1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với !!!thanks!~

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vandotvonhat, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    hay, bác vnbui này có bài đọc hay quá, phải vote cho bác mới được
  2. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Roài ơi.Khổ wé !
    Em rất bình thản trước khi làm chuyện ấy .Cực bình tĩnh cả khi "súng kề miệng lỗ".Thậm chí khi bắt đầu "thi công" và cả khi sắp "nhả đạn",cũng thấy không có gì quá hồi hộp phấn khích cả.
    chứ đâu có phải hùng hục nên ....
    Khổ thế cơ chứ đã cố gắng kìm nhịp,thậm chí không hoạt động gì cả.Nhưng chỉ được mấy cái là "thôi rồi Lượm ơi"mà đâu có phải chỉ 1 lần,lần nào cũng vậy mà.
  3. Anythingbutlove

    Anythingbutlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một phần do tâm lí, cũng đúng. Nhưng chủ yếu là do lần đâu nên cảm xúc và kich thích quá mạnh, nên ra quá mau. Tui cũng vậy, nên khi gần nàng tui thường để bắn ra trước 1 lần, rồi sau đó mới thực hành, thường thì thời gian sau khi bắn ra của lần thứ nhất, đến khi cương cứng là khoảng 5 đến 7 phút, đấy là của tui, không biết các bác có vậy ko. Sau đó tui mới tiến hành, sau khi đã bắn 1 lần trước khi làm, tui thấy rất lâu ra cũng phải hơn 30 phút gì đó. Tui nghĩ cách này cũng rất hay, có thể bác cũng cần tham khảo.
  4. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế cũng đúng. "Nước hai" lâu hơn vì sự ham hố đã nguội bớt. Có điều chiêu này chỉ áp dụng đối với người trẻ khoẻ, chứ già rồi thì khó lắm. "Bắn" một lần là hết mong lên nòng lần hai lắm.
    Theo em, thì có một cách ai cũng có thể tập để kéo dài là trì hoãn bằng mọi cách. Làm đi làm lại nó sẽ tạo thành phản xạ. Cách thứ nhất là đút "súng" sâu hết cỡ sau đó dùng sức tì "báng súng" lên vùng gò vệ nữ của đối phương. Với chiêu "ép xác" này "đạn" sẽ ra khỏi "nòng" muộn hơn. Cách thứ hai là cứ "dập" vài cái như bình thường rồi rút ra, cho "súng" tạm nghỉ. Thay vào đó là miệng hoặc tay. Sau đó lại cho "súng" "công đồn", được một lúc lại rút ra, cho nghỉ. Cứ "kéo cưa lừa xẻ" vài lần như vậy. Làm theo cách này một thời gian (khoảng 1 tháng) sẽ thấy thời gian kéo dài đàng kể. Tuy nhiên, thời gian "chiến đấu" mỗi người mỗi khác, nhiều lúc tuỳ thuộc vào đối tác. Có người 5 phút là quá đủ, có người nửa tiếng hãy còn chê.
    Còn về mặt khoa học, các bác có thể đọc thêm ở bài viết này:
    http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=313&mcid=44&menuid=114
    Chúc các bác "chiến đấu" và chiến thắng!

Chia sẻ trang này