1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về ông Lý Hồng Chí

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi cyberkey, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Tôn giáo , môn phái ...bây giờ cũng giống như Công ty. Cũng có Tổng Giám đốc, có nhân viên....
    Nhưng mà làm cho Công ty thì có lương, còn làm cho X, Y , Z...thì có một câu nằm lòng " Tất cả vì....! "
  2. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0

    Đọc những "lý luận võ đạo" của các "cán bộ tuyên truyền Vovinam"; nhất là sau khi được cán bộ dhlv so sánh với môn Pháp Luân Công tôi có cảm tưởng rằng chúng (các "lý luận võ đạo" đó) là những lời bàn về "cực khoái" của một người phụ nữ bị lãnh cảm
  3. quang1207

    quang1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tu hành cho ai
    Khi một số người viện đến phương tiện truyền thông để đã kích khí công, có một số học viên dao động và bỏ tu; như thể là những ai đó lợi dụng các phương tiện truyền thông kia là kẻ hiểu biết hơn Phật Pháp, và một số học viên tu luyện là cho ai đó khác [chứ không phải tu cho mình]. Cũng có những người tu khi đối diện với sức ép bên ngoài thì hoảng sợ và bỏ cuộc. Liệu có thể nào những loại người này đạt chính-quả được không? Đến thời điểm quyết định, không phải là họ thậm chí sẽ phụ bạc cả Phật sao? Lo sợ không phải là một chấp trước sao? Giống như một con sóng lớn, tu luyện sẽ cuốn đi cát sỏi: chỉ có vàng trụ lại.
    Thực ra từ xưa đến nay, xã hội loài người có nguyên lý gọi là tương-sinh tương-khắc. Đâu có cái tốt, thì cũng có cái xấu; đâu có chính, thì cũng có tà; đâu có thiện, thì cũng có ác; đâu có người, thì cũng có quỷ; đâu có chư Phật, thì cũng có ma. Tại xã hội bây giờ điều này thấy rất rõ. Đâu có cái hay, thì cũng có cái dở; đâu có ủng hộ, thì cũng có chống đối; đâu có người tin, thì cũng có kẻ ngờ; đâu có người tốt, thì cũng có kẻ xấu; đâu có người rộng lượng, thì cũng có kẻ ích kỷ; đâu có kẻ biết hy sinh cho người khác, thì cũng có những người không từ điều gì đề trục lợi cho bản thân. Đó là một nguyên lý trong quá khứ. Như thế, khi một cá nhân, một tổ chức, hay thậm chí một quốc gia muốn đạt được một điều tốt nào đó, thì sẽ phải gặp một lực lượng đối kháng tương xứng. Sau khi thành công, người ta vì thế sẽ có cảm giác nó khó đạt được và đáng được quí trọng. Loài người đã phát triển như vậy trong quá khứ (nguyên lý tương-sinh tương-khắc sẽ thay đổi trong tương lai).
    Nhìn từ khía cạnh khác, tu luyện là siêu thường. Dẫu là ai đi nữa, chẳng phải người đó đã phê phán khí-công theo lối nghĩ của người thường sao? Người đó có quyền gì để bác bỏ Phật Pháp và tu luyện? Liệu các tổ chức của loài người có đứng cao hơn chư Thần và Phật được không? Những người phê phán khí-công kia liệu có ra khả năng ra lệnh cho các vị Phật không. Phải chăng chư Phật trở nên xấu đi chỉ vì người kia tuyên bố là như thế? Hay Phật tự nhiên sẽ không tồn tại nữa chỉ vì người kia tuyên bố là như vậy? Pháp-nạn trong thời đại cách- mạng-văn-hoá có nguyên nhân từ những biến đổi trong vũ trụ (của các thiên tượng). Phật, Đạo và Thần tuân theo thiên ý. Pháp-nạn kia là nạn của người, là nạn của tôn-giáo, không phải nạn của Phật. Nguyên nhân lớn nhất làm các tôn-giáo suy kiệt là do sự suy đồi nhân tâm. Người ta thờ Phật không phải để tu Phật, mà để cầu tìm phước lành từ Phật, mong được của cải, tai qua nạn khỏi, cầu con trai, hoặc để sống sung túc. Ai cũng tạo dồn nhiều nghiệp chướng trong các đời trước, vậy làm sao có thể sống thoải mái được? Làm sao có thể khỏi phải trả nghiệp sau khi hành ác được? Nhận thấy lòng người không chính, ma quỷ lần lượt chui ra khỏi hang ổ của mình gây nên bao phiền toái và hỗn loạn nơi cõi người. Thấy lòng người không chính, chư Thần và Phật rời vị trí, bỏ đền chùa. Rất nhiều cáo, chồn, quỷ, và rắn đã chui vào được các đền chùa do những người đến cầu tiền tài mang theo. Làm sao mà những đền chùa như thế tránh tai hoạ được? Con người là kẻ có tội. Chư Phật không trừng phạt họ, vì mọi người đều bị cuốn trong vô minh và hiện đã tự mình làm hại mình rồi. Hơn nữa nghiệp chướng ngày càng nặng nề, chẳng mấy chốc một thảm hoạ lớn sẽ đón đầu họ. Liệu còn cần phải trừng phạt nữa không? Ai gây tội lỗi đều phải gánh chịu quả báo sau này, đó là thực tế. Con người không chịu hiểu điều này, và họ cho rằng những tai nạn là hiện tượng tự nhiên. Bất kể ai dù là một cá nhân hay một tổ chức xã hội nào đó yêu cầu quý vị dừng tu luyện, thế là quý vị bỏ tu luyện. Vậy phải chăng quý vị tu cho họ? Họ có đưa quý vị đến chính-quả không? Không phải việc quý vị nghiêng theo họ là tin một cách mù quáng sao? Thật ra, đấy chính là vô minh. Hơn nữa, [môn của] chúng ta không phải là khí công, mà là Pháp Tu Luyện Phật Pháp. Không phải sao là mỗi sức ép là một kiểm chứng để xem đức tin vào Phật Pháp của quý vị cơ bản có vững vàng hay không? Nếu quý vị căn bản không đặt quyết tâm nơi Pháp, thì không thể nói thêm gì được nữa.
    Lý Hồng Chí 21 tháng Chạp, 1995
  4. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ông Lý Hồng CHí là ngưòi có chí lớn. Lập ra một giáo phái để rồi có hàng chục triệu người theo. Nó cũng giống như là thuở sơ khai của các đạo khác.
    - Đạo Thiên CHúa khi ra đời cũng bị các hoàng đế La Mã coi la kẻ thù vì đem niềm tin khác với niềm tin của đế quốc La Mã. Thế nhưng hoàng đế La Mã không thể diệt được đạo nên đã quay sang lợi dụng đạo Thiên Chúa để mở rộng quyền lực và lãnh thổ của đế quốc. Ở đâu có đạo Thiên Chúa La Mã ở đó chịu sự lãnh đạo của đế quốc La Mã.
    -Đạo Hồi cũng vậy. Khi mới bắt đầu Mohamet và những người theo đạo của ông cũng phải chiến đấu với các bộ tộc người Arập theo tôn giáo riêng của họ.
    - Có lẽ đạo Pháp Luân Công cũng rứa. Bây giờ chính quyền Trung Quốc cũng tìm mọi cách diệt giáo phái này. Nhưng không thể diệt được. Đến lúc nào đấy chính quyền TQ sẽ quay sang lợi dụng nó.
    Sau đấy với sự giúp đỡ tuyên truyền, pháp sư Lý Hồng CHí sẽ trở thành một "con giời" và "thay giời hành đạo" hoặc là một người "truyền nhân" "nhà tiên tri". Pháp thuật vô biên......Sau khoảng 100 năm chắc là "chúa".
    Nhưng chắc chắn đạo của ông sẽ bị những người đi sau biến đổi theo lợi ích của họ. Sau đấy sẽ hình thành các nhánh "Pháp Luân Công" khác nhau do những người đệ tử thân cận của ông phát triển thêm. Rồi những nhánh này sẽ không thể dung hợp được với nhau như thiên chúa giáo La mã, chính thống , Shi-ai van Suni... Đó là cái vòng đời của một đạo Pháp.
    Nói tóm lại ai cũng có thể "thay trời hành đạo" ai cũng có thể trở thành nhà "tiên tri" miễn người đó có ý chí và chỉ muốn làm điều tốt mà đéc cần phải theo một ông đạo trưởng nào cả. Còn "trời" hay "tạo hóa" này thì chỉ có một và là tất cả những gì mà con người chưa biết đến.

    Được Dillaben sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 15/04/2009
  5. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Xin lạy hồn bác Lý Hồng Chí ạ. Bác đem lại u mê cho con dân trên thế giới này quá. Hix
  6. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Thương thay cho những ai mê muội theo Lý Hồng Chí
  7. DoMaiVu

    DoMaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thua ban !
    Dung la ban chua hieu gi ve Dai Su Ly Hong Chi va Phap Luan Cong! Cai thong tin giao phai nao do ma co vu cho nguoi ta di tu sat tap the kia ban lay o dau ra? Thuc su, Dai Su Ly Hong Chi va Phap Luan Cong chua bao gio khuyen khich nguoi ta tu sat , chua noi gi` den' tu sat tap the! Co the ban cung da bi lua` doi' nhu hang trieu nguoi khac boi? nhung tin tuc doi' tra' va nguy dat cua Dang Cong San Trung Quoc ve Phap Luan Cong
    Toi xin lay danh du cua minh de chung' thuc. cho nhung dieu toi vua noi .Mong cac ban hay som xoa bo nhung thanh kien voi Phap Luan Cong cung nhu nhung tuyen truyen bia dat cua chinh quyen Trung Quoc. Phap Luan Cong hien nay da Hong truyen den 114 vung lanh tho? va co hon 100 trieu nguoi theo luyen tap moi ngay` , no tuyet nhien ko phai thu ki quac gi` , lai cang ko phai thu lua` dao?....Mong rang tu nay ban se than trong hon voi nhung loi noi cua minh...
    Phap Luan Cong la mon tu luyen co nguon goc co xua , dong thoi chieu theo nguyen li toi cao cua vu tru:Chan_Thien_Nhan de tu luyen .Phap Luan Dai Phap con mang lai hieu qua dieu ky ve nang cao tam tinh va suc khoe , hien da nhan duoc rat nhieu khen tang tu cac chinh phu va to chuc tren the gioi ...
  8. DoMaiVu

    DoMaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Gui cac ban!
    Cac ban da hieu? chua dung' ve Dai Su Ly Hong Chi cung nhu Phap Luan Cong- mon phai tu luyen do ong sang lap.
    Phap Luan Cong la mot mon tu luyen co xua , nguoi tu chieu theo nhung nguyen li toi hau cua vu tru , do la Chan_Thien_Nhan de tu luyen .Dong thoi , Dai Phap cung mang toi nhieu hieu qua ky dieu ve nang cao tam tinh cung cho suc khoe .Dieu nay da duoc kiem chung boi hang trieu nguoi tren the gioi ! Cac ban co the vao trang nha cua Dai Phap de biet them chi tiet!
    Dai Phap hien da hong` truyen tren 140 vung lanh tho? , voi hon 100 trieu nguoi theo luyen tap moi ngay .Phap Luan Dai Phap cung da nhan duoc rat nhieu giai thuong quoc te ve nhung dong gop va loi ich ma no mang lai cho xa hoi ..Ong Ly Hong Chi _ nguoi sang lap ra Phap Luan Cong tham chi da tung 4 lan duoc de cu cho giai Nobel Hoa Binh.
    Qua day , cung xin mong rang cac ban hay vut bo nhung hieu biet sai lech cua minh ve Phap Luan Cong ! Dac biet la voi nhung ai da tin vao nhung tuyen truyen bia dat, doi tra cua chinh quyen trung quoc ve Phap Luan Cong . Phap Luan Cong chung toi chua tung khuyen khich nguoi ta tu sat bao gio , huong ho gi den chuyen tu sat tap the? Day hoan toan la nhung loi bia dat nham boi nho thanh danh Phap Luan Cong va Dai Su Ly Hong Chi cua DAng Cong San Trung Quoc! Moi cac ban xem them chi tiet tai dayhttp://www.youtube.com/watch?v=0tvY_dSGb8M
    Phap Luan Dai Phap chi day con gnuoi ta huong thien , ko le nao bat nguoi ta tu. tu? de duoc thang thien nhu dai` bao' van noi?
    Toi xin lay danh du cua minh ra de dam bao cho nhung loi chung thuc tren! Mong rang cac ban hay som xoa bo nhung suy nghi lech lac cua minh`! Cuoi cung , su Hong` truyen` Dai Phap la hoan toan` co loi cho tat ca moi nguoi .Nhung nguoi dem dieu nay ra noi cho cac ban , tuyet nhien ko phai vi` de? "quang cao" cho Phap Luan Cong ( nhu da biet , hien nay so hoc vien tren the gioi da chiem rat dong , hon 100 trieu nguoi) , Cung ko vi` quang cao hay pho truong thanh the cho Dai Su Ly Hong Chi , ma ho don gian vi` muon dem chan tuong toi cho cac ban cung nhung dieu tot dep ma thoi!
  9. lkjhg

    lkjhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này