1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với !!!thanks!~

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vandotvonhat, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với !!!thanks!~

    Em hoàn toàn bình thường về sức khoẻ.Lại không bao giờ chơi bời gì quá đáng ,hay lối sống thế nọ thế kia.Vậy mà mỗi lần làm chuyện ấy .Dù cố gắng thế nào đi nưa,hoặc cố tình quên đi nghĩ đến chuyện khác ,......Cũng chỉ được khoảng 1 phút.Khổ tâm quá!!!! .Các bác giúp em với.
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  3. nguyenhaan

    nguyenhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hãy tới bác sĩ để được tư vấn thêm và có phương pháp điều trị thích hợp vì 1 phút thì chắc chắn là có vấn đề rồi đấy .
  4. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các Pác ,quả thật em cũng chán .Không nghĩ mình lại kém chuyện đó đến thế.Hiểu biết của em vê....không phải là Gà ,vậy mà chán thật.Thằng bạn nào của em ít nhất nó cũng phải được 5,10 phút
    Phải đến bác sĩ cơ àh,khổ tâm qué.Em sẽ nghe các bác.Run quá
  5. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Y hệt thằng bạn mình,hôm nọ đi uống bia nó tâm sự là từ hôm cưới (1 tuần) đến giờ đêm nào cũng làm,nhưng hầu như cứ đang cho vào được 1 tí là bắn ra hết,vợ nó dỗi,nó thì lại than thở với mình Chính vì thế mà 1 tuần nay nó cũng chưa làm được gì.Mình hỏi nó tại sao? Nó bảo là tự nhiên đến lúc chuẩn bị đưa vào tao lại cảm thấy lo lắng,hồi hộp và phấn khích cao độ nên ko kiềm được mà bắn ra sạch
  6. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Bệnh tuột xích đây mà .Nên đến trung tâm tư vấn sức khoẻ sẽ giúp cho bạn đấy
  7. tinhyeuxa2

    tinhyeuxa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    ( mới sưu tầm được bài này, hy vọng giúp được bác)
    Người có lòng tin thì chẳng những làm chủ tình huống mà còn bày biến đủ kiểu đủ cách để tăng thêm sự khoái cảm cho người phối ngẫu. Vậy muốn tạo được lòng tin đó có dễ không ? ?" Không khó nhưng cũng không dễ, chỉ cần để ý rèn luyện sẽ được. Chúng ta cũng biết đó, thường thì đàn ông hay dễ ********* trong lúc giao hợp, vì ********* của đàn ông nhạy cảm hơn âm hộ của đàn bà nhiều . Trung bình đàn bà phải cần 10 phút để warm up (làm nóng), còn đàn ông ... ôi thôi mới có hai phút đầu thì đã bung mẹ rồi . Và lỡ bị ********* sớm vài lần rồi thì trở thành thói quen ********* sớm từ đó sinh ra mất lòng tin luôn. Vậy bắt đầu tạo lòng tin bằng cách ... không giao hợp. Nghe sao kỳ vậy, tại sao lại không giao hợp. À, thì ra tôi đang lái nó qua một phương pháp khác để luyện lòng tin. Đó là dùng "chiêu"! Có nhiều chiêu thức để cho bạn áp dụng để lấy được lòng tin. Trước hết phải nói là dùng miệng, cái miệng rất quan trọng trong việc ân ái, chẳng những bạn phải biết dùng môi, dùng lưỡi và còn phải biết hôn mạnh nhẹ tùy lúc, tùy hứng, và phải biết hôn chỗ nào ... đều do kinh nghiệm của bạn từ từ mà chỉ bảo bạn. Song điều quan trọng ở đây tôi muốn nói để cho bạn lấy được lòng tin, là làm cho nàng lên tới tột đỉnh mà không phải giao hợp, có nghĩa là bạn phải dùng môi, dùng lưỡi và/hoặc dùng tay để làm chuyện đó . Thử nghĩ xem, bạn nhìn nàng khoái cảm tột cùng thì có khoái chăng, bạn có tự hào về khả năng ******** của mình không, chắc chắn là có, và nếu mỗi lần gần gũi với nàng, bạn đều dùng miệng để đem nàng đến khoái cảm trước hết thì bạn đã làm tròn "bổn phận" rồi, nếu sau đó bạn giao hợp chỉ kéo dài 1 vài phút thôi thì cũng chả sao! Vì nàng đã thỏa mãn rồi và thế là lòng tự tin thỏa mãn cho người phối ngẫu của bạn chẳng những chìm xuống mà còn nổi lên, càng lúc càng nhiều theo thời gian.
    Khi đã có lòng tin từ chuyện khẩu dâm rồi thì song song đó bạn bắt đầu tập "thể lực" cho thân ********* thêm "cường tráng", có nghĩa là tập thủ dâm. Bạn thủ dâm làm sao mà càng kéo dài thời gian ********* thì càng tốt, vì cốt kéo dài sự bền bỉ, sự cương cứng cho *********, coi như cho con cu tập chạy Marathon vậy. Lúc thực hành, bạn canh sao cho đến khi gần tới thì biết cách mà ngưng ngay, đếm chừng 15 giây thì làm tiếp. Trong lúc mây mưa cũng vậy, bạn cũng phải biết cách ngừng trước khi đã quá muộn, cũng đếm cho tới 15 giây và tiếp tục. Nếu 15 giây ít quá, không đủ cho bạn kềm chế sự ********* thì bạn đếm tới 1 phút cũng được, nhưng muốn được sự ******** suông sẻ, không bị bà xã bắt bẻ sao tự nhiên ngưng giữa chừng ... hoài vậy, thì bạn có thể tranh thủ đổi kiểu luôn (Nghiên cứu "Các Thế ******** có đăng ở Coi Thiên Thai Website để biết thêm). Đúng vậy, mỗi lần bạn cảm thấy gần ********* thì ngưng lại và biểu nàng đổi tư thế khác; nàng chẳng những sẽ không "trách" bạn đang làm nàng sung sướng sao lại ngừng mà còn khen là bạn có sáng kiến, hay huyền biến theo từng thời khắc, và nàng sẽ không bao giờ biết là bạn đang "đình chiến" để dưỡng sức, mà nếu nàng có biết bạn đang đình chiến thì nàng cũng appriciate bạn thôi, vì bạn đang "cố" thỏa mãn cho nàng!
    Và chỉ có luyện tập thủ dâm thì mới là cách thực tiễn để giúp cho bạn học được cách bế tinh như ý. Ngoài ra, luyện tập thủ dâm ?" bằng cách kéo dài thời gian càng lâu càng tốt ?" cũng giúp cho sự cương cứng của ********* được lâu hơn. Đa số người bị xìu xìu ển ển là do lúc trẻ thủ dâm nhiều và quá vội vàng *********, và lâu ngày sẽ tạo cho cơ bắp ********* quen dần với sự chịu đựng ít ỏi đó, sự cương cứng cũng bị giới hạn và đương nhiên sẽ chẳng làm ăn được gì ! Một độc giả khác có hỏi tôi vầy, "lúc nhỏ tôi thủ dâm quá nhiều, bây giờ bị chứng ********* sớm, không biết có cách nào chữa không ?" Và độc giả đó có kể lại rằng, lúc còn trẻ mỗi ngày anh ta thủ dâm trung bình một lần, đến khi có bạn gái thì lại chẳng được ******** vì gặp phải con gái nhà lành, quá ức chế anh ta phải ra ngoài kiếm đĩ cho họ ... khẩu dâm, nhưng kẹt là dân làm gái chỉ vì tiền nên bú cho thật mau, với lại sợ cảnh sát đến bắt, độc giả đó vừa gặp trong tình cảnh không được thoải mái vì thời gian hạn hẹp, vừa gặp sự lo lắng của sự bắt bớ, đành phải xuôi theo tự nhiên ... ********* cho lẹ . Sau này anh bạn đó có gia đình, gặp phải người vợ hơi dâm đòi hỏi cũng hơi nhiều và hơi ... lâu, nhưng anh bạn đó lại bị thói quen lo sợ từ trước tới giờ nên không perform được như ý bà vợ muốn, vì lẽ tâm lý cũng như thói quen ********* sớm của anh ta đã biến anh ta thành người mất lòng tin, và ********* sẽ không cương lâu được. Xét ra thì đúng cả, tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý, lòng tin ảnh hưởng đến khả năng sinh lý, và độ bền ********* ảnh hưởng theo thói quen của thời gian mà trước đây anh bạn kia trải qua.
    Muốn chữa khỏi chứng bệnh này thì cũng hơi khó vì phải có bác sĩ xen vào, bác sĩ sẽ cho bạn dùng một loại thuốc kích thích như Viagra hay các loại tăng cường sinh lý khác trong một thời gian ngắn chừng vài ba tháng để cho bạn lấy lại lòng tin, cũng như thay đổi phần nào về tâm lý. Nhưng hiệu quả hay không thì đôi khi cũng khó nói, vì từng trường hợp của mỗi người và tùy khả năng tinh phần của bạn.
    Riêng tôi thì có vài mẹo vặt có thể giúp cho bạn học được phép bế tinh. Như đã nhắc sơ ở trên, giao hợp đều tác động ở tâm sinh lý . Cơ thể đã tốt rồi, ********* đã quen chịu đựng giỏi rồi thì cũng còn chưa đủ, bạn còn phải luyện thêm về tinh thần hay nói cách khác là luyện cách phân tán tư tưởng, cứ như luyện tập cho ... hồn lìa khỏi xác vậy hay rõ ràng hơn là tách rời tinh thần ra khỏi với cảm giác, tập cho ý thức sung sướng không tồn tại trong tâm não nữa, và chỉ có cơ thể của bạn hoạt động trong khi tư tưởng thì đang rong chơi đâu đó. Ví dụ một mẹo vặt: trong lúc ********, bạn hãy thử đếm trong đầu 1, 2, 3, 4 ... với mỗi cú nhấp tới bạn sẽ nhẫm một con số, khi đến một con số nào đó thì trí óc bạn sẽ bị phân tán, hay bạn cứ lo đếm mà quên đi mình đang ********, khi đã tự quên mình rồi thì bạn có thể đếm lên cả trăm cả ngàn cũng được. Hoặc một cách khác, là đem một bài tính nhẫm ra, nhân chia cộng trừ trong đầu hay đem một nào đó chưa giải quyết được ra bàn tính; nói chung miễn làm sao cho tư tưởng phân tán là bạn OK thôi ! Không nhất thiết là những chuyện tôi vừa nêu ra.
    Một cách khác để kéo dài cuộc mây mưa là nín thở ! Đúng vậy, bạn tập nín thở cho thật lâu, nín cho
    đến khi chịu hết nổi nữa thì thở nhè nhẹ ra, xong lại nín tiếp tục. Trong phép thiền của người tu hành cũng nhắc tới phép bế hơi, cũng là một cách để đưa con người sang một thế giới cao siêu hơn trong một khoảnh khắc nào đó. Làm theo cách bế hơi này chẳng những cho bạn bình tĩnh mà còn giúp cho bạn chú tâm tới hơi thở mà quên đi sự sung sướng tạm thời, nếu bạn không bình tĩnh để điều tiết lại sự run cảm trong cơ thể đang dồn dập thì sớm muộn gì tinh dịch cũng sẽ xuất ra theo sự đòi hỏi của cảm giác. Ngoài ra bế hơi còn có tác dụng phụ khác cũng hiệu nghiệm lắm, thử xét xem, oxy rất quan trọng trong sự hô hấp của con người, không có nó thì con người ta sẽ chết, và chỉ có cách "bế" nó đi để ta nằm trong tình trạng khó chịu và nhờ vậy mà quên đi cảm giác sung sướng.
    Một mẹo khác nữa là, để cho nàng ngồi ở trên bụng âu cũng là một cách hay để bế tinh hay. Những lúc nào bạn cảm thấy không kềm chế nổi nữa thì bảo nàng hãy trèo lên bụng mình mà ngồi, nhớ nhắc cho nàng biết là chỉ sàng sê thôi, không được ngồi lên ngồi xuống, hay xãy nhanh như ngựa chạy thì cũng sẽ dễ làm cho mình bị ********* lắm. Nếu kềm không nổi nữa thì cứ việc lên tiếng bảo nàng ngừng, không sao cả, nàng sẽ thông cảm thôi.
    Nếu bạn không thích cho bà xã trèo lên bụng ngay lúc này thì vẫn có cách khác, bạn lấy ********* ra
    khỏi người nàng, dùng tay phải bóp chặt thân *********, cho ngón tay cái bấm nhẹ hoặc mạnh lên đỉnh đầu, làm cho ********* hơi tê đi. Theo sách vỡ có nói thì ngay lúc đó, bạn có thể phương pháp khác bằng cáh dùng hai ngón tay ấn mạnh ở dưới đáy của bìu dái và vuốt ngược xuống hậu môn, coi như đẩy trôi tinh dịch trở vào trong. Tuy nhiên cách này phải thực hiện trước khi đó nữa, trước khi đã quá trễ, vì có thể bạn sẽ bị tổ trác, thay vì bế tinh thì phản ứng ngược lại, túi tinh bị kích thích và tinh khí sẽ trào ra ngay.
    Một một vẹo vặt nữa là dùng ********* gõ nhẹ lên cửa mình nàng, cho đầu khấc chạm vào mồng đóc, sẽ được lợi cả hai: vừa tạo một cảm giác mới cho nàng vừa làm mất chút cảm giác cho bạn. Và cuộc chơi sẽ được kéo dài hơn.
    Một cách khác nữa là trước khi giao hợp thì yêu cầu hay mời mọc người ******** vọc "thằng bé" cho bạn thật nhiều và thật lâu, coi như làm cho bạn quen với cảm giác từ từ trước. Và trước khi đi vào cuộc đẩy đưa thì bạn nên ngâm ********* mình trong âm đạo càng lâu càng tốt, trong lúc đó bạn có thể trò truyện cho qua thời gian với nàng. Mục đích là làm cho bạn quên đi cảm giác sung sướng trong tức thì khi mới đút vào, với lại bạn cũng biết đấy, ********* của đàn ông là nơi rất nhạy cảm với nhiệt độ, chỉ cần âm ấm, nong nóng lại trơn trơn thì sẽ bị "bung" ngay. Bởi vậy bạn mới để trong đó, cho ********* "làm bạn" với âm hộ một hồi, coi như cho thời gian để "hai người họ" tìm hiểu nhau trước khi giáp lá cà, thì cũng tốt! và cũng tiện nói chuyện yêu đương với nàng. Tuy nhiên nhiều anh bạn cho rằng, lúc này đang hứng ... chết mẹ, mà biểu đút cu vô rồi ngâm ở đó một thời gian là chắc một hồi nữa hết hứng rồi, cu xìu xuống thì lấy gì mà chơi, với lại thời gian có đủ cho phép để mình làm chuyện đó. Điều này không sai, nhưng bạn là người bị chứng ********* sớm thì bạn phải chịu khó một chút mới được, hết hứng thì một lát sau hứng lại mấy hồi, và vì thế những người mắc chứng ********* sớm cần phải tìm cho mình thời gian rộng rãi để có thể kéo dài mà không bị trở ngại gì cả.
    Còn một cách khác nữa để kéo dài cuộc mây mưa, đó là trước khi giao hợp bạn ngâm ********* trong một cái ly nước nóng ?" nóng vừa phải ?" để làm cho ********* mất đi chút cảm giác, hay là quen với độ nóng của âm đạo, và khi nhập cuộc sẽ không gặp ... bỡ ngỡ . Ly nước đá cũng là một cách hay để làm tê đi tế bào . Bạn có thấy những người bị trặt tay trặt chân hay dùng nước đá để làm tê đi cảm giác sao, hình thức cũng y vậy đó . Nói chung, hai cách này cũng tương tự như dùng thuốc desensitizer, loại thuốc làm giảm đi cảm giác vậy, nhưng thiết nghĩ dùng thuốc hoài thì đâu có tốt, dùng mẹo vặt theo kiểu dân gian coi vậy mà tốt hơn á !
    Còn một điều nữa định nhắc nhở luôn cho các bạn nào muốn kéo dài cuộc mây mưa, đó là ... đi tiểu cho sạch trước khi ********, vì ống niệu đạo ở sâu bên dưới nằm kề bên ống dẫn tinh và túi tinh (lúc lên tới thân ********* thì hai ống mới nhập thành một) , khi mắt tiểu thì niệu đạo sẽ ép ống tinh và sẽ làm cho bạn có cảm giác buồn ... *********.
    Trên đây là nhiều cách thức để bế tinh có thể áp dụng như một mẹo vặt cho bạn để kéo dài cuộc mây mưa . Nhưng sẽ có nhiều bạn không đồng ý lắm, sẽ cho là: đã chơi thì chơi cho sướng, chứ chơi mà cố tình làm mất đi cảm giác thì cũng như không, thà chẳng ******** còn tốt hơn. Nói vậy cũng không đúng lắm, bạn cũng biết đó, chuyện phòng the, thỏa mãn cho người phối ngẫu là chuyện bảo vệ hạnh phúc gia đình, nên nó rất quan trọng, như Kinh Bích Lịch tôi nói ở trên. Đàn ông chúng ta muốn đạt tới lãnh vực tối cao trong vấn đề chăn gối thì luôn phải nhớ kỹ câu này, và có thể lẫm nhẫm trong lúc ******** ?" coi như một mẹo vặt nữa trong phép bế tinh, đó là câu: "MỤC ĐÍCH TỐI HẬU CỦA TA BÂY GIỜ LÀ LÀM CHO NÀNG SUNG SƯỚNG CHỨ KHÔNG PHẢI LÀM CHO TA". Đúng vậy, nếu đàn ông chúng ta đừng quá ích kỹ, cứ nghĩ tới cảm giác của bản thân thì nói xin lỗi bạn, bạn khó mà học thành phép bế tinh, cũng khó mà chiếm được thiện cảm của bà xã, và đương nhiên lòng tin về khả năng của bạn sau đó cũng sẽ giảm. Còn nếu bạn đồng ý với tôi, coi như mục đích của chúng ta đã "set" sẵn là thỏa cho phái nữ rồi thì tại sao chúng ta lại không thực hiện cho đúng.
    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc !
    s.t từ Kinh Bich Lich
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Có bài tập KBL rồi, bạn chép vào đâu đó để tập. Nhớ là thời gian tính không phải là việc chống đẩy piston được bao nhiêu phút, mà là kỹ năng đem lại sự thoả mãn. Trên các phim xyz các diễn viên là chuyên nghiệp được trả tiền nên hầu như ai cũng có thể lập kỷ lục Olimpic, thực tế thì không phải như vậy.
    Đi bác sỹ chuyên khoa cũng chẳng có gì mà ngại, họ gặp hàng chục người trục trặc đủ loại hàng ngày. Bạn không phải là người đầu tiên, và cũng không phải là người cuối cùng.
    Nhớ đừng uống các loại thuốc "tăng cường" vì vấn đề là tâm lý thôi. Tập thể thao để tăng sức mạnh.
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hahh không phải lo đâu mấy ông, chắc là mới nên chưa quen nên mới vậy thôi. Dần dần sẽ khá hơn mà

Chia sẻ trang này