1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu Báo Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi taysungbavang, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Giới thiệu Báo Đồng Nai

    Cơ quan của Đảng bộ ********************** tỉnh Đồng Nai
    Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, với khí thế tràn ngập niềm vui giải phóng, khu ủy miền Đông quyết định ra số báo đầu tiên của tỉnh Biên Hòa. Công việc này được giao cho các đồng chí Trần Văn Lực, nguyên Trưởng phân xã Thông tấn xã Giải phóng miền Đông và các đồng chí Trần Trác, Đoàn Ngọc Giao, Vũ Khánh phải đảm nhiệm từ khâu viết tin bài, biên tập đến in ấn, phát hành..., cho ra mắt tờ báo cách mạng lần đầu tiên được in ấn, xuất bản công khai giữa đô thị Biên Hòa giải phóng, chào mừng 30 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2- 9- 1975.

    Cũng trong thời gian này, đồng chí Lê Quang Thành, Trưởng ban tuyên huấn Tỉnh ủy xây dựng phương án trình Thường vụ Tỉnh ủy cho xuất bản tờ báo mang tên Đồng Nai do Ban tuyên huấn quản lý. Sau khi xuất bản được 32 số, đến tháng 9-1976, thi hành Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, từ số 33 ra ngày 15-10-1976, báo Đồng Nai chuyển thành cơ quan của Đảng bộ Đồng Nai, in 8 trang và xuất bản hàng tuần. Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định thành lập ban lãnh đạo báo Đồng Nai, gồm các đồng chí: Lê Quang Thành, Chủ nhiệm; Lê Tư Huyền, Tổng biên tập và Đoàn Ngọc Giao, Phó tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn. Cán bộ của tòa soạn giai đoạn này có các đồng chí Quách Thị Yến, Lữ Sĩ Sinh, Vũ Khánh, Bùi Thị Hường, Đặng Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Yến Nhạn, Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Sự, Hồ Thị Kim Ngân. Sau đó có thêm các đồng chí Nguyễn Thiện Nhựt, Đặng Minh Hân, Đỗ Trung Tiến, Bùi Thuận, Phan Dẫu, Xuân Phú, Xuân Trinh, Minh Châu, Ánh Hoa, Hoài Mộng được bổ sung cho tờ báo.

    Nội dung của báo Đồng Nai trong giai đoạn này phản ánh không khí lao động khẩn trương khôi phục sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khai hoang phục hóa, mở rộng diện tích thâm canh tăng việc sản xuất nông nghiệp, đưa dân hồi hương, đi kinh tế mới; bảo vệ chính quyền cách mạng.

    Năm 1978, các đồng chí Lê Tân, Lê Thiện được bổ sung làm Phó tổng biên tập báo và sau đó đồng chí Lê Tân lên làm Tổng biên tập thay đồng chí Lê Tư Huyền. Báo Đồng Nai trong giai đoạn này tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ khắc phục khó khăn về vật tư, nguyên liệu, phụ tùng thay thế, giữ vững nhịp độ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ sở vật chất ?" kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội và bảo vệ an ninh, quốc phòng.

    Đến 1-6-1982, trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, Thường vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị cho báo Đồng Nai xuất bản mỗi tuần 2 kỳ, 8 trang, khổ 30 x 40cm. Chỉ thị biểu dương những nỗ lực của tập thể báo Đồng Nai qua 7 năm phấn đấu phát triển không ngừng, tính từ khi xuất bản số đầu tiên sau giải phóng. Chỉ thị cũng nhấn mạnh: báo Đồng Nai phải tăng cường tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính thực tiễn và trình độ chuyên môn của phóng viên, biên tập, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập, mở rộång phạm vi phát hành báo về cơ sở.

    Đến năm 1984, đồng chí Lê Tân nghỉ hưu và đồng chí Nguyễn Nam Ngữ được Thường vụ Tỉnh ủy điều động về giữ chức vụ Tổng biên tập cho đến năm 1986. Đây là thời gian mà báo Đồng Nai bắt đầu đổi mới thông tin phục vụ công cuộc đổi mới của Đảng. Bản thân Báo cũng nỗ lực tự đổi mới.

    Từ năm 1987 đến nay (2001), đồng chí Nguyễn Thiện Nhựt được Thường trực Tỉnh ủy phân công giữ chức vụ Tổng biên tập. Trong khoảng thời gian này, báo Đồng Nai liên tục cải tiến nội dung, hình thức, tăng từ 8 trang lên 12 trang, rồi 16 trang và xuất bản mỗi tuần 3 kỳ vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy với số lượng phát hành ngày càng tăng.



    Được sửa chữa bởi - taysungbavang vào 23/04/2002 10:32

Chia sẻ trang này