1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu cấu tạo động cơ disel trong máy bơm nước đầu nổ

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi gaconhamnam, 29/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconhamnam

    gaconhamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2015
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trong các thiết bị máy bơm nước, động cơ luôn là bộ phận đóng vai trò quyết định đến sự hoạt động ổn định và hiệu quả làm việc của máy. Có 3 loại động cơ được dùng để vận hành 1 máy bơm: động cơ điện, động cơ xăng và động cơ diesel. Đối với dòng máy bơm nước đầu nổ trên thị trường Việt Nam hiện nay, đều sử dụng động cơ diesel để vận hành. Vậy động cơ diesel là gì? nó gồm những thành phần nào? Các bộ phận hoạt động ra sao? Nên sử dụng thế nào để động cơ luôn làm việc hiệu quả? Trong phạm vi bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc cấu tạo sơ lược các thành phần của một động cơ diesel 4 kỳ.

    Đối với việc sử dụng máy bơm nước di động thì sử dụng động cơ đầu nổ dùng động cơ xăng hoặc diesel là giải pháp hiệu quả nhất. So với động cơ xăng, động cơ diesel tiêu tốn ít nhiên liệu hơn do hao hụt bơm nhiên liệu ít hơn và tỉ lệ nén cao.
    1. Piston
    Piston của động cơ diesel được chế tạo chắc chắn do áp suất nén, nhiệt độ đốt cháy và áp suất đốt cháy cao hơn động cơ xăng. Ở một số động cơ, piston có rãnh làm mát bên trong đầu piston. Dầu được phun từ vòi phun dầu, qua rãnh làm mát vào piston.
    2. Xéc măng
    Có các loại xec-măng sau:
    - xéc măng số 1: xéc măng có vát mặt trên
    - Xéc măng số 2: xéc măng côn, xéc măng côn cắt phía dưới
    - Xéc măng số 3: xéc măng lò xo, xéc măng loại 3 vòng.
    3. Buồng đốt
    Trong động cơ diesel, nhiên liệu được phun vào dưới dạng sương từ vòi phun và trộn với không khí được đánh lửa và đốt cháy. Để giai đoạn đốt tốt thì nhiên liệu đưa vào và không khí cần phải trộn đều trong buồng đốt.
    4. Áo xy-lanh
    Xy-lanh bao gồm 2 loại: xy-lanh có áo và xy-lanh không có áo. Áo xy lanh cũng được chia làm 2 loại
    - Loại ướt: nước làm mát tiếp xúc trực tiếp mặt sau.
    - Loại khô: Nước làm mát không tiếp xúc trực tiếp.
    5. Gioăng nắp quy lát
    Giữa thân máy và nắp quy lát đặt một giăng gọi là nắp quy lát. Tấm gioăng này có tác dụng ngăn khí cháy, nước làm mát, dầu không rò rỉ giữa thân máy và nắp quy lát. Nó phải chịu được áp suất, chịu nhiệt và có độ đàn hồi.
    Gioăng nắp quy lát cần được lựa chọn chính xác về độ dày nhằm làm tăng độ chính xác tỷ số nén theo động cơ. Độ dày của giăng nắp quy lát sẽ phụ thuộc độ nhô của piston.
    Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới bạn đọc cấu tạo động cơ máy bơm nước đầu nổ. Hy vọng bài viết đã cung cấp thêm thông tin tới quý khách hàng. Chúng tôi chuyên phân phối các dòng sản phẩm như bình tích áp máy bơm nước thải tsurumi máy bơm công nghiệp cùng nhiều dòng sản phẩm khác
    Để được tư vấn miễn phí và chọn mua sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0983480878

Chia sẻ trang này