1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về các nước Bắc Âu. Trang 8, 9, 10: thông tin chung về các nước. Bài mới: Các em bé Thụy

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi sun_forever, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ thất nghiệp tại Thụy Điển
    Karlsson: unemployment ''will fall to 4 percent''
    Published: 13th February 2006 17:31 CET
    Sweden''s unemployment rate is likely to fall to about 4.0 percent by the summer from 5.4 percent at the end of last year, Labour Minister Hans Karlsson said on Monday.
    "We are on course for four percent at the end of the first half," he was
    quoted by TT as saying. "Con***ions are in place to reach this level in June," he said.
    Karlsson''s forecast echoes the ruling Social Democrats'' campaign promise
    before Prime Minister Göran Persson took office in 1996 to halve Sweden''s
    unemployment to below four percent.
    While Persson achieved this target for a couple years at the beginning of the decade, Sweden''s unemployment rate has since climbed back up to what many say are unacceptable rates.
    Opposition parties dispute the measure that the government uses for unemployment. The conservative Moderate Party, Sweden''s largest opposition party, says that Sweden''s real unemployment rate is 17.3 percent.
    This, they say is the figure reached by counting the percentage of the working-age population who are neither working nor studying full time, as well as students searching for a full-time job. It also includes people on disability benefits and disability pensions.
    Bringing the official jobless rate back down below the four-percent mark is by many viewed as essential if Persson want to win the general election in September.
    In December, the most recent month for which data are available, Sweden''s official unemployment rate rose to 5.4 percent from 5.0 percent in November.
    In December, 244,000 people were out of work, 16,000 more than in December 2004 when the jobless rate was 5.0 percent.
    In total, 4,264,000 people held jobs in Sweden in December.
  2. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Báo Magazinet của Na Uy xin lỗi
    02:33'''''''' 11/02/2006 (GMT+7) ​
    Cuộc khủng hoảng về tranh biếm họa tưởng như càng ngày càng nóng bởi thái độ cứng rắn của cả hai bên. Tuy nhiên, dấu hiệu hòa dịu đã xuất hiện từ Na Uy, nơi đầu tiên xuất bản lại các tranh biếm họa từ Đan Mạch.
    [​IMG]

    Ông Vebjoern Selbekk (thứ ba từ phải) trong buổi họp báo.
    (Ảnh: Magazinet) ​
    Ngày thứ Sáu 10/2, Tổng biên tập tờ Magazinet (tuần báo Công giáo ở Na Uy) đã xin lỗi về quyết định của mình cho đăng lại những biếm họ về nhà Tiên tri Mohammed, trước đó được xuất bản nguyên gốc trên tờ nhật báo Jyllands-Posten của Đan Mạch.
    Trong buổi họp báo cùng với Hội đồng Hồi giáo Na Uy, ông Vebjoern Selbekk nói ông ân hận sâu sắc vì đã xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của tất cả những người theo đạo Hồi, thông qua việc đăng lại các bức vẽ của Đan Mạch.
    "Tôi ân hận sâu sắc, vì điều chúng tôi làm đã xâm phạm cảm xúc tôn giáo của các bạn Hồi giáo. Chúng tôi không nhằm xúc phạm bất cứ ai", ông Selbekk nói.
    Selbekk thú nhận ông đã không hiểu hết sự xuất bản các bức biếm họa là một điều xúc phạm nặng đến mức nào. Đồng thời ông cũng đề cao cách phản ứng của cộng đồng Hồi giáo ở Na Uy.
    "Trong vụ việc này, cộng đồng Hồi giáo ở Na Uy đã xử sự một các cao đẹp và kiềm chế. Quý vị xứng đáng được tôn trọng và ghi nhận công lao." Ông Selbeckk nói.
    Lãnh đạo Hội đồng Hồi giáo Na Uy, ông Mohammed Hamdan, phát biểu trong buổi họp báo là từ nay ông Selbekk đã có sự bảo vệ của cộng đồng Hồi giáo. Ông nhấn mạnh là kinh Kô-ran dạy mọi người phải biết tha thứ, và đề nghị người Hồi giáo ở Na Uy cho câu chuyện này vào quá khứ.
    "Selbekk và tôi có có những đứa con ngang tuổi nhau. Tôi muốn những đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng chung sống hòa bình, và là bạn của nhau." Ông Hamdan nói.
    Hãng Norsk Respons đã thực hiện một cuộc khảo sát ý kiến tại Na Uy về việc xuất bản các bức vẽ nói trên là đúng hay sai. Trong số những người được hỏi, có 57% nói việc xuất bản là sai; 30% nói việc xuất bản là không sai; 13% còn lại không có ý kiến.
    Tuy nhiên, hầu hết những người Na Uy được hỏi cũng tin là việc xuất bản làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ lâu dài giữa những người Hồi giáo và những người Na Uy khác.
    Khoảng 60% những người tham gia cuộc thăm dò cho là Chính phủ Na Uy đã xử lý vụ khủng hoảng một cách rất tốt hoặc tương đối tốt.
    Bùi Văn (theo Xinhuanet)
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2006/02/540324/
    Diễn biến vụ tranh biếm hoạ:
    Ngày 30/9/2005: 12 bức tranh biếm hoạ mô phỏng hình ảnh Nhà tiên tri Mohamed được tờ Jyllands-Posten của Đan mạch đăng tải.
    Ngày 20/10: Thủ tướng Đan Mạch nhận được phàn nàn từ 11 nước song từ chối can thiệp.
    Ngày 10/1/2006: Tờ Magazinet của Na Uy lại đăng tải những bức tranh này.
    28/1/2006: Sau một đợt tẩy chay, công ty Arla của Đan Mạch và Thuỵ Điên đã xoa dịu người Hồi giáo bằng những mẩu quảng cáo đăng trên các báo ở khu vực Trung Đông.
    29/1: Ảrập Xêút kêu gọi tẩy chay thực phẩm Đan Mạch và triệu hồi phái viên từ Copenhagen về nước. Libya cũng tuyên bố sẽ đóng cửa Sứ quán nước này tại Đan Mạch.
    30/1: Biên tập tờ Jyllands-Posten xin lỗi. Các tay súng bao vây văn phòng của EU tại Dải Gaza.
    31/1: Đan Mạch yêu cầu công dân không nên tới Ảrập Xêút
    1/2: 7 tờ báo tại châu Âu đồng loạt tái đăng các bức tranh để bày tỏ tinh thần đoàn kết với tờ Jyllands-Posten
    2/2: Tờ Shihan tại Jordan tái đăng tải những bức tranh. Các tay súng Gaza tái chiếm văn phòng EU.
    3/2: Nhóm biểu tình ở Indonesia vượt qua hàng rào cảnh sát, xông vào đập phá sảnh chính của Đại sứ quán Đan Mạch tại thủ đô Jakarta.
    4-5/2: Sứ quán Đan Mạch ơ? Damascus va? Beirut bị tấn công
    6-7/2: Ít nhất 9 ngươ?i chết tại Afghanistan khi ca?nh sát đụng độ ngươ?i biê?u ti?nh
    9/2: Ha?ng trăm ngươ?i biê?u ti?nh ơ? Beirut, Lebanon

    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 16/02/2006
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cướp máy bay chở tiền tại Thụy Điển
    Thứ tư, 8/3/2006, 09:00 GMT+7
    Những tay súng mang mặt nạ đã lao qua hàng rào tại sân bay Landvetter gần thành phố Gothenburg hôm qua và cướp đi những thùng ngoại tệ từ một chiếc máy bay rồi để lại một gói hàng mà cảnh sát nghi ngờ là bom.
    [​IMG]
    Chiếc xe trong vụ cướp bị bỏ lại cách sân bay vài km. (AP) ​
    Ít nhất 5 tên cướp được trang bị súng trường đã lao qua cửa sân bay và chặn những nhân viên bốc dỡ hành lý ở sân bay. Hiện chưa rõ số tiền bị cướp đi là bao nhiêu nhưng phát ngôn viên cảnh sát Maria Rosenberg cho biết khoản tiền rất lớn.
    Bọn cướp đã để lại một gói hàng khiến cảnh sát phải sơ tán một phần sân bay vì nghi ngờ đó là thuốc nổ. Chúng tháo chạy trên một chiếc xe Volvo và xe Jeep đồng thời rải đinh trên đường để tránh bị cảnh sát đuổi theo. Cả hai chiếc xe này sau đó đều bị đốt cháy tại một nơi cách sân bay vài km.
    Một trực thăng và nhiều xe tuần tra của cảnh sát đang truy lùng toán cướp. Một số hành khách và các nhân chứng cũng đang được lấy lời khai.
    Vụ cướp kể trên tương tự như một vụ xảy ra năm 2002 tại sân bay Arlanda, trong đó các tay súng đã lấy đi 5,6 triệu USD. Nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ nhưng sau đó đều được thả vì không đủ bằng chứng.
    Thụy Điển bắt nghi phạm vụ cướp máy bay chở tiền
    Thứ năm, 9/3/2006, 08:40 GMT+7

    Cảnh sát Thụy Điển hôm qua bắt giữ một người đàn ông vì nghi ngờ tham gia vụ cướp máy bay chở tiền ở sân bay Landvetter.

    [​IMG]
    Chiếc máy bay chở tiền bị cướp tại sân bay Landvetter, Thụy Điển, hôm thứ ba. (Reuters) ​
    Người đàn ông khoảng 40 tuổi bị bắt ở phía bắc Gothenburg, thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển, chỉ vài giờ sau khi các tay súng xông tới chiếc máy bay vận tải và cướp đi những chiếc thùng ngoại tệ.
    Một hành khách tên là Simon Darnard cho hay ông nhìn thấy những người đàn ông mang mặt nạ bên ngoài máy bay. Một hành khách khác đến từ London cho biết: "Khi tôi nhìn thấy một nhóm người mang mặt nạ chạy đến chiếc ôtô màu đỏ, tôi đã nhận ra rằng đó là một vụ cướp".
    Phát ngôn viên cảnh sát Mats Glansberg không đưa ra chi tiết vụ bắt giữ và cũng không tiết lộ về việc liệu số tiền bị cướp đã được thu hồi hay chưa.
    Một phần sân bay Landvetter đã phải sơ tán sau khi nhóm cướp tấn công chiếc phi cơ đến từ London rồi tháo chạy và để lại chiếc túi mà cảnh sát nghi ngờ là bom.
    Các nhân viên an ninh đã chuyển chiếc túi khả nghi ra khỏi sân bay song không nói rõ có phải trong đó chứa thuốc nổ hay không.
    Hiện chưa rõ số tiền bị cướp là bao nhiêu, song một người phát ngôn của cơ quan cảnh sát nói rằng đó là một khoản lớn.
    Ngọc Sơn (theo Daily Mail)
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/03/3B9E76BD/
    http://www.dantri.com.vn/Thegioi/2006/3/105668.vip
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 09/03/2006
  4. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bà tiên Thụy Điển
    [​IMG]
    Elisabeth Persson (bìa trái) đang giới thiệu với hoàng hậu Thụy Điển (bìa phải) các tác phẩm của trẻ em khiếm thị Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội
    TT - Cho đi cũng chính là nhận lại. Nữ nghệ sĩ Thụy Điển Elisabeth Persson chắc cũng chẳng bao giờ suy nghĩ đến điều đó khi giúp những đứa trẻ khuyết tật ở VN. Bà tới VN lần đầu năm 1997 để tìm hiểu nghệ thuật gốm, môn nghệ thuật sở trường của bà.
    Trong vòng chín năm sau đó, bà trở lại tổng cộng 15 lần để gắn bó với một công trình mà bà chưa hề hình dung khi đặt chân đến VN: giúp các em khiếm thị phát huy năng khiếu nghệ thuật của mình.
    Ý tưởng thành hình từ lần đi xem các tác phẩm của họa sĩ Lê Duy Ứng, người nổi tiếng với bức chân dung Bác Hồ vẽ bằng máu khi hai mắt đã bị mù.
    Elisabeth nhận ra rằng mình thích các tác phẩm của họa sĩ Ứng sáng tác sau khi mất thị lực hơn là trước đó. ?oCác tác phẩm đó giúp tôi hiểu rằng người nghệ sĩ dẫu mất đi đôi mắt, không có nghĩa mọi cánh cửa sẽ đóng sập xuống cuộc đời. Chỉ là họ đang mở một cánh cửa khác để cảm nhận thế giới xung quanh, có khi còn vẹn đầy hơn cả những người bình thường khác?.
    Elisabeth nghĩ ngay tới việc giúp đỡ trẻ em khiếm thị phát triển cảm hứng nghệ thuật, để các em hiểu rõ hơn giá trị của bản thân mình. Với sự giúp đỡ của họa sĩ Thẩm Đình Tụ, bà tìm đến Trường Nguyễn Đình Chiểu ở Hà Nội.
    Ý tưởng xây dựng một môi trường nghệ thuật tại ngôi trường dành cho trẻ em khiếm thị này của bà được hoan nghênh nhiệt liệt. Nơi đó, các trẻ em khiếm thị có cơ hội học hỏi về nghệ thuật hội họa và sáng tạo. Bà luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng giao lưu nghệ thuật là cách thức đầy nhân bản xây dựng tình thân ái và hiểu biết.
    Elisabeth bắt tay vào xây dựng tại Trường Nguyễn Đình Chiểu một trường nghệ thuật thu nhỏ. Một thư viện máy tính cũng đã được thiết lập tại trường nhằm giúp các em đọc sách để nuôi dưỡng tâm hồn. Bà cũng đang ấp ủ ý tưởng mời các họa sĩ giàu kinh nghiệm đến trường để dạy cho các em. Tất cả những việc này không chỉ đòi hỏi nhiệt huyết mà còn cả nguồn lực tài chính.
    Ở Thụy Điển, Elisabeth sống cũng không dư dả gì với công việc đi dạy tại các lớp nghệ thuật. Vậy mà vào năm 2000 khi cha bà qua đời, bà đã quyết định dùng toàn bộ số tiền thừa kế từ cha để thực hiện các dự án của mình tại VN. ?oKhi được thừa hưởng số tiền của cha, tôi nghĩ ngay tới việc dùng nó với mục đích hiểu biết nhiều hơn về thế giới này chứ không chỉ giữ lại cho riêng mình. Và thật tình cờ đó lại là VN và các trẻ em khiếm thị của VN. Tôi hạnh phúc vì điều đó? - Elisabeth tâm sự.
    Bà bỏ tiền đưa tranh của các em đi triển lãm tại Thụy Điển. Tháng 5-2005, bà tổ chức một đoàn bảy học sinh khiếm thị sang Thụy Điển giao lưu. Hoàng hậu Thụy Điển đã đón tiếp đoàn tại hoàng cung trong hơn một giờ. Các em đã có dịp biểu diễn văn nghệ và tặng hoàng hậu các bức tranh của mình.
    Các học sinh khiếm thị VN cũng đã có cơ hội làm quen và hoạt động nghệ thuật cùng các bạn học sinh Thụy Điển. Elisabeth tâm sự: ?oTôi vui mừng khi thấy niềm tin của mình hoàn toàn đúng đắn: nghệ thuật khiến con người phát triển đầy đủ hơn và giúp đưa con người đến với nhau, nghệ thuật giúp phát triển bản thân dù đó là những người bị thiệt thòi?.
    Trong câu chuyện, Elisabeth dành nhiều thời gian nói về những người bạn VN đã tận tình giúp đỡ, về những nhà tài trợ khác như Sida (Cơ quan Phát triển quốc tế Thụy Điển), Công ty Comviq... Bà cũng kể nhiều về niềm vui của các em khiếm thị khi lần đầu được xuất ngoại, tiếng cười của các em khi cảm nhận hình vẽ bàn tay của chính mình nổi dần lên nhờ chiếc máy tạo hình mà bà cùng hai người bạn Thụy Điển vừa cất công mang sang Hà Nội tặng các em.
    Ít có lời nào về cuộc sống riêng tư của bà và cả nỗi thiệt thòi bà đang gánh chịu: đôi mắt của bà cũng đang yếu dần thị lực.
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trươ?ng Thùy ĐiĂ?n tư? chức
    21-3-2006 ​

    Ngoài trươ?ng Thùy ĐiĂ?n, Laila Freivalds, 'àf tư? chức sau cuẶc tranh càfi xung quanh càc bức hì?nh chĂm biẮm Thành Muhammad.
    [​IMG]
    Bà? Laila Freivalds bì chì? trìch trong thơ?i gian gĂ?n 'Ăy ​
    Bà? 'àf bì bào chì phĂ phàn sau khi bẶ ngoài giao ra lẶnh 'òng cư?a mẶt trang web cù?a mẶt 'à?ng cành hưfu. Trang web nà?y khi Ắy chuĂ?n bì 'fng càc bức hì?nh, vẮn gĂy ra phĂfn nẶ tư? lùc chùng 'ược tơ? bào ơ? Đan Màch 'fng tà?i.
    Ngoài trươ?ng Freivalds cùfng bì chì? trìch vĂ? phà?n ứng cù?a Thùy ĐiĂ?n 'Ắi với bàfo tsunami ơ? chĂu À mà? 'àf là?m 500 ngươ?i Thùy ĐiĂ?n thiẶt màng.
    "Trong hoà?n cà?nh hiẶn nay tĂi khĂng thĂ? thực hiẶn cĂng viẶc và? vì? thẮ chòn càch tư? chức," bà? Freivalds nòi tài cuẶc hòp bào chung cù?ng thù? tướng.
    Thù? tướng Persson nòi 'Ăy là? quyẮt 'ình riĂng cù?a bà?.
    Freivalds ban 'Ă?u nòi bà? khĂng biẮt bẶ cù?a mì?nh 'àf liĂn làc với cĂng ty thực hiẶn trang web cù?a 'à?ng cành hưfu. Nhưng càc tà?i liẶu 'ược bào chì Thùy ĐiĂ?n cĂng bẮ tuĂ?n nà?y cho thẮy bà? 'àf 'ược thĂng bào vĂ? viẶc nà?y. HiẶn Phò thù? tướng Bosse Ringholm sèf tàm thay thẮ bà? Freivalds.
    ĐĂy là? lĂ?n thứ hai bà? Freivalds cò sự ra 'i 'Ặt ngẶt khò?i chình phù? cù?a thù? tướng Persson. Nfm 2000 bà? 'àf phà?i tư? chức bẶ trươ?ng tư phàp sau khi cò tiẮt lẶ vĂ? nhưfng giao dìch nhà? cư?a trài với chình sàch cù?a chình phù?.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/story/2006/03/060321_sweden_fm.shtml
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 24/03/2006
  6. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến tại Thụy Điển xung quanh vụ tranh biếm họa​
    Ngày 2-2
    1. Thủ tướng Thụy Điển, Goran Persson
    He was asked what he would have done if a Swedish newspaper had published similar pictures. ?oI would have called in the ambassadors from these countries, and explained the situation in Sweden,? he replied. ?oI would have explained what freedom of the press is about, what democracy and the formation of public opinion mean for us and make it very clear that this has nothing to do with ridiculing or scoffing at another religion.?
    2. Phụ trách biên tập nhật báo Svenska Dagbladet tại Stockholm, Mats-Eric Nils
    ?oWe have not seen any reason to publish the pictures,? said Mats-Eric Nilsson, managing e***or of Stockholm daily Svenska Dagbladet. ?oWe have taken into account the readers?T interest in seeing the pictures that are being discussed, and weighed that against the insult felt by many Muslims.? But, he added, ?owe believe in wide-ranging freedom of expression. Those who want to publish them must be allowed to. It is unacceptable to use violence to try and limit that right.?
    3. Biên tập viên nhật báo Dagens Nyheter tại Stockholm, Jan Wifstrand
    The e***or of Dagens Nyheter, another Stockholm daily, said he saw ?ono particular reason? to buy the full rights to the material. But, Jan Wifstrand added, the paper had used its right to quote from other publications and shown some examples in order that readers could understand what all the fuss was about.
    4. Biên tập viên nhật báo Sydsvenska Dagbladet?Ts tại Malmom
    In the south of the country, near to the heart of the controversy in Copenhagen, Malmö-based Sydsvenska Dagbladet?Ts e***or Peter Melin said he had not published the pictures. ?oI saw their publication as a provocation, and I still do,? he said.
    Ngày 6-2
    1. Người đứng đầu đảng Tự do, Lars Leijonborg
    "For once, the Swedish parties are very much in agreement. We want the best possible relationship with the Muslim world," said the leader of the Liberals Lars Leijonborg. Leijonborg reminded reporters that he ripped up a xenophobic Danish publication on television. "It is the dilemma of democracy that even those who want to say stupid things have the right to say them," he said.
    2. Ngoại trưởng Thụy Điển Laila Freivalds
    Security at Swedish embassies around the world has been increased. Laila Freivalds said that the Ministry of Foreign Affairs had had telephone contact with around 20 Swedish missions. "In summary, you could say that it''''''''''''''''s calm in most places, but they still need to observe great caution. It could be a false calm," said Freivalds. The foreign minister added that she did not believe Denmark felt betrayed by the EU and the US. "It is incredibly important to be clear that we will not accept attacks on Danish and Swedish embassies, and to be clear about what freedom of speech means," she said. "By being clear about this, we help Denmark."
    Ngày 9-2
    1. Đảng Sverigedemokraterna (SD)
    SD has invited sympathisers to send in their own caricatures of Mohammed, which will then be published on their site. SD writes on its homepage, on which caricatures have already been published, that more will be posted soon, but adds that it won?Tt show all of them, as some ?oare on the boundary of what is respectable.?
    2. Ngoại trưởng Thụy Điển, Laila Freivalds
    ?oWe have freedom of the press in our country and everyone has to take responsibility in the context of freedom of the press, and I appreciate very much the responsibility shown by the Swedish media,? said Freivalds, following a meeting of the parliamentary foreign affairs committee at Stockholm?Ts Royal Palace. ?oBut there are those who still clearly want to offend and provoke in this way, and I think that they too ought to show some responsibility,? she added.
    3. Người đứng đầu đảng Tự do, Lars Leijonborg
    Liberal Party leader Lars Leijonborg repeated his argument that Sweden?Ts ?oclear position on freedom of speech? is laudable: ?oWe seek good relationships with Muslims, but a part of that is to protect freedom of speech.?
    4. Chuyên gia về tôn giáo tại Lebanon, Johan Garde
    One of the main claims in the report was that Sweden and a Swedish newspaper were depicting Muhammad to provoke and to show that ?odemocracy is more important than religion,? Gärde told the Studio Ett programme. Gärde said that the report is deeply worrying, adding that it is important that the Swedish government reacts and explains that Sverigedemokraterna do not represent Sweden as a whole.
    Ngày 15-2
    1. Công ty cung cấp trang chủ cho đảng SD
    Sweden was itself forced last week to deal with publications of cartoons of Muhammad on the website of the far-right Sweden Democrats (Sverigedemokraterna, SD), which were reported to be causing an uproar in Syria. The site was taken down by its hosting company after information was brought forward to it by the foreign ministry and security service, Säpo.
    2. Thư ký đảng SD, Bjorn Soder
    SD?Ts secretary, Björn Söder, protested against the censorship but said the party has received threats and eventually removed the cartoons from the site with the safety of Swedish citizens abroad in mind.
    3. Thủ tướng Thụy Điển, Goran Persson
    When asked what he would have done if Muslim countries had complained that a Swedish newspaper had published the cartoons, Swedish Prime minister Göran Persson said he would have called in the ambassadors: ?oI would have explained what freedom of the press is about, what democracy and the formation of public opinion mean for us and made it very clear that this has nothing to do with ridiculing or scoffing at another religion?.
    Göran Persson has said that it was "inappropriate" for a senior official at Sweden''''''''''''''''s foreign ministry, Stefan Amér, to act to close the website of the far-right Sweden Democrats, which had published cartoons of the prophet Muhammad."This was never sanctioned by the foreign minister," the prime minister told a press conference in -rebro on Wednesday.
    Amér, foreign minister Freivalds'''''''''''''''' political adviser, called the Sweden Democrats'''''''''''''''' web hosting company after the pictures were published. Security service Säpo also called the company to warn them of potential threats as a consequence of the cartoons.

    "It doesn''''''''''''''''t matter how strong his personal views are ?" with a political position as expert adviser in the foreign ministry he should steer clear of this kind of activity," Persson said.

    When asked why Amér might have done what he did, Persson replied:

    "Sometimes the desire to do something is greater than judgment."

    It was quite another matter for Säpo to call about the threat assessment, Persson said.

    He added that he had not discussed the incident with Freivalds, as he had been in South Africa. He said he would be meeting her on Wednesday afternoon to discuss their appearance on Thursday in front of the Riksdag''''''''''''''''s constitutional committee''''''''''''''''s tsunami enquiry.

    "I will go through this with her when we meet, but she has made it clear that this was not done on her orders," he said.

    4. Giáo sĩ đạo Hồi tại Thụy Điển, Sveriges Muslimska Råd
    ?The Danish cartoons are a provocation against Muslims all over the world and can?Tt be seen as a statement of freedom of speech even with good will? says Sveriges Muslimska Råd (The Muslim Council of Sweden). The organization claims that the cartoons are similar to those depicting Jews in the 1930s; anti Semitism, they say, has become Islamophobia.

    ?oThe Danish government has failed to maintain tolerance and an open dialogue and has turned its back on Danish Muslims?o. However, the organization has also strongly condemned acts of violence in the Middle East and stresses the importance of a non - violent debate.

    ?oWe are glad the climate of debate in Sweden is considerably better than in Denmark?. The organization has also called for a conference of politicians and Islamic organization from all over Scandinavia to discuss minority politics, integration issues, religious rights and freedom of speech.
    Nguồn
    http://www.thelocal.se/article.php?ID=2977&date=20060202
    http://www.thelocal.se/article.php?ID=3028&date=20060209
    http://www.thelocal.se/article.php?ID=3059&date=20060215
    http://www.thelocal.se/article.php?ID=3062&date=20060215

  7. Bluedanube

    Bluedanube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Híc, nàng tiên cá sắp được di chuyển ra xa. Bác nào chưa chụp ảnh ở đấy thì mau ra làm một cái kẻo lại không kịp nhé
    [​IMG]
    "Đan Mạch sắp di dời Nàng tiên cá
    Thành phố Copenhagen đang xem xét khả năng chuyển bức tượng nổi tiếng nhất của họ ra xa ngoài biển, để bảo vệ nàng trước làn sóng du khách và những kẻ cố ý phá hoại.
    Theo người phụ trách các tượng đài của Copenhagen, ông Jens Peter Munk, thành phố muốn đưa Nàng tiên cá ra xa khoảng một vài mét. Hàng năm bức tượng đồng 92 tuổi, cao hơn một mét này thu hút hàng triệu du khách nhưng cũng từng nhiều lần bị phá hoại.
    Mọi người có thể dễ dàng tiếp cận bức tượng Nàng tiên cá thông qua một đoạn đường ngắn lát đá. Chính điều này đã gây ra nhiều phiền toái, khiến nàng bị chặt đầu hai lần, cắt mất một tay và bị bôi bẩn bằng sơn ít nhất 7 lần kể từ khi ra đời.
    "Chúng tôi đang xem xét chuyển bức tượng ra xa mặt nước khoảng một vài mét để mọi người khó tiếp cận hơn. Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn cho nàng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ thiết kế của tác phẩm. Đó là cách thức tự nhiên để bảo vệ nàng", ông Peter Munk giải thích.
    Đầu tháng này, những kẻ phá hoại đã bôi bẩn bức tượng Nàng tiên cá bằng sơn màu xanh và đặt một món đồ chơi ******** trong tay nàng, đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ.
    Bức tượng Nàng tiên cá ở Copenhagen là một trong những công trình nổi tiếng nhất châu Âu. Tác phẩm này dựa trên một nhân vật cổ tích do nhà văn Hans Christian Andersen sáng tạo ra năm 1837. Bức tượng do nhà điêu khắc Edward Eriksen tạo ra và tặng cho thành phố năm 1913."
    nguồn: http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/03/3B9E8362/
    Được bluedanube sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 01/04/2006
  8. CeCi

    CeCi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lùi ra xa vài mét chúng nó lại vác xuồng ra bôi chét thôi
    Được CeCi sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 03/04/2006
  9. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, 4/4/2006, 10:04 GMT+7

    Na Uy - thiên đường để sinh con


    Sethov không phải cân nhắc nhiều trong việc sinh con.
    I.Sethov làm việc cho Hydro - một công ty dầu khí lớn thứ 2 của Na Uy. Cô hiện mang thai đứa con thứ 2. Đối với vợ chồng Sethov, việc có con không bao giờ là một sự lựa chọn khó khăn.
    [​IMG]
    Cô vui vẻ cho biết: ?oTôi có quyền nghỉ làm 12 tháng nhưng vẫn được hưởng 80% lương hoặc 10 tháng với mức lương toàn phần?. Trong trường hợp Sethov không muốn bỏ làm suốt 10 hoặc 12 tháng như kể trên, chồng cô hoàn toàn có quyền ?oở nhà giùm? trong khoảng thời gian nghỉ hộ sản còn lại, cộng thêm với 4 tuần nghỉ trông con của riêng anh ta. Chính phủ đang đề nghị kéo dài thời gian nghỉ làm của các ông bố thêm một tuần nữa.
    M.Ronsen, một nhà nghiên cứu về Khoa học thống kê Na Uy, cho biết thời gian nghỉ hộ sản của cha mẹ được kéo dài cũng như các tiện nghi chăm sóc y tế tốt do chính phủ hỗ trợ đã góp phần đáng kể trong quyết định sinh con của nhiều người. Các ông bố được khuyến khích nghỉ càng nhiều càng tốt. Riêng những bà mẹ thì buộc phải nghỉ 6 tuần đầu sau khi sinh con nhưng sau đó, 2 người có thể chia sẻ thời gian nghỉ phép còn lại theo ý thích của mình. Hầu hết người dân Na Uy đều đồng ý rằng chính sách kể trên của chính phủ đã khuyến khích cho sự bình đẳng giới tính.
    Luật pháp Na Uy quy định sở thuế phải trả lương cho người lao động nghỉ phép nên các chủ doanh nghiệp không phải bận tâm nhiều đến chuyện nhân viên của họ ở nhà mà vẫn được hưởng lương. Kể từ khi các quy định mới về nghỉ hộ sản ra đời vào năm 1993, tỷ lệ sinh sản của nước này luôn ở mức ổn định 1,8 (số con một phụ nữ có trong đời), tức đứng thứ 3 ở châu Âu, chỉ sau Ireland (1,99) và Pháp (1,9).
    (Theo Thanh Niên)
  10. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Trong khi đưa bà xã đi "đập bầu", các ông bầu chỉ báo cho Boss của mình là:
    - " Hello, vo+. tôi mới bể bầu rồi. Hẹn gặp ông hai tuần nữa!"
    Đây là khỏang thời gian 2 tuần cho các ông bầu được nghỉ ăn lương 100 % ở nhà làm quản gia cho mẹ con cu tí hay cái hĩm!

Chia sẻ trang này