1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bé say mê học toán

Chủ đề trong 'Toán học' bởi 2traibanh, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2traibanh

    2traibanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Giúp bé say mê học toán

    Mong bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo:
    Em có nhóc tỳ nay vào lớp 3, khoái toán và thông minh (giống bố nó thời xưa!) nhưng ngặt nỗi em không có nguồn sách, tài liệu nào về toán thiệt hay cho mấy nhóc, sách GK thì bó tay! Rất mong được chia sẻ (kinh nghiệm, sách...) từ các cao nhân.
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hồi lớp 3 thì em ko có nhiều sách Toán lắm (hồi đấy cũng chưa chăm học lắm). Nhưng theo em biết thì ở lớp đó, sách hay nhất là sách Toán Bồi dưỡng của Hoàng Thị Phước Hảo, Vũ Hữu Bình, và mấy người nữa biên soạn!
    Anh thử mua cho bé làm dần dần xem nhé! Làm hết thì chuyển sang quyển khác.
    Em không biết bây giờ có những sách nào hay nữa không, nhưng theo em thì mua sách thêm thì nên mua của nhà xuất bản giáo dục, hay nhà xuất bản KHKT và nếu không được thì cũng cố mua sách do miền Bắc viết, nói chung là hay hơn miền Nam (về toán ấy ạ).
  3. friendly_girl2412

    friendly_girl2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có thể đặt mua tạp chí Toán Tuổi Thơ của nhà xuất bản giáo dục hoặc xem ở trang web Toán Tuổi Thơ có Toán Tuổi Thơ 1 dành cho tiểu học và Toán Tuổi Thơ 2 dành cho THCS rất hay
  4. francaisjuridique

    francaisjuridique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các chuyên gia Toán ơi, mình là dân XH nên không thạo môn này. Cháu bé nhà mình học Tiểu học có bài toán điều kiện như sau, các bạn giúp phương pháp giải với. Cảm ơn nhiều.
    Điền số thích hợp:
    1. abc + ab + a = 398
    2. acb : (a+b+c)= 11
    Trên abc, ab có gạch ngang như mình không đánh được.
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hình như bài ra vô nghiệm
    Từ (1) rút ra a+b+c có tận cùng bằng 8 và a<=3 , kết hợp với (2) suy ra a+b+c chỉ có thể bằng 18 (không thể bằng 8 vì 8x11=88<100, không thể lớn hơn 29 vì 9+9+9 = 27. vậy a+b+c = 18 =>acb = 18x11=198
    vậy a = 1, b = 8, c = 9
    thay vào (1): 189 + 18 + 1 = 208 khác 398
    Bài ra vô nghiệm
  6. chjmThan

    chjmThan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    đúng là nguồn tư liệu tham khảo dành cho các bé bây giờ kiêm khó thật ,làm gia sư cho mấy bé nhưng hầu như không có tài liệu nào để tham khảo,phải dùng kinh nghiệm là chính ^^
  7. chuong01

    chuong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mình có ý kiến thế này: nếu bé của bạn thích học toán thì từ khi bé học lớp 3 có thể cho bé đọc tham khảo sgk toán 4,5 (nếu bé có thời gian và thích thôi nha). nếu bé là thần đồng thì cứ cho học lên tiếp đến toán cao cấp cũng dc hehe
  8. MrLonelybk85

    MrLonelybk85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    1.abc+ab+c=398;
    2. acb:(a+b+c)=11; ====>>>> 100a+10c+b=11a +11b+11c ; ===>>>>> 89a=10b+c; từ đây suy luận ra a=1;b=8;c=9;

Chia sẻ trang này