1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Chuotdong, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói tiếng Sài Gòn.
    Cô ấy nói giọng Sài Gòn.

    Theo mọi người, hai câu trên dùng câu nào chuẩn hơn?
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác vào cái link này cho ý kiến : :http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=92177
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  3. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi tí xíu ạ . Khi nào thì viết " Hồng Công " khi nào thì viết " Hồng Kông " ạ . Và cách sử dụng i , y . VD: Nghệ sĩ hay nghệ sỹ , kĩ thuật hay kỹ thuật ... Nhìu khi cứ loạn cả lên

  4. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi là "Giọng Sài Gòn" với lý do đơn giản là cô ấy cũng nói tiếng Việt Nam. Sài Gòn là một thành phố của Việt Nam.
    Tiếng để chỉ ngôn ngữ của một quốc gia.
    Giống như dân Mỹ nói "giọng vùng Texas" chứ họ không nói "tiếng vùng Texas".
    Bác viết sai dấu từ "Quảng Nam" rồi.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  5. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ê, có 1 cái sai trong văn nói mà hầu như ai cũng mắc phải. Mà điều đó lại sai so với ngữ pháp tiếng Việt. Đó là mọi người rất hay nói "nhìn trông". Hai động từ này sao lại đi liền với nhau được nhỉ, đã nhìn thì là nhìn, mà trông thì là trông chứ.

    Không có gì quý hơn độc lập tự do!
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Bí chừ túi việt băng giòng Huệ tháy vi cạc giòng khạc cọ đươc mô cạc chụ ? Tiệng mội đìa phướng mội khạc . Chụ chí chí nọi răng mô ba cón nọi ngòng ma khống biệt nới! Chụ mô bặt đươc túi đội quá giòng khác trong pột tính ni!
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Còn "Tình hình rất là tình hình" là một trong những câu tối tăm nhất trong tiếng Việt . Tình hình là danh từ, không phải tính từ!!!!
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Nếu như Evil nói là đúng, tại sao tờ báo điện tử nhandan ở phần Tiếng Việt (mà bác Koite đưa cái link ở trên) lại ghi Tiếng Sài Gòn?
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  9. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    1. Phó trưởng ban --> Phó ban là hợp lý.
    2. Nguồn, và Theo:Nguồn là viết tắt của nguồn gốc tin tức mà người đưa tin ở tờ báo hiện tại lấy để đăng trên tờ báo của mình. Tôi nghĩ ở đây người ta không lạm dụng từ Source mà dùng đúng từ ngữ. Tôi nghĩ rằng nguồn được sử dụng đối với những bài dịch hoặc đăng nguyên văn 100% từ nguồn tin tức, tức là không có sửa đổi, bổ sung.Theo, tôi nghĩ, được sử dụng khác đi một chút, trong trường hợp này người đăng có thể tổng hợp từ một hoặc nhiều nguồn tin khác nhau, viết lại theo ý của mình nhưng dựa trên những điểm mấu chốt từ các nguồn tin trên để đảm bảo không xuyên tạc sự thật.
    --------------- Nguyễn Văn Tèo ---------------
  10. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tăm tối kiểu này nhiều vô kể, danh từ, thiết nghĩ cũng có thể dùng là tính từ trong một số trường hợp. Việc dùng từ ngữ trong văn phong nói và viết cũng khác. Ví dụ: "mông má" không phải là một động từ, nhưng trong văn phong nói nó được dùng như một động từ "sửa chữa, nâng cấp, đại tu ...".
    --------------- Nguyễn Văn Tèo ---------------

Chia sẻ trang này