1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa đảo vắng Thung Nai sống như thời Nguyên Thủy - Quần áo lá cây - Săn bắn Hái lượm - Là kế mưu si

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vậy là mình đã được chấp nhận tham gia nhóm.
    Mình tính thế này có được không?!
    Đầu tiên là tìm kiếm tư liệu trên mạng về cuộc sống nơi hoang dã.
    Sau đó, hôm nào rảnh, mình sẽ lên Thung nai, vào 1 đảo hoang sống thử khoảng 2 ngày. Coi như là một chuyến khảo sát để kiểm tra tính khả thi. Kết quả khảo sát mình sẽ report lại các bạn.
    Thế nhé.
    P/S: À còn chuyện sinh hoạt nam nữ, các bạn nghĩ lại nhé. Tuỳ các bạn thôi, nhưng nếu mình được đi cùng nhóm, xin phép các bạn mình không tham gia mục đó được không. Chả đôi điếc gì hết.
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 11/10/2008
  2. IPTV

    IPTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thôi Borat cho nó lành các bác ạ. Tưởng đâu xa xôi chứ Thung Nai đã quá quen thuộc. Vãi
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xoá. Với lý do khiêu khích quá.
    Việc mình làm, cứ làm. Nhưng thôi không khiêu khích người khác.
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 11/10/2008
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc topic này, lúc đầu thấy rất buồn cười nhưng ngẫm ra cũng có cái hay của nó
    Tổ chức được cũng không nên nêu danh tính của các thành viên, vì nhiều lý do hết sức nhạy cảm, nhất là các bạn nữ. Quả thật cũng rất khó để vượt qua các rào cản về tâm lý.
    Theo tôi, các thành viên nào quyết tâm đi ta sẽ họp nhau lại và tập dượt thử, tại một địa điểm bí mật gần HN, trong 1/2 ngày chẳng hạn để xem ai có thể thích nghi rồi mới chính thức lên đảo hoang làm robinson
    Tien2010
  5. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    sợ tháng 12 hơi bị lạnh nếu ko mặc gì. anh chủ topic xem lại xem thế nào
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ bạn zai nào có ý định tham dự chương trình hấp dẫn này thì phải lên k/h tập luyện, tu bổ lại nhan sắc bản thân để còn đỡ ngượng khi ko mặc gì trước mặt các bạn gái chứ. Bảo cứ nhìn mấy cái bụng thừa mỡ, chả có tí cơ bắp nào e là hơi phản cảm, có ảnh hưởng ko tốt tới chương trình
    Còn về v/đ quan hệ hí hí tớ nghĩ cứ nên để tự nhiên thôi. Nói chung là ở giữa khung cảnh hoang sơ, ko gian tĩnh lặng, thiên nhiên tươi đẹp thì xúc cảm của con người ta là khó kiềm chế lắm. Trừ phi có bản lĩnh như Liễu Hạ Huệ còn thì cứ để mọi thứ phát triển theo tự nhiên là hợp lý nhất. Có điều tớ nghĩ các bạn cũng phải nên tập luyện phương án "quan hệ tập thể, quan hệ bầy đàn" chứ cứ theo như tiêu chí của c/t thì khó có chỗ cho những mối quan hệ riêng tư lắm hị hị
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 11/10/2008
  7. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chẳng có bạn gái nào tham dự cái trò này đâu mà tu bổ nhan sắc. Thích thì mấy ae buổi sáng sớm ngày mai xuống bãi sông hồng tập luyện trước cho quen dần là vừa, đảm bảo là chỗ tốt để thử. Với lại bác **** chưa bao h đi masage ở HN hẳn? Cứ tồng ngồng ra với mấy e chứ ngượng ngùng gì đâu. Bụng với chả bẽo, sắp tới 90 rồi vẫn còn tốt chán
    Mà đọc cái topic này không nhịn được cười. Topic hot nhất hiện nay đấy
    Tien2010
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Để tồn tại nơi hoang dã, điều quan trọng nhất là chúng ta cần tạo được lửa, chỉ với 2 bàn tay trắng, cái đầu và những vật liệu sẵn có tại hiện trường.
    Nếu không tạo được lửa, chúng ta sẽ không có được cuộc sống như ngưòi nguyên thuỷ, mà chỉ đáng coi là khỉ vượn.
    Trước khi nghiên cứu thực địa để tìm cách tạo ra lửa, chúng ta cần tìm hiểu xem hòn đảo mà chúng ta quyết định sinh sống có bị cấm đốt lửa hay không. Loạng quạng lại bị kiểm lâm bắt thì vui.
    Cái này phải đi khảo sát thôi. Gọi điện khó biết sự thực lắm.
    Chắc ở những hòn đảo đó có đá cuội hoặc tre nứa, chúng ta kiếm bùi nhùi, thế là có lửa thôi. Nói vậy chứ cũng không dễ làm.
  9. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tay cầm cục gạch run run ko dám đặt
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sau lửa, chúng ta phải tính tiếp đến vấn đề lương thực - thực phẩm.
    Tạm thời copy & paste 1 vài điểm đã:
    - Thường thì cây, trái, củ, hạt, mầm? nào mà chim, thú (nhất là khỉ) mà ăn được thì chúng ta cũng có thể ăn được. Nhưng đó không phải là công thức, vì một số loài chim có thể ăn những trái độc (Mã tiền, Mặt quỷ?) mà nếu các bạn ăn vô thì chắc chắn ?ongủm?.
    - Ngắt một đọt cây, cuống lá, mà thấy nhựa trắng như sữa thì đừng ăn.
    - Nhai thử, thấy có vị đắng, cay, hay buồn nôn, thì đừng ăn.
    - Nấu lên trong 15 ?" 20 phút, bỏ vào miệng ngậm một lúc, nếu thấy không có phản ứng gì thì từ từ ăn thêm, nhưng đừng quá nhiều, cho đến khi hoàn toàn tin tưởng.
    - Đừng đụng tới những sinh vật và côn trùng hay nấm có màu sắc sặc sỡ, vì đó là lời cảnh cáo của thiên nhiên.
    - Thực phẩm có nguồn gốc động vật tại Thung nai có thể có là: các loài côn trùng như dế, giun, cá, ếch nhái cóc, nhộng ong....
    ...........(còn tiếp).............

Chia sẻ trang này