1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu Lớp học TRÁI TIM CẦU MỚI của CLB TNT

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Beckham_1982, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu Lớp học TRÁI TIM CẦU MỚI của CLB TNT

    Lớp học TRÁI TIM CẦU MỚI

    [​IMG]

    Nhóm tình nguyện viên lang thang Cầu Mới là một bộ phận của CLB Tình Nguyện Trẻ. Các thành viên trong nhóm hầu hết là sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội : đại học Công Đoàn, Đại học Luật, Đại học Thăng Long, Đại học Ngoại Thương ?

    Đối tượng của nhóm chủ yếu là các em lang thang thuộc khu vực Cầu Mới ?" Ngã Tư Sở. Các em có độ tuổi từ 6 ?" 15, là trẻ từ các tỉnh : Thanh Hóa, Thái Bình ? do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn phải lên H Nộiđánh giày, ăn xin, bán băng đĩa ? tự nuôi thân và gửi tiền về phụ giúp thêm cho gia đình.

    Trong gần2 năm họat động vừa qua, chúng tôi đã tiếp xúc , trò chuyện và dạy các em học. Do không có được 1 địa điểm cụ thể và cố định để tập trung các em lại nên những hoạt động đó đã được tổ chức và thường suyên diễn ra ngay trên Cầu Mới ?" Ngã Tư Sở trong gần 2 năm qua bất kể nắng mưa. Ước mơ có được một lớp học cố định để tập trung và dạy các em học, dạy cá em về giá trị sống, về đạo đức ? từ lâi đã là mơước không chỉ của riêng những tình nguyện viên Cầu Mới mà còn là của rất nhiều em nhỏ lang thang trong địa bàn .

    Thời gian vừa qua, việc hoạt động của nhóm ngày càng trở nên khó khăn hơn khi các thành phần ?oanh chị, ?ođầu gấu? tụ tập về cầu ngày một nhiều và việc triển khia xây dưng Cầu vượt ở nút giao thông Ngã Tư Sở. Bên canh đó, từ 3 tháng nay, tuyến xe bus đã hoạt động trên cầu gây nguy hiểm cho các em khi đi lại và ra chơi ở cầu với các tình nguyện viên vào mỗi buổi tối (số lượng trẻ khá đông với 15 em ?" tuy nhiên có biến động) ? Trước tình hình này, việc có 1 lớp học ổn định để duy trì việc dạy học và tiếp xúc với trẻ lang thang đã trở nên vô cùng cấp thiết.

    Sau một thời gian ngắn gấp rút chuẩn bị , lớp học TRÁI TIM CẦU MỚI đã ra đời. Khai giảng vào ngày 4/9/2005 với khẩu hiệu là câu slogan của PLAN : ?oHãy đưa em đến trường? ?" đó đồng thời cũng là câu nói mà 1 em bé ở Cầu Mứoi đã nói với chính các Tình nguyện viên chúng tôi cách đây chưa lâu. Trên tinh thần ấy, lớp học là tâm huyết của nhóm tình nguyện viên Cầu Mới và nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ CLB Tình Nguyện Trẻ. Sau một thời gian hoạt động, lớp học đã thể hiện được tính tích cực và hiệu quả đối với các em lang thang ở đây bởi các em rất thích học và được vui chơi như bao em nhỏ cùng độ tuổi khác. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn và thiếu thốn về sách vở, cơ sở vật chất ? vì hầu hết các đồ dùng trong lớp đều là của các Tình Nguyện Viên trong nhóm ủng hộ và đóng góp cho lớp học.

    Gần đây, chúng tôi đã nhận được sự đồng cảm và giúp đỡ của một số các anh chị trên diễn đàn LKVN, VNN, Đại học Thăng Long, ddth ? về sách vở và đồ dùng học tập. Đó thực sự là những nghĩa cử hết sức tốt đẹp giành cho các em nhỏ lang thang mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Tuy nhiên, về lâu dài vẫn còn một vướng mắc lớn khiến các tình nguỵện viên trăn trở. Đó là tiền thuê lớp học hàng tháng 400.000đ (bao gồm 50.000đ tiền điện) . Chúng tôi chỉ được CLB Tình Nguyện trẻ tài trợ 2 tháng tiến nhà đầu tiên, bên cạnh đó vẫn chưa có 1 tổ chức hay cá nhân nào đứng ra tài trợ ổn định và lâu dài cho lớp học TRÁI TIM CẦU MỚI. Đây chính là vấn đề lớn quyết định đến sự tồn tại và duy trì ổn định lớp học.

    Những Tình nguyện viên chúng tôi có tình thương, có lòng nhiệt tình và chân thành đến với các em, hy vọng sẽ mang đến cho em niềm vui nho nhỏ khi vẫn còn được tiếp tục đi học , được vui chơi trong hoàn cảnh phải sớm bươn chải mưu sinh. Chúng tôi thực sự hy vọng sẽ có 1 tổ chức hoặc cá nhânhảo tâm nào đó sẽ quan tâm đến nguyện vọng và mong muốn nhỏ bé đó của nhóm Tình nguyện viên Cầu Mới .

    Địa chỉ cụ thể của lớp học là : ngách 72 /178 nguyễn trãi (khu tập thể cắt gọt) - Thanh Xuân - Hà Nội

    Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :

    Tổ trưởng nhóm Cầu Mới : Ngô Thị Kim Cúc : 0904681457

    Hoặc : Trần Thị Thu Hà : 0904375274

    Email : hamit132@gmail.com

    Xin chân thành cảm ơn !

    ( Nguồn tin : CLB Tình Nguyện Trẻ )



    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 08/10/2005
  2. hamit132

    hamit132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NÉT CƠ BẢN VỀ LỚP HỌC TRÁI TIM CẦU MỚI​
    I Thực trạng trẻ lang lang ở khu vực Cầu Mới - Ngã Tư Sở
    Khu vực Cầu Mới - Ngã Tư Sở tập trung khá đông trẻ ăn xin và đánh giầy, phần lớn các em thuộc độ tuổi từ 8-15. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn , các em đều bỏ học , sớm xa quê nhà lên Hà Nội kiếm sống. Ngày làm việc bắt đầu từ 6h sáng đến 11h30 , tiếp tục từ 4h chiều tới 10 - 11h3O tối. Nơi trú chân của các em là những khu trọ dựng rất tạm bợ dọc bờ sông Tô Lịch.
    Trong số những đứa trẻ lang thang trên khắp các nẻo đường xin lòng thương của khác qua đường nhằm tự duy trì cuộc sống của chính các em và 1 phần gia đình các em ở quê áy, có biết bao em đã từng được cắp sách tới trường ? Có biết bao nhiêu em như em Lê Văn Bình, Hoàng Văn Tiến - 12, 13 tuổi rồi mà viết chức "a" còn quá khó khăn.
    Phải bươn trải với cuộc sống quá sớm, các em không được hưởng những quyền lợi tuởng như đương nhiên thuộc về các em : không được tới trường, không được vui chơi, không được quan tâm, chăm sóc ...
    II . Mục đích của lớp học
    Một ngày cuối tháng 8, khi các thành viên trong nhóm Tình Nguyện trẻ lang thang Cầu mới đi khảo sát trẻ, em Lê Văn Thịnh (Một trẻ đánh giầy ở Cầu) đã nói với các anh chị : "Hãy đưa em tới trường" . Ước mơ xây dựng 1 lớp học cho trẻ lang thang khu vực Cầu Mới đã được các Tình Nguyện Viên ấp ủ từ lâu nay như được tiếp thêm nhiệt huyết. Vào ngày 4/9/2005, lớp học TRÁI TIM CẦU MỚI ra đời với những mục đích sau :
    - Lớp học là nơi gặp gỡ giữa những trẻ lang thang và Tình nguyện viên - là nơi các Tình nguyện viên lắng nghe tâm sự của các em để cùng sẻ chia, động viên nhằm xóa bỏ mặc cảm , giúp các em hòa nhập với cộng đồng
    - Lớp học là nơi dạy chữ cho các em chưa biết đọc, biết viết, củng cố và bổ sung những kiến thức cơ bản cho những em bỏ học giữa chừng.
    - Lớp học là nơi các tình nguyện viên giảng dạy những chương trình đặc biệt "Những giá trị sống", làm cơ sở cho sự phát triển toàn diện , sự phát huy và những lựa chọn để các em có thể hòa nhập vào cộng đồng bằng sự tôn trọng , tự tin và có mục đích.
    - Lớp học là nơi truyền đạt những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe và phòng tránh các tện nạn xã hội cho các em.
    - Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ (1 tháng 1 lần)
    - Định hướng nghề nghiệp cho các em
    - Đặt tủ sách , báo truyện và tủ thuốc ...
    Lớp học TRÁI TIM CẦU MỚI không chỉ là nơi trẻ em lang thàng có thể gửi gắm tâm sự , học tập , vui chơi nô đùa sau những giờ làm việc vất vả mà còn là nơi để các tình nguyện viên đi vào hoạt động quy củ hơn, có định hướng rõ ràng, mục tiêu cụ thể.
    II Lịch dạy học và một số hoạt động khác của lớp học
    * Lịch dạy
    Lớp học bắt đầu từ 12h30 - 15h chiều các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
    Mỗi buổi học đều có một người phụ trách chung, đến mở cửa và ghi chép lại những hoạt động trong buổi dạy đó vào nhật ký lớp học. Mỗi buổi sẽ có từ 2-4 người tham gia dạy học cho các em.
    * Các hoạt động khác
    - Tổ chức các chương trình vui chơi và tặng quà cho các em vào các dịp lễ (1-6, trung thu, tết ...)
    - dạy các em học vẽ, hát nhạc và làm các sản phẩm khô.
    - Tổ chức các giải bóng đá giao lưu với các tình nguyện viên và trẻ cộng đồng
    - Thi thơ, triển lãm tranh do các em sáng tác
    - Thi kể chuyện và sáng tác chuyện
    ....
    V. Một số các hoạt động tổ chức song song với việc dạy học cho trẻ lang thang :
    1. Chương trình giá trị sống

    Các tình nguyện viên sẽ dạy các em về giá trị sống thông qua những câu chuyện, những bài học và những tiểu phẩm (ban đầu do các thành viên dựng tiểu phẩm, sau này coi như tổ chức thành hoạt động văn nghệ thường xuyên cho các em)
    Gồm 13 giá trị sống phổ cập nhất : hợp tác, tự do, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, tình yêu, hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, giản dị, khoan dung và đòan kết.
    Hiện nay chương trình giá trị sống đang được nhóm TNV hoàn thiện dần, sẽ post lên khi hoàn thành để tiện cho việc theo dõi của mọi người.
    2. Về y tế
    Nhóm tình nguyện viên Cầu Mới kết hợp với CLB Tháng 5 và CLB 19/5 :
    - Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho các em (1 tháng 1 lần)
    - Xây dựng tủ thuốc tại lớp học (bao gồm những loại thuốc thông thường để chữa những bệnh đơn giản mà trẻ dễ bị mắc phải như : cảm cúm, bệnh ngoài da, tai, mũi, họng ...)
    - Trang bị cho trẻ những kiến thức cơ bản nhất về tự chăm sóc bản thân, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn về sinh cá nhân.
    - Tổ chức nhữung buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên, lạm dụng ******** trẻ em (đây là vấ đề lớn không phải của riêng trẻ lang thang, và cũng rất khó thực hiện)
    - Tổ chức những buổi thảo luận về tác hại của thuốc lá, bia rượu , ma túy đối với cơ thể các em ...
    - Tập huấn cho tất cả các tình nguyện viên về kỹ năng sơ cứu và các sử dụng tủ thuốc.
    IV. Hiện trạng lớp học và kinh phí tối thiểu để duy trì hoạt động
    1. Hiện trạng lớp học hiện nay :

    Địa chỉ : 72/178 Nguyễn Trãi (Khu tập thể Cắt Gọt) - Thanh Xuân - Hà Nội
    Lớp học có diện tích khoảng 12m2 đã được các Tình Nguyện viên quét dọn, trang trí .
    Cơ sở vật chất của lớp hiện có:
    - 2 bảng đen
    - 2 bộ bàn ghế do các tình nguyện viên và trẻ đánh giày tự đóng.
    - 1 giá sách bao gồm 1 số sách vở cũ, vở bút viết do các tình nguyện viên đóng góp và được 1 số nhà hảo tâm ủng hộ.
    - 1 quạt treo tường
    - 2 bóng đèn túyp
    Số sách vở còn thiếu hiện đã được bên diễn đàn LKVN tài trợ và bên CLB Tháng Năm ủng hộ thêm.
    2. Kinh phí tối thiều để duy trì lớp học hàng tháng
    - Tiền thuê nhà : 350.000đ
    - Tiền điện : 50.000đ
    3. Tài khoản của lớp học TRÁI TIM CẦU MỚI
    Tài khoản 2 chữ ký của Ngân hàng Đông Á Hà Nội để đảm bảo công khai tài chính với các khoản đóng góp, ủng hộ.
    Số tài khoản :43110040540019
    Chủ tài khoản :
    1. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
    2. Ngô Anh Tuấn
    Trên đây là một số thông tin cơ bản về tình hình chung của lớp học TRÁI TIM CẦU MỚI hiện nay, từ nay đến chủ nhật hamit sẽ post thêm một vài thông tin khác lên cho hoàn chỉnh.
    Mọi chi tiết về lớp học xin liên hệ :
    Trưởng nhóm Cầu Mới : Ngô Thị Kim Cúc . Điện thoại : 0904681457
    Hoặc hamit : Trần Thị Thu Hà . Điện thoại : 0904.375274

    Được hamit132 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 09/10/2005
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Anh hỏi nghiêm túc nhé: Lớp học còn tồn tại ko ?
    Được ngu_ngu_81 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 09/10/2005
  4. hamit132

    hamit132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em là hamit bên Cầu Mới . Mời anh và mọi người trực tiếp qua thăm lớp học sẽ biết được tình hình hoạt động của lớp học chúng em .
    Lớp học vẫn đang hoạt động tốt, như hôm thứ 5 vừa rồi sĩ số lớp lên đến 9 em học. Còn trung bình thì vẫn có 2-3 em. Lớp học mới khai giảng từ hôm 4-9-2005 nhưng cũng đã dần đi vào ổn định hơn. Hiện nay chúng em đang bắt đầu triển khai chương trình khảo sát trẻ để tiếp tục kéo trẻ đến lớp học.
    À, mà nhân tiện anh nói về chuyện giúp về sách giáo khoa cũ cho bên lớp học TRÁI TIM CẦU MỚI bọn em nhé. Hôm trước Cúc trưởng nhóm có liên lạc với anh Hoài rồi anh ạ.
    u?c anhtuanonline s?a vo 16:45 ngy 09/10/2005
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    SGK bọn anh ít lắm, em liên hệ với nhóc Thuỳ Dương silat ý. Nó khoe là có nhiều đồ dùng học tập và SGK lắm.
  6. hamit132

    hamit132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Thực ra bọn em có đề nghị với anh Hoài là mua sách cũ vì bọn em cũng được bên LKVN ủng hộ một số tiền để bổ sung số sách còn thiếu nhưng anh hòai bảo không cầnmua mà bên Tháng 5 sẽ giúp lớp học mà anh ?? Bớt được chừng nào hay chừng ấy. Số tiền còn lại sẽ chi trả cho việc thuê nhà duy trì hoạt động lớp học những tháng tiếp theo
  7. luclangthang

    luclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh sửa một chút về những điều Lực đã nói nhé. Lúc anh em ngồi với nhau, trên bàn nhậu không phải trên bàn làm việc nên không thể đem lời nói của Lực làm căn cứ được. Quan điểm của mỗi người mỗi khác mà Hùng.
    Còn các bạn, những người quan tâm đến lớp học Trái tim cầu mới hoàn toàn có thể đến thăm và tận mắt chứng kiến những thành viên của Lang thang Cầu Mới đã làm việc tích cực và xây dựng những hoạt động tại lớp học như thế nào để chứng thực những điều đã được các bạn ấy đề cập.
  8. hoahongtinhyeu20

    hoahongtinhyeu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    uh ! hôm vừa rồi xuống lớp học TTCM anh Hoài đã cho CM biết thông tin ấy ...quả là đáng giận thiệt ...
    Tại sao mọi người ko tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra nhỉ ...
    Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến lớp học .
    Những gì mọi người đã ủng hộ _cả vật chất lẫn tinh thần _đã giúp đỡ lớp học rất nhiều
    Các thành viên CM đã ,đang và sẽ cố gắng bằng khả năng của mình duy trì và củng cố lớp học ...
  9. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    u?c anhtuanonline s?a vo 04:07 ngy 11/10/2005
  10. hamit132

    hamit132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đây là hình ảnh của lớp học những ngày đầu. Chà. Bi giờ thì khác rất nhiều rồi. Gọn gàng, ngăn nắp và cơ sở vật chất cũng đã được bổ sung dần dần không còn trống trơn như trước nữa rùi.

Chia sẻ trang này