1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về Su-27SKM và Su-30MK2 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi BALOO1000, 07/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Ý tôi không phải phủ nhận tác dụng của cánh canard (cánh vịt / cánh mũi) mà chỉ muốn nói là với động cơ kiểm sóat hướng phụt theo tất cả các trục (3D) cộng với gốc cánh chính kéo dài về phía trước thì Su-35BM không cần cánh mũi nữa. Tóm lại như sau:
    Su-30 với thiết kế cánh mũi và động cơ kiểm sóat hướng phụt theo 2 trục nhanh nhẹn và linh họat hơn Su-27 đời đầu (không cánh mũi, hướng phụt động cơ cố định). Vì thế tất cả các kiểu bay mà Su-27 làm được thì Su-30 cũng làm được và thậm chí còn tốt hơn. Rõ ràng trong trường hợp này, cánh mũi, cùng với động cơ kiểm sóat hướng phụt theo 2 trục, đã góp phần vào khả năng thao diễn của Su-30.
    Tuy nhiên với động cơ có khả năng thay đổi / kiểm sóat hướng phụt theo mọi trục, cộnng với thiết kế gốc chính kéo dài về trước, thì cánh mũi trở nên không cần thiết nữa. Nếu để nó lại đôi khi sẽ gây trở ngại cho tính khí động học của máy bay cũng như làm tăng diện tích phản xạ radar.
    Còn động tác Cobra Turn là do Su-35, khác với Su-35BM và có cánh mũi như Su-30, thực hiện.
    Còn về Su-35BM tuy đang trong thử nghiệm nhưng với thiết kế khí động học tương tự như Mig-29 OVT / Mig-35 cùng với động cơ thay đổi hướng phụt theo mọi trục nên ta có thể suy đóan nó cũng có khả năng thao diễn và linh họat như Mig-29 OVT / Mig-35 ???
    Được russianfan sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 16/04/2009
  2. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Mig-29OVT tức Mig-29 trang bị động cơ phản lực luồng kép điều hướng lực đẩy đa chiều RD-33MK2 (z'Т - z,клоняем<й 'ек,о? Тяги) được chính nhà sản xuất phân loại và tiếp thị là máy bay tiêm kích đa năng-đối đất/oного?елевой ис,?еби,елO-бомба?ди?ов?ик.
    Thực ra, các chi tiết thiết kế khí động kiểu như diềm cố định (LERX), diềm bán cố định (cánh mũi+LERX), động cơ điều hướng lực đẩy đều có tác dụng làm tăng tính cơ động cả ở tốc độ trên/dưới âm của dòng máy bay chiến đấu ổn định cưỡng bức điện tử như Su-27++ và Mig-29++. Tuy nhiên, nhiệm vụ quy định cấu hình cụ thể đi kèm các chi tiết khí động kiểu trên. Các loại/phiên bản tiêm kích đa năng thiên đối đất kiểu như các loại Su-30 đã kể hay Su-35BM, Mig-29OVT, Mig-35 thì không cần thiết phải gắn cánh mũi. Các loại tiêm kích đa năng thiên đối không thế hệ 4,5 (Su-30MK++, Su-35, Su-37) hay thế hệ 5 (Mig-1.44, Su-47) của Nga đều tích hợp cánh mũi dù chắc chắn cấu hình của chúng có động cơ phản lực OVT/UVT.
    Ngoài ra, vụ máy bay tiêm kích do phi công thử nghiệm lái thực hiện động tác thao diễn không kèm hay kèm ít vũ khí là khác xa so với máy bay tiêm kích do phi công thường lái dùng cho nhiệm vụ thực tế với đầy đủ dầu nhớt và vũ khí. Người xem airshow thích các màn nhào lộn độc đáo để giải trí. Người bỏ 180.000 tấn thóc để mua 1 chiếc máy bay tiêm kích về dùng thì còn phải cân nhắc nhiều thứ
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
  4. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Hừm! RF:
    (i) PAK-FA T-50 hay còn được gọi là Raptorski - Kền kền nhái thì như chú em tớ là giáo sư chuyên về vũ khí Nga nhận định rằng đây là loại ưu tiên đánh đất kiểu phẫu thuật, còn đối không thì chỉ bay bầy, bắn đàn vào ban đêm. Loại này không chú trọng siêu nhào lộn mà chỉ cần siêu tàng hình-siêu hành trình để thấy trước-bắn trước-diệt trước hoặc chạy trước.
    [​IMG]
    (ii) Hình 1 và 3 là các thao tác phòng vệ của họ nhà Su-27 khi biểu diễn hay đối phó với máy bay không người lái. Giả định phi công đối phương không kéo cao đuổi theo mà thao tác bổ xoắn kiểu low yo-yo rồi mới kéo cao thì chẳng hoá ra mấy anh bạn Su thay vì trong tầm pháo lại rơi vào tầm tên lửa tầm nhiệt ở thế thất tốc lắm ru?!
    [​IMG]
    [​IMG]
    (iii) Hình 2 thì phải giả định là cả Su và máy bay đối phương phải cùng nằm trên một mặt phẳng đứng. Ở thế này Su chỉ có thể dùng pháo và lại giả định rằng máy tính của nó được lập trình để bù giật tại góc tấn lớn thế này. Ngoài ra, giả định tiếp theo rằng chỉ có Su và máy bay đối phương quần nhau còn đám khác (máy bay tiêm kích, pháo và tên lửa phòng không) đứng ngoài hò hét. Những giả định này liệu có phù hợp với các cuộc không chiến làm chủ bầu trời ở tiền tuyến - môi trường mà họ nhà Su được thiết kế để phục vụ???
    [​IMG]
    Đôi lời lẩm cẩm của tớ có vậy
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    He he, có vẻ bạn lại rơi vào luận điểm của một số người khi ý nói là Sukhoi sẽ từ bỏ triết lý của mình (máy bay chiến đấu phải có tính siêu thao diễn) để chạy theo triết lý Mỹ (tàng hình). Dưới đây là link dẫn đến bài phỏng vấn Mikhail Simonov, thiết kế trưởng của OKB Sukhoi, nếu bạn đọc xong rồi thì có thể bạn sẽ nghĩ ngược lại, tành hình là điều tất yếu nhưng Sukhoi sẽ không chạy theo nó bằng mọi giá và bỏ đi tính siêu-thao diễn.
    http://vayu-sena.tripod.com/interview-simonov1.html
    1 - Su-27 / 30 có thể bay chậm hơn một máy bay trực thăng ở độ cao cực thấp thì việc gì phải nhào lộn "màu mè" như vậy để đối phó với máy bay không người lái ?
    2 - Bạn thử giải thích là trong tình huống dưới đây máy bay đối phương dùng low yo-yo kiểu nào? 2 máy bay đang ở thế đối đầu và rõ ràng là máy bay địch kéo lên cao rồi dự định bổ xuống phía sau và đưa Su vào tầm lock. Tuy nhiên chỉ với động tác cobra, Su đã bắn hạ máy bay địch khi nó vẫn đang kéo lên cao và chưa kịp bổ xuống
    [​IMG]
    Còn hình dưới đây là máy bay địch đang ở phía sau và đang lock Su trong radar của nó. Su dùng động tác kolokol, vọt lên cao và lock ngược lại máy bay đối phương.
    [​IMG]
    Động tác low yo-yo, khi máy bay tấn công (màu xanh) thao diễn làm giảm tốc độ để bảo đảm nó không vượt qua mục tiêu (màu đỏ) cũng như vượt qua vị trí có thể bắn đối phương
    [​IMG]
    Nếu đối phương sử dụng low yo-yo thì Su hoàn toàn có thể dùng Cobra turn
    [​IMG]
    hoặc Kulbit để tấn công từ trên xuống hoặc lòn ra sau đối phương
    [​IMG]
    Như vậy càng chứng minh tính thao diễn + kỹ năng phi công mang tính quyết định trong không chiến dogfight
    He he, bạn rất sắc sảo và hiểu biết. Chỉ có điều hình như là bạn hơi khó chấp nhận cái mới
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 17/04/2009
  6. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Su-27 mang lại cảm hứng cho các kiến trúc sư.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bài của thành viên Jeus, box Kiến trúc
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    [​IMG]
    Sao bọn Nga ko dùng chiếc Su-47 này làm máy bay thế hệ 4++ (thay ngoại hình Su-35BM) , còn MIG thì dùng MIG 1.44 thay cho ngoại hình MIG 35, để khác với các loại thường, trông hấp dẫn hơn nhiều chứ các bác nhỉ?
  8. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Đánh nhau không cần đẹp trai. Những thử nghiệm thực tế (vũ khí, rada,...) của mấy anh đó chưa xong.
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    Thì Su-35BM cũng đang thử nghiệm, chứ có xong đâu. Có gì đâu, chỉ cần chọn ngoại hình, tập trung thử nghiệm mẫu này (và gọi là Su-35BM) để xuất khẩu thì tự nhiên cũng sẽ xong như các máy bay khác thôi. Ui dao cái bác này!
  10. Santanas

    Santanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn RF và Bác OldBuff cho hỏi là Su 27SK và Su 27UBK nhà mình có bắn được Kh 31A và Kh31P không? Tôi thấy Su 27 đời đầu chỉ được dùng cho không chiến và ném bom ngu, hy vọng Su 27 nhà mình không thuộc loại này

Chia sẻ trang này