1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ về tủ đấu cáp điện thoại

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi thienspkt, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienspkt

    thienspkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ về tủ đấu cáp điện thoại

    Hi các bác!

    Dọc các con đường em thấy người ta đặt các tủ phối cáp điện thoại rất nhiều. Em có thắc mắc về các con số được ghi trên đó, ví dụ:

    N 401 - 800
    P 0 - 500
    như vậy có nghĩa là gì?
    Nều N là số lượng cáp vào thì P là số lượng cáp ra phải không? Nếu vậy thì số lượng cáp ra lớn hơn cáp vào hả?
    Còn cách đánh số thứ tự các tủ cáp thì sao?
    Mong các bác, nhất là các bác làm bên bưu điện chỉ dẫn giúp!!
  2. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Thường thì đó là mã để quản lý của nhà cung cấp bác ạ , ít nhất thì xxPT cũng swr dụng nó để quản lý mạng ngoại vi của mình trên một ứng dụng GIS
  3. socson2006

    socson2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thông thường từ BĐ có rất nhiều đường cáp đi tới các thuê bao. Chữ cái đầu tiên thể hiện ký hiệu của mỗi đường cáp, số tiếp theo là số thứ tự tủ cáp, cuối cùng là loại cáp ( 800 tương ứng 80 đôi dây, 400 - 40 đôi dây,... ).
  4. thienspkt

    thienspkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác hanibal và Socson2006,
    Bác có biết trong tủ cáp họ đấu dây như thế nào không? Lựa chọn đường kính của cáp ra sao để đảm bảo chất lượng thông tin?
    Còn cái vụ quản lý mạng điện thoại bằng GIS, bác nào có biết không, giúp em với!!!!!
  5. thienspkt

    thienspkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chả là em đang đảm nhiệm giảng dạy môn thiết kế mạng thông tin, nhưng kinh nghiệm còn non lắm, vì mới ra trường mà!!. Bác nào có sơ đồ phân phối cáp điện thoại, ADSL thì cho em nhé!
  6. socson2006

    socson2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bên trong tủ cáp người ta lắp các phiến dấu dây. Hiện VN đang dùng phổ biến 02 loại chuẩn phiến đấu dây. Chuẩn phiến có 08 đôi dây một hàng phiến và chuẩn phiến có 10 đôi dây một hàng phiến ( Loại này VNPT đang dùng)
    Cáp đi vào tủ thường là loại cáp dầu có nhiều sợi, có mầu khác nhau. Khi đấu dây vào phiến ng ta đấu theo luật mầu đã được qui chuẩn quốc tế( để dễ nhớ khi sửa chữa). Đường kính mỗi sợi cáp thường là 0.5mm.
  7. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Sơ đồ à, cụ thể thế nào thì PM nhé
  8. thienspkt

    thienspkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Công việc của mình là dạy cho SV biết cách tinh toan va thiet ke một mạng ngoại vi phục vụ được cả thoại và internet cho một khu vực quy hoạch tỉ lệ 1/500.
    Nếu bạn có sơ đồ thiết kế mạng thông tin như vậy thì cho mình xin nhé! Cụ thể có thể là sơ đồ thiết kế mạng thông tin thoại trong một vùng phục vụ của tổng đài nội hạt, gồm vị trí tổng đài, vị trí các tủ phối cáp, các tuyến cáp chính, số lượng đôi cáp trên từng tuyến, vị trí tập điểm, đường kết nối giữa tổng đài nội hạt với tổng đài cấp cao ra sao, tổng đài dùng loại nào,...
    Email của mình: wavelets11@yahoo.com
    Mong các bác giúp đỡ cho em nhiều!

Chia sẻ trang này