1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về Su-27SKM và Su-30MK2 (Phần 3)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi BALOO1000, 07/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ấn Độ sẽ biến Su-30MKI thành bệ phóng tấn công chiến lược
    VIT - Ấn Độ có ý định trang bị cho máy bay tấn công Su-30MKI bằng những tên lửa hành trình tương lai tầm xa Nirbhay. Việc trang bị tên lửa này sẽ biến chiến đấu cơ Su-30MKI thành bệ phóng để thực hiện những đòn tấn công chiến lược.
    Mặc dù đặc điểm của tên lửa hành trình vẫn chưa được biết rõ nhưng các quan chức Ấn Độ nói rằng tầm xa của tên lửa này là từ 800-1000km (500-600 dặm).
    Tên lửa hành trình phóng từ máy bay sẽ trở thành một trong những yếu tố tạo nên bộ ba hạt nhân chiến lược của Ấn Độ. Việc trang bị tên lửa này bằng đầu đạn hạt nhân được coi là một trong những vấn đề kỹ thuật chìa khóa đối với Ấn Độ. Hiện nay, tiềm năng hạt nhân của Không quân Ấn Độ hầu như chỉ nằm ở bom rơi tự do.
    Dự án Nirbhay do Phòng thí nghiệm hệ thống tương lai (Advanced Systems Laboratory) - thuộc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) ?" tại Hyderabad nghiên cứu chế tạo. Cấu trúc chung, bản vẽ động cơ và những nghiên cứu về khí động lực học đã được hoàn tất. Có đề xuất rằng, mô hình tên lửa hành trình sẽ được trưng bày tại triển lãm vũ trụ AeroIndia trong năm 2011. Việc chế tạo bệ phóng di động đối với tên lửa hành trình phóng trên mặt trên do chi nhánh của DRDO tại Pune thực hiện.
    Việc chế tạo tên lửa có cánh tầm phóng 1000km là một phần chiến lược của New Delhi nhằm đảm bảo sự vượt trội trước vũ khí tương lai của Islamabad. Pakistan đang nghiên cứu chế tạo tên lửa hành trình Babur với sự giúp đỡ có thể từ phía Trung Quốc cũng như có thể sử dụng hỗ trợ về kỹ thuật của Nam Phi. Tên lửa hành trình này đã được ?otrình làng? lần đầu tiên vào năm 2005, việc chế tạo tên lửa Ra?Tad tầm ngắn được tuyên bố vào năm 2007. Đặc điểm của 2 loại tên lửa này chưa được tiết lộ.
    Việc chế tạo tên lửa hành trình Nirbhay có lẽ đã được bắt đầu từ 5 năm trước đây. Tên lửa sẽ là hệ thống thứ 3 phóng từ trên không sản xuất nội địa sau tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos (được chế tạo dựa trên tên lửa 3M55 (SS-N-26) của Nga) và tên lửa có cánh tầm trung loại ?okhông ?" đối ?" không? Astra. Tầm phóng của tên lửa Nirbhay gấp 3 lần tầm phóng của tên lửa BrahMos.
    Theo thông báo của nguồn tin công nghiệp Ấn Độ, việc nghiên cứu tên lửa hành trình dưới âm phóng từ trên không ?ođang nằm trong giai đoạn đầu?.
    Hiện vẫn chưa rõ liệu Ấn Độ sẽ sử dụng loại động cơ phản lực nào khi chế tạo tên lửa Nirbhay này. Năm 2006, hợp đồng với công ty Saturn của Nga cung cấp động cơ 36MT đã được kí kết, nhưng hợp đồng đã được thực hiện hay chưa thì vẫn chưa rõ. Có giả thuyết rằng, Ấn Độ còn nhận được sự trợ giúp về mặt kỹ thuật từ phía Israel.
    Theo một số nguồn tin, tên lửa mới dài 6m và 1 hoặc 2 tên lửa sẽ được treo trên máy bay Su-30MKI. Để tăng tầm xa của máy bay Su-30MKI, tên lửa này có thể được treo giữa các vỏ của động cơ. Sơ đồ này cũng được sử dụng để treo tên lửa hành trình BrahMos. Nếu quyết định về việc treo 2 tên lửa hành trình Nirbhay được thông qua thì những tên lửa này sẽ được lắp đặt trên mỗi rầm chìa của cánh máy bay.
    Ấn Độ cũng không hé lộ thông tin về hệ thống dẫn đường của tên lửa. Tuy nhiên, trong năm nay, Ấn Độ và Nga đã kí thỏa thuận, theo đó, Ấn Độ sẽ được tiếp cận hệ thống vệ tinh chính xác cao GLONASS.
    Còn đối với tên lửa tầm trung để tiêu diệt những mục tiêu trên mặt đất, Su-30MKI có thể sẽ mang tên lửa Kh-59M (AS-18 Kazoo) do Nga chế tạo.
    Huy Linh (Lược dịch)
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Su-30MKI Ấn Độ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 28/05/2010
  3. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Càc bàc giùp em so sành thư? liẶu Zhuk-MSF cù?a Su-30MK3 so với BARS cù?a MKI thì? thf?ng nà?o trẶi hơn?
  4. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    --------------------
    Su-30MK3 lĂ dĂng Su-30 TQ mĂ Nga chĂo từ 2004 nhưng TQ mĂ J-11B nĂn khĂng mua Su-30MK2/MK3 từ lĂu r"i cĂn Su-30MKI lĂ Ấn ĐT vĂ Nga ngay rtừ 'ầu 'Ă cam kết lĂ h? th'ng mY vĂ sẽ nĂng cấp sau nĂy-Vậy lĂ tương lai Su-30MKI mạnh hơn Su-30MKK r"i
    â?~Smart Skinâ?T concept for Su-30MKI
    The pre-planned product improvement roadmap for the Su-30MKI continues to make steady progress, with two Indian Air Force (IAF) Su-30MKIs, delivered in mid-2002, being dispatched to United Aircraft Corp (UAC) of Russiaâ?Ts Irkutsk-based facility (IRKUT Corp) where both airframes will be strengthened and refurbished, and their navigation-and-attack system will be upgraded in order to arm the aircraft with the BrahMos supersonic air-launched cruise missile for both maritime strike and ground attack. Thus, while all structural and electrical work will be undertaken at Irkutsk, the Tikhomirov-NIIP will upgrade the Su-30MKIâ?Ts existing NO-11M â?~Barsâ?T passive phased-array radarâ?Ts performance and operating modes by incorporating a radar target extraction LRU. Once all this has been done, the two upgraded Su-30MKIs will be flown back to India to begin the weapons qualification test-firings, which will be jointly conducted by BrahMos Aerospace and the IAF.
    And come 2014, UAC, together with Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) will begin upgrading the first 100 IAF Su-30MKIs by modifying their airframes to make them stealthy, converting the existing â?~Barsâ?T into an active phased-array radar, enhancing the situational awareness by incorporating active electronically scanned transmit/receive arrays on the aircraftâ?Ts wings, and beefing up the defensive-aids suite by installing a combined radar/laser warning system and a missile approach warning system. Tikhomirov-NIIP had by last November begun laboratory-level tests of a â?~Barsâ?T, which was fitted with an AESA array made up of X-band transmit/receive modules built by Istok JSC.
    Since then, another two â?~Barsâ?T radars have been modified as part of the R&D phase, which will last until 2012, and will be followed by flight qualification a year later. Incidentally, Tikhomirov-NIIP has also developed the Irbis-E passive phased-array radar for the Su-35BM and will soon begin work on modifying the Irbis-E into an active phased-array radar, which will go on board the Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) that will be co-developed by UAC and HAL. In ad***ion, both UAC and Tikhomirov-NIIP have come together to develop the â?~smart skinâ?T concept under which an AESA arrayâ?Ts transmit/receive modules can be placed anywhere on board the Su-30MKI to generate the relevant radiation field required for achieving more than 180-degree field-of-view.
    http://www.ausairpower.net/APA-Flanker-Radars.html
  5. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hĂ hĂ ! cĂ sơ '" dĂng họ SU -... từ mẫu thử 'ầu tiĂn T-10:
    [​IMG]
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    2 quả nĂy lĂ gần tương 'ương nhau, nhưng theo mĂnh Bars vẫn nh?nh hơn.
    Su của ta lĂ theo h? TQ, may lĂ chĂng nĂ chưa cĂ Zhuk-MSF.
    Bọn Ấn 'Ăi hỏi rất cao nĂn bọn Nga m>i phải cải tiến, nĂ khĂng ch<u mua Su 'eo Zhuk gi'ng Khựa.
  7. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Sơ? dìf cò cĂu hò?i nà?y vì? bàc Triumph bà?o là? lĂ MK2V ta mua nfm ngoài sèf mang Zhuk MSF. MẮy nfm trước Nga cùfng 'ưa ra gòi trang bì BARS cho MK2, nĂn Zhuk MSF hf?n phà?i cò ưu 'iĂ?m gì? 'ò nĂn ta mới chòn loài nà?y chứ
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga sẵn sàng tham gia đấu thầu cung cấp Su-30MKM cho Malaysia
    Chủ tịch tập đoàn Irkut của Nga Oleg Demchenko tuyên bố trước báo giới hôm nay (18/6) rằng, tập đoàn có kế hoạch tham gia đấu thầu cung cấp chiến đấu cơ Su-30MKM cho Malaysia.
    ?oChúng tôi đã sẵn sàng tham gia vụ đấu thầu này, hiện chỉ còn đang chờ đợi xem khi nào Malaysia sẽ tuyên bố mời thầu?, ông Demchenko nói.
    Nói về những thỏa thuận mới đây kí với tập đoàn theo con đường hợp tác quốc tế, ông cho biết, hợp đồng cung cấp 16 chiến đấu cơ Su-30MK cho Algeria đã được ký kết và việc cung cấp sẽ bắt đầu từ năm 2011.
    Su-30MK là phiên bản chiến đấu cơ xuất khẩu 2 chỗ ngồi. Nó có thể được sử dụng để huấn luyện phi công.
    Được biết, hồi giữa tháng 4 năm nay, Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị và quan hệ đối ngoại của tập đoàn Irkut Vladimir Sautov cho biết, sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato Seri dr.Ahmad Zahid Hamidi lần đầu tiên bay thử trên chiến đấu cơ Su-30MKM do Nga chế tạo là dấu hiệu cho thấy khả năng mới về cung cấp những máy bay này cho Malaysia.
    Theo lời ông Santov phát biểu khi đó thì Malaysia sẽ tuyên bố đầu thầu vào tháng 5 hoặc tháng 6; hiện nay Malaysia đang cân nhắc khả năng mua từ 1 đến 2 phi đội chiến đấu cơ Su-30MKM. Nếu hợp đồng được thông qua thì Irkut có thể bán 18 chiếc máy bay Su-30MKM cho Malaysia.
    Cũng theo ông Sautov, nhà máy sản xuất của tập đoàn Irkut có khả năng sản xuất số lượng cần thiết máy bay mới mặc dù đơn đặt hàng trong một vài năm tới đã có đủ. ?oIrkut sẵn sàng sản xuất khoảng 36 chiếc máy bay mỗi năm. Việc cải tổ nhà máy cho phép thực hiện điều này?, ông Sautov kết luận.
  9. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nga tiết lộ thời điểm mua hàng loạt chiến đấu cơ thế hệ 5
    Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin thông báo rằng từ năm 2016, Nga sẽ bắt đầu mua seri chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 PAK FA.
    ?oHiện nay, một mẫu máy bay T-50 đang được thử nghiệm. Trước cuối năm nay sẽ có thêm một mẫu máy bay nữa xuất hiện. Trong năm 2011-2012, Nga dự kiến sẽ hoàn thành việc thử nghiệm chiến đấu cơ PAK FA. Còn trong năm 2013, chúng tôi sẽ kí hợp đồng cung cấp 1 lô gồm 10 máy bay để thử nghiệm tất cả các loại vũ khí trang bị trên máy bay?, ông Popovkin nói. ?oĐể khẳng định được những đặc điểm kỹ - chiến thuật của máy bay cần phải thực hiện khoảng 3.000 chuyến bay nữa?, tờ Báo Nga dẫn lời ông Popovkin cho biết thêm.
    ?oChúng tôi hy vọng sẽ kết thúc giai đoạn thử nghiệm đầu tiên vào cuối năm 2013. Còn từ năm 2016, chúng tôi sẽ bắt đầu mua seri tất cả những máy bay đã thử nghiệm cùng với những phương tiện tiêu diệt hàng không và thiết bị công nghệ trên mặt đất?, ông Popovkin giải thích.
    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, số lượng máy bay cần thiết cho Không quân Nga là từ 50-100 chiếc. ?oHiện rất khó có thể nói Không quân Nga có thể nhận được bao nhiêu chiếc. Tất cả sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính. Nhưng trong mọi trường hợp, những đơn đặt hàng trong chương trình mới cũng sẽ được chi tiền?, Thứ trưởng Popovkin thông báo.
    So với những chiến đấu cơ thế hệ trước, T-50 sở hữu những đặc điểm duy nhất, kết hợp cả chức năng của máy bay tấn công và máy bay tiêm kích. T-50 được trang bị tổ hợp điện tử hàng không mới.
    T-50 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29/1/2010. Những đặc điểm kỹ thuật của máy bay vẫn được bảo mật. Theo những thông tin chính thức, máy bay có khả năng thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết và cả ban ngày lẫn ban đêm.
    Trước đây, có thông báo rằng, những mẫu seri T-50 đầu tiên sẽ được chuyển cho Bộ Quốc phòng tại Nga vào năm 2015 khi hợp đồng cung cấp máy bay Su-35 hoàn thành.
  10. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Indonesia nhận 3 máy bay tiêm kích SU-27SKM trong tháng 9
    Không quân Indonesia sẽ nhận 3 máy bay chiến đấu Sukhoi theo đơn đặt hàng mua của Nga vào tháng 9, quan chức cấp cao của Không quân Indonesia cho biết hôm thứ Năm (12/8).
    ?oTheo kế hoạch, Không quân Indonesia sẽ nhận các máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga trước ngày 11/9/2010. Tuy nhiên, Indonesia sẽ nhận số máy bay chiến đấu này theo từng đợt, chứ không nhận tất cả 3 chiếc cùng lúc?, hãng tin Antara dẫn lời Tư lệnh Không quân Indonesia, Tướng Imam Sufaat, cho biết.
    Đồng thời, Tướng Sufaat cho biết thêm rằng, hai trong ba máy bay chiến đấu (SU-27SKM) sẽ được bàn giao cho Indonesia vào đầu tháng tới, trong khi sẽ nhận chiếc còn lại trong tuần thứ ba của tháng Chín.
    Ông Imam Sufaat cho biết các máy bay chiến đấu Sukhoi sẽ được đưa đến thẳng sân bay Sultan Hasanuddin để lắp ráp và bay thử nghiệm.
    Trước đó, Indonesia đã mua bốn chiếc Sukhoi của Nga vào năm 2003 và mua thêm sáu chiếc khác trong năm 2007.
    Được biết, Su-27SKM là máy bay tiêm kích đa năng 01 chỗ và dành cho xuất khẩu. Su-27SKM bắt nguồn từ Su-27SK nhưng có nâng cấp về buồng lái, hệ thống phòng vệ tác chiến điện tử tinh vi và hệ thống tiếp nhiên liệu trên không.
    *Thông số kỹ thuật của máy bay Sukhoi Su-27
    - Phi hành đoàn: 1
    - Chiều dài: 21,9 m (72 ft)
    - Sải cánh: 14,7 m (48 ft 3 in)
    - Chiều cao: 5,93 m (19 ft 6 in)
    - Diện tích cánh: 62 m² (667 ft²)
    - Trọng lượng rỗng: 16.380 kg (36.100 lb)
    - Trọng lượng cất cánh: 23.000 kg (50.690 lb)
    - Trọng lượng cất cánh tối đa: 33.000 kg (62.400 lb)
    - Động cơ: 2 chiếc Saturn/Lyulka AL-31F; 122.8 kN (27.600 lbf)/chiếc
    - Vận tốc cực đại: Mach 2,35 (2.500 km/h hoặc 1.550 mph)
    * Tầm bay chiến đấu:
    - Trên biển: 1.340km (800 dặm)
    - Trên đất liền: 3.530 km (2070 dặm)
    * Trần bay: 18.500 m (60.700 ft)
    - Vận tốc cất cánh: 325 m/s (64.000 ft/min)
    - Áp lực lên cánh: 371 kg/m² (76 lb/ft²)
    *Vũ khí:
    01 pháo 30 mm GSh-30-1 với 150 quả đạn pháo; 8.000 kg (17.600 lb) vũ khí trên 10 giá treo ngoài
    Mang được 6 tên lửa không-đối-không tầm trung R-27, 4 tên lửa không-đối-không tầm nhiệt tầm gần R-73.
    THX

Chia sẻ trang này