1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu biện pháp phòng ngừa rủi tàu nông sản chất lượng nhất

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi seoga121991, 07/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seoga121991

    seoga121991 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, hình thức vận bằng tàu hàng nông sản còn xa lạ với nhiều người nên khi được hỏi về điều này một số còn tỏ ra khá mơ hồ.

    Vận chuyển hàng hóa nông sản giữa các nước hiện nay chủ yếu bằng đường biển. Khi vận chuyển bằng đường biển có thể vận chuyển một lượng lớn nông sản trong một lần chuyên chở, mặt khác giá cả nông sản không được cao nếu bằng các phương pháp khác khiến cho chi phí tăng cao. Cho nên nông sản đa số được vận chuyển bằng đường biển. Vậy lý do gì khiến cho nông sản không được vận chuyển bằng đường biển cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

    Đặc trưng của các tàu chở hàng nông sản

    Tàu nông sản chuyên chở các mặt hàng nông sản phục vụ cho việc lưu thông cho thị trường trong nước và cả thị trường quốc tế. Đối với những mặt hàng nông sản khác nhau thì quy trình này cũng có sự khác biệt cả. Đối với nông sản xuất khẩu có yêu cầu cao do đây là mặt hàng dễ hư hỏng, dập nát trong quá trình vận chuyển nên cần hết sức lưu ý

    Nông sản xuất khẩu nếu tốt ở khâu đóng gói sẽ hạn chế được những rủi ro đáng tiếc, gây tổn thất về sản phẩm. Khi vận chuyển hàng nông sản thì việc mua bảo hiểm là điều không thể thiếu. Tuy vận chuyển bằng đường biển thì an toàn hơn các phương tiên khác nhưng tai nạn có thể xảy ra bất ngờ không lường trước được. Hàng hóa sẽ bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số và uy tín của các công ty.

    [​IMG]

    Khi nào các tàu hàng nông sản từ chối chở hàng hóa

    - Tàu hàng nông sản thậm chí có nguy cơ cao hơn so với các mặt hàng khác. Nguyên nhân đơn giản là do chính tính chất đặc thù của các mặt hàng nông sản, nếu là các mặt hàng khô thì điều này khi vận chuyển không đáng ngại nhưng nếu là vận chuyển hàng còn tươi thì có nguy cơ bị từ chối hàng hoá.

    - Nguyên nhân có thể do hàng hoá không đủ đảm bảo, hoa quả tươi không đảm bảo quy trình bảo quản nghiệm ngặt bị hư hại, thậm chí không thể dùng được, gây bất lợi cho cả hai bên vận chuyển và yêu cầu vận chuyển.

    - Ngoài ra có thể hàng hóa nông sản được vận chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi. Chính điều này có thể làm cho chất lượng của hàng hoá không đạt cũng là điều dễ hiểu.

    - Khi tàu không đủ điều kiện để chở hàng hoá hay xuất cảng hoặc bên thuê vận chuyển cung cấp hàng hoá không hợp lệ.

Chia sẻ trang này