1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp đỡ cách post bài toán

Chủ đề trong 'Toán học' bởi bbichduong, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbichduong

    bbichduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    giúp đỡ cách post bài toán

    mình muốn post bài toán lên hỏi cho con gái trong diễn đàn http://www9.ttvnol.com/ mà kô biêt viết chẳng hạn X bình phưong hay là căn bậc hai của Y thì viết thế nào các bạn nhỉ
  2. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Cách đơn giản nhất là bác type nó ra trong word hoặc 1 chương trình hỗ trợ gõ công thức toán nào đó, rồi nhấn phím PrtScr trên bàn phím để chụp ảnh màn hình, mở 1 ctrinh xử lý ảnh VD như Paint , nhấn Ctrl+V để paste ảnh ra rồi save cái ảnh đó lại (để đuôi jpg cho nhỏ). Up ảnh đó lên ttvnol .
  3. arowl05

    arowl05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cách của bác chicken ra, tôi có thêm 1 cách khác. Bác có thể dùng cách viết rất thông dụng trong LaTeX để gõ. Đây là một số cách viết thông dụng:
    - x^3: x mũ 3.
    - a_n: a với n nhỏ (còn gọi là subscript) ở dưới.
    - frac{a}{b}: phân số a/b (gõ luôn là a/b cũng được).
    - sqrt[n]{x}: căn bậc n của x.
    - sum_{i = 1}^{n} a_i: tổng của các số a_1, a_2, ..., a_n.
    - int_a^b f(x) dx: tích phân của f(x) từ a đến b.
    - le: nhỏ hơn hoặc bằng (less than or equal), hoặc gõ luôn <=.
    - ge: lớn hơn hoặc bằng (greater than or equal), hoặc gõ luôn =>.
    - các kí tự Hy Lạp thì lấy luôn tên như alpha, beta, gamma, zeta...
    - emptyset: tập rỗng.
    - neq: Khác (hoặc gõ <>)
    - in: thuộc (tập hợp)
    - subset: tập con
    - cup: (hình chiếc cốc) chỉ hợp các tập hợp
    - cap: chỉ giao của các tập hợp
    - infty: kí tự vô cùng
    Tạm thời tôi nghĩ là đủ cho bác dùng. Tất nhiên bác hoàn toàn có thể gõ hẳn bằng LaTeX rồi tạo file pdf (hoặc dvi, ps) rồi upload nên. Cách này lâu hơn, nhưng được cái văn bản rõ ràng, dễ nhìn.
  4. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0

    Được sieuhoa_87 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 15/08/2007
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chủ đề này đã có rồi mà?
  6. ThanhThuyOnline

    ThanhThuyOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Test
    x2
    x0.5
    x[sub]n[/sub]
    viết liền
    x [ s u p ] 2 [ / s u p ]
    x [ s u b ] n [ / s u b ]
  7. chuong01

    chuong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi down chương trình latex ở đâu, em muốn vẽ hình và ghi các kí hiệu tích phân thì làm sao? có 1 số trang web như diendantoanhoc.com em đăng kí thành viên rồi nhưng nó ko cho down và ko cho post bài. cho em hỏi thêm vầ các phần mềm toán học, vật lí, hóa học... muốn biểu diễn 1 hình động quay quanh trục Ox để tính thể tích thì làm sao?
  8. arowl05

    arowl05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    - Đầu tiên bác vào đây để download TeX: http://miktex.org/ (giả sử là bác đang dùng Windows).
    - Như thế là có thể dùng được LaTeX rồi, nhưng hơi bất tiện. Bác nên chọn một e***or thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Với Windows, TeXnic Center là phổ biết và tốt nhất (theo ý tôi). Bác vào đây để down về: http://www.toolscenter.org/
    - Về hình vẽ, tôi thấy chương trình ipe rất tốt. Bác vào đó để lấy về: http://tclab.kaist.ac.kr/ipe/. Chương trình này vẽ hình khá chính xác, và một điều rất hay là có thể chèn công thức như trong LaTeX. Nếu bác muốn vẽ hình một cách chính xác, ví dụ như đồ thị của hàm sin x, e^x..., thì chắc chỉ còn cách dùng lệnh trong LaTeX hoặc Matlab (rồi ghi lại sang dạng pdf rồi chèn vào trong tài liệu).
    - Read here to know how superior LaTeX is: http://www.osnews.com/story.php/10766/LaTeX-isnt-for-everyone-but-it-could-be-for-you/page1/ Damn Microsoft Word (and Microsoft software, in general; they are simply too dumb).
    Được arowl05 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 03/09/2007
    Được arowl05 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 03/09/2007
    Được arowl05 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 03/09/2007
  9. arowl05

    arowl05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    À, quên mất, để gõ kí hiệu tích phân thì dùng lệnh int. Ví dụ int_a^b f(x) dx có nghĩa là tích phân của hàm f(x) từ a đến b. Trên mạng có rất nhiều tài liệu về LaTeX. Bác chịu khó một chút vậy, vì chúng toàn bằng tiếng Anh cả. Bác dùng Google để tìm ví dụ "The not so short introduction to LaTeX" (rất nổi tiếng và dễ cho người mới dùng). Hoặc là bác vào đây: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX
    Được arowl05 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 03/09/2007
  10. chuong01

    chuong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    anh arowl05 ơi, link ipe anh đưa em ko download dc, ra tiệm hỏi cũng chảng có chương trình ipe. còn matlab ko bít nó có xung đột chương trình với mathtype hay cái gì khác ko mà máy em cài xong nó ko chạy, máy khác cài vẫn chạy bình thường. (máy em cài vẫn dc nhưng nó ko chạy dc). anh có bít chương trình nào nhỏ gọn để vẽ đồ thị hàm số ko chứ mathtype vẽ ko dc

Chia sẻ trang này