1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọng ca Đàm Vĩnh Hưng - sự sỉ nhục đối với nhạc Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thongthiengiaochu, 08/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thế ra những kẻ suốt ngày ụ éo, văng sh!t trên diễn đàn thì là văn hóa rành rành ra đấy, nhễ
    Đóng topic đi thôi
  2. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thằng nambeo này nói ngu bỏ con miẹ. Thằng Đờm hát như heo (đúng như cái tên của nó). Thằng nào thích nghe Đờm hát chứng tỏ chả hiểu éo gì về nhạc Trịnh. Ai chả biết không thích nghe thì thôi không nghe nữa. Nhưng khổ nỗi đâu có phải cứ không muốn nghe là không phải nghe? Top này mò vào thấy đa số những người yêu nhạc Trịnh toàn chửi Đờm, chứng tỏ top được mọi người ủng hộ, sao lại fải close? Cứ để đấy cho anh chị em xả hận họ Đờm.
    Bà con tích cực làm công tác tuyên truyền, tẩy chay họ Đờm nhé! Nó rống làm tui đau hết cả đầu
  3. JackTchen

    JackTchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    bravo, clap the hands...vỗ tay, hoàn toàn đồng ý!
  4. heverlee

    heverlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ĐVH hát cũng chỉ tồi hơn Thanh Lam một tí thôi
  5. caothanh916c

    caothanh916c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mr Đàm hát hay đấy.
  6. Zinyeu

    Zinyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông cứ cãi nhau linh tinh... Thằng ĐVH nó hát Trịnh bao giờ đâu... Nó HIẾP TRỊNH đấy chứ!!!!!!!
  7. hiepdam24h

    hiepdam24h Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đối với Trịnh Công Sơn ,đóng góp đáng kể của ông cho âm nhạc Việt Nam không thể chối cãi được.Chỗ đứng của ông luôn vững chắc cho dù xảy ra nhiều biến cố chính trị khác nhau.
    Và cùng với sự phù du của âm nhạc Việt Nam ,Trịnh Công Sơn trở thành tượng đài bất khả xâm phạm ,đặc biệt đa số dân Bắc Kì coi nhạc Trịnh thuộc về điều gì đó cao xa,triết lí mà người thường không cảm nhận nổi.
    Sau 1975 ,Khánh Ly ra đi để lại khoảng trống khó vùi lấp hoặc có thể đã qua thời kì mà giọng hát KL phù hợp với tình cảnh đau thương của đất nước.
    Các ca sĩ hàng đầu lần lượt thử thách ,có thể kể đến Hồng Nhung ,Hà Trần ,Mỹ Tâm ,Quang Dũng ...nói chung họ đều cố gắng nhưng không đạt được thành công mong đợi.
    Cứ coi rằng năm 1938 đánh dấu sự hình thành tân nhạc Việt Nam ,vậy đã hơn 70 năm lịch sử của Tân nhạc ,nhạc tiền chiến với Phạm Duy ,Lê Thương,TCS,PĐC ...những cái tên vẫn ảnh hưởng lớn đến đời sống âm nhạc hôm nay.
    Từng ấy năm ,vẫn một số nhạc sĩ ấy ,vẫn điệu Slow ,Blues ,..vẫn ca sĩ ấy ê a ngày này qua ngày khác ,dĩ nhiên không phải không hay mà phàm điều gì lặp đi lặp lại cũng khiến người ta thấy chán.
    Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc tiền chiến và ít nhất anh ta thành công về mặt thương mại ,catsse cao ,những ca khúc anh hát trở nên phổ biến.
    Một phần thành công này thuộc về điều "tồi tệ" đang diễn ra với nhạc Trẻ ,thứ nhạc dành cho thanh niên.Người nghe quay lưng với nó và tìm lại giá trị cũ -nhạc tiền chiến
    Mặt khác những ca khúc của PD hay nhạc sĩ khác trước kia vì lí do chính trị nay được tự do biểu diễn.
    Và điều quan trọng nhất ,ĐVH là ca sĩ tài năng ,điều chắc ai cũng đồng tình với tôi.Anh hát mỗi ngày một hay ,mang lại không khí phóng khoáng ,mạnh mẽ hơn cho nhiều tác phẩm ,khác với niềm đau khổ ,bi luỵ trước kia.
    Vậy tại sao ĐVH trở thành đề tài nhục mạ cho nhiều người yêu nhạc Trịnh?
    Điều này nằm ở chính ở những kẻ tự cho bản thân "mới nghe và cảm được Trịnh".
    Điều dễ nhận ra nhất ,ĐVH làm cho âm nhạc Trịnh Công Sơn dễ tiếp nhận hơn với phần lớn người nghe nhạc.Có nhiều người không nghe được Khánh Ly hát nhưng nghe ĐVH họ tỏ ra vô cùng thích thú ,chính điều này dẫn dắt họ tìm hiểu TCS nhiều hơn.Vậy thì lỗi của ĐVH nằm ở đâu ?
    Một số người nghe nhạc Trịnh thường xuyên cho rằng bản thân "cap cấp" hơn người thường ,chỉ có họ mới hiểu và cảm nổi.ĐVH làm cho nhạc Trịnh trở nên gần gũi ,bộ phận nghe nhạc Trịnh (miền Bắc) trước kia số ít nay thuộc về số nhiều.
    Họ trở nên nóng mặt ,nóng mũi với điều đó và quay ra chửi kẻ phá bĩnh đáng ghét.
    Thế giới này không phải hoàn toàn tốt đẹp và hiện tại tôi đang đứng trong một topic bẩn thỉu ,nơi dành cho sự ích kỉ.Tôi giãy giụa và hi vọng không gặp những member này ngoài đời ,đó cũng là điều hạnh phúc cho tôi.
  8. caothanh916c

    caothanh916c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @ hiepdam24h: hay đấy ạ
    Nhạc Trinh "cao siêu" thế cơ à ?. Không ít người nghe, hát, đi xem ngừơi hát Nhạc Trịnh như ở Box Trịnh này theo phòng trào.
  9. hungcc

    hungcc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1.731
    @huyham24h : ĐVH kéo nhiều người đến với nhạc trịnh, nhưng những người ở lại có nhiều không??
    Họ đi nghe hát vì " hôm nay anh Đàm hát đấy" chứ chưa chắc biết " anh Đàm" hôm nay hát cái gì
    Họ đi nghe nhạc T vì dù như thế nào thì trên các báo, đài.. nhạc T vẫn được coi là kén người nghe, người nghe phải biết suy ngẫm..... Nên đôi khi họ đi nghe nhạc T để mình cũng là " người này người nọ" ;))
    Còn các ca sỹ bây h đúng là họ có 1 chút tài năng, nhưng phải hiểu không phải ngẫu nhiên mà người ta chia ra có nhiều " dòng nhạc". (Sao nhạc Trịnh được gọi riêng không lẫn vào những dòng nhạc khác.)Vì thế dù tài năng đến mấy thì mỗi ca sỹ chỉ hát tốt 1-2 dòng nhạc mà thôi, Khánh Ly mà cho hát nhạc trẻ thì cũng bị chửi te tua thôi ^^.
    Nhưng khổ nỗi mấy ca sỹ đặc biệt là Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng, họ thử hát nhạc T - OK nhưng khi đã thử và ai cũng thấy không hát được vậy mà họ hình như cố ảo tưởng hoặc là " không chấp nhận mình là thất bại - đâm lao theo lao" họ thi nhau gào và gào. (Tôi thấy Mỹ Tâm cũng đã từng thử nhạc Trịnh nhưng không được cô ta rút lui ngay).Cũng giống như cầu thủ đá bóng ấy, Zindan có thể rất hay nhưng không có nghĩa là HLV có thể cho anh ta đá thử vị trí thòng hay hậu vệ biên, cho dù cả thế giới đánh giá anh ta có trình độ chơi bóng và tư duy vào loại nhất .
    Túm lại là thử không được nhưng anh Đàm vẫn cố, và với những người không thích (không có nghĩa là ghét) thì họ không nghe, và không để ý lắm, nhưng với người thích thì họ nghe như cảm thấy đấm vào tay và suốt ngày như thế nên người ta phải lên tiếng thôi.
    Giống như 1 bức tranh đẹp của pi -cát - sô chẳng hạn, nếu bạn vô tình vẽ 1 đường màu lên đó, với tôi người không am hiểu thì thấy đúng là không nên, nhưng cũng không quá quan trọng , nhưng với 1 nhà nghệ thuật người ta đánh giá đó là 1 sự phá hoại khủng và tên bạn sẽ được nhắc mãi ....với tư cách 1 kẻ phá hoại
  10. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Cách nhìn của hiếp dâm ( nick chả liên quan đến phong cách viết bài ) rất đa diện và sâu xắc. Cụng hiepdam 1 cái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này