ hội được quy hoạch gọn gàng hơn, quản lý chặt chẽ hơn và được phân khu theo chức năng như: hàng bán đồ lễ, quà lưu niệm sách báo, hàng ăn uống, và sẽ có hội chợ Hùng Vương 2002 diễn ra từ ngày 4/3 đến 10/3 âm lịch".
    Hệ thống nước sạch phục vụ du lịch đã được hoàn tất, đèn chiếu sáng đường đi đã được lắp đặt đầy đủ; các dịch vụ công cộng đã được lắp đặt rộng khắp. Hệ thống biển báo, chỉ dẫn, panô, áp phích hướng dẫn tham quan di tích rõ ràng, cụ thể. Vệ sinh môi trường cũng được chú trọng với 300 thùng rác công cộng đặt ở nhiều nơi. Trong khi đó, các tuyến đường giao thông trong khu vực Đền Hùng thi công hoàn thành như tuyến 309 tỉnh lộ vào khu di tích dải nhựa dài 3 km, rộng 15 m, tuyến 32C chạy qua khu di tích dài 6 km, rộng 13 m. Sở GTVT giao cho Công ty cổ phần ôtô Phú Thọ, Công ty Ôtô Việt Hưng và Ban quản lý bến xe khách có nhiệm vụ đón khách khắp các nơi đổ về dự. Công tác an ninh trật tự bảo đảm cho lễ hội diễn ra lành mạnh, an toàn cũng đã được đẩy mạnh.
    Ông Trần Phù Tiêu, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin Phú Thọ, cho biết phần lễ được diễn ra trong 3 ngày kể từ hôm nay (từ 8 đến 10/3 âm lịch) và được cử hành theo nghi lễ Nhà nước. Lễ dâng hương và tưởng niệm các Vua Hùng sẽ được cử hành vào 7h sáng ngày 10/3.
    Theo chương trình sẽ có đoàn kiệu rước lễ vật, đội nhạc bát âm, múa sênh tiền; hai hàng tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội; hai hàng tiêu binh rước lễ sẽ đọc chúc văn thay cho đọc diễn văn như những năm trước đây.
    Song song với hoạt động tế lễ, nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật phục vụ cho lễ hội sẽ được tổ chức sinh động rộng khắp với nhiều trò chơi như: bơi chải trên sông Lô, hội trại văn hoá và liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng; biểu diễn cồng chiêng đánh trống đồng, triển lãm tranh cổ động phục vụ cho bầu cử Quốc hội khoá XI...
    Sẽ có 7 xã rước kiệu vào Đền; tổ chức rước chúa gái theo tích xưa: Tản Viên đón vợ, các trò diễn dân gian, Trò Trám (Tứ Xã), nấu cơm thi (Đào Xá), giã bánh dày (Bạch Hạc); và các hoạt động thể thao: vật dân tộc, bắn nỏ, đấu võ, cờ người, cờ tướng, hát xoan, hát ghẹo... thể hiện nền văn hoá dân gian, văn minh nông nghiệp Việt Nam. Đan xen với các hoạt động đó là liên hoan nghệ thuật với sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật của Trung ương và địa phương cùng tụ hội. Ở một số điểm tại thành phố Việt Trì và Đền Hùng vào tối 9/3 âm lịch, sẽ có bắn pháo hoa, góp phần làm cho diễn trường hội năm nay thêm phong phú hơn, sinh động, vui vẻ hơn.
    Hôm qua (18/4), UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội thảo về việc xây dựng một ngôi tháp tổ tại đền Hùng với mục đích từ đây có thể nhìn thấy cả nước. Có rất nhiều dự án được đưa ra, nhưng hiện vẫn chưa có mẫu thiết kế nào được thống nhất duyệt.
    Trong số đó đáng chú ý là dự án của nhóm kiến trúc sư Nguyễn Thế Khải. Nhóm đưa ra dự án tiền khả thi về tháp Hùng Vương được xây dựng ở khu vực đồi Sim, ngoài tháp Hùng Vương sẽ xây thêm một quảng trường lớn. Từ những tiêu chuẩn của ngọn tháp mà dự án này đề ra, có thể thấy đây không chỉ là ngôi tháp tưởng niệm thuần tuý về thời đại dựng nước mà còn là công trình đặc biệt của quốc gia.
    Những người lập dự án ngả về phương án xây tháp kết hợp với bảo tàng, khu biểu trưng 61 tỉnh thành và 54 dân tộc. Địa điểm được lựa chọn là đồi Sim, một quả đồi thuộc khu vực phụ cận Đền Hùng, có diện tích khoảng 75ha, xung quanh là ruộng trũng thuộc thôn Khang Phụ, xã ******à. Theo đó, sẽ dựng tháp Hùng Vương ở độ cao 94 m xung quanh xây dựng quảng trường rộng 10.000 m2. Tổng kinh phí cho dự án ước tính 25 tỷ đồng.
    (Theo VOV, Tuổi Trẻ)
    All for you

Chia sẻ trang này