1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọng ca Đàm Vĩnh Hưng - sự sỉ nhục đối với nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thongthiengiaochu, 08/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Giọng ca Đàm Vĩnh Hưng - sự sỉ nhục đối với nhạc Trịnh.

    Nghe thằng Đờm vĩnh heo này hát nhạc Vàng đã bức xúc lắm rồi, đã không thể mửa được rồi, vậy mà tôi thật không biết làm thế nào để dùng hết những từ kinh khủng nhất, tởm lợm nhất dành cho thằng cha Đờm vĩnh heo này khi nó hát nhạc Trịnh. Thật đúng là 1 sự sỉ nhục. Hôm nay vô tình đọc được 1 bài báo đồng cảm, post đây cho mọi người cùng cho ý kiến.

    Không chỉ bạn mà ngay cả tôi cũng nhiều lần xúc động đến trào nước mắt khi nghe nhạc Trịnh, dù là nghe tại quê nhà hay là ở nước ngoài (có thời gian tôi cũng sống ở nước ngoài và một trong những sợi dây gắn bó tôi với nước nhà chính là nhạc Trịnh).

    Trong bài phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn có lý khi cho rằng anh ta có quyền hát theo kiểu của anh ta. Tuy vậy, dưới góc độ của một người ái mộ nhạc Trịnh, tôi không thể nào "nuốt trôi" kiểu hát - gần như là bóp méo nhạc Trịnh như vậy.

    Bạn có chứng kiến đám tang của cố nhạc sĩ họ Trịnh không? Nếu bạn có tham gia thì bạn sẽ biết cảm giác xúc động như thế nào khi nghe mọi người đồng loạt hát hết bài này đến bài khác của ông ngay trên mộ phần ông và dĩ nhiên, không thể hát theo kiểu gào thét, hú hét như của Đàm Vĩnh Hưng được.

    Theo tôi biết thì có một ca khúc của Trịnh Công Sơn ("Ngủ đi con") nhận được giải đĩa bạch kim của Nhật. Giải thưởng này chắc chắn không thể về Trịnh Công Sơn được nếu người thể hiện ca khúc này là... Đàm Vĩnh Hưng!

    Tôi nghĩ, Trịnh Công Sơn dù sao cũng may mắn khi người góp phần tạo nên tên tuổi của ông chính là một giọng hát rất phù hợp với nhạc của ông, giọng hát của Khánh Ly. Mỗi lần nhà đối diện với nhà của tôi mở nhạc Trịnh do Đàm Vĩnh Hưng hát là gần như tôi phải đi ra khỏi nhà vì không thể chấp nhận nổi. Tôi nghĩ Đàm Vĩnh Hưng đã là một ca sĩ thành danh trước khi anh hát nhạc Trịnh, không có nhạc Trịnh anh vẫn nổi tiếng rồi mà, hà cớ gì anh lại đi hát một dòng nhạc hoàn toàn không phù hợp với chất giọng của mình như vậy. Khi nghe anh hát nhạc Trịnh, tôi thấy buồn và đau lòng lắm, không biết có độc giả nào có cảm giác như tôi không?


    Thật mỉa mai!
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    ĐVH tôi không có ý kiến, nhưng thằng Phò Đình Tùng nó để tên album của nó là Tùng Trịnh thì bỉ ổi không gì nói nổi! Thằng dog ấy sao dám đặt ngang hàng với Bác Trịnh chứ!
  3. stalig

    stalig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thằng Đờm Heo đó không chỉ phá nhạc Trịnh đâu. Con chó lai đấy còn phá nát cả các bài hát của Đặng Thế Phong, Văn Cao nữa đấy. Buồn cười nhất lại có bọn khen thằng Đờm khạc đờm ra thơm nữa, rồi hít lấy hít để
  4. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bó tay với các bác
    Các bác ko thích nghe nó hát thì thôi, còn nó thích hát thì kệ cha nó liên quan gì nhau đâu
  5. langbuon08

    langbuon08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mr Đàm hát nhạc Trịnh hay đấy chứ. Giọng Nam thì Quang Dũng và Mr Đàm hát là okies rùi. Có người thích có người không. Chắc cũng do Mr Đàm nối tiếng bằng cái "ngông" nên lắm kẻ ghen ghét.
    Khánh Ly hát nhạc Trịnh mọi người nói hay vì là người gần như đầu tiên. Với công nghệ âm nhạc hiện nay thì Khánh Ly cũng khó so được ( không tính hát bằng xúc cảm)
  6. caothanh916c

    caothanh916c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một lần ghé tham Blog Mod NguyetCa. Trong Entry ngày sinh nhật Mod có nói rằng mong mọi người đừng tặng CD hát nhạc Trịnh của Đàm Vĩnh Hưng. Ac
  7. nguyentu2407

    nguyentu2407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/Goc-nhin-ban-doc/2004/10/3B9D7C25/
  8. hamvuivn09

    hamvuivn09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý là không chấp nhận giọng hát và kiểu hát của ĐVH và PĐT trong nhạc Trịnh. Nếu Trịnh CS còn sống thì đừng cho phép mấy cha này hát mấy bài đó. Phá hư hết nhạc và cái đẹp của âm nhạc!!!
  9. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái mặt thằng Đờm Vĩnh Heo đã giống mặt lợn rồi, lại vô phúc mà nghe phải cái giọng nó thì không khác gì tiếng lợn kêu!!! Lợm quá....
    Được soida282xd sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 10/02/2009
  10. Ngumo123

    Ngumo123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng có kiểu thik hay ko, mình chả ý kiến
    Chỉ ý kiến 1 chuyện là hiện nay ca sĩ đã, đang và sẽ đi theo xu hướng nhạc gì cũng hát được và cố tỏ ra mình đa tài, cố tạo 1 cái vỏ bọc vừa trẻ trung nhưng lại vừa bác học. Kệch cỡ ứ chịu đc. ĐÀm hay PĐT hát Trịnh là 1 điển hình. Đến cả QD hát Trịnh cũng làm cho mọi ng khó nghe, nói gì đến ĐVH. Ai sinh ra cũng chỉ mạnh 1 điểm, đừng cầu toàn quá. Tớ thì ko chấp nhận sự chối tỷ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này